Em yêu vị nắng nơi bờ môi anh khi đôi tay ta bấu víu vào thân thể người kia và gửi trao từng nụ hôn.
Đôi ta tựa đôi bình rỗng lạnh lẽo, được rót vào dòng máu nóng bởi những cái hôn vụn vặt hay cái ôm hững hờ.
Thân thể đôi ta ấm lên theo dục vọng và từng nấc thang thiên đường dần hiện ra trước mắt.
Một ánh mắt đong đầy tình yêu, một bàn tay to lớn đặt lên gò má em và những lời thầm thì bên tai, tất cả khơi nên những xúc cảm không tưởng - cái khát khao được chiếm trọn một ai đó, được sở hữu như một món đồ trỗi dậy trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi em yếu lòng vì anh.
Ôi tình yêu loài người, sến súa, ban tặng những xúc cảm thăng hoa nhất khi ta hòa làm một với người tình của mình; đồng hóa và tái tạo—một thể xác mới với tình yêu ngập tràn lại thật kỳ diệu làm sao. Em yêu cách chúng ta tháo rời từng bộ phận của đối phương, trộn lẫn chúng và cùng nhau ghép nên một hình hài mới - đôi ta thèm khát sự va chạm xác thịt lẫn và cả sự tái sinh dẫu cho ta là con người song vốn dĩ vẫn là loài vật; cả em và anh đều mang thú tính và đang điên cuồng xâu xé nhau.
Ôi dục lạc thế gian vấy bẩn đôi ta. Những xác thể tinh khôi được đắp tạo nên bởi Chúa Cha giờ đây bại hoại đến tột cùng chỉ vì tình yêu - thứ cảm xúc thiêng liêng nhất đương giày vò lý trí anh và em. Dẫu vậy, cảm giác bị đục khoét đó lại mới thật dễ chịu làm sao, chẳng phải cái cảm giác ám ảnh tột cùng hay rã rời thể xác.
Cảm tính cuốn trôi đi mọi lý tính, em bỗng hóa khờ mà tự chôn mình trong nghĩa trang của ái tình.
Song khoảnh khắc khi ta nhận ra ngày hạ mà em và anh bên nhau đã qua rồi, mọi thứ chẳng còn có thể cứu vãn được nữa.
Thời khắc giao mùa đến, anh dần khuất bóng theo từng giọt nắng cuối hạ và gió thu thổi tắt ngọn lửa duy nhất còn lại trong lòng em; hồn em chưa từng lạnh lẽo đến thế bởi em luôn được đắm mình trong biển tình và thân thể nóng bỏng của anh.
Ấy là cho đến khi anh rời đi, tan dần theo bóng hoàng hôn và kéo theo đôi mắt rát bỏng của em. Giác mạc em nóng rẫy, cộm lên tựa như có cát–tưởng chừng đã cằn khô sau khi em dốc hết toàn bộ lượng nước mình có trong cơ thể để khỏa lấp cái "rỗng" trong anh.
Vị nắng môi anh chẳng còn vương lại trên môi em, từ khi nào mà nó lại nhạt nhòa đến thế?
Có lẽ là khi anh đổ vỡ, khi anh đã xuất hiện vết nứt trên mình và em đã chẳng thể vá nó.