Chương 2 : kẻ mang 2 màu linh hồn
Minh Vi không nhìn thấy.
Đó là sự thật mà nàng đã sống cùng suốt nhiều năm.
Nhưng nếu hỏi nàng có thật sự không thể “nhìn” thấy gì hay không…
Thì cũng không hẳn.
Bởi thế gian này có một thứ mà đôi mắt của nàng vẫn có thể nhìn thấy.
Linh hồn.
Từ khi còn nhỏ, Minh Vi đã phát hiện ra điều đó.
Những người có tâm hồn trong sạch, nàng nhìn thấy một quầng sáng trắng nhàn nhạt.
Những người mang thiện ý, màu trắng sẽ càng sáng.
Còn những kẻ lòng đầy ác niệm…
Linh hồn của bọn họ sẽ mang màu đen.
Nếu từng giết chóc, oán niệm quá nặng, màu đen sẽ dần nhiễm thành đỏ sẫm.
Có người đen như mực.
Có người đỏ như máu.
Cũng có người chỉ lẫn một chút màu xám.
Minh Vi từng nghĩ đó chính là cách thế gian phân biệt người tốt và kẻ xấu.
Cho đến hôm nay.
Nàng gặp được nàng ấy.
Người đứng trước mặt mình.
Minh Vi ngẩng đầu.
Đôi mắt vô thần của nàng vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt đối phương.
Nhưng…
Nàng nhìn thấy một linh hồn.
Một màu trắng.
Rất sáng.
Sạch sẽ đến mức gần như lạnh lẽo.
Nhưng ngay bên dưới màu trắng ấy—
Lại là một màu đen đỏ sâu đến mức khiến Minh Vi bất giác nín thở.
Không phải một chút.
Mà là hai màu hoàn toàn đối lập.
Trắng và đen đỏ đan xen.
Như hai linh hồn cùng tồn tại trong một thân thể.
Minh Vi ngẩn người.
“…A.”
Nàng vô thức thốt lên.
Người trước mặt khẽ nhíu mày.
“Có chuyện gì?”
Giọng nói lạnh nhạt.
Minh Vi im lặng hồi lâu.
Sau đó nàng thành thật hỏi:
“Cô…”
“Là người hay quỷ vậy?”
Không khí yên tĩnh.
Một lúc sau.
Người kia đáp:
“Ngươi đang nói gì?”
“Không có gì.”
Minh Vi lập tức lắc đầu.
Nàng cảm thấy mình vừa hỏi một câu rất ngu.
Người bình thường chắc chắn không thể hiểu.
Nàng chỉ là một kẻ mù lang thang trong rừng.
Đột nhiên được một cao thủ cứu mạng, lại mở miệng hỏi người ta có phải quỷ hay không.
Không bị đánh mới lạ.
Nhưng điều khiến Minh Vi để ý hơn cả…
Là màu sắc kia.
Nàng chưa từng thấy linh hồn nào như vậy.
Trắng đến mức khiến nàng cảm thấy người trước mặt có thể là người tốt.
Nhưng màu đen đỏ lại khiến bản năng nàng rét lạnh.
Đó là màu của sát nghiệp.
Màu của những kẻ từng bước qua vô số xác chết.
Hai thứ đáng lẽ không thể cùng tồn tại.
Vậy mà lại xuất hiện trên cùng một người.
“Cô tên gì?”
Minh Vi hỏi.
“…”
Người kia không trả lời ngay.
Một lúc sau mới lạnh nhạt nói:
“Hạ Hồ Nguyệt.”
Minh Vi khẽ lặp lại.
“Hạ… Hồ Nguyệt.”
Cái tên rất đẹp.
Nhưng chủ nhân của cái tên ấy lại lạnh lùng đến mức chẳng có chút hơi ấm nào.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nữ tử đang ngồi dưới đất.
Áo quần cũ kỹ.
Mái tóc hơi rối.
Trên tay còn có vài vết xước.
Một cây gậy trúc nằm cách đó không xa.
Rõ ràng chỉ là một phàm nhân.
Vậy mà vừa rồi, khi nhìn thấy nàng, nữ tử này chẳng hề cầu xin.
Thậm chí còn có thể bình tĩnh ngồi chờ chết.
“Ngươi tên gì?”
“Minh Vi.”
“Vì sao vào Cửu U?”
“Đi lạc.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Đi lạc?”
“Ừ.”
“Ngươi biết nơi này là đâu không?”
“Biết.”
“Biết mà vẫn đi vào?”
Minh Vi suy nghĩ một lát.
“Lúc đầu không biết.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình không nên hỏi nữa.
Minh Vi mò mẫm tìm cây gậy.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn một lúc, cuối cùng cúi xuống nhặt nó lên.
Nàng đưa cây gậy cho Minh Vi.
“Cầm lấy.”
“Đa tạ.”
Minh Vi nhận lại.
Nhưng vừa chạm vào cây gậy, nàng đột nhiên hỏi:
“Hạ cô nương.”
“Ừ?”
“Cô có thể đưa ta ra khỏi đây không?”
“Có thể.”
“Vậy…”
Minh Vi đứng lên.
“Ta đi theo cô.”
Hạ Hồ Nguyệt quay người.
“Ta không nói sẽ đưa ngươi đi.”
Minh Vi: “…”
Nàng im lặng vài giây.
Sau đó chống gậy đi theo.
Hạ Hồ Nguyệt đi được vài bước thì dừng lại.
“Ta bảo ngươi ở lại.”
“Ta biết.”
“Vậy tại sao vẫn đi theo?”
“Ta không biết đường.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt quay đầu.
Minh Vi đứng cách nàng khoảng ba bước.
Gương mặt vô cùng bình tĩnh.
Như thể chuyện nàng đi theo người ta dù đã bị từ chối là chuyện hết sức bình thường.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng hồi lâu.
Cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói:
“Đừng chết.”
Minh Vi cong môi.
“Được.”
“Ta cố.”
Hai người một trước một sau rời khỏi khu rừng.
Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy—
Một người có thể nhìn thấy linh hồn.
Một người mang trong mình hai màu linh hồn đối lập.
Đã bắt đầu bước vào vận mệnh của nhau.
---
Ba ngày sau
Minh Vi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Nàng ngồi dậy.
Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.
Có tiếng nước chảy bên ngoài.
Nàng đưa tay sờ quanh.
Giường gỗ.
Chăn mềm.
Bên cạnh còn đặt một bộ y phục sạch sẽ.
Minh Vi ngẩn người.
“Đây là…”
“Phòng khách.”
Một giọng nói vang lên từ cửa.
Minh Vi lập tức nhận ra.
“Hạ cô nương?”
“Ừ.”
“Đây là đâu?”
“Hạ phủ.”
Minh Vi im lặng.
Nàng nhớ lại chuyện ba ngày trước.
Sau khi rời khỏi Cửu U, nàng đã sốt cao.
Hạ Hồ Nguyệt đưa nàng về phủ.
Sau đó nàng chẳng nhớ gì nữa.
Minh Vi chống gậy đứng dậy.
“Ta nợ cô một mạng.”
“Không cần trả.”
“Vậy…”
Nàng suy nghĩ.
“Ta có thể ở lại đây vài ngày không?”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Bao lâu?”
“Đến khi ta khỏe.”
“Được.”
Minh Vi hơi bất ngờ.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Cảm ơn.”
Hạ Hồ Nguyệt xoay người định đi.
Nhưng Minh Vi đột nhiên gọi lại.
“Hạ cô nương.”
“Còn chuyện gì?”
Minh Vi hơi nghiêng đầu.
“Linh hồn của cô…”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Hạ Hồ Nguyệt quay đầu.
Ánh mắt nàng trở nên sắc bén.
“Ngươi nói gì?”
Minh Vi im lặng.
Nàng biết mình đã lỡ lời.
Nhưng đã nói ra rồi thì không thể thu lại.
“Ta nhìn thấy.”
Hạ Hồ Nguyệt bước đến trước mặt nàng.
“Ngươi nhìn thấy gì?”
Minh Vi ngẩng đầu.
Đôi mắt không có tiêu cự nhìn thẳng về phía nàng.
“Cô có hai màu.”
“…”
“Một màu trắng.”
“Và một màu…”
Minh Vi khựng lại.
“…đen đỏ.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Hạ Hồ Nguyệt không nói gì.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi gặp nàng—
Minh Vi cảm nhận được sát khí.
Rất lạnh.
Rất sâu.
Đến mức cả căn phòng dường như hạ xuống vài độ.
Hạ Hồ Nguyệt chậm rãi hỏi:
“Ngươi còn nhìn thấy gì?”
Minh Vi lắc đầu.
“Không.”
“Ta chỉ nhìn thấy màu.”
“Không nhìn thấy quá khứ.”
“Không biết cô đã làm gì.”
“Cũng không biết cô là người tốt hay người xấu.”
Nàng ngừng một chút.
Rồi khẽ cười.
“Cho nên cô không cần giết ta.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
Minh Vi lại bổ sung rất tự nhiên:
“Ta còn chưa ăn cơm.”
Hạ Hồ Nguyệt: “…”
Một thoáng im lặng.
Sát khí quanh nàng biến mất.
“Ngươi…”
“Ừ?”
“Phiền.”
Nói xong, Hạ Hồ Nguyệt xoay người rời khỏi phòng.
Minh Vi đứng đó.
Ngẩn ra vài giây.
Sau đó bật cười.
“Người này…”
“Thật kỳ lạ.”
Ngoài cửa.
Hạ Hồ Nguyệt dừng bước.
Bàn tay trong tay áo khẽ siết lại.
Hai màu linh hồn.
Không ai biết vì sao chúng tồn tại.
Ngay cả nàng…
Cũng không muốn nhớ đến nguyên nhân.