Thời gian trôi qua nhanh như một chớp mắt. Lâm Hoàng bước vào năm học cuối cấp 12 – thời điểm quyết định cho kỳ thi Đại học quan trọng, trong khi Trần Nam cũng phải đối mặt với lượng bài vở nặng nề của năm khối 11.
Áp lực thi cử khiến không khí phòng CLB không còn những buổi chiều thư thả thảo luận kịch bản. Hoàng phải tạm thời giao lại phần lớn công việc điều hành CLB cho các thành viên khác để tập trung ôn thi vào ngành Biên tập & Sáng tác Văn học của Đại học Quốc gia.
Tối thứ Bảy, 11 giờ đêm. Nam ngồi bên bàn học, xung quanh là đống đề thi Toán, Lý, Anh chất cao như núi. Dragon ARC Season 2 đang đi đến đoạn thắt nút quan trọng, nhưng hai tuần nay cậu không thể vẽ thêm được trang nào vì kiệt sức và bế tắc ý tưởng.
Đúng lúc Nam gục đầu xuống bàn định bỏ cuộc, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Ảnh đại diện hình con rồng màu cam quen thuộc hiện lên cùng dòng tin nhắn: "Mở cửa ra."
Nam giật mình, vội chạy ra ban công nhìn xuống. Dưới ánh đèn đường vàng võ, Lâm Hoàng đang đứng tựa vào chiếc xe đạp, tay cầm một túi giấy còn tỏa hơi ấm.
Nam nhanh chóng chạy xuống nhà mở cổng. "Anh Hoàng! Sao muộn thế này anh còn qua đây? Anh không phải đang ôn thi sao?"
Hoàng không đáp ngay. Anh nhìn quầng thâm dưới mắt Nam, đôi mày khẽ nhíu lại vì xót xa. Anh đưa túi giấy ra: "Bánh bao kim sa nóng và trà hoa cúc. Anh đoán là em chưa ăn gì."
Cả hai ngồi gập chân trên bậc cầu thang trước hiên nhà Nam. Gió đêm thu se lạnh thổi qua làm xào xạc những cành cây trong sân. Nam vừa ăn bánh bao vừa liếc nhìn tập tài liệu ôn thi dày cộp mà Hoàng mang theo trong cặp.
"Anh áp lực lắm đúng không?" Nam nhỏ nhẹ hỏi.
Hoàng tựa đầu vào vai Nam, nhắm mắt lại hưởng thụ phút giây yên bình ngắn ngủi: "Mệt chứ. Nhưng nhớ em nhiều hơn."
Trái tim Nam đập gạt một nhịp. Hoàng lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ, mở ra đưa cho Nam. Bên trong là toàn bộ dàn ý chi tiết và những lời thoại tinh tế mà anh đã tự tay viết cho Dragon ARC Season 2 vào những giờ giải lao giữa các ca học thêm.
"Anh không có thời gian cùng em vẽ mỗi tối," Hoàng thì thầm, ngón tay đan vào tay Nam. "Nhưng anh đã chuẩn bị xong 'khung xương' cho câu chuyện rồi. Phần còn lại, em hãy biến nó thành một thế giới rực rỡ nhé. Đừng gây áp lực cho bản thân quá."
Nam siết chặt lấy bàn tay Hoàng, bao nhiêu mệt mỏi và hoang mang trong lòng như được trút bỏ hoàn toàn. Cậu biết rằng, dù áp lực cuộc sống có lớn đến đâu, phía sau lưng cậu luôn có một điểm tựa vô cùng vững chắc.