Chương 3 :
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi thành từng vệt nhạt trên nền phòng.
Minh Vi chậm rãi tỉnh giấc.
Nàng nằm yên một lúc, lắng nghe âm thanh xung quanh.
Không có tiếng mưa.
Không có tiếng người cãi vã ngoài đường.
Cũng không có tiếng gió lùa qua mái hiên cũ kỹ.
Chỉ có tiếng chim hót rất khẽ trong sân.
Minh Vi ngồi dậy.
Vừa động đậy, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài.
Cạch.
Cửa mở.
“Cô nương, người dậy rồi à?”
Là giọng của Thanh Y.
Minh Vi quay đầu về phía âm thanh.
“Ừ.”
Thanh Y đi tới, đặt chậu nước ấm xuống.
“Tiểu thư đã dặn ta chuẩn bị nước rửa mặt cùng đồ ăn sáng cho người.”
“Tiểu thư?”
Minh Vi ngẩn ra.
“Hạ Hồ Nguyệt?”
“Vâng.”
Thanh Y đáp, rồi đặt một bộ y phục sạch bên cạnh nàng.
“Đây là y phục mới. Tiểu thư bảo người thay trước khi dùng bữa.”
Minh Vi đưa tay sờ thử.
Vải rất mềm.
Nàng hơi ngẩn người.
“Cô ấy… chuẩn bị?”
“Vâng.”
Minh Vi im lặng một lát.
Rồi hỏi:
“Chủ tử cô đâu rồi?”
Thanh Y mỉm cười.
“Tiểu thư đang ở thư các.”
“Thư các?”
“Phía Tây phủ.”
Minh Vi gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
Thanh Y hơi lo lắng nhìn nàng.
“Cô nương cần gì cứ bảo tôi. Đừng tự đi lung tung, Hạ phủ khá lớn.”
“Ừ.”
Minh Vi đáp rất ngoan.
Thanh Y yên tâm rời đi.
…
Khoảng một khắc sau.
Minh Vi chống cây gậy trúc, đứng trước cửa phòng.
Nàng đã thay xong y phục.
Không biết màu gì.
Không biết trông như thế nào.
Nhưng nàng có thể cảm nhận được chất vải nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với bộ quần áo cũ của mình.
Nàng đứng ở hành lang.
Trong tay vẫn cầm cây gậy.
“Phía Tây…”
Minh Vi lẩm bẩm.
“Thư các…”
Nàng nhớ lại lời Thanh Y.
Sau đó bắt đầu đi.
---
Hạ phủ rộng hơn Minh Vi tưởng.
Rộng đến mức nàng đi một lúc lâu vẫn chưa tìm thấy thư các.
Lúc đầu nàng còn hỏi người hầu.
Nhưng sau đó nàng phát hiện—
Người trong Hạ phủ dường như đều rất bận.
Nàng không muốn cứ gặp ai cũng hỏi.
Vì vậy chỉ có thể dựa vào lời chỉ dẫn lúc trước.
“Đi thẳng…”
“Qua hai sân…”
“Có một cây cầu đá…”
“Sau đó rẽ trái.”
Minh Vi vừa đi vừa dùng gậy dò đường.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Mặt trời dần lên cao.
Nắng xuyên qua những tán cây.
Dù không nhìn thấy ánh sáng, Minh Vi vẫn cảm nhận được hơi ấm trên da.
Nàng đi sai đường hai lần.
Một lần suýt bước xuống hồ.
Một lần đụng phải một cây cột.
Đến lần thứ ba—
Nàng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng lật sách.
Rất khẽ.
Soạt.
Minh Vi dừng lại.
“Có người.”
Nàng bước thêm vài bước.
Mùi mực thoang thoảng trong gió.
Có tiếng lá trúc xào xạc.
Nàng biết mình tìm đúng rồi.
“Thư các…”
Minh Vi khẽ cười.
Cuối cùng cũng tới.
---
Bên trong thư các.
Hạ Hồ Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ.
Một tay nàng đặt trên quyển sách.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc bạc, khiến từng sợi tóc như phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Nàng vốn đang đọc sách.
Nhưng từ khi nghe thấy tiếng gậy ngoài sân—
Ánh mắt nàng đã rời khỏi trang sách.
Cộc.
Cộc.
Tiếng gậy càng lúc càng gần.
Hạ Hồ Nguyệt ngẩng đầu.
Cánh cửa thư các bị đẩy ra.
Minh Vi đứng bên ngoài.
Mái tóc hơi rối.
Trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Minh Vi nghiêng đầu.
“Ta tìm cô.”
“Ta biết.”
“Vậy còn hỏi?”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt đặt quyển sách xuống.
“Sao?”
Minh Vi bước vào.
“Ở đây ta chỉ quen mỗi cô.”
Hạ Hồ Nguyệt im lặng.
Minh Vi nói tiếp:
“Ta không biết đường.”
“Thanh Y đã nói đường cho ngươi.”
“Ta quên.”
“…”
“Với lại…”
Minh Vi cười.
“Ta muốn tìm cô.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Có chuyện gì?”
“Không có.”
“Không có chuyện gì mà tìm ta?”
“Ừ.”
Minh Vi gật đầu rất tự nhiên.
“Không có chuyện thì không được tìm sao?”
Hạ Hồ Nguyệt: “…”
Nàng bỗng cảm thấy nữ tử này có một năng lực rất kỳ lạ.
Đó là khiến người khác không biết phải trả lời thế nào.
“Ngồi đi.”
“Ở đâu?”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn chiếc ghế đối diện.
“Trước mặt ngươi.”
Minh Vi dùng gậy dò thử.
Cạch.
Đầu gậy chạm vào chân ghế.
Nàng ngồi xuống.
Hạ Hồ Nguyệt lại cầm sách lên.
Minh Vi ngồi đối diện.
Không nói gì.
Một lúc lâu.
Hạ Hồ Nguyệt lật một trang.
Soạt.
Minh Vi chống cằm.
Nghe.
Soạt.
Lật thêm một trang.
Nàng vẫn nghe.
Cuối cùng Hạ Hồ Nguyệt không nhịn được nữa.
“Ngươi tới đây chỉ để ngồi?”
“Ừ.”
“…”
“Ta không làm phiền cô.”
“Ngươi đang làm phiền.”
Minh Vi im lặng.
Một lát sau, nàng nhỏ giọng:
“Vậy ta đi.”
Nàng đứng dậy.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn thấy động tác của nàng.
Không hiểu vì sao—
Trong lòng nàng lại có chút khó chịu.
“…”
Minh Vi vừa bước được hai bước.
Hạ Hồ Nguyệt lên tiếng:
“Ngồi xuống.”
Minh Vi dừng lại.
“Không phải cô bảo ta làm phiền sao?”
“Ngồi xuống.”
“Ồ.”
Minh Vi ngoan ngoãn quay lại.
Nàng ngồi xuống ghế.
Khóe môi hơi cong.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Ngươi cười gì?”
“Không có.”
“Ta thấy ngươi cười.”
“Cô nhìn thấy được à?”
“…”
Minh Vi bật cười.
“Xin lỗi.”
Hạ Hồ Nguyệt cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Nhưng lần này—
Khóe môi nàng cũng khẽ động.
Rất nhẹ.
Đến mức chính nàng cũng không nhận ra.
---
Một lúc sau.
Minh Vi bỗng hỏi:
“Hạ cô nương.”
“Ừ?”
“Thư các của cô có bao nhiêu sách?”
“Không biết.”
“Cô đọc hết chưa?”
“Chưa.”
“Vậy cô thích đọc sách?”
“Ừ.”
“Ta cũng thích.”
Hạ Hồ Nguyệt ngẩng đầu.
“Ngươi biết chữ?”
“Biết.”
“Ngươi mù từ nhỏ?”
“Ừ.”
“Vậy học bằng cách nào?”
Minh Vi hơi im lặng.
“Có người từng dạy.”
“Cha mẹ?”
“Không.”
Nụ cười trên môi Minh Vi nhạt đi một chút.
“Một ông lão bán thuốc.”
“Ông ấy đã mất?”
“Ừ.”
Hạ Hồ Nguyệt không hỏi nữa.
Minh Vi cũng không nói thêm.
Một khoảng yên lặng rơi xuống.
Nhưng lần này không khó chịu.
Chỉ là hai người cùng ngồi trong một căn phòng.
Một người đọc sách.
Một người nghe tiếng lật sách.
Rất lâu sau.
Minh Vi đột nhiên nói:
“Cô có thể đọc cho ta nghe không?”
Ngón tay Hạ Hồ Nguyệt dừng lại trên trang giấy.
“Ngươi muốn nghe?”
“Ừ.”
“Muốn nghe gì?”
“Cô chọn đi.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn quyển sách trong tay.
Sau đó chậm rãi đọc.
Giọng nàng vốn lạnh và trầm.
Nhưng khi đọc sách, âm thanh lại rất dễ nghe.
Minh Vi ngồi yên.
Nàng không biết nội dung là gì.
Nhưng nàng thích giọng nói ấy.
Bởi trong giọng nói của Hạ Hồ Nguyệt, nàng nghe thấy một thứ mà người khác không có.
Sự cô độc.
Rất sâu.
Rất sâu.
Minh Vi hơi nghiêng đầu.
Linh hồn của Hạ Hồ Nguyệt lại hiện lên trong cảm nhận của nàng.
Một màu trắng lạnh lẽo.
Một màu đen đỏ cuộn sâu bên trong.
Hai màu ấy không ngừng đan xen.
Minh Vi bất giác đưa tay lên ngực.
Nàng vẫn không hiểu.
Tại sao một người có thể có hai màu linh hồn?
Và tại sao…
Khi nghe giọng nàng ấy—
Màu trắng lại sáng hơn một chút?
Minh Vi khẽ nhíu mày.
Có lẽ nàng nhìn nhầm.
Nhưng nàng biết một điều.
Từ hôm nay—
Nàng không còn muốn rời khỏi nơi này nhanh như mình từng nghĩ.
Bởi lần đầu tiên trong đời, nàng có một nơi để trở về.
Dù nơi ấy chưa thật sự thuộc về nàng.
Và Hạ Hồ Nguyệt…
Cũng chưa bao giờ nói rằng nàng có thể ở lại lâu.
Nhưng Minh Vi nghĩ—
Nếu Hạ Hồ Nguyệt không đuổi nàng đi…
Thì nàng sẽ cứ ở đây thêm một chút.
Chỉ một chút thôi.
Ít nhất là cho đến khi nàng tìm được câu trả lời cho hai màu linh hồn kỳ lạ ấy.