Chương 5 : Góc nhỏ dược
Đầu giờ chiều.
Ánh nắng đã dịu hơn, xuyên qua cửa sổ thư các thành những vệt sáng dài trên nền gỗ.
Hạ Hồ Nguyệt vẫn ngồi bên án thư.
Từ sáng đến giờ, quyển sách trong tay nàng gần như chưa từng rời khỏi.
Đối diện nàng, Minh Vi đã ngồi được rất lâu.
Ban đầu nàng còn nghe Nguyệt đọc sách.
Sau đó nghe tiếng lật sách.
Sau nữa…
Chỉ còn tiếng gió.
Minh Vi chống cằm, ngáp một cái.
“Hạ cô nương.”
“Ừ.”
“Cô định đọc sách cả ngày à?”
“Có thể.”
“…”
Minh Vi im lặng vài giây.
“Không chán sao?”
“Không.”
“Ta chán.”
“Vậy ngươi có thể đi.”
Minh Vi: “…”
Nàng chống gậy đứng lên.
“Ta đi thật nhé?”
Hạ Hồ Nguyệt vẫn không ngẩng đầu.
“Ừ.”
Minh Vi đi được hai bước.
“À mà.”
“…”
Nàng quay lại.
“Viện Thanh Trúc…”
Hạ Hồ Nguyệt ngẩng mắt.
“Ta có thể xin phép cải tạo được không?”
“?”
Lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt Hạ Hồ Nguyệt thật sự rời khỏi sách.
“Cải tạo?”
“Ừ.”
“Ngươi muốn làm gì?”
Minh Vi cười.
“Dược phòng.”
Hạ Hồ Nguyệt đặt quyển sách xuống.
“Dược phòng?”
“Nhưng ta vẫn sống ở đó.”
Minh Vi vội nói thêm:
“Ta chỉ xin một góc làm việc thôi.”
“Không cần sửa toàn bộ viện.”
“Chỉ cần một gian nhỏ để phơi thuốc, một cái bàn, vài giá gỗ…”
Nàng suy nghĩ một lúc.
“À, nếu có thể thì thêm một cái lò nhỏ.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Ngươi định làm gì?”
“Làm thuốc.”
“Ngươi biết y thuật?”
Minh Vi hơi ngại.
“Biết một chút.”
“Một chút?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu là một chút?”
Minh Vi gãi nhẹ má.
“Không nhiều.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
Minh Vi bị nhìn đến mức hơi chột dạ.
Cuối cùng nàng đành nói thật:
“Từ nhỏ ta thích nghịch linh tinh.”
“Có lần hái nhầm một loại cỏ.”
“Trúng độc.”
Hạ Hồ Nguyệt nhíu mày.
“Sau đó?”
“Ta tự giải.”
“…”
“Lần khác ăn nhầm nấm.”
“Cũng tự giải.”
“Có lần…”
Hạ Hồ Nguyệt đặt mạnh quyển sách xuống bàn.
Cạch.
Minh Vi im bặt.
“Cô bị ngốc…”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“…hay muốn chết sớm?”
Minh Vi ngẩn ra.
Một lúc sau, nàng thành thật đáp:
“Ta có thấy đường đâu.”
“…”
“Nhưng y thuật…”
Minh Vi hơi cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt lên thân cây Tịch Linh Trúc.
“Ta cũng không biết vì sao.”
“Từ nhỏ ta đã biết.”
“Nhìn không thấy cây thuốc.”
“Nhưng chỉ cần sờ vào, ngửi một chút, đôi khi ta lại biết nó là gì.”
“Biết cái nào có độc.”
“Biết cái nào dùng để trị thương.”
“Biết cái nào có thể phối với nhau.”
Nàng ngẩng đầu.
“Giống như…”
“Trong đầu ta vốn đã có sẵn.”
Hạ Hồ Nguyệt không nói gì.
Ánh mắt nàng dần trở nên nghiêm túc.
“Ngươi chưa từng học từ ai?”
“Có một ông lão từng dạy ta vài thứ.”
“Nhưng phần lớn…”
Minh Vi khẽ nhún vai.
“Ta tự mò.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng thật lâu.
Một người mù.
Không có gia thế.
Không có sư môn.
Không có tu vi.
Lại có thể phân biệt dược tính bằng cách mà chính nàng cũng không giải thích được.
Thú vị.
Rất thú vị.
“Được.”
Minh Vi hơi ngẩn ra.
“Được?”
“Ta cho ngươi cải tạo.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Minh Vi lập tức cười.
“Cảm ơn cô.”
“Nhưng có điều kiện.”
Nụ cười của Minh Vi hơi khựng lại.
“Điều kiện gì?”
“Không được tự ý thử độc nữa.”
“…”
“Không được tự tiện dùng thuốc lên người.”
“…”
“Không được hái những thứ ngươi không biết.”
“…”
Minh Vi nhỏ giọng:
“Ba điều?”
“Còn nữa.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Có chuyện gì thì gọi người.”
Minh Vi hơi ngẩn ra.
Hạ Hồ Nguyệt nói tiếp:
“Ngươi không nhìn thấy.”
“Đừng tự cho rằng mình có thể làm mọi thứ.”
Căn phòng yên tĩnh.
Minh Vi mím môi.
Một lúc sau nàng cười.
“Được.”
“Ta nghe cô.”
Hạ Hồ Nguyệt gật đầu.
“Ngày mai sẽ có người đến sửa.”
“Không cần.”
“Ừ?”
“Ta tự làm được.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Ngươi?”
“Ừ.”
“Ngươi không nhìn thấy.”
“Nhưng ta có tay.”
“…”
Minh Vi chống gậy, rất nghiêm túc nói:
“Ta sống một mình nhiều năm rồi.”
“Dựng một cái giá thuốc không khó.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng vài giây.
Cuối cùng nói:
“Được.”
“Nhưng người của ta sẽ giúp.”
Minh Vi suy nghĩ.
“Vậy ta chỉ huy.”
“Ừ.”
“Cô cho ta quyền chỉ huy?”
“Đừng phá Hạ phủ.”
“Ta cố.”
Hạ Hồ Nguyệt khẽ nhếch môi.
“Ta biết ngay câu này của ngươi có vấn đề.”
---
Chiều hôm đó.
Thanh Trúc viện bắt đầu có người ra vào.
Minh Vi chống gậy đứng giữa sân.
Nàng không nhìn thấy gì.
Nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân, tiếng gỗ được đặt xuống, tiếng kéo cưa—
Nàng đã có thể hình dung đại khái vị trí.
“Cái bàn đặt sát cửa sổ.”
“Không, lui vào trong một chút.”
“Giá thuốc đặt bên trái.”
“Cao hơn một chút.”
“Ừ, ở đó.”
“Còn lò thuốc…”
Minh Vi đi vài bước, dùng gậy gõ xuống nền.
“Đặt ở góc này.”
Một người hầu ngơ ngác.
“Cô nương, nơi này trống mà?”
“Ta biết.”
“Nhưng cô…”
“Ta nghe được.”
Người kia không hỏi nữa.
Đến cuối buổi chiều, một góc sân Thanh Trúc viện đã hoàn toàn thay đổi.
Một chiếc bàn gỗ.
Ba giá thuốc.
Một lò nhỏ.
Một giá phơi dược liệu.
Vài chiếc bình sứ.
Không lớn.
Nhưng sạch sẽ và gọn gàng.
Minh Vi đưa tay sờ lên mặt bàn mới.
Khóe môi cong lên.
“Được rồi.”
Nàng nói rất nhỏ.
“Có chỗ làm việc rồi.”
---
Hạ Hồ Nguyệt đứng ngoài hành lang nhìn nàng.
Nàng không biết từ lúc nào mình đã đứng đó.
Minh Vi đang cẩn thận sắp xếp từng chiếc bình.
Không nhìn thấy.
Nhưng động tác lại rất thuần thục.
Nghe tiếng bước chân, Minh Vi quay đầu.
“Cô đến rồi?”
“Ừ.”
“Thấy thế nào?”
“Không tệ.”
Minh Vi cười.
“Ta cũng thấy vậy.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn quanh.
“Ngươi định làm thuốc gì đầu tiên?”
Minh Vi suy nghĩ.
“Thuốc trị thương.”
“Trong phủ thiếu?”
“Không thiếu.”
“Vậy làm làm gì?”
Minh Vi đưa tay chạm lên một bình sứ.
“Ta thích mùi thuốc.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Chỉ vậy?”
“Ừ.”
Minh Vi cười.
“Với lại…”
Nàng khẽ gõ lên mặt bàn.
“Ta muốn có thứ gì đó để làm.”
“Ta không muốn cả ngày chỉ ngồi trong phòng.”
Hạ Hồ Nguyệt im lặng.
Nàng hiểu.
Minh Vi không cần một căn phòng đẹp.
Nàng cần một lý do để thức dậy mỗi ngày.
Một nơi có thể khiến nàng cảm thấy mình có ích.
Một thứ thuộc về chính nàng.
“Vậy cứ làm.”
Hạ Hồ Nguyệt nói.
“Không đủ dược liệu thì nói.”
Minh Vi hơi ngẩn ra.
“Cô cho ta mua?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu cũng được?”
“Trong giới hạn.”
“Giới hạn bao nhiêu?”
“Đừng mua hết Hạ phủ là được.”
Minh Vi bật cười.
“Ta nghèo quen rồi.”
“Không cần tiết kiệm đến mức đó.”
Hạ Hồ Nguyệt nói xong liền quay người.
Nhưng đi được vài bước, nàng dừng lại.
“Minh Vi.”
“Ừ?”
“Thanh Trúc viện…”
Nàng không quay đầu.
“Sau này cứ xem như nơi của ngươi.”
Minh Vi đứng yên.
Bàn tay đang đặt trên mặt bàn khẽ siết lại.
Một lúc sau.
Nàng cười.
“Ừ.”
“Cảm ơn cô.”
Hạ Hồ Nguyệt rời đi.
Minh Vi đứng giữa căn dược phòng nhỏ.
Ngoài sân, gió thổi qua những cây trúc.
Lá trúc va vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc.
Nàng chống cây gậy cũ xuống đất.
Cạch.
Một tiếng rất nhẹ.
Nhưng lần này…
Nó không vang lên giữa một nơi xa lạ.
Mà vang lên trong nơi thuộc về nàng.
Minh Vi khẽ cúi đầu.
Không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác rất lạ.
Ấm áp.
Yên bình.
Và hơi… muốn ở lại.
Nàng sờ cây Tịch Linh Trúc trong tay.
“Xem ra…”
“Chúng ta tìm được nhà rồi.”
Ở ngoài hành lang, Hạ Hồ Nguyệt vừa đi được vài bước thì khựng lại.
Nàng nghe thấy câu nói ấy.
Không quay đầu.
Chỉ khẽ cong môi.
“Nhà…”
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng chẳng hiểu vì sao—
Lại khiến lòng nàng hơi dao động.