Chương 1: Giấc mộng không nên nhớ
Đêm đó chẳng có mây, chẳng có sao, bầu trời trong veo đến kỳ lạ.
Có một mặt trăng tròn ú như cái bánh mật treo cao giữa bầu trời thành phố.
Tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết, soi rọi bóng hình kẻ đi đêm.
Con đường thành phố về đêm thật náo nhiệt, khác xa với nhà em.
Nơi 5 giờ đã phải trèo lên giường nằm mơ.
Hôm nay cũng như mọi khi, lại có một giấc mơ tìm đến em.
Có chút khác với thường lệ.
Trong giấc mơ ấy thế mà không có nhà.
Không có căn phòng quen thuộc, không có chiếc giường màu xám vẫn nằm mỗi tối, cũng chẳng có tiếng người gọi vọng từ bên ngoài giữa đêm.
Chỉ có một con đường rất dài.
Cảnh vật như bị người khác vẽ nguệch ngoạc lên, tựa một bức tranh chưa kịp hoàn thành.
Cô bé đứng giữa con đường ấy, chân trần.
Bị không khí buổi đêm thổi cho tỉnh đi cơn say giấc khuya.
Em nhìn xung quanh, muốn nói gì đó nhưng miệng không thốt ra được câu chữ hoàn chỉnh.
“Có ai không?”
Phía trước là bóng tối.
Tiếng nói khẽ ấy bị gió thổi đi xa, đợi một lúc lâu cũng không có ai hồi đáp.
Em quay đầu, váy ngủ theo chuyển động mà tung bay, tay siết chặt vẫn giữ khư khư con gấu nhỏ đã cũ kỹ, không để nó rơi xuống mặt đất đen xì kia.
Phía sau cũng là bóng tối.
Cô bé quay đầu nhìn lại.
Không có ai.
Con đường vừa dài vừa đáng sợ, làm bạn với em chỉ có con gấu nhỏ cũ kỹ đã theo mình 2 năm trời.
Em thử bước về phía trước, đi trên con đường đen xì kia.
Một bước.
Hai bước.
Dưới lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau nhói.
Cô bé cúi người xuống.
Mặt đường chẳng biết từ lúc nào đã biến thành vô số mảnh thủy tinh vỡ.
Có vài mảnh cắm vào bàn chân.
Máu chảy lách tách theo kẽ chân xuống đất, bị nền đất đen ấy hút đi hơn nửa.
Nhưng kỳ lạ thay, cô không cảm thấy sợ.
Chỉ thấy hơi mệt một chút.
Chỉ một chút thôi...
“Xin lỗi, gấu bông nhỏ.”
Tớ đã nói dối.
Tớ rất mệt.
Rất mệt.
Lại muốn đánh một giấc rồi.
Cô bé ngẩng đầu.
Ở nơi rất xa, có một ánh sáng nhỏ.
Nó không đủ để xua tan bóng tối.
Thậm chí nếu không nhìn kỹ, cô bé còn chẳng nhận ra nơi đó có ánh sáng.
Nhưng nó vẫn ở đó.
Lặng lẽ soi sáng một đoạn đường.
Em nhìn nó thật lâu.
Sau đó tiếp tục bước.
Rồi lấy đà chạy thẳng thật nhanh.
Mồ hôi chảy thấm ướt lỗ chân tóc.
Con đường vẫn dài như thường lệ, thậm chí không thấy điểm cuối.
...
“Cô bé muốn gì?”
Một giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh này thật sự rất không thích hợp.
Cô bé dừng lại, hơi nghi hoặc. Em chưa dám đáp liều, vì ở nơi không rõ có người sống hay không này mà đáp liều có thể sẽ bị ma bắt đi.
“Gì cơ?”
“Cô bé muốn gì?”
Giọng nói kia lại hỏi.
Hơi lạnh buổi đêm len lỏi qua từng tứ chi, mồ hôi đổ như suối.
Lần này thứ kia hình như đến gần hơn.
Trong lòng em đang bị mớ suy nghĩ đáng sợ của mình dọa suýt chết, da gà da vịt trên chân tay đều nổi hết cả rồi.
Cô bé quyết định quay đầu.
Vẫn không có ai.
Đôi mắt của em ngơ ngác liếc quanh, tay khẩn trương ôm người bạn gấu trong lòng thật chặt.
“Cháu không biết.”
Cô bé trả lời rất thành thật.
“Không biết?”
“Ừ.”
“Không có thứ gì muốn sao?”
Cô bé suy nghĩ một lúc.
Có chứ.
Cô thích điện thoại.
Thích viết truyện.
Thích những lúc được yên tĩnh.
Thích rất nhiều thứ.
Nhưng khi giọng nói kia hỏi em muốn gì, những thứ ấy lại trở nên rất xa.
Cô bé không biết phải nói thế nào.
Cô bé chỉ biết...
Cô bé không muốn tiếp tục như thế này.
Nhưng thế này là thế nào?
Cô bé cũng không biết.
Giọng nói kia im lặng.
Một lúc lâu sau, nó hỏi:
“Vậy em có muốn rời đi không?”
Cô bé không trả lời.
Bởi vì cô bé không biết nơi mình đang đứng là đâu.
Cũng không biết “rời đi” có nghĩa là gì.
Có nguy hiểm không?
Đột nhiên.
Một tiếng chuông vang lên.
Keng—
Âm thanh trong trẻo xuyên qua bóng tối.
Sau tiếng chuông là tiếng hát.
Có lúc rất xa.
Có lúc lại rất gần.
Nhưng từng âm tiết đều rõ ràng đến kỳ lạ.
Cô bé ngẩng đầu.
Ánh sáng phía trước dần lớn hơn.
Em hình như muốn đi về phía đó.
Nhưng ngay khi bước chân vừa nhấc lên—
【Hoan nghênh người chơi mới.】
Cô bé khựng lại.
【Số lượng người chơi hiện tại: 99.】
【Điều kiện khởi động: 100 người.】
【Đang bổ sung người chơi.】
【Xác nhận thành công.】
Cô bé nhìn những dòng chữ xuất hiện giữa không trung.
“...”
Em không hiểu.
“Đây là đâu?”
Không có ai trả lời em.
Thay vào đó, một dòng chữ khác chậm rãi hiện ra.
【Nhất Mộng Vô Du.】
【Một giấc mộng không có điểm kết thúc.】
【Một thế giới có thể cho ngươi tất cả.】
【Nhưng không ai dám đánh cược vào lòng chân thành.】
Cô bé nhìn dòng chữ cuối cùng.
Không hiểu vì sao.
Trong lòng em bỗng nhiên đau nhói.
Như thể có thứ gì đó vừa bị người ta chạm vào.
Nhưng em không nhớ mình đã mất thứ gì.
“Tôi muốn về.”
Lần đầu tiên cô bé chủ động nói ra một điều.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng hát càng lúc càng rõ.
Cô bé nhìn về phía ánh sáng.
Một bóng người đứng ở cuối con đường.
Không nhìn rõ mặt.
Chỉ có một bàn tay đang chìa về phía cô.
“Lại đây.”
Cô bé không bước.
“Lại đây.”
Thứ kia vì sao lại kêu mình?
Giọng nói càng dịu dàng hơn.
“Tôi có thể cho ngươi thứ cậu muốn.”
Cô bé nhìn bàn tay kia.
Rất lâu không hồi đáp.
Sau đó em lắc đầu.
“Nhưng tôi không biết mình muốn gì.”
Bóng người kia không nói nữa.
Ánh sáng cũng dần biến mất.
Ngay trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt lấy con đường, cô nghe thấy một câu nói.
“Vậy thì...”
“Đến lúc cô bé biết rồi, hãy quay lại.”
...
“Rầm!”
Em bật dậy khỏi giường, ánh sáng chiếu qua rèm cửa. Em sờ tim mình, nó đập rất nhanh.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, đôi mắt ánh lên thứ gì đó không lời.
Cô bé ngồi yên vài giây.
Nhìn căn phòng quen thuộc trước mặt.
Điện thoại bị tắt nguồn vẫn ở bên cạnh.
Chăn vẫn còn trên người.
Mọi thứ đều bình thường, không có gì khác lạ.
Em đưa tay lau mồ hôi.
“...Mơ à?”
Cô bé cố nhớ lại, lục tung đầu óc mình lên chỉ nhớ được vài thứ vụn vặt mờ nhạt.
Trong giấc mơ có một con đường.
Có thứ ánh sáng kỳ lạ.
Có ai đó hỏi cô muốn gì.
Còn có...
Cái gì nữa?
Cô bé cau mày.
Không nhớ được.
Một giấc mơ kỳ lạ đối với một đứa trẻ như cô.
Có lẽ chỉ là ác mộng.
Cô bé nằm xuống lần nữa, kéo chăn lên.
Trước khi nhắm mắt, cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn còn tối.
Một tiếng hát rất nhỏ bỗng vang lên bên tai.
Em lập tức mở mắt, căn phòng tối đen như mực.
Không có gì cả.
Chỉ là tiếng gió.
Em tự nhủ như vậy, nhưng sâu trong lòng lại tự hỏi, rõ ràng mình đã đóng cửa sổ trước khi ngủ rồi, gió thế nào mà thổi vào phòng được chứ?
Rồi em nhắm mắt, chìm sâu vào giấc mộng.
Ở nơi mà cô bé không thể nhìn thấy.
Một màn hình màu đen lặng lẽ hiện lên.
【Người chơi số 100 đã tiến vào thế giới thực.】
【Trạng thái: Chưa thức tỉnh.】
【Ký ức: Đã phong ấn.】
【Mức độ tương thích: Không xác định.】
【Nguyện vọng: Không xác định.】
【Đánh giá: Không thể dự đoán.】
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó, dòng chữ cuối cùng chậm rãi xuất hiện.
【Nhất Mộng Vô Du đã chọn ngươi.】