Chương 3 : Hạ Phủ
Sau khi rời khỏi Cửu U, Minh Vi mới biết—
Nàng đã đánh giá quá thấp tình trạng của bản thân.
Lúc còn ở trong rừng, vì quá quen với việc chịu đựng, nàng gần như không cảm thấy gì.
Đói thì nhịn.
Lạnh thì tìm chỗ tránh gió.
Bị thương thì tự băng bó.
Mệt quá thì tìm một góc nào đó ngủ.
Đối với nàng, đó vốn là chuyện bình thường.
Nhưng vừa ra khỏi Cửu U chưa được bao lâu, đôi chân Minh Vi đã mềm nhũn.
Nàng chống gậy đi được thêm vài bước.
Rồi dừng lại.
“…”
Hạ Hồ Nguyệt đi phía trước nhận ra tiếng gậy phía sau đã biến mất.
Nàng quay đầu.
Minh Vi đang đứng dưới một gốc cây.
Sắc mặt tái nhợt.
Một tay vẫn nắm cây gậy, tay còn lại chống lên thân cây.
“Ngươi làm sao?”
“Không sao.”
Minh Vi đáp rất nhanh.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Không sao mà đứng không vững?”
“…”
Minh Vi im lặng.
Một lúc sau nàng thành thật:
“Có lẽ… hơi chóng mặt.”
Hạ Hồ Nguyệt đi đến trước mặt nàng.
“Đưa tay.”
“Làm gì?”
“Bắt mạch.”
Minh Vi ngoan ngoãn đưa cổ tay ra.
Hai ngón tay Hạ Hồ Nguyệt đặt lên mạch nàng.
Chỉ trong vài nhịp thở, sắc mặt Hạ Hồ Nguyệt đã thay đổi.
Mạch đập yếu.
Khí huyết suy nhược.
Trong người còn có hàn khí chưa tan.
Vết thương ở chân tuy không nặng nhưng đã nhiễm bẩn.
Quan trọng nhất—
Nàng đã nhiều ngày không ăn uống đầy đủ.
Hạ Hồ Nguyệt buông tay.
“Ngươi bao lâu rồi chưa ăn?”
Minh Vi suy nghĩ.
“…”
“Không nhớ?”
“Có lẽ…”
Nàng nghiêng đầu.
“Hôm kia?”
“Hôm kia ngươi ăn gì?”
“…”
“Minh Vi.”
“Ta uống nước.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
Minh Vi rất thức thời bổ sung:
“Với một quả dại.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt đột nhiên hiểu tại sao nàng lại ngất đi.
“Ngươi thật sự muốn chết?”
“Không muốn.”
“Vậy tại sao không ăn?”
Minh Vi khẽ cười.
“Không có gì để ăn.”
Một câu rất nhẹ.
Nhưng Hạ Hồ Nguyệt không hỏi nữa.
Nàng quay người.
“Lên đây.”
Minh Vi ngẩn ra.
“Cái gì?”
“Ta đưa ngươi đi.”
“Ta có thể tự đi.”
“Ngươi vừa đứng còn không vững.”
“…”
Minh Vi sờ sờ mũi.
“Vậy làm phiền cô.”
Hạ Hồ Nguyệt cúi người.
Minh Vi chần chừ một lát rồi vòng tay qua vai nàng.
Cơ thể hai người chạm vào nhau.
Minh Vi lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh.
Không phải cái lạnh của gió.
Mà là khí tức rất đặc biệt trên người Hạ Hồ Nguyệt.
Lạnh lẽo.
Thanh sạch.
Nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu một thứ gì đó khiến người khác bản năng muốn tránh xa.
Minh Vi khẽ nhíu mày.
Nàng lại nhìn thấy hai màu ấy.
Màu trắng bao quanh thân thể Hạ Hồ Nguyệt như ánh trăng.
Còn màu đen đỏ…
Ẩn rất sâu.
Như một vực sâu không đáy.
Minh Vi không khỏi tò mò.
Rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì?
Nhưng nàng không hỏi.
Bởi nàng biết có những chuyện không nên hỏi.
---
Hạ phủ nằm ở phía Bắc thành.
Minh Vi chưa từng đến nơi này.
Nàng không nhìn thấy cổng phủ cao bao nhiêu, cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người.
Nhưng nàng nghe thấy.
Tiếng bánh xe.
Tiếng vó ngựa.
Tiếng người canh cửa.
Rồi tiếng một nam nhân kinh ngạc vang lên.
“Tiểu thư?”
Hạ Hồ Nguyệt không đáp.
Người kia nhìn thấy Minh Vi đang được nàng dìu, lập tức ngẩn người.
“Đây là…”
“Người của ta.”
Ba chữ rất bình thản.
Nhưng khiến người kia lập tức im bặt.
Minh Vi hơi nhướng mày.
Người của ta?
Cách nói này nghe hơi kỳ.
Nhưng nàng không tiện hỏi.
Hạ Hồ Nguyệt đưa nàng vào phủ.
Bước qua cánh cửa lớn, Minh Vi lập tức nhận ra không khí bên trong khác hẳn bên ngoài.
Có mùi đàn hương nhàn nhạt.
Gió lướt qua những khóm trúc.
Xa xa có tiếng nước chảy.
Nền đá dưới chân sạch sẽ, bằng phẳng.
Không giống những con đường đất nàng vẫn thường đi.
Minh Vi vô thức nói:
“Nhà cô yên tĩnh thật.”
“Ừ.”
“Có nhiều người không?”
“Không nhiều.”
“Khoảng bao nhiêu?”
“Không biết.”
Minh Vi bật cười.
“Chủ nhân mà cũng không biết nhà mình có bao nhiêu người?”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Ta không quan tâm.”
“Ồ.”
Minh Vi gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
“Hiểu gì?”
“Cô là kiểu người không thích nói chuyện.”
Hạ Hồ Nguyệt: “…”
Minh Vi lại nói:
“Không sao.”
“Ta nói nhiều là được.”
“…”
Lần đầu tiên Hạ Hồ Nguyệt cảm thấy—
Đưa nữ nhân này về phủ có lẽ là một quyết định sai lầm.
---
Một nha hoàn chạy tới.
“Tiểu thư.”
“Đưa nàng đến Thanh Trúc viện.”
“Vâng.”
Nha hoàn quay sang Minh Vi.
“Cô nương, mời.”
Minh Vi gật đầu.
Nhưng vừa bước được một bước—
Nàng suýt va vào bậc cửa.
Hạ Hồ Nguyệt lập tức đưa tay đỡ.
“Cẩn thận.”
Minh Vi đứng yên.
Nàng quay mặt về phía giọng nói.
“Ở đây có bậc.”
“Ừ.”
“Cô không nói trước.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt im lặng.
Minh Vi cong môi.
“Ta là người mù.”
“Ta biết.”
“Vậy cô nên nhắc ta.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
Sau vài giây, nàng nói:
“Được.”
Rồi nàng quay sang nha hoàn.
“Sau này dẫn nàng đi đâu, nói rõ đường.”
“Vâng.”
Minh Vi nghe vậy, khóe môi hơi cong lên.
Một chuyện nhỏ.
Nhưng đối với nàng—
Lại rất hiếm.
Người ta thường nhìn thấy nàng mù rồi thương hại.
Hoặc khó chịu.
Hoặc xem nàng như một người vô dụng.
Rất ít người thật sự nhớ rằng nàng không nhìn thấy đường.
Hạ Hồ Nguyệt chỉ cần một câu nhắc nhở.
Vậy mà Minh Vi lại thấy có chút ấm áp.
---
Thanh Trúc viện.
Minh Vi được đưa vào một căn phòng phía Đông.
Nàng ngồi xuống mép giường.
Bàn tay chạm lên lớp chăn mềm.
Nàng hơi ngẩn người.
“Ta ngủ ở đây?”
“Ừ.”
Nha hoàn đặt thuốc lên bàn.
“Tiểu thư nói cô nương nghỉ ngơi trước. Đại phu sẽ đến xem vết thương.”
Minh Vi gật đầu.
“Đa tạ.”
Nha hoàn định đi.
Minh Vi đột nhiên hỏi:
“Cô tên gì?”
“Ta tên Thanh Y.”
“Thanh Y.”
Minh Vi cười.
“Cảm ơn ngươi, Thanh Y.”
Thanh Y nhìn nàng một lúc.
Không hiểu sao nàng cảm thấy nữ tử này dù đôi mắt không nhìn thấy gì, lại khiến người khác cảm thấy rất dễ gần.
“Cô nương khách sáo.”
Thanh Y lui ra.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Minh Vi ngồi một mình.
Nàng đưa tay sờ lên chiếc chăn.
Rất mềm.
Nệm cũng rất dày.
Trong không khí có mùi trúc.
Ngoài cửa sổ có tiếng chim.
Nàng chưa từng ở một nơi như thế này.
Từ nhỏ đến lớn, nơi nàng ngủ thường là miếu hoang, mái hiên, nhà kho bỏ trống hoặc bất kỳ nơi nào có thể tránh mưa.
Có khi trời lạnh đến mức cả người run lên.
Có khi nửa đêm tỉnh dậy vì bị người ta đuổi đi.
Có những ngày nàng chẳng có chỗ ngủ.
Vậy mà hôm nay—
Nàng lại có một căn phòng.
Có giường.
Có thuốc.
Có người nói rằng nàng cứ nghỉ ngơi.
Minh Vi ngồi rất lâu.
Rồi khẽ thở ra.
“Có lẽ…”
“Đây là lần đầu tiên mình được người khác nhặt về.”
Nàng bật cười.
“Nghe cũng chẳng vẻ vang gì.”
---
Đêm xuống.
Minh Vi vẫn chưa ngủ.
Nàng ngồi bên cửa sổ.
Đôi mắt hướng về phía khoảng sân dù chẳng thể nhìn thấy gì.
Nàng đang nghe tiếng gió.
Bỗng—
Có tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Nhưng Minh Vi lập tức nhận ra.
Không phải nha hoàn.
Là Hạ Hồ Nguyệt.
Cánh cửa mở ra.
“Ngươi chưa ngủ?”
“Không buồn ngủ.”
Hạ Hồ Nguyệt đặt một bát cháo xuống bàn.
“Ăn đi.”
Minh Vi ngẩn người.
“Cho ta?”
“Ở đây chỉ có ngươi.”
Minh Vi lần theo âm thanh, chậm rãi đi đến bàn.
Nàng ngồi xuống.
Hai tay tìm kiếm.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn một lúc rồi đẩy bát về phía nàng.
“Ở đây.”
“À.”
Minh Vi cầm thìa.
Ăn một miếng.
Cháo nóng.
Rất đơn giản.
Nhưng nàng ăn rất chậm.
Hạ Hồ Nguyệt đứng bên cạnh.
“Ngon không?”
“Ngon.”
“Chỉ là cháo trắng.”
“Với ta thì ngon.”
Hạ Hồ Nguyệt không nói nữa.
Minh Vi ăn thêm vài miếng.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Hạ cô nương.”
“Ừ?”
“Vì sao cô cứu ta?”
“Thuận tay.”
“Thuận tay?”
“Ừ.”
Minh Vi cười.
“Vậy lần sau cô đừng thuận tay nữa.”
Hạ Hồ Nguyệt nhíu mày.
“Vì sao?”
“Cô cứu người như vậy…”
Minh Vi nâng bát cháo lên.
“Ta sợ mình quen.”
Hạ Hồ Nguyệt im lặng.
Một lúc lâu sau.
Nàng quay người đi.
“Ăn hết.”
Minh Vi nhìn theo hướng tiếng bước chân.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Ừ.”
Ngoài sân, ánh trăng rơi xuống nền đá.
Một người bước đi.
Một người ngồi lại.
Không ai biết rằng—
Từ ngày hôm đó, Thanh Trúc viện vốn luôn vắng lặng sẽ có thêm một người.
Một kẻ mù không nhìn thấy thế gian.
Nhưng lại có thể nhìn thấy thứ mà tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy.
Và nàng sẽ là người đầu tiên phát hiện ra bí mật mà Hạ Hồ Nguyệt đã giấu suốt nhiều năm.
Hai màu linh hồn kia… không phải tự nhiên mà có.