/Cộp//Cộp///Cộp---...Bịch/
(... Anh ta ngồi đó làm gì vậy?)
[Kami bên phía hàng rào đã gỉ sét trong nhiều năm, ngồi trên băng ghế lạnh lẽo nhìn về nơi vô định. Itami bắt gặp anh đang thẩn thờ nhưng tay thì vẫn xẻ nhỏ bánh mì thành vụn rải xung quanh đám bồ câu. Đôi mắt cậu long lanh liếc nhìn Kami như thể sắp chia xa. Biết rằng tính khí của mình luôn thất thường nhưng khó cách nào kiểm soát hay thay đổi được và Itami vẫn luôn dằn vặt bản thân mình]
(Hì, nhìn xa mà đã thấy đẹp trai đến lạ thường)
[Tay cậu đặt lên hàng rào lạnh cóng mong ngóng bước vào làm lành với anh, nhưng bản tính nhút nhát này luôn ngăn cản Itami.
Trên đỉnh đầu, trời vẫn xám xịt âm u như nỗi lòng cậu. Bông tuyết lại lặng lẽ rơi thêm lần nữa, nhẹ nhàng chạm đáy tim vô tâm ấy]
(Ui ui lạnh thế?! Chắc để mái xuống ấm áp hơn nhỉ. Lạnh như vậy mà ảnh mặc mỗi hai cái áo mỏng manh thế!? Đúng là da trâu da bò sắt đá!)
[Cậu phủi mái xuống che lấp đi cái trán dần tê buốt vì lạnh, thở ra một hơi khói trắng lạnh lẽo nhìn Kami mãi]
/Két/
!?
(Ớ! Bị phát hiện rồi!)
/Bịch//Bịch///Bịch.../
[Kami tiến lại phía tiếng động nơi hàng rào gỉ sét mang hơi ấm của cậu. Nhẹ nhàng bước đi trên tuyết trắng dày để không làm Itami hoảng sợ. Anh khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu với ánh mắt xanh đong đầy vị buồn.
Con người cao lớn nổi bật một màu đen dần tiến đến Itami, ngước nhìn hắn luôn làm cậu có cảm giác rất xa cách. Không phải vì khoảng cách xa mà là vì một khoảng cách có lẽ không thuộc cùng một không gian. Cậu ngước nhìn nụ cười ấy, cứ muốn ngắm mãi đến khi con mắt này mờ nhoè dần]
Itami?! Mừng cậu về!
... À, ừm... A-anh làm cái gì ở công viên vậy?
//Phạch phạch//
[Một con chim bồ câu bay tới đậu lên tay Kami nơi còn sót mùi bánh mì thơm ấm]
Hà, như cậu thấy đấy! Cậu có muốn rải vụn bánh mì cùng tôi không?
〜
Phù~
//Bịch//
Nói rồi, tôi mà vào cùng thì chúng nó bay đi hết đấy.
Có sao đâu, tôi cũng hết bánh mì rồi mà.
V-vậy hở...
[Itami ngồi trên băng ghế, kê tay nhìn đâu đó lảng tránh mặt Kami. Cậu rất ngại phải nói lời xin lỗi, hai từ ấy cứ luôn mắc nghẹn ở cổ họng không thể nói thành tiếng]
Sao không ngồi gần lại cho ấm, cậu Itami?
Kh-không có lạnh lắm.
...
...
Nay cậu đổi kiểu tóc mùa đông rồi ha!
Hử!? Kiểu tóc mùa đông, này á? (Mình từng gặp ảnh vào mùa đông hả ta?)
Hì hì, rất hợp với cậu đó.
B-bình thường thôi.
Itami, ở trường hôm nay thế nào?
Hả, c-cũng thường thôi.
Còn cậu?
Tôi...á? Thường...thôi...
[Itami nắm chặt hai tay lại quyết tâm đối mặt với anh, cậu quay sang Kami, mắt vẫn cụp xuống không dám nhìn lên. Da mặt và gáy dần nóng lên dần ửng hồng, tim đập nhanh hơn, Itami gọi anh bằng giọng lí nhí rồi từ từ nhỏ dần hơn. Bao tử cậu lại sôi sục, liền quặn đau liên hồi khi gần tới cảnh tưởng tượng, thời khắc đã hiện biết bao nhiêu lần trong đầu Itami. Cậu cố gắng nôn từng lời khe khẽ ra vừa cố ngẩng lên nhìn anh]
À-à...anh Kami...ơi! L-Lúc đ-đuổi anh đi...xi-x-xin lỗi NHÁ!
... (Tôi biết cậu rất nhạy cảm mà. Itami lại tự trầm trọng hoá vấn đề rồi. Làm sao để cậu ấy được thư giãn đây?)
/Xoạt//Loạt xoạt///
[Kami nhìn cậu, chờ cậu, lắng nghe từng lời cậu cố gắng nói ra. Rồi chồm đến, vươn tay chỉnh lại khăn quàng cổ và cài hết cúc áo chặt lại. Anh còn đắp thêm áo khoác mình lên Itami, âm thầm cười khẽ một nụ]
...Hả?!
Thì tôi sợ cậu lạnh.
Không phải...cái đó! Sao anh không nói gì hết?
Cậu có gì mà phải xin lỗi tôi đâu.
Có nhiều mà! Thái độ xấc xược này, hành động bạo lực này, tự dưng nổi cáu này,...
Phì, cậu chỉ phản ứng tự vệ do áp lực thôi mà. Tôi có gì để giận đâu, cậu Itami à.
Ơ... (Không giận thật hả? Áp lực? Phải rồi nhỉ? Lúc đó mình hơi hoảng sợ vì hình ảnh cứ dần nhoè đi một bên) Híc...
[Itami co hai chân lên, ôm lấy người vo thành một cục trên băng ghế lạnh tuyết trắng. Gục đi che mặt lại, thở ra hơi nhẹ nhõm. Bốn lớp áo kèm theo áo khoác của Kami ấm đến nỗi làm nóng ran cả người cậu]
(Tưởng anh sẽ đi mất chứ! Vậy à, anh Kami không giận mình sao? Thật không? Tôi tin được anh không? Aaa, ấm quá~ Gượng chắc đỏ lắm luôn, mong là anh không thấy)
Itami? Cậu bị đau ở đâu à?
Ưm, không có.
[Kami nhích người ngồi gần lại, lo lắng hỏi]
Anh mặc có lớp áo không thấy lạnh hay vậy?
À, tôi miễn nhiễm với khí hàn mà.
Hê~ thích thế.
[Lúc sau khi cảm thấy dịu đi cơn nóng, Itami đột ngột đứng dậy vòng qua sau ghế, cậu khoác áo lên anh. Rồi không nghĩ ngợi gì mà cứ thẳng đặt bàn toạ mình ngồi lên đùi anh. Dùng hai tay kéo hai bên nẹp áo sát lại vào nhau, sát đến nổi còn muời bốn xen-ti-mét nữa là cài cúc vào được]
Nhưng tôi không tin.
Hả!? Cậu làm gì...thế!?
Ngồi như vậy ấm hơn phải không?
Hơ...ờ... (Tự nhiên dễ chịu hẳn vậy?)
(A, ấm ghê. Mình vui quá nên hành động có hơi lỗ mãng không vậy?)
Itami? (Cậu ấy cứ như lò sưởi di động ấy nhỉ? Không phải do sốt lên à? Ấm áp quá)
[Itami đung đưa chân chạm vào chân anh, cậu thả lỏng người suy tư một viễn cảnh từng thấy ở đâu đó]
(Cậu ấy nhỏ nhắn ghê, thật sự có hơi suy dinh dưỡng với độ tuổi này rồi)
[Không chần chừ nữa Itami lấy tay anh đặt lên giữa ngực mình, cho Kami hứng chịu sự "thình thịch" trong lồng ngực]
Sao, anh có nghe thấy nó không?
Hả,...à...nghe gì cơ, cậu Itami? (Tim đập nhanh thế?!)
///Thình thịch///Thình Thịch////THÌNH Thịch////THÌNH THỊCH/////
Ýyy~ tay anh lạnh ghê.
Cậu đang hồi hộp hay căng thẳng việc gì thế?
...Tôi đang vui đấy!
[Itami luồn tay Kami vào thật sâu lên lớp da nóng hổi, bỏ mặc lớp vải đi. Anh giật mình khi cảm nhận được nhiệt độ ấy, rất nóng, nóng lắm. Hai tay Itami nắm chặt tay anh, vân vê sờ lòng bàn tay lành lạnh rồi đường gân xanh ấy. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bình yên lạ thường]
Ư... Nhột ghê~hihi...
Cậu bị sốt rồi? (Ơ!! Hết hồn à! Tự dưng cậu làm gì vậy? Biết hại tim tôi đập nhanh theo không!?)
Không có.
Mau chóng về nhà thôi, Itami!
Đừng, tôi muốn ngồi một chút nữa...ở đây được không?
... Chỉ năm phút nữa thôi đấy.
Yeah~ anh Kami này, ấm chứ?
Ừ, ấm lắm.
Thế thì, mang tôi theo như cái lò sưởi đi.
Hở, ý cậu là gì?
... Tôi muốn qua nhà anh chơi.
Được nhưng... Có chuyện gì sao? (Mẹ cậu ấy lại cằn nhằn, la mắng nữa à?)
Suốt kì nghỉ đông luôn, được không anh Kami?
... Vậy thì không được! Tết là thời gian người thân sum vầy bên nhau-
Tôi không muốn gặp họ đâu, phiền phức lắm.
Thời gian này quý giá lắm, cậu Itami à...
Nhưng tôi... (không muốn diễn nữa) Còn phải dọn dẹp nhà cửa này, giúp mẹ làm bánh truyền thống này, đi chợ xách tấn đồ nặng nữa,... Oải lắm~
Cậu lại lười rồi! Có sao đâu, một năm chỉ có một lần thôi. Cậu nên tận hưởng (khi còn có thể đi...) chúng đi.
Hầy~ Anh giúp tôi đi.
Được, để tôi giúp cậu một tay.
Xài hai tay đi!
Đó là quán ngữ thôi mà.
[Tay còn dư lại, Kami vòng qua ôm bụng cậu, ôm cả người Itami vào lòng mình. Bao bọc như một tấm áo khoác, ủ cậu như thể thứ gì đó mong manh rất dễ tan vỡ. Chờ đợi năm phút dài đằng đẵng trôi qua]
Kami này, anh có thích mùa đông không?
Cậu thích mùa đông chứ?
Ừm, thích chứ! Thích lắm luôn ý~
Tôi thì rất ghét! (Ghét cay ghét đắng! Nó đã cướp cậu khỏi tay tôi bao nhiêu lần rồi)
Vậy...ư... Tôi hỏi tại sao được không?
Vì tuyết dày quá dọn sân mệt lắm chứ sao!
Phì, anh cũng lười biếng thế còn gì, haha~