Chương 4 : cây trúc cũ
Hạ Hồ Nguyệt đang đọc sách thì ánh mắt vô tình rơi xuống cây gậy trúc đặt bên cạnh Minh Vi.
Nàng nhìn nó một lúc.
Rồi hơi nhíu mày.
Cây trúc ấy thật sự rất cũ.
Thân trúc đã ngả sang màu nâu sẫm, nhiều chỗ còn có những đường nứt nhỏ chạy dọc theo thân.
Có một đoạn bị gãy.
Nhưng thay vì vứt đi, chủ nhân của nó lại dùng những mảnh vải cũ quấn quanh, buộc chặt từng vòng.
Nhìn thế nào cũng giống một cây gậy đã được dùng qua rất nhiều năm.
Hạ Hồ Nguyệt chống cằm.
“Cô dùng nó bao lâu rồi?”
Minh Vi đang ngồi nghe nàng đọc sách, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu.
“Cô nói nó à?”
“Ừ.”
Minh Vi đưa tay xuống.
Nàng cầm cây trúc lên, nhẹ nhàng sờ dọc theo thân.
Đầu ngón tay lướt qua những vết nứt.
Nàng dừng lại ở đoạn được quấn bằng vải.
“Cái này sao…”
Minh Vi suy nghĩ.
“Ta cũng không nhớ chính xác.”
Nàng cười nhẹ.
“Có lẽ hơn mười năm rồi.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Hơn mười năm?”
“Ừ.”
Minh Vi vuốt ve thân trúc.
“Lúc nhỏ ta nhặt được nó trong một sơn động cũ.”
“Sau đó cứ dùng mãi.”
Nàng đưa cây gậy lên trước mặt, dù đôi mắt vẫn chẳng thể nhìn thấy nó.
“Nhìn nó vậy thôi nhưng chắc lắm đấy.”
Minh Vi gõ nhẹ xuống nền.
Cạch.
Âm thanh vang lên rất giòn.
“Những cây khác ta từng dùng đều không chịu nổi lâu.”
“Nó thì khác.”
“Dù có gãy, chỉ cần quấn lại là dùng tiếp được.”
Hạ Hồ Nguyệt không nói.
Nàng nhìn cây trúc thêm một lúc.
Sau đó khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Nàng chống cằm bằng một tay.
Ánh mắt mang theo vài phần ý vị.
“Ồ…”
Minh Vi nghiêng đầu.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
Hạ Hồ Nguyệt hỏi như vô tình:
“Cô còn nhớ sơn động đó ở đâu không?”
“Ừm…”
Minh Vi suy nghĩ rất lâu.
“Khá lâu rồi.”
“Ta quên mất.”
“Chỉ nhớ lúc đó trời mưa rất lớn.”
“Ta trốn vào trong động.”
“Sau đó thấy nó nằm ở đó.”
“Thấy dùng được thì nhặt về.”
Hạ Hồ Nguyệt: “…”
Nàng nhìn cây trúc.
Lại nhìn Minh Vi.
Trong lòng không khỏi bật cười.
Kẻ ngốc này… vận may quả thật không tệ.
Đó đâu phải một cây trúc bình thường.
Nó tên là Tịch Linh Trúc.
Một loại linh trúc cực kỳ hiếm.
Tương truyền chỉ mọc ở nơi linh mạch giao hội, phải trải qua ít nhất trăm năm hấp thu linh khí mới có thể hình thành linh tính.
Đặc biệt hơn—
Tịch Linh Trúc có khả năng cảm ứng linh hồn và khí tức xung quanh.
Đối với tu sĩ, nó có thể dùng để dò tìm linh lực.
Đối với người không có tu vi…
Nó thậm chí có thể trở thành một vật dẫn đường.
Chỉ là muốn phát huy được năng lực thật sự của nó, người sử dụng phải có linh hồn tương thích.
Mà Minh Vi…
Lại vô tình phù hợp đến mức đáng kinh ngạc.
Không có nó, với đôi mắt của nàng, việc đi lại trong rừng sâu sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Vậy mà nàng lại dùng một bảo vật hiếm có như…
Một cây gậy dò đường.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn đoạn vải quấn quanh thân trúc.
Khóe môi càng cong lên.
Bảo vật cấp bậc này…
Lại bị nàng quấn thành thế này.
Nàng thậm chí còn dùng nó để gõ cửa.
“…”
Hạ Hồ Nguyệt bỗng thấy hơi đau lòng thay cho Tịch Linh Trúc.
Minh Vi nhận ra nàng im lặng quá lâu.
“Hạ cô nương?”
“Ừ?”
“Cô biết nó à?”
Hạ Hồ Nguyệt lập tức thu lại thần sắc.
“Không.”
“Thật?”
“Ừ.”
Minh Vi sờ cây trúc.
“Ta cứ tưởng cô biết gì đó.”
“Ta chỉ thấy nó khá đặc biệt.”
“Đặc biệt?”
“Ừ.”
Hạ Hồ Nguyệt đưa tay.
“Đưa ta xem.”
Minh Vi hơi chần chừ.
Sau đó đặt cây trúc vào tay nàng.
Hạ Hồ Nguyệt cầm lấy.
Ngay khi ngón tay chạm vào thân trúc—
Một luồng linh lực cực kỳ nhỏ bé thoáng dao động.
Không khí xung quanh rung lên.
Minh Vi lập tức nhận ra.
“Có chuyện gì?”
“Không có gì.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn cây trúc.
Trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc.
Quả nhiên.
Nó vẫn còn linh tính.
Chỉ là đã ngủ say quá lâu.
Hạ Hồ Nguyệt xoay cây trúc trong tay.
Bề ngoài cũ kỹ.
Nhưng bên trong…
Một luồng sinh cơ cực kỳ tinh thuần đang chậm rãi lưu chuyển.
Nàng có thể đánh thức nó.
Chỉ cần đưa vào một chút linh lực.
Nhưng nàng không làm.
Bởi nàng nhìn thấy bàn tay Minh Vi đang đặt trên đầu gối.
Ngón tay nàng hơi cong lại.
Dường như chỉ cần Hạ Hồ Nguyệt giữ cây trúc lâu hơn một chút—
Nàng sẽ hỏi.
“Cô trả ta đi.”
Hạ Hồ Nguyệt khẽ cười.
“Cô quý nó?”
“Ừ.”
Minh Vi gật đầu.
“Đây là thứ đầu tiên ta có từ khi còn nhỏ.”
Nàng ngừng một chút.
“Không ai cho ta cả.”
“Ta tự nhặt được.”
“Cho nên…”
“Ta muốn giữ.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
Một lúc sau, nàng đưa cây trúc trở lại.
“Vậy giữ cho tốt.”
Minh Vi nhận lấy.
“Ừ.”
Nàng cẩn thận ôm nó vào lòng.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn động tác ấy, ánh mắt thoáng dịu xuống.
Thôi kệ.
Bảo vật thì bảo vật.
Hợp với nàng là được.
Dù sao người khác có biết nó quý giá đến đâu cũng chẳng quan trọng.
Quan trọng là—
Nó đã ở bên Minh Vi từ khi nàng còn nhỏ.
Một cây trúc dẫn đường cho một người không nhìn thấy ánh sáng.
Có lẽ…
Đây mới chính là ý nghĩa của nó.
Hạ Hồ Nguyệt chống cằm, nhìn Minh Vi một lúc.
“Minh Vi.”
“Ừ?”
“Sau này đừng tùy tiện đem cây gậy này cho người khác.”
Minh Vi hơi ngẩn ra.
“Vì sao?”
“Bởi vì…”
Hạ Hồ Nguyệt khẽ nhếch môi.
“Có người sẽ nhìn ra nó không phải đồ bình thường.”
Minh Vi im lặng vài giây.
Sau đó ôm cây trúc chặt hơn.
“Vậy cô nhìn ra rồi đúng không?”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt hơi khựng lại.
Minh Vi mỉm cười.
“Ta tuy mù.”
“Nhưng ta đâu có ngốc.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
Hai người im lặng vài nhịp.
Sau đó—
Hạ Hồ Nguyệt bật cười rất khẽ.
“Ồ.”
“Vậy sao?”
Minh Vi gật đầu.
“Ừ.”
Hạ Hồ Nguyệt lại cúi xuống đọc sách.
“Vậy thì tự đoán đi.”
Minh Vi: “…”
Nàng ôm cây trúc.
“Cô đúng là người khó chịu.”
“Cảm ơn.”
“Ta đâu có khen.”
“Ta cũng đâu nói cô đang khen.”
Minh Vi nghẹn lời.
Một lúc sau—
Nàng bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ vang lên trong thư các.
Hạ Hồ Nguyệt không ngẩng đầu.
Nhưng khóe môi nàng lại cong lên.
Còn cây Tịch Linh Trúc trong tay Minh Vi…
Ở một nơi không ai nhìn thấy—
Một đường sáng mảnh như sợi tơ lặng lẽ chạy dọc thân trúc.
Như thể nó vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Nó cảm nhận được một luồng linh hồn khác.
Một linh hồn mang hai màu đối lập.
Trắng.
Đen đỏ.
Tịch Linh Trúc khẽ rung lên.
Minh Vi không nhìn thấy.
Hạ Hồ Nguyệt cũng không nói gì.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy—
Một bí mật của cả hai đã âm thầm chạm vào nhau.