Ở một ngôi nhà cũ nằm trong 1 thị trấn nhỏ ít người có một cậu bé mà mọi người không biết tên.
Người trong thị trấn bảo cậu là đứa tâm thần.
Đúng vậy cậu cũng nghĩ mình là đứa tâm thần cậu ấy không nhớ được gì ngoài tên của mình tên của cậu là martin.
Tin từng là một người con trai ấm áp và tốt bụng như nhưng tia nắng ban mai vậy.
Cậu cũng từng có một gia đình một ngôi nhà ấm áp và rộn rã tiếng cười, cậu từng được mọi người yêu quý được đi học được chơi đùa với các bạn và cậu cũng có một nhóm bạn thân.
Nhưng tin đâu biết sự ra đời của mình đã là 1 bi kịch rất lớn và sự yêu thương gia đình dành cho cậu cũng chỉ là 1 vở kịch mọi người dựng lên để che mắt người ngoài, họ rời bỏ cậu năm cậu 10 tuổi cái tuổi mà đáng lẽ ra cậu phải được yêu thương cái tuổi mà cậu vẫn chưa chịu tránh nhiệm được cho cuộc đời của mình chỉ vì họ không yêu cậu họ coi cậu như một rắc rối một cục nợ mà không ai cấn.
Năm ấy tin như phát điên họ nhốt cậu trong nhà bắt cậu nhịn ăn nhịn uống họ ép cậu phải ngoan ngoãn rồi họ rời đi, họ đi như thể chưa có cậu vậy cậu bị họ bỏ rơi rồi !
Khoảng thời gian ấy tin như phát điên cậu vẫn sống, sống nhờ chút thức ăn còn sót lại sống vì nghĩ mình sẽ được cứu khỏi căn nhà này hoặc ít nhất là ghết cậu đi để cậu chết 1 cách nhẹ nhàng cậu đã quá đau rồi..
___end___