/Loạch xoạch, loạch xoạch//Keng//
Tôi muốn sử dụng nó.
Để làm gì?
Để mua trai về trưng, về ngắm, về chơi.
Bác bỏ.
Hừ, đồ keo kiệt.
Còn cậu? Đồng ý chứ?
Còn đôi mắt cậu thế nào rồi?
Hỏi làm gì?
Màn hình bên phải vẫn còn nhoè và ngày một tăng thêm. Tôi yêu cầu trích một phần để khám và mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho mắt.
Cần bao nhiêu?
Hai ngàn yên.
Chấp thuận.
Tại sao chứ, tôi cũng cần nhu cầu được chữa lành tinh thần mà!?
Yêu cầu bị bác bỏ của cậu... Hầy~ vốn dĩ cậu cũng không muốn hiểu.
Gì cơ, cậu lại bảo không cần chứ gì! Nhưng tôi cần. Cậu thì biết cái gì!
Xem số liệu sử dụng màn hình đi.
//Phập//
[Một xấp giấy dày cộp ném mạnh lên bàn bắn tung tóe hạt bụi li ti]
Đã vượt quá rồi, trong nhiều tháng. Tới đây đã gần một năm rồi. Khuyên cậu nghỉ đi nhưng bị phớt lờ.
Tao không cần biết.
Hả? Cậu nghĩ xem mình có đang chiều theo thói quen xấu đó không?
Thói quen!?
Cậu ta không cho cậu là phải.
Mày im đi, thứ mách lẻo kia.
Đừng cắt lời tôi, cậu Sức Khỏe!
Được thôi. Nghe hai cậu, tôi im.
Còn cậu, Itami! Xem đi! Mà, sắp mù rồi, còn thấy gì không? HẢ? Để ngắm trai, chiều theo cái sở thích vô bổ, phí phạm thời gian và tiền bạc. Cậu đã vi phạm thời gian tám tiếng biết bao nhiêu đêm rồi không?
Im đi, làm như mày là mẹ tao à? Cứ cằn nhằn hoài vậy, không thấy tốn nước bọt à? Cậu-Tài-Chính-Keo-Hơn-Chó-Rách-Áo-Ôm.
... Tôi không nên nhiều lời với cậu nhỉ Itami. Đúng thật là tôi đang lãng phí tài nguyên thời gian để khuyên giải cho một kẻ không bao giờ muốn nghe, muốn hiểu.
Thông minh đó! Thế thì giao nộp nó ra ngay!
Tôi từ chối yêu cầu vô lý của cậu.
Đệch!
... (Mình còn xem cảnh hai người này cãi nhau tới bao giờ nữa đây? Đúng là cuộc họp vô nghĩa!)
[Trên chiếc bàn ba góc nhọn sáu mươi độ đều nhau, ba chiếc ghế được sắp đặt vừa vặn. Ở giữa ba người họ đặt một chú heo đất đáng thương đang chờ bị Itami mổ xẻ. Đột nhiên một bàn tay thèm thuồng vươn tới chú heo hồng, làm nó sợ xanh mặt]
/Chát/
Ui!
Tôi bảo đừng động vào rồi. Cậu không những sắp mù còn trở nên điếc hả?
[Cậu Tài Chính đánh Itami rụt tay lại liền, xoa vết hồng hồng trong lòng chửi rủa]
Ưưư~~~ cho kẻ hèn mọn này ít phước lành tê dại đi mà.
Cậu giống kẻ nghiện ngập lắm rồi. Sao không cai đi còn đỡ đần cho mẹ?
[Cậu Sức Khỏe ngồi vùi đầu vào đống giấy tờ cần đóng mộc nói chen vào]
Không, tao biết tao nghèo nên không có phần cho mẹ đâu. Với lại đó đều là của mẹ, là đã từng chứ!
À, mỗi sáng nhịn ăn của cậu làm tôi khổ sở với cái bao tử lắm đó. Nào là che chắn chống acid, phát tín hiệu đói mà cậu dám không nghe,... Đó, giờ xem, đống tiền đó vào tay ai rồi.
Tên keo kiệt kia ấy hả?! Tức chết mà.
Đừng chết coi!
Huhuhu...
[Itami lăn lộn dưới sàn gạch lạnh lẽo, giảy nảy như đứa con nít vòi vĩnh đồ chơi mới]
Cậu mà còn tiếp tục thói quen xấu là khỏi ngắm trai nữa ha!
Xì, dù sao thì mày cũng có chịu mở cửa cho tao đồng nào.
Yêu cầu vô lý quá chừng!
[Cậu Tài Chính đang sắp xếp sổ sách thống kê chi tiêu khịa với sang Itami nhõng nhẽo]
Cho đi mà, tôi hứa là lần cuối thôi.
Hừ, cậu nghĩ dấn thân vào con đường otaku này còn có cửa nghỉ chơi à? Không có đâu! Sao mà dễ dàng dứt ra được đúng không?
Ưưư (Hắn biết rõ thế!)...huhu
Còn người yêu cậu đâu? Mê JJ lắm mà giờ muốn ngoại tình cơ à? Thật vô liêm sỉ!
JJ làm chính thất rồi, người ta cũng cần chồng lẻ chồng phụ chứ!
Đi ra chỗ khác chơi đi Itami, tôi còn cả đống công việc cần xứ lý. Không thể cứ nhởn nhơ mãi như cậu.
Chậc, sao hai tụi mày bận dữ vậy?
Cậu thì không ư?/ Itami thì quá rảnh rỗi à?
... (Mình...quá rảnh rỗi ư?)
/Tách/
Ơ?
[Cậu dùi dụi mắt, ngồi thẳng người lên, dựa lưng vào ghế nhìn lên thì thấy khuôn mặt giận dữ của cô giáo dạy Toán]
Em Itami, cô gọi em từ nãy giờ đấy.
Dạ?
Hửm, em bị thiếu ngủ sao?
...Dá..!
Lên bảng giải cho cô bài này xem.
(Phiền thế! Tự giải đi chứ)
[Dường như còn đang mơ màng, Itami bần thần người, đứng dậy với bước đi chầm chậm. Có lúc vấp chân đụng góc cạnh bàn xém té vào bạn học. Cậu thật sự rất mệt mỏi vì chỉ ngủ được có ba tiếng]
/Cạch-cạch cạch---cạch/
(Xời, ba cái câu này nháy mắt một cái...)
[Cô có hơi ngơ ngác không ngờ Itami lại giải được dù chưa giảng tới. Cô không bất ngờ mà chỉ nghĩ rằng cậu chăm học nên thiếu ngủ]
(Hên vãi, qua gặp ác mộng. Tỉnh dậy không thấy anh nên rảnh quá ngồi ôm cuốn sách Toán hoạt động não cho đỡ buồn ngủ. Ai dè đau đầu quá không ngủ được lại quá tuyệt vời. Tại đau mắt quá không nhìn nổi điện thoại thôi)
Ừm hứm! Em làm đú-đúng rồi đó nhưng cảm thấy mệt quá thì xin xuống phòng y tế đi.
Dạ cô, giờ em đi luôn được không? (Ngủ bù, yeah~ Ngủ trong khi người khác học là sảng khoái nhất)
À... Em đi đi.
Dạ...
(Tuyệt! Ngủ vào buổi sáng là giấc ngủ yên bình nhất!)
[Itami mang theo suy nghĩ tốt đẹp đó đến phòng y tế, chọn đại cái giường trong góc rồi nhanh chóng kéo rèm, đắp mền như thể đã quen. Quyết chí ngủ một giấc thật no nhưng...]
(Ư~~? Nặng? Cái gì đè mình? Dạo này tần suất hơi nhiều đấy? Rốt cuộc là cái-!)
`Good morning! Đàn em nhỏ nhắn của anh~’
(Hơ! Nữa hả cha? Sao mơ toàn thấy ổng vậy? Mình bị ám rồi à?!)
`Ụa, kì nha. Anh đâu có ám cưng làm gì, không phải gu anh.’
(Vậy thì đừng đè tôi nữa, khó thở quá! Sắp không--...)
`Thì em mở mắt ra là khỏi mà.’
(Khỏi cái đầu ông á!)
Ư...ư...a...
/Xoạt/
Em sao thế Itami? Dậy nào!
Híc!! Ơ?
[Cô Shiori nghe âm thanh lạ vào kiểm tra thấy Itami đang nghiến răng ken két trông nét mặt khổ sở như gặp phải ác mộng]
C-cô Inukai, em xuống... không thấy cô nên...
Không sao, mệt thì em cứ vào nằm nghỉ đi.
Dạ...
Lúc nãy em mơ thấy gì mà mặt mũi nhăn nhó khó chịu lắm, em thấy đau ở đâu không?
À...dạ, em ổn, chỉ hơi thiếu ngủ thôi ạ.
... Vậy thì, em ngủ chút đi. Cô còn bận chút việc. Nếu cần gì thì gọi cô nhé, cô ở phòng giáo viên. Việc gì cũng được, ngay cả tâm sự chuyện lứa-tuổi-học-sinh nha.
Ơ, em cảm ơn ạ. (Nghĩ sao mà tôi dám nói những chuyện gây phiền tới mình. Nói ra cũng chỉ để cô đi nhiều chuyện với phụ huynh thôi)
Vậy cô đi nhé! Chúc em ngủ ngon.
À, dạ cô.
[Itami tiếp tục nằm nghỉ trên giường với lung tung nghĩ suy hồi sáng khi ngủ gục trên bàn. Cậu quay người qua lại, trằn trọc không dám ngủ tiếp vì sợ bị ma đè lần nữa.
Bất thình lình không biết từ đâu ra, một cái đầu tóc đen thui ló dạng từ dưới gầm giường lên. Itami nhìn nó dần hiện nguyên hình trong sắc mặt bình tĩnh lẫn hoảng loạn trong tâm]
(Quần què gì nữa? Không để tao yên một giây nào à?)
`Yo~ Cậu thấy được anh mà nhỉ? Chắc chắn là thấy được! Anh biết mà!’
(Thằng có xăm bỉ ngạn đỏ trên ngực à?)
[Cậu gác tay lên trán rồi tiện che luôn quầng thâm mỏi mệt, lờ nó đi mà ngủ luôn]
`Ê, sao phản ứng nhạt nhẽo vậy? Phải, phải hét toáng lên: "Á, tôi gặp ma kìa, chạy thôi" chứ. A, hay chẳng lẽ nó không thấy mình được? Ơ...này em gì ơi, em gì ơi~’
(Cho ăn bơ vậy)
`Chết, quên mất không đụng vào được. Tức quá, lại lủi thủi một mình hả? Huhuhuhu’
(Tốt, cứ vậy mà xéo đi. Không có nhã hứng tiếp khách)
`Anh không bỏ cuộc đâu, nhất định cậu đã thấy anh rồi mà làm ngơ như không? Phải không, đàn em Itami?’
(!? Sao anh ta biết tên mình)
[Cậu khựng lại, đoạn bị nó chú ý. Con ma nhìn sát vào cái đầu hơi run rẩy, hăm he thời cơ chộp lấy biểu cảm sợ hãi của Itami]
... Anh là ma sao?