Giữa chốn nhân gian tất thảy những điều hoen ố, tôi đặt mình trong vòng xoáy của luân hồi đau đớn, trống rỗng và thiếu vắng cái gì đó. Trong những tháng năm đằm mình trong xương máu của người khác, tôi trả mình lại nơi sợi dây kết nối nhân gian còn dang dở.
Li rượu chẳng có vị ngọt ngào gì cả, tôi chắc nịch là thế. Tôi đơn giản chỉ uống một chút để tìm lại một chút cảm giác gì đó…..thật giống người thôi.
Một ngày vẫn thế, sáng với tối chỉ toàn những cơn u mê. Tôi vẫn quanh quẩn bên vũng máu của chính nhân sinh mình, lòng nặng trĩu về mục đích của sự tồn tại của cơ thể này.
Tôi vẫn giữ khư khư một cánh tay được bó bột, một bên tầm nhìn che mờ bởi lớp dải băng mà tôi đã quấn toàn thân. Tôi vẫn sống, vâng, tôi vẫn sống. Tôi vẫn sống trong những tháng ngày tìm kiếm đến tử thần, nhưng có lẽ gã đó không hề có hứng thú với tôi rồi.
Tôi không còn biết mình tồn tại để làm gì, ừ, chỉ cần biết mình sống là được với lí do gần như vô vọng.
Cho đến khi tôi gặp cậu.
Ừ, đó không phải một cuộc gặp mặt lãng mạn gì như giờ tôi còn mong mỏi. Cậu đã dùng dị năng của mình đẩy mạnh tôi vào tường, với vẻ mặt tự đắc đến tận trời xanh.
Ấn tượng của tôi đối với cậu là…..
Gu ăn mặc của cậu xấu thật đấy.
Cậu dùng chân húc thẳng vào mặt tôi, rồi đạp mạnh lên bụng tôi. Mặt cậu có vẻ hơi ngước lên, như chỉ một giây nữa thì nó sẽ song song với bầu trời.
Cậu có vẻ vẫn còn quá hiếu chiến, đã đấu tay đôi với cả người bên tôi.
Sau đó, mọi chuyện dần trở nên mơ hồ hơn khi tôi với cậu cùng đi lần mò sự thật. Tôi chỉ nhớ mỗi chuyện tôi đã cược rằng ai thua thì người đó là chó cho người còn lại, và tất nhiên cậu lại thua rồi. Tôi vẫn nhớ gương mặt đặc sắc đó của cậu, cậu gắt lên, chỉ thẳng tay vào mặt tôi với gương mặt gần đỏ lên vì cay cú thấu trời. Tôi dám cá rằng cậu chưa từng muốn thất bại với một tên ất ơ như tôi.
Rồi không hiểu bằng cách thần kì nào đó, cậu lại trở thành thành viên của bên bọn tôi. Dáng người cậu thấp bé hệt như một con sên trần, với chiếc mũ mà sau này đã trở thành thượng hiệu của cậu, chiếc áo khoác của cậu gần như chạm sát đến đất.
Tôi vẫn không hề quên cái giao kèo cún này cún kia, bắt cậu rằng phải làm chó cho tôi, làm tất cả để phục vụ lợi ích cho tôi. Cậu giận đến mức giọng lớn hơn bình thường, gào vào mặt tôi như chỉ vài giây nữa sẽ xé xác tôi ra.
Trong suốt những năm đó, tôi và cậu đã kết hợp với nhau, không bao giờ thua trong cuộc chiến nào. Tôi luôn cảm thấy cậu thật hàm hồ, khó chịu đến mức nổi cả da gà, nhưng cũng sống động đến mức bất ngờ.
Cậu vẫn mạnh mẽ như thường, vẫn cọc cằn, vẫn nóng giận và vẫn lùn như mỗi ngày.
Trong những năm tháng đó, tôi và cậu vẫn kề vai sát cánh để chiến đấu cùng nhau. Tôi vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt tẻ nhạt, cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nhân gian rộng lớn cũng chỉ là chỗ chứa cho những điều đau thương đến mức hoen mi. Đưa mình về thời kì đen tối, để bản thân đau rồi để bản thân tự lành.
Nếu như cuộc sống không có giá trị thì bạn sống làm cái gì?
Tôi vẫn chưa giải đáp được, nhưng tôi chỉ cần biết, bên cạnh tôi vẫn còn một kẻ nào đó xưng danh là cộng sự vẫn luôn kề bên tôi, dù tôi có là kẻ ất ơ đến thế nào.