Quyển 1: (VÔ HẠN LƯU) Kỳ hạn sống còn
#1 Thời hạn 120h trong trò chơi ma sói (1)
Tag: kinh dị, vô hạn lưu, trinh thám, linh dị thần quái, huyền huyễn, không gian thời gian, song nhân vật chính, OE...
- Nhân vật chính: Trần Xuyên, Trần Từ.
Hợp tác diễn: Lệ Tứ, Quân Thành.
Nhân vật phụ: Khiết Châu, Phượng Oanh, Chiêu Lễ, Âu Khắc, Giản Danh, Tiêu Tuấn.
Dự kiến: 210 chương, 10 ngoại truyện.
Văn án:
CHƯƠNG 1:
...
...
[ KHIÊU CHIẾN THẤT BẠI!! ]
..
[ TRÒ CHƠI KẾT THÚC!! ]
...
Liên tiếp xuất hiện những chữ màu đỏ máu, ta không biết đã qua bao lâu. Thế giới dường như trở nên tĩnh lặng, đến mức một giọt nước rơi xuống cũng vang vọng tới chỗ của ta.
Trời bắt đầu mưa phùn, mây đen kéo đến, từng trận mưa xối xả. Ta như kẻ vô định, đứng đó nhìn cảnh vật vừa lạ vừa quen, để mặc mưa tưới ướt cả người.
Đầu ong ong, không rõ nghĩ gì, ta lê lết thân thể tàn tạ đi trong màn mưa. Mùi máu đã phai dần, nhưng trong không khí vẫn còn mùi máu tanh nhè nhẹ. Mặc kệ nó, ta cứ thế bước đi...
Thế giới tĩnh lặng ngày thứ 300.
Nhìn vào nhật ký, ta rạch chéo con số ấy. Đầu vẫn đau, trong tim như thiếu mất thứ gì đó. Là thiếu thứ gì? Không phải ta đã có chỗ ở, có quần áo và lương thực sao?
Ừ, kệ đi...
Tối rồi, quái vật sắp đến, ta phải giết nó để bảo vệ “nhà” mình.
Khép lại cuốn nhật ký cũ nát, ta kéo (***) đặt thứ này vào chỗ cũ.
Mặt trăng lên cao, bóng tối bao phủ vùng đất chết. Căn nhà tre nho nhỏ phát ra ánh sáng, vừa đủ trở thành điểm sáng duy nhất nơi này.
Một ngôi sao cao vời vợi nhìn xuống vạn vật đang say giấc, bất ngờ mỉm cười quái dị. Bầu trời đang bình thường bỗng chốc trở nên đỏ, bao phủ một vùng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, chia năm xẻ bảy, lấy ngôi nhà làm chuẩn, biến đổi từng chút.
Dần dần hiện lại nguyên hình vốn có của mình. “Kẽo kẹt”, gió ngày một mạnh, suýt thì thổi bay cửa sổ mới sửa hôm kia của ta. Dĩ nhiên, mới sửa nên rất chắc chắn, đừng lo, sẽ không lật thuyền giữa mương đâu.
Trời bắt đầu lạnh rồi. Nhà nhỏ muốn ngủ nhưng chủ của nó không thể. “Nó” sắp thức dậy, nếu ta đi ngủ, chẳng biết giấc ngủ ấy có ngủ đến ngàn thu hay không.
〖...Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ở một nơi đến chó còn chê, nơi không một bóng người, “nó” đã thức giấc và đang rất đói, mang theo cái bụng cồn cào của mình đi săn những “con vật biết đi” trong khu rừng....〗
Bàn tròn xuất hiện từ hư không, đáp ngay sau lời hát không tên, kể đi kể lại câu chuyện về “nó”, thứ mà người thường sợ hãi khi nhắc đến.
Báo hiệu cho ta, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng...
Từ xa truyền đến tiếng giày dép dồn dập va với đất đá. Bụp, có vẻ như kẻ xui xẻo nào đó đã té ngã.
Ta nghĩ thầm trong bụng, sao ta biết là người Á? Đơn giản vì đây không phải lần đầu ta chịu trách nhiệm “đón tiếp” các vị khách phương xa.
Tiếng chạy cùng tiếng thở hồng hộc ngày càng gần, mùi mồ hôi hòa quyện với mùi máu tanh, nhẹ nhàng bị nước gột rửa từng chút một.
Trần Xuyên: “Mưa rồi, không biết khi nào mới hết nữa.”
Cọc cọc--- ầm ầm.
???: “Hộc... hộc... ha, ha... Khuya quá, anh/chị tốt bụng gì ơi, có thể cho chúng tôi tá túc được không...?”
Ngoài kia có tiếng đập cửa, sấm chớp vang rền.
Trong nhà, ta—Trần Xuyên—thư thả nằm ngủ trên giường, ngắm mưa rơi vào phòng, tách tách. Từ từ ngẩn ngơ hóa nghiêm túc, đợi người bên ngoài nói xong, ta mới đáp không nhanh không chậm:
“Được, đã khuya không nên đi đêm, các người cứ tá túc đỡ chỗ này. Trông hơi tàn nhưng có còn hơn không, vậy nhé.”
Ta ngáp ngủ, đứng dậy, chân xỏ dép lê, khoác hờ chiếc áo da.