Thất Bại Chuyển Sinh: Sống một cuộc đời mới thật trọn vẹn
Tác giả: Sato Raki
Cổ đại;Xuyên không
Chương 1: Khởi đầu thế giới mới.
“Tối quá...!!
Tầm nhìn của tôi... hình như đang dần thu hẹp lại.
Tôi nghe thấy có một giọng nói kỳ lạ…? Đang vang lên bên tai. Không... hình như còn một giọng khác nữa.
Thú thật điều đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh sáng chói lóa, che lấp hết cả tầm nhìn, làm tôi phải nheo mắt khó chịu.
Đến khi mắt đã mở ra, trước mắt tôi là một người đàn ông kỳ lạ cao to lực lưỡng đang cúi xuống nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười đầy vui vẻ. Anh ta vừa nói gì đó mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Gì ấy nhỉ...?
Anh ta đang cười sao?
Bên cạnh anh ta là một cô gái có mái tóc màu xanh nhẹ óng ánh đang cười nói gì đó. Tôi có cảm giác hai người họ rất thân thiết với nhau, nhưng thứ tôi để ý nhất là cô gái đang ở trước mặt tôi, trông cô ấy thật xinh đẹp.
Cô ấy là ai nhỉ?
Nhìn hai người họ chắc cũng trạc tuổi nhau, tôi có thể cảm nhận mình đang bị bế đi, nhưng sao có thể? Tôi nặng hơn 72 cân cơ mà… không lẽ mình đã gầy rồi sao?
Người đàn ông đó nhìn tôi cười ấm áp. Anh ta nói gì đó, nhưng... tôi không hiểu. Âm thanh lạ. Khoan đã... Tiếng Nhật? Tại sao mình lại nghĩ tới tiếng Nhật?
Dáng vẻ và bộ đồ thô sơ đó là sao, nhìn họ không giống người Nhật Bản…
Đáng lẽ tôi phải thấy sợ hãi, khó chịu. Nhưng không hiểu sao ở trong vòng tay họ, tôi lại cảm thấy được an toàn và dễ chịu thấy lạ. Tôi cũng chẳng thể nói gì được, mà chỉ phát ra tiếng rên rỉ ú ớ.
Tôi thử đưa tay lên, nhưng cánh tay nhỏ bé lại chẳng chịu nghe lời, cứ chới với giữa không trung? Ủa sao kì lạ vậy?
Tôi chẳng biết gì về hai người họ... thậm chí còn chẳng biết mình đang bị làm sao. Cái trần nhà quen thuộc đâu! Sao giờ lại trở thành một cái trần gỗ cũ kỹ thế kia? Một bàn tay ấm áp chạm lên trán tôi, người đàn ông đó vẫn đang mỉm cười rực rỡ.
Đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày tôi mở mắt ở thế giới này. Có vẻ như tôi được chuyển sinh. Ừm nói sao nhỉ… hiện giờ tôi đang là một đứa trẻ.
Cuối cùng tôi đã có thể xác nhận được điều này, sau khi được bế lên ngẩng đầu đủ cao để nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình. Nhưng tôi cũng không biết tại sao mình vẫn giữ được ký ức từ kiếp trước nữa. Tất nhiên là tôi không có ý phàn nàn gì đâu nhé, ai mà chẳng từng một lần ao ước được đầu thai mà vẫn giữ nguyên ký ức chứ. Chuyện hoang đường như thế mà cuối cùng lại thành sự thật.
Hai người đàn ông và phụ nữ đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chắc hẳn là bố mẹ tôi. Tôi đoán họ mới chỉ 23 tuổi hoặc hơn chút. Tại sao tôi biết ư? Nhìn gương mặt trẻ trung ấy là đủ hiểu rồi. Từ góc nhìn của kẻ 29 tuổi như tôi họ chỉ như mấy thanh niên mới lớn mà thôi.
Dù sao còn trẻ mà đã có con như vậy, khiến tôi phải suy ngẫm về bản thân của mình ở kiếp trước.
Ở đây, tôi cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì giống với đồ gia dụng chạy điện cả, có người phụ nữ nào đó trong trang phục hầu gái còn đang lau nhà bằng một cái giẻ kia kìa. Đồ nội thất, bát đĩa, dụng cụ ăn uống và những thứ tương tự đều được làm từ gỗ một cách thô sơ. Dù đây có là đâu đi nữa thì cũng không hề giống một quốc gia phát triển.
Chúng tôi thậm chí còn không có một chiếc bóng đèn đàng hoàng, chỉ có nến và đèn dầu. Tôi tự hỏi liệu ngôi nhà này nghèo tới mức không trả nổi tiền điện.
Đúng là tôi từng có đọc một bộ truyện chuyển sinh và đã từng ước mình được làm lại từ đầu, nhưng việc sinh ra trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi khiến tôi lo lắng cho tương lai của mình quá.
Khi tôi chào đời chưa tới mười lăm ngày, họ đã nhanh chóng đặt cho tôi một cái tên rất lạ lẫm. Là gì ấy nhỉ?... Blouse ư? hay Flasel nhỉ?
À, đúng rồi! Alnoius Allure. Đó là cái tên mới của tôi. Vừa nghe lạ lẫm vừa oai phong nhỉ.
Thật ra lúc đầu tôi cảm thấy cái tên này nghe hơi ngượng ngạo một chút, nhưng nói thật thì nghe cũng ngầu đó chứ.
Nhân tiện, người phụ nữ đó là mẹ tôi, tên là Ulriel Allure còn người đàn ông đó tên là Falzar Allure là cha tôi.
Quên mất là còn hai người nữa, không biết nên nói sao đây. Cô gái có mái tóc bạch kim cùng với vóc dáng cao ráo kia tên là Yisel là người hay giúp bố mẹ tôi việc nhà.
Còn thành viên đang ngồi trên bàn kia tên là Riga, không biết có nên tính là thành viên trong nhà không nữa.
Tôi tự hỏi. Không hiểu cha mẹ tôi làm nghề gì mà có thể thuê cả người giúp việc nhỉ? Chắc là họ cũng phải có chút tiền chứ
Tôi chẳng bận suy nghĩ thêm. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì ăn rồi ngủ thôi. Giờ tôi vẫn còn nhỏ mà!
Một năm trôi qua trong khoảng thời gian đó, tôi được Ulriel chăm sóc. Hiện tại tôi cũng bắt đầu học bò. Thật là tuyệt vời khi có thể di chuyển xung quanh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy trân trọng việc này đến thế.
Sau một năm lắng nghe bố mẹ trò chuyện, tôi bắt đầu học được một chút ngôn ngữ của họ. Cách phát âm của họ khá giống một thứ tiếng cổ xưa…nhưng đặc biệt hơn nhiều, ây da.
“ Chỉ cần rời mắt khỏi nó một chút là nó lại bò đi mất tiêu” mẹ tôi nói.
“ Nhưng dù sao miễn nó vẫn khoẻ mạnh là được.”
Bố tôi nhìn tôi rồi lại nói.
“ Nó còn chẳng khóc từ khi sinh ra đúng không em nhỉ”
Chính xác thì tôi có phải trẻ con đâu mà khóc lóc. Những lần tôi ứa nước mắt chỉ là khi tôi cố gắng để không bĩnh ra quần, thử nghĩ mà xem tôi ở trước kia còn thảm hại hơn nhiều ấy.
Mặc dù mới chỉ biết bò, tôi đã hiểu được rất nhiều thứ từ việc di chuyển xung quanh. Điều đầu tiên là gia đình này có rất nhiều sách và một số trang sức và vật phẩm. Đây là một ngôi nhà hai tầng làm bằng gỗ, với hơn 6 phòng và có cả một người hầu gái. Ban đầu tôi đoán cô ấy là hàng xóm thôi, nhưng thấy thái độ tôn kính của cô ấy với cha mẹ tôi thì chắc cô ấy không phải là người nhà rồi.
Đột nhiên, từ góc tối dưới gầm tủ, một dải sáng nhỏ lấp lánh phản chiếu ánh nắng thu hút sự tò mò của tôi. Với bản năng của một đứa trẻ — và cả sự tò mò của một kẻ từng khao khát đổi đời ở kiếp trước — tôi hối hả bò lại gần.
Nhưng sự hào hứng nhanh chóng dập tắt. Đó chẳng phải kho báu hay món đồ ma thuật đắt giá nào cả, mà chỉ là một chiếc đai lưng thêu chỉ bạc rơi vãi từ xấp vải của Yisel.
Tôi đưa bàn tay nhỏ thó cầm lấy nó, định bụng ngắm nghía kỹ hơn thì tiếng bước chân vội vã vang lên ngay sau lưng.
"Cậu chủ... cái đó là của tôi!"
Tôi giật mình ngước lên. Yisel đang đứng đó, gương mặt cô ấy hơi ửng đỏ, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối xen lẫn dở khóc dở cười. Có vẻ như cô ấy vừa hoảng hốt vì sợ tôi nuốt phải dải dây thêu, vừa ngượng ngùng vì bị đứa trẻ trong nhà nhặt mất đồ cá nhân.
Nếu là kiếp trước, rơi vào cảnh huống ám ảnh về hành vi biến thái như thế này, chắc tôi đã ngượng chín mặt mà nhảy dựng lên thanh minh rồi. Nhưng nhìn lại bàn tay ngắn tũn 1 tuổi của mình hiện tại, tôi chợt nhận ra... vỏ bọc này thật là tiện lợi.
Tôi ngước mắt nai nhìn cô ấy, môi nở một nụ cười ngây thơ không chút gợn đục, hai tay ngoan ngoãn đưa dải vải ra trước mặt.
Yisel thở dài một tiếng dở giạng, bao nhiêu sự bối rối tan biến sạch. Cô ấy thở phào, cúi xuống xoa nhẹ đầu tôi rồi nhẹ nhàng nhận lấy:
"Thật là... làm tôi thót tim. Cậu chủ ngoan lắm, lần sau không được bốc đồ dưới gầm tủ nữa đâu đấy nhé”,
Thế rồi thời gian lại trôi qua, hiện tại tôi cũng đã thành thạo ngôn ngữ ở thế giới này rồi. Việc đi lại không còn khó như trước nữa, cảm giác khá thú vị khi được làm con nít thế này. Và tình cờ thay tôi cũng được nghe Ulriel kể, Falzar có thể nói ông ấy là một trong những mạo hiểm giả lão luyện nhất vùng. Ulriel là một pháp sư nhưng đã nghỉ hưu để về chăm sóc tôi.
Tôi cũng có biết đôi chút được vài thứ. Ngôi làng tôi đang sinh sống này có tên là Raley một ngôi làng chuyên về nông sản, và thứ tôi mong muốn nhất là gạo, và thứ tôi muốn nhất lại không có ở đây. Tuy có hơi thất vọng nhưng bù lại cha tôi là mạo hiểm giả luôn đi bắt quái rừng, vì vậy thịt ăn không bao giờ hết.
Tôi cảm thấy cuộc sống này cũng dễ chịu hơn cái thành phố ồn ào ở kiếp trước. Nhưng ngồi mãi cũng chán, tôi chỉ muốn có một cái laptop ngồi lướt hoặc chơi thôi. Vì ở đây chả có gì cho tôi chơi cả ngoại trừ cái con mèo to con này đang ầm ĩ meo meo.
Căn nhà này có một cầu thang dẫn lên trên gác mái. Việc leo lên đó đối với một đứa trẻ quả là kiệt sức, tôi phải dùng cả tay lẫn chân để bò lên từng bậc. Ngay gần khung cửa sổ, vài cuốn sách kỳ lạ đang được xếp ngay ngắn. Tôi cố trườn đến, bấu lấy chồng sách để rướn người nhìn qua ô cửa. Nhưng nhìn xem... cảnh vật nơi đây thật đẹp. Những ngọn núi trải dài phía xa, khu rừng xanh ngát dưới bầu trời rộng lớn... tất cả cứ như một thiên đường vậy.
“ Wao, đẹp quá!”
Mải mê ngắm cảnh, tôi chẳng để ý phía sau, bỗng trượt chân ngã huỵch xuống sàn.
Rầm!
Đau điếng! Mông tôi ê ẩm. Dù bên trong là một gã 29 tuổi, nhưng cơ thể này vẫn là của một thằng nhóc mới tuổi mới lớn mà thôi. Đau là đau thật!
Nhưng rồi, ngay dưới chân tôi, mấy cuốn sách kỳ lạ bị đổ tung ra. Tôi quên cả đau, vội bò tới…”
Vội vàng đưa tay cầm một cuốn lên, nhưng do tôi còn nhỏ nên chật vật khá lâu để nâng nó lên được.
“Hửm Thuật Phép Cổ”
Ban đầu tôi còn nghĩ, chà “Phép Thuật”, chắc lại là một cuốn sách của mấy kẻ lừa đảo đâu đấy chứ. Nhưng khi lật trang đầu tiên ra, một luồng ánh sáng mờ nhạt bất ngờ lóe lên. Khiến tôi phải nheo mắt lại.
Cảm giác này… Cái! Chuyện gì vậy?
May thay nó chỉ xuất hiện một chút rồi tan biến, tôi cảm giác như nó là một phép thuật vậy. Tôi ngồi suy nghĩ hồi lâu về chuyện vừa nãy tôi tự hỏi “chà cuốn sách này có vẻ hay ho rồi đây.”
Thời gian lại trôi đến khi tôi lên 5 tuổi, trong suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn mang theo mình cái gì ấy nhỉ … “ Thuật Phép Cổ” bên trong sách thì có rất nhiều ký tự lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy, cùng với vài hình vẽ kỳ quặc.
Mẹ tôi ngồi một góc thấy tôi luôn ôm cái cuốn sách phép thuật ấy, bà liền nhẹ nhàng bước tới chậm rãi xoa đầu tôi cất giọng nhẹ hỏi.
“ Con thích đọc sách lắm hả…ừm cái đó con lấy trên gác mái sao?”
Tôi giơ cuốn sách lên, mắt long lóng nhìn mẹ đầy kỳ vọng. Nhưng đáp lại sự háo hức của tôi, mẹ Ulriel lại thở dài, biểu cảm của bà chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai.
“ Nhìn con kìa, con thật kỳ lạ. Khi sinh ra, con chẳng khóc hay la hét gì cả và điều khiến mẹ ngạc nhiên con luôn đọc những cuốn sách trên gác mái. Điều đó khiến mẹ cứ tự hỏi liệu con có ổn không.”
Ư cảm giác này lần cuối tôi nghe nó là khi nào? Trước giáng sinh hay đến Ngày cá tháng Tư? Nhưng thật may vì mình vẫn còn được nghe những lời nói như thế này.
Từ phía cánh cửa, một tiếng —Rầm!— vang lên. Một giọng nói quen thuộc ngay sau đó cất lên, hùng hục chạy tới mẹ và tôi đang trò chuyện. Haha chắc các bạn cũng biết là ai đúng không?
“ Phù! Anh mệt quá Ulriel ơi… hôm anh chỉ muốn được em chăm sóc thôi à”.
Tôi chỉ biết đưa ra dáng vẻ cười ngượng ngạo, nhìn cái ông cha này đi. Chỉ được cái cơ bắp săn chắc đầy đặn, khuôn mặt đẹp thì như một idol vậy, nhưng cái hành động nũng nĩu đó haha
Nhưng ngay lập tức ánh mắt ông chuyển qua tôi, ông ấy đang suy nghĩ gì đó làm tôi thấy có điềm chẳng lành. Tôi thật khùng mà đã lo quá xa, chẳng có cái gì gọi là điềm xấu cả.
“Mà em này, không ngờ con của chúng ta đã 5 tuổi rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
Nghe cha nói vậy tôi mỉm cười nhẹ, những dòng suy nghĩ lại hiện lên tự tưởng tượng rằng. Liệu mình sẽ trở thành một nhân vật chính hay có harem… điều đó làm mình phấn khích vãi!!
Vừa cười nói, ngay sau đó Falzar hôn lên trán Ulriel rồi bước đến bên tôi, ông nhẹ nhàng cúi người xuống và trao cho tôi một nụ hôn trên trán và nói.
“ Cha về rồi đây, hai mẹ con!”
Nói sao nhỉ đây là lần đầu tôi được ai đó hôn lên như vậy đấy. Bố mẹ tôi ở kiếp trước họ đâu có làm được như thế này đâu, tôi nói thật đấy hiện tại tôi đang cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tuy mang cho mình một hình hài đứa trẻ, nhưng không thể không khẳng định tôi vẫn giữ ký ức và tâm hồn của một gã 29 tuổi rồi đấy nhé.
Nhưng chuyện đó bỏ qua đi một bên đi, tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang cầm trên tay, sau một thời gian đọc và tìm hiểu nó. Nếu học theo cuốn sách này, biết đâu tôi sẽ bắn ra lửa được chứ sao!
“ Cha mẹ con có thể ra ngoài chơi chút được không? Ừm con hứa sẽ không đi quá xa và sẽ về sớm trước giờ ăn cơm”
Chắc vậy rồi, nhìn ánh mắt của họ đi làm sao mà cho tôi đi được dù gì tôi mới chỉ 5 tuổi thôi mà.
“ Ồ ra ngoài sao… hừm… ừm mà được thôi, mà trong phạm vi an toàn thì được”
Ồ vậy sao, tôi có thể tưởng tượng cha sẽ không cho ra… Hể! Khoan cái gì, tôi không nghe lầm đó chứ? Hình như cha tôi vừa mới đồng ý có đúng không?
Tôi tròn mắt ngước lên nhìn cha, phải nói sao ta, thật sự trong lòng tôi bây giờ cảm giác rất phấn khích.
“ Thật hả cha, vậy con được ra ngoài sao”?
Ông ấy nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng điều khiến tôi bận tâm lúc này là được phép ra ngoài chơi rồi hehe.
“ Tuy được ra ngoài nhưng con không được vượt quá phạm vi an toàn đó biết chưa? Chưa kể quanh đây rình rập đầy quái thú rất đáng sợ nữa!”.
Bỏ qua lời căn dặn của cha tôi chẳng suy nghĩ nhiều, vừa lon ton lao tới cửa và đáp.
“ Con sẽ chú ý thưa cha!.
Mọi người, nghĩ xem tôi sẽ làm gì với cuốn sách này? Học phép sử dụng nó, đúng là như vậy nhưng còn một phần nữa đó là… khám phá chút ít về ngôi làng này. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ xuyên suốt 5 năm qua, tôi chỉ chui rui rúc ở trong một góc nhà mà chẳng được ai cho ra ngoài cả. Nghĩ mà xem ai lại để đứa con của mình không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ, điều đó làm tôi nhớ về kiếp trước.
Mà thôi kiếp trước gì chứ giờ tôi đã sống một kiếp thứ hai nên phải quên chuyện quá khứ đi mới được. Tuy nói là có quái vật nhưng thật ra tôi chưa từng gặp một con quái vật nào. À tính ra gặp rồi chứ, nhưng con đó tởm lắm tôi miễn kể.
Đi được bao xa rồi… Arế! Nhưng rồi tôi liền đưa mắt đổ dồn vào một phía.
“ Chỗ đó! Tuyệt quá vậy là có chỗ để tập luyện rồi”
Tốt có chỗ rồi vậy thì tôi sẽ đặt tên cho bài huấn luyện này là gì đây?
“ Ma thuật đa năng” cái tên này nghe ổn đấy chứ
Haha thật ra tôi tự nghĩ ra đấy. Cái tên này nghe khá chất Fantasy đúng không
“ Xem nào trang đầu là gì ấy ta… “ Ma Lực” mình sẽ học cái này sao?”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy bộ manga chuyển sinh hay những game RPG cái này sẽ được coi là Mana. Ngon! Quất thôi.
“ Đầu tiên đưa tay về phía trước, mắt nhắm lại đọc thần chú.
Hỡi các tinh linh thần pháp hãy cho con thần hộ giúp những kẻ yếu đuối có được sức mạnh”
— Manifest
“... hể mình vừa làm sai gì sao? chẳng có gì xảy ra cả”.
Hình như tôi vừa làm sai gì đó thì phải, nhưng rõ ràng trong sách nó ghi vậy mà. Không được ”Có công mài sắc có ngày nên kim” tôi phải thử lại mới được.
“ Đầu tiên đưa tay về phía trước, mắt nhắm lại đọc thần chú.
Nhưng chẳng mấy chốc lại thất bại
…
“ Không được sao?... Lại lần nữa”.
Lần thứ 8. thất bại
“Aa!! Sao cứ sai hoài vậy làm lại”.
Lại lần thứ 20. Thất bại
Chẳng mấy chốc trời đã dần dần tối lịm lúc nào không hay, hiện tại tôi đã vã mồ hôi lắm rồi đấy, không biết đây là lần thử thứ mấy? 5, 12 hay hơn 20 lần gì đó.
“ Đây sẽ là lần cuối mình không cho phép được thất bại nữa.
Đầu tiên đưa tay về phía trước, mắt nhắm lại đọc thần chú.
“ Hỡi các tinh linh thần pháp hãy cho con thần hộ giúp những kẻ yếu đuối có được sức mạnh”
— Manifest
Tôi có thể nghĩ lần cuối này sẽ thành công nhưng mọi người thấy đây tôi lại thất bại rồi, đúng hơn hết có vẻ cuốn sách này là của một lão nào đó lừa đảo mà cha mẹ tôi đã dính cái bẫy này để mà mua nó.
“ Haizzz phí thật, hôm nay chẳng có làm ra cái gì hết. Biết vậy mình đã đi chơi quanh làng rồi aaa”
Tôi gập cuốn sách lại.
Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ truyền khắp cơ thể.
Những mệt mỏi ban nãy... hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ... nguồn ma lực này đã tự động chảy vào cơ thể mình?
Yeah!!
Vậy là thành công rồi! Mất hơn 20 lần thử chứ ít gì!”. Ấy nhưng mà khoan đã, dường như còn một điều gì tôi quên mất thì phải.
" Dường như mình vừa quên điều gì đó quan trọng thì phải”.
Hiện tại tôi đang đứng bên ngoài và đang ở xa nhà, trời còn đang tối nữa.
“Chết thật tối rồi sao! Mình quên béng mất lời cha nói mất rồi, giờ chạy về vẫn kịp đúng không?
Chẳng nghĩ nhiều, tôi vắt chân lên chạy với tốc độ tối đa, trong lòng không ngừng sợ hãi. Nhưng xem ra muộn mất rồi.
Và cứ thế tôi bị cha mắng không chút thương tiếc, mẹ tôi ngồi một góc lấy tay che đi nụ cười vui vẻ đó, còn cô Yisel đứng nhìn tôi với ánh mắt khó đoán. Nhưng dù vậy tôi vẫn rất vui, cuối cùng tôi cũng học được một kỹ năng mới, sau này vẫn còn nhiều điều tôi phải học nữa, và tôi phải cố gắng dù sao tôi vốn rất ghét thất bại mà.