Giờ ra chơi, sân trường đầy tiếng cười.
Sơn đang chạy theo đám bạn thì bỗng vấp phải dây giày của mình.
“Á!”
Khôi đang đứng gần đó lập tức chạy lại.
“Cậu có sao không?”
“Không… nhưng dây giày tuột rồi.”
Khôi ngồi xổm xuống, cẩn thận buộc lại dây giày cho Sơn.
“Xong rồi. Lần sau nhớ buộc chặt nhé.”
Sơn nhìn xuống đôi giày rồi cười toe.
“Cảm ơn Khôi!”
“Có gì đâu.”
Hai đứa vừa đứng dậy thì tiếng trống báo vào lớp vang lên. Sơn vội kéo tay Khôi.
“Đi thôi!”
“Chậm thôi, ngã nữa bây giờ!”
Cả hai vừa chạy vừa cười.
Đến cuối buổi, Sơn vì bị cô giáo nhắc vì làm mất hộp bút nên buồn bã ngồi một mình dưới gốc cây.
Khôi tìm thấy cậu, chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống bên cạnh.
“Mất thật à?”
Sơn gật đầu.
Khôi chìa tay ra.
“Đừng buồn. Mai tớ tìm cùng cậu.”
Sơn nhìn bàn tay ấy vài giây rồi nắm lấy.
“Ừ.”
Một lúc sau, Sơn bất ngờ quay sang ôm Khôi.
“May mà có cậu.”
Khôi hơi ngơ ra, rồi cũng vòng tay ôm lại.
“Bạn thân mà. Tớ không bỏ cậu đâu.”
Hai đứa cứ thế ngồi cạnh nhau dưới gốc cây, tay vẫn nắm chặt.
Với Khôi và Sơn, có lẽ tình bạn lúc mười tuổi chỉ đơn giản như vậy—
có người để chạy cùng, để giúp buộc dây giày, để nắm tay lúc buồn, và để ôm một cái khi mọi chuyện không vui.
________________________________________
Cho tớ xin 1 like nhé!!!!!