CHƯƠNG 10 (CHƯƠNG KẾT): LỜI HỨA DƯỚI ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU
Buổi lễ ra mắt tập đầu tiên của bộ sách Dragon ARC diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Sách Lớn nhất thành phố. Gian hàng của hai người đông nghịt độc giả xếp hàng xin chữ ký. Nhìn những cuốn sách in ấn chỉn chu được độc giả đón nhận nồng nhiệt, Nam xúc động đến mức sống mũi cay xè.
Cuối buổi giao lưu, khi ánh đèn sân khấu hướng về phía bàn tọa đàm, MC mỉm cười hỏi:
"Xin hỏi tác giả Trần Nam và Biên tập viên Lâm Hoàng, điều gì là nguồn cảm hứng lớn nhất giúp hai bạn cùng nhau tạo nên một thế giới Dragon ARC hoành tráng và giàu cảm xúc đến vậy?"
Nam cầm micro, quay sang nhìn Hoàng – người đang ngồi bên cạnh mình trong bộ vest lịch lãm. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên ôm bản thảo bị gạch đỏ trong phòng CLB, nhớ đêm mưa dưới mái hiên trường, nhớ những đêm thức trắng và cả chặng đường dài đã cùng nhau vượt qua.
"Nguồn cảm hứng lớn nhất của em..." Nam mỉm cười, ánh mắt kiên định. "... chính là vị Biên tập viên ngồi bên cạnh em đây. Anh ấy không chỉ giúp em uốn nắn từng nét vẽ, mà còn là người mở ra thế giới sáng tạo và là mỏ neo giữ cho em không bao giờ bỏ cuộc."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. MC quay sang Hoàng: "Vậy còn Biên tập viên Lâm Hoàng thì sao?"
Hoàng nhận lấy micro. Anh không nhìn xuống khán giả, mà ánh mắt chỉ hướng về duy nhất một người.
"Trần Nam luôn nghĩ tôi là người dẫn dắt em ấy," Hoàng trầm giọng, câu từ nắn nót. "Nhưng thực ra, chính sự nhiệt huyết và trái tim chân thành của Nam mới là thứ thổi hồn vào cuộc sống vốn dĩ lặng lẽ của tôi. Em ấy là nét vẽ hoàn hảo nhất trong cuộc đời tôi."
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt Nam trước sự ngỡ ngàng và reo hò của hàng trăm độc giả có mặt tại hội trường. Hoàng lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ tay bìa da đen quen thuộc—nay đã được dán thêm một biểu tượng con rồng nhỏ màu cam.
Hoàng mở trang cuối cùng của cuốn sổ. Nơi đó không phải là tranh vẽ hay bản thảo, mà là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản được đính gọn gàng trên nền giấy.
"Bản thảo cuộc đời anh, anh chỉ muốn một mình em làm tác giả," Hoàng nhìn sâu vào mắt Nam, nụ cười dịu dàng đến xiêu lòng. "Em có đồng ý cùng anh viết tiếp phần còn lại không?"
Toàn bộ hội trường bùng nổ trong tiếng reo hò và vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt.
Nam ngấn lệ, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Cậu gật đầu thật mạnh: "Em đồng ý!"
Hoàng lồng chiếc nhẫn bạc vào ngón tay Nam, rồi kéo cậu vào một vòng ôm chặt. Dưới ánh đèn rực rỡ và sự chứng kiến của tình yêu lẫn niềm đam mê sáng tác, hai người trao nhau nụ hôn trọn vẹn—khép lại một thời thanh xuân tươi đẹp và mở ra
một chương mới vĩnh cửu của cuộc đời.
– HẾT TOÀN BỘ TRUYỆN –