Không có gì cả.
Tôi định cất lời, bỗng cánh cửa nhà vang lên vài tiếng động lạ.
Cốc, cốc, cốc.
Trầm đục, và giống như lần trước, chỉ đúng ba tiếng, không nhanh không chậm.
Tôi hơi khựng lại trong chốc lát.
Chân đang định bước ra, định bụng doạ cho đám con nít ganh nhà hàng xóm chạy té khói, thì mẹ lại nắm lấy áo thun của tôi, kéo về phía mình.
Móng tay bà hơi dùng sức.
Tôi nhăn mặt, suýt thì phát ra tiếng, nhưng bà đã lập tức dùng tay bịt chặt miệng tôi lại.
Ngoài kia, hình như thấy không có ai ra, thứ đó cũng thôi.
Mẹ khẽ thở phào.
Chỉ có tôi vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi và mẹ cùng đợi thêm vài phút nữa.
Cuối cùng, tôi là người ra mở cửa.
Cạch...
Cánh cửa vừa được mở ra.
Hơi lạnh đêm khuya tràn vào phòng.
Tôi...
Đụng phải vật gì đó dưới chân rồi.