Chào...
Thật ra thì đây giống 1 nơi tui kể một số chuyện vụn vặt thôi, đừng quá quan tâm nha? Chuyện hoàn toàn có thật..<3
——————————
- Nhi: mẹ ơi mẹ ơi! Con vẽ đẹp không ạ
Cô bé nhỏ hí hửng khoe mẹ bức tranh mới vẽ, những nét vẽ ngây ngô non nớt nhưng chứa đầy sự đam mê
-Mẹ Nhi: con bớt tào lao đi, tao nhìn ngấy phát ớn rồi. Nhìn thằng Quân mà xem!? Bé đã đạt bao nhiêu là giải, còn mày chỉ biết ngồi vẽ linh tinh
Nói xong, người mẹ kia nhẫn tâm xé rách bức tranh thành từng mảnh, vứt lăn lóc như thể nó đang cướp đi tương lai của đứa con kia
-Mẹ Nhi: m cứ cắm đầu vào thảo nào điểm lẹt đẹt, nhìn con nhà người ta kìa. Biết thế t đẻ quả trứng ăn còn hơn, sinh ra mày tốn hết cả tiền.
-Nhi: Nhưng con đã rất cố gắng rồi mà, con cũng đứng hạng 2 rồi..sau mỗi Quân thôi mà..
-Mẹ Nhi: tại sao lại kém ngta? Thằng Quân gia đình cũng bình thường, thậm chí còn nghèo hơn mày, vậy mà sao nó giỏi hơn m? Nhìn nó mà xem, tương lai sáng sủa biết bao, m thì chỉ toàn 8-9₫. Đến cuối vẫn là m chẳng chịu cố gắng gì hết, nuôi tốn cơm tốn gạo mà chẳng có tích sự gì. Vô dụng
Câu nói như muốn đâm thủng trái tim còn khờ dại. Cô mới chỉ là 1 cô bé lớp 6, vậy mà lúc nào cô cũng phải ôm thấy chính mình. Người cha bận rộn lo toan cho gia đình, người mẹ thì luôn nhồi nhét cô phải trở thành 1 người giỏi giang, đến mức khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô đã nhiều lúc muốn kết thúc tất cả, muốn sao cho mình biến mất thật nhanh. Cô chẳng thiết tha cuộc đời này đâu..cô mệt rồi