Cảnh 2 người đàn ông đang ôm nhau với dòng thoại:
- Mason: Đừng giận anh nữa mà bảo bối!
- CongB: Hứ! Giận anh rồi!
Tác phẩm: Đam mỹ đô thị
Tác giả: Miral Anya (CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỘC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ:333)
Ngôi nhà ấm áp tràn đầy yêu thương:
Nắng chiều buông xuống qua ô cửa kính phòng khách, hắt lên không gian một màu vàng cam ấm áp. Dưới lớp chăn mỏng trên sofa, Mason đang cuống quýt ôm chặt lấy CongB từ phía sau. CongB dẫu đang xịu mặt tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay vững chãi của anh, không hề đẩy ra.
Mason ghé sát cằm lên vai bé bot của mình, dụi nhẹ mái tóc mềm mại vào má em, giọng nói trầm ấm thường ngày giờ đây lại nhuốm màu năn nỉ hết sức dịu dàng:
* Mason: Đừng giận anh nữa mà bảo bối!
CongB quay ngoắt mặt sang hướng khác, khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi đã hơi run run vì buồn cười:
* CongB: Hứ! Giận anh rồi!
Tất cả chỉ vì chuyện lúc chiều, Mason đi làm về muộn hơn hẹn tận một tiếng mà lại quên không nhắn tin báo trước, làm CongB lỡ mất buổi xem phim đã chuẩn bị từ sớm. Biết mình sai, chàng top lạnh lùng ngoài xã hội giờ đây chấp nhận bỏ hết sĩ diện, ra sức dỗ dành người yêu.
Thấy em cún nhỏ của mình vẫn còn hờn dỗi, Mason khẽ mỉm cười. Anh nới lỏng tay một chút rồi xoay người CongB lại đối diện với mình. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp của anh nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má phúng phính của em, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ.
– Anh biết anh sai rồi. Hôm nay công ty phát sinh sự cố đột xuất, điện thoại anh lại hết pin nên không kịp nhắn cho em. Để đền bù, cuối tuần này anh đưa bảo bối đi du lịch ngắm biển, rồi bao trọn menu quán đồ Nhật em thích nhé?
CongB nhìn thẳng vào mắt Mason. Đôi mắt sâu thẫm của anh đầy vẻ chân thành và cưng nịnh, hoàn toàn không có chỗ cho sự dối trá. Sự giận dỗi trong lòng CongB vốn dĩ đã tan biến một nửa từ lúc được anh ôm, giờ nghe đến món ăn khoái khẩu thì hoàn toàn sụp đổ.
Em bĩu môi, giơ nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào ngực Mason một cái rõ đau:
– Anh chỉ giỏi lấy đồ ăn ra dụ em thôi! Lần sau mà còn như thế nữa là em khóa cửa cho anh ngủ ngoài hành lang luôn đấy.
– Mọi mệnh lệnh của bảo bối anh đều tuân theo! – Mason cười lớn, siết chặt vòng tay ôm trọn CongB vào lòng, không quên đặt một nụ hôn thật sâu lên trán em.
CongB rúc đầu vào hõm cổ ấm áp quen thuộc của anh, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Chuyện tình của họ đôi khi chỉ là những giận dỗi vu vơ như thế, nhưng sau tất cả, sự nhẫn nại và yêu thương của Mason luôn là nơi bình yên nhất mà CongB muốn trở về.