Người ta vẫn hay nói, có những ngày cuộc đời đẩy ta vào cảm giác lạc lối, thấy bản thân chẳng đủ giỏi, cũng chẳng đủ mạnh mẽ để chống chọi lại thế giới ngoài kia
Nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, bởi ngay cả một bông hoa cũng cần thời gian để nở, ngay cả bầu trời xanh rồi cũng sẽ có những ngày u ám
Ta không cần phải có tất cả câu trả lời ngay lập tức, cứ đi rồi sẽ tìm thấy con đường của riêng mình.
Và con đường của tôi, may mắn thay, lại có anh đồng hành.
Khi cuộc đời của tôi tưởng chừng đã quá khổ cực, bỗng nhiên ông trời lại trao cho tôi một người đàn ông biết yêu thương gia đình, trọn vẹn yêu thương người phụ nữ của mình
Anh là kiểu người sẽ luôn về phe mỗi mình tôi, luôn dành những gì tốt nhất cho tôi chỉ vì sợ tôi khổ cực, và chẳng bao giờ lỡ rời xa tôi
Căn phòng trọ chật hẹp chỉ vài mét vuông từ ngày có anh bỗng trở nên ấm cúng lạ kỳ
Nhà nghèo nên góc bếp nhỏ lúc nào cũng rộn rã những chuyện vụn vặt. Anh không biết nói mấy câu lãng mạn hoa mỹ, nhưng thói quen của anh lại đong đầy sự chăm chút. Mỗi sáng thức dậy, trên bàn luôn có sẵn một ly nước ấm anh rót từ bao giờ
Có những hôm đi làm về muộn, tôi mệt bã người chỉ biết gục đầu xuống bàn trọ. Anh lặng lẽ tháo chiếc apron lấm lem dầu mỡ, bưng ra bát canh rau ngót nóng hổi rồi ngồi xuống bên cạnh:
"Ăn chút cơm đi em, hôm nay anh nêm hơi nhạt một tẹo cho dễ nuốt"
Tôi ngước nhìn anh, nụ cười hiền lành của anh xua tan đi mọi mệt mỏi trong tôi. Tôi gắp miếng trứng chiên đặt vào bát anh:
"Anh ăn nhiều vào, cả ngày ở xưởng máy mệt muốn đứt hơi rồi"
"Anh ăn rồi, em cứ ăn hết đi. Nhìn em gầy nhom thế này anh mới lo đấy"
— Anh cười xòa, vươn tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái quen thuộc.
Có những đêm mưa quật liên hồi vào mái tôn cũ, hai đứa trải chiếc chiếu nhỏ ngồi đếm từng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi. Anh xòe mấy tờ tiền lẻ đã vuốt phẳng lì ra bàn, đăm chiêu tính toán tiền viện phí tháng này của mẹ tôi, rồi tiền nhà trọ sắp tới.
"Hay dạo này anh nhận thêm ca đêm ở xưởng nhé?"
— Anh ngẩng đầu hỏi tôi, ánh mắt đong đầy sự lo lắng.
Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp đầy vệt chai sạn của anh, khẽ lắc đầu:
"Không được đâu, anh làm thế thì sức đâu mà chịu nổi. Hai đứa mình cùng cố gắng, gói giém một chút là qua hết mà anh"
Có khi tình yêu không khiến người ta cao thượng hơn,Nó chỉ khiến ta tìm được thật nhiều lý do để tha thứ cho một điều mà ngày trước, ta từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Rồi hết lần này đến lần khác, ta lại tìm cho người ấy một lý do. Không phải vì điều đó không đau, chỉ là ta thương người ấy nhiều hơn thương lấy giới hạn của chính mình
Những va chạm cơm áo gạo tiền đôi lúc vẫn hiện hữu, nhưng chúng tôi chấp nhận nhường nhịn và thấu hiểu cho những góc xù xì của nhau
Chúng tôi thương cả những chật vật, lo toan của đối phương hơn là sự ích kỷ của bản thân mình
Một chiều cuối tuần bình yên, hai đứa gom góp chút tiền lẻ mua một chậu hoa nhỏ đặt bên ô cửa sổ
Anh đứng xới đất, vệt dầu mỡ trên má còn chưa lau hết, quệt mồ hôi rồi quay sang nhìn tôi cười:
"Sau này có tiền, anh sẽ mua cho em một căn nhà nhỏ có khoảng sân rộng đầy hoa"
Tôi tiến lại gần, lấy khăn lau vệt bẩn trên mặt anh, giọng nghẹn ngào:
"Em chẳng cần nhà rộng đâu, em chỉ cần anh lúc nào cũng ở đây với em thôi"
"Ừ, anh hứa"
— Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt ấm áp tựa vầng thái dương.
Chúng tôi đã sống những ngày tháng lãng mạn, chân thật và trọn vẹn nhất như thế. Cứ ngỡ tình yêu dịu dàng ấy sẽ cùng hai đứa đi qua hết mọi giông bão cuộc đời, trôi qua qua bao mùa mưa nắng bình yên..
(Phần 3 đang cập nhật nhé các đọc giả)