Ngày còn nhỏ,gặp ác mộng là chuyện thường tình đối với tôi,lắm lúc còn nói mớ linh tinh đến khi có mẹ kể lại tôi mới ngỡ ngàng,mình có nói mớ sao? Còn là một loại ngôn ngữ đến cả người ngoài hành tinh cũng bó tay nữa chứ? Tất nhiên,có phải ai ngủ say cũng biết được bản thân đã làm những gì trong lúc chìm đắm trong một thế giới khác.
Tôi là một kẻ đang nuôi một con cá vàng trong não. Trí nhớ không được tốt lắm,nên nếu có gặp ác mộng cũng chỉ bật dậy nghĩ về nó một chút rồi những ký ức về cơn ác mộng đó lại vơi đi,dần dần tan như đá lạnh để ngoài trời vậy,lạc quan lắm.
Nhưng,có một giấc mộng mà tôi đến tận bây giờ vẫn phải ngẫm nghĩ lại khi nhớ về nó,tôi không thể quên được nó,nó luôn xuất hiện khi tôi sắp quên nó đi. Nếu nhắc lại cơn ác mộng định mệnh năm ấy, tôi vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra. Dù cho một phần ký ức tái hiện có bị đảo lộn đi chăng nữa..
"Đám cưới ma" là một cái tên tôi tự đặt cho nó. Đó là một khung cảnh thực sự kì quái.
Tôi nhớ rằng trong giấc mơ ấy,bản thân đang chầm chậm bước xuống từ cầu thang,một tay vịn vào thành cầu thang,một tay khẽ dụi mắt mơ màng,tiếng kèn chói tai từ dưới nhà làm tôi bừng tỉnh,tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm vì dù sao nhà tôi không thể có tang sự được,chuyện này làm sự tò mò trong tôi ngày càng được thổi phồng lên khi bước chân mệt mỏi đã nhanh chóng tỉnh táo mà rón rén đến trước cửa nhà xem chuyện,nền gạch lạnh lẽo càng làm trái tim tôi đập liên hồi vì hồi hộp.
Tôi đứng chết chân tại chỗ khi hai mắt mở to nhìn khung cảnh quái đản phía trước,những tấm màn mỏng màu đen phủ xung quanh một cái đám lễ mờ ám không rõ danh sự,tiếng kèn bên cạnh càng lúc càng réo lên như thể nhà có đám tang. Nhịp đập của trái tim bé nhỏ đã vang đến tận cổ khi tôi ngó đông ngó tây tìm người thân,sống lưng tôi đã lạnh toát khi mắt đảo liên hồi muốn chóng mặt.
Không rõ mặt khách mời,tôi chỉ loáng thoáng thấy mấy cái bóng ngồi im lìm như những con rối chờ lệnh.
Đầu họ cứ vài giây lại lắc lư theo tiếng trống tùng tùng trông rất ma mị. Tôi muốn hét to lên,muốn di chuyển nhưng chân đã tê cứng,trái tim tôi như muốn nổ tung,như thể có một lực vô hình sờ gáy tôi,tôi khẽ giật mình như thể bị ma sờ mà hồn muốn lìa khỏi phách..
THỊCH!THỊCH!THỊCH!!
Lý trí là bản năng cuối cùng khi nó đã kịp giữ chân tôi lại,tay khẽ xoa ngực khi tôi khẽ ngẩng mặt lên mà thở phào,chưa kịp giễu bản thân,tôi đã chạm mắt với một nhân vật bí ẩn tại trung tâm đám lễ..
Cô ta chùm một cái màn đen che khuất khuôn mặt,từ đầu đến chân đều là một màu đen u ám khiến mắt tôi cay xè vì quên mất cách chớp.. tiếng đàn tranh từ hư vô vang lên,từng nhịp,từng nhịp như âm thanh của trái tim tôi.. đây là cảm giác gì vậy? Tiếng kèn kêu lên như ai oán,như thể người thổi không phải con người,tiếng kèn kêu lên không ngừng,chỉ có hơi lạnh ẩm ướt,một cái cổ rỗng không có dây thanh quản,ngân lên như con rối,tôi như kẻ bị hút hồn.
Người đó nhìn chằm chằm tôi,giờ tôi mới để ý dòng chữ mờ nhạt đằng sau cô ả. "HỈ SỰ" ư? cớ sao khung cảnh toàn màu đen tuyền?
"GIỜ LÀNH ĐÃ TỚIIII!!" Giọng người hướng dẫn đám lễ vang lên làm tôi giật thót,nhìn lại,bỗng người đó cười với tôi,mắt tôi dán chặt vào đôi môi đỏ thắm được tô đậm một cách không cần thiết của cô ả. Cô ta đang cười với ai thế? Với tôi à? Tôi á?! Cô ta thấy tôi sao?! Tôi ngơ ngác một lúc,những âm thanh khác mờ nhạt không lọt vào tai.
"CHẠY!!" trong đầu tôi vang lên một âm thanh như lời cảnh báo khi hiểm nguy sắp tới.Leng keng,tiếng nhạc cụ vẫn vang lên,làm mờ đi âm thanh vặn cổ của cô dâu,cô ả đã nghiêng đầu nhìn tôi đăm đăm từ lúc nào,nụ cười mỉm cứng nhắc vẫn in trên môi,điểm quái dị là cái đầu của ả nghiêng tới gần chạm vai như một hình ảnh trong bộ phim kinh dị tôi hay xem,và tôi thì không phải một kẻ can đảm hay thích khám phá như nhân vật chính.
"CHẠY!"
"CHẠY ĐI!!" Điều này không nói lên sự hèn nhát của con người,đó là bản năng của kẻ đi săn khi gặp phải một con quái vật vượt khỏi tầm kiểm soát.
"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!"
Âm thanh ghê rợn thôi thúc bản năng chạy trốn trong tôi,lúc này chỉ có thể vác chân lên cổ mà chạy,tôi đặt hết niềm tin vào đôi chân và sự quen thuộc mọi đường đi trong căn nhà mà chạy hết sức.
"Aahhhhhhhhhhh!!! Mẹ ơi cứu con!!!!!"
Lời kêu cứu thốt ra khỏi miệng như một thói quen khi gặp nạn.
Tôi không dám quay đầu,chỉ dám cắm đầu cắm cổ mà chạy như điên. Không có tính toán,hay cân nhắc,trong đầu chỉ có bản năng chạy trốn.
Cuối cùng theo một định lý phi vật lý nào đó,tôi đánh liều chui vào trong màn hình tivi tại phòng khách,giờ mới dám nhìn lại lần cuối cùng trước khi biến mất.. tiếng cười rợn tóc gáy của cô dâu ma vẫn không ngừng vang vọng,cô ta như một bóng ma không chân đuổi theo tôi,ngay khoảnh khắc bàn tay nhợt nhạt với cặp móng sắc như dao cạo chuẩn bị chạm vào tôi thì mọi thứ tối như mực. Đến cuối cùng tôi vẫn không biết mặt cô ta..
"Haah! Haah!" Tiếng thở dốc khi tôi bật dậy,vừa rồi có lẽ chỉ là một giấc mơ,nhưng cho đến tận nay,cô dâu ma kì quái đó vẫn đeo bám tôi.
Đó có lẽ là một lời cảnh báo chăng? Hay dẫu qua chỉ là một cơn ác mộng khiến tôi trằn trọc suy nghĩ?
_Cơn ác mộng giữa tiết trời mùa hạ_
-Hoàn thành: 19h36 • 3/10/2026-
♢ Evie ♢
"Câu chuyện trên dựa theo sự kiện có thật,có một số chi tiết giả tôi thêm vào để làm tăng tính kịch tính hơn ☺"