Tiếng loa nhà trường vang lên giòn giã: "Xin chúc mừng Câu lạc bộ Sáng tác & Văn học đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi Tập san & Truyện tranh Toàn thành phố với tác phẩm 'Dragon ARC'!"
Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò bùng nổ khắp sân trường. Trên khán đài, Nam cầm trên tay chiếc cúp kỷ niệm mạ vàng, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng dưới ánh nắng chiều hạ. Cậu quay sang nhìn Hoàng – người đang đứng cạnh mình, vẫn phong thái chỉn chu, điềm tĩnh nhưng ánh mắt nhìn Nam thì tràn ngập sự tự hào không giấu giếm.
Khi buổi lễ trao giải kết thúc và đám đông bắt đầu vãn dần, không khí nhộn nhịp nhường chỗ cho sự yên bình vốn có của ngôi trường vào lúc hoàng hôn.
Nam ôm chiếc cúp và tập truyện Dragon ARC bản in hoàn chỉnh bước lên tầng bốn. Căn phòng CLB quen thuộc giờ đây chìm trong ánh hồng cam ấm áp của buổi chiều tà. Hoàng đang đứng một mình bên khung cửa sổ lớn, tay cầm ly trà nóng, lưng tựa vào thành cửa ngắm nhìn vệt nắng cuối ngày.
Nam nhẹ nhàng bước vào, đặt chiếc cúp lên bàn rồi đi tới đứng bên cạnh anh.
"Cảm ơn anh Hoàng," Nam lên tiếng, giọng nói đong đầy sự chân thành. "Nếu không có sự khắt khe của anh từ ngày đầu, và không có sự giúp đỡ của anh lúc sáng... Dragon ARC sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay."
Hoàng xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt. Ánh hoàng hôn buông xuống làm nổi bật từng đường nét tràn đầy sức sống trên gương mặt Nam.
"Không phải nhờ anh," Hoàng khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ấm. "Chính nhiệt huyết và sự cố chấp không chịu bỏ cuộc của em mới là thứ thổi hồn vào câu chuyện đó. Anh chỉ là người may mắn được đồng hành cùng em thôi."
Không gian giữa hai người bỗng trở nên im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng gượng gạo, mà là sự lắng đọng của những cảm xúc đã đong đầy sau bao ngày tháng cùng nhau trải qua sóng gió.
Nam hít một hơi thật sâu. Cậu lấy từ trong cặp ra cuốn sổ tay bìa da đen mà cậu đã nhặt lên lúc sáng, nhẹ nhàng đặt vào tay Hoàng.
"Sáng nay... em đã thấy những bức vẽ trong này rồi," Nam lí nhí, hai má ửng hồng nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào Hoàng. "Cả dòng chữ anh viết ở trang cuối nữa."
Bàn tay Hoàng siết nhẹ cuốn sổ tay. Vị chủ nhiệm luôn tự tin và lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh lúc này lại khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt dâng lên một chút bất an hiếm hoi.
"Nam... chuyện đó..."
"Anh gạch đỏ bản thảo của em rất nhiều," Nam ngắt lời Hoàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Nhưng trong cuốn sổ này, anh lại vẽ em không sai một nét nào. Anh vẽ em đẹp hơn cả những gì em tự thấy ở bản thân."
Nam tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Cậu chủ động nắm lấy bàn tay đang siết chặt cuốn sổ của Hoàng.
"Trận chiến trong Dragon ARC đã kết thúc có hậu rồi. Vậy còn câu chuyện của chúng ta thì sao hở anh chủ nhiệm?"
Ánh mắt Hoàng ngơ ngác mất một giây trước sự dũng cảm bất ngờ của cậu em khóa dưới. Nhưng ngay sau đó, sự căng thẳng trên gương mặt anh hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một nụ cười dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ bông tuyết nào.
Hoàng buông cuốn sổ xuống bàn, đan ngón tay mình vào từng kẽ tay của Nam, siết chặt lấy.
"Câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi," Hoàng thì thầm, cúi đầu xuống gần hơn. "Và anh hứa, đây sẽ là bộ truyện không bao giờ có hồi kết."
Nắng chiều dần tắt sau dãy núi xa, để lại không gian tĩnh lặng dưới mái hiên trường. Hai bóng người tựa sát vào nhau bên khung cửa sổ, hòa quyện thành một bức tranh thanh xuân hoàn hảo nhất—nơi câu chuyện tình yêu của tác giả trẻ và vị biên tập viên lạnh lùng chính thức đơm hoa.
HẾT