Em muốn giết mẹ rồi tự sát!
...
...
Kể chị nghe xem em đã chịu đựng những gì? Em có thể kể chứ?
Em không muốn nghe giảng đạo lý nên-
-Chị không quan tâm đạo lý gì cả! Chị muốn nghe em kể về chính em.
Chính em...ạ?
Phải, cả những điều em cảm nhận được nữa. Vì chũng ta không giống nhau nên chị không thể biết được em đã trải qua những gì và cũng không hiểu được em đã cảm nhận được điều gì. Nhưng chị rất giỏi lắng nghe, nghe về sở thích, về học tập, ước mơ hay về những điều em muốn ngay lúc này...
...E-em...
... Chị sẽ đợi em mà, không cần phải nóng vội. Em cũng có thể từ chối. E ngại? Lo âu? Sợ hãi? Buồn bã? Phẫn nộ? Đau đớn? Bất hạnh? Căm hận? Hay vui vẻ? Em sẽ chọn cảm xúc của mình bây giờ thế nào? Hoặc có thể là một cảm xúc khác.
...
Phá hủy!
Phá hủy?
Phá hủy một thế giới không có mẹ hoặc em không tồn tại nữa. Hoặc cả hai.
Vậy em định làm thế nào?
... Đâm vào tim bả rồi moi ra vứt vào thùng rác. Sau đó em cũng sẽ làm thế với mình.
Em có đồ chưa?
Dạ đây... Em không biết có xuyên qua được không?
Hừm, có vẻ sẽ nứt thôi.
[Cô nhấc chiếc cặp sách dưới chân ghế lên, móc ra một con dao phay sắc bén bọc trong giấy báo đưa Sérina xem. Mắt vẫn cụp xuống hơi sưng đỏ, hướng vào ly mocktail việt quất hương thảo. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, siết chặt, móng tay cạ vào da thịt]
Sao em không uống thử một ngụm, em...
Shina ạ.
Em Shina, mời em.
[Sérina đẩy ly mocktail tiến gần Shina, cất con dao ở dưới quầy đi, mỉm cười với ánh mắt hổ phách đầy vị tha.
Shina chầm chậm đưa tay sờ nhẹ ly, lại suy nghĩ một lúc lâu mới chịu đưa lên miệng uống một ngụm mát lạnh]
Thế nào, Shina?
Ngon ạ.
Không phải, chị không cần em khen khách sáo. Cái chị muốn hỏi là bây giờ em cảm thấy thế nào?
Cảm thấy...cái gì ạ? Ừmmm...cảm giác mát mẻ hơn lúc nãy...ạ? Có mùi thơm lắm, đây là gì vậy chị?
Là nhánh hương thảo tươi đó, thơm nhỉ.
Vâng...
[Shina hơi thả lỏng tay, vết trăng khuyết đỏ hồng lằn lên lòng bàn tay một cảm giác nong nóng. Cô làm thêm một ngụm nữa vơi hơn nửa ly, dần dần tan biến đi cơn nóng giận. Shina hơi ngẩng lên nhìn Sérina, tim lại nhói lên khi nhớ về ký ức vừa rồi. Nói là ký ức, thực ra chuyện chỉ vừa xảy ra cách đây bốn mươi tư phút trước]
...Mẹ em, rất hay cằn nhằn. Lúc nào cũng nói phải làm cái này, phải làm cái gì kia. Nói nhiều vô cùng! Lúc nào cũng bắt em phải làm gương cho em gái, bắt em sống theo đúng ý mẹ. Em mệt mỏi lắm rồi! Em muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Đã vậy lúc em định nói lên cảm nghĩ của mình như nào, mẹ cứ bỏ ngang tai hay nhất là: "Dám cãi lại mẹ à!". Bả là một người mẹ gia trưởng nhất mà em biết. Mà, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng kệ mẹ nó đi. Chỉ em, chỉ em luôn phải chịu sự giày vò, là cái thớt cho bả tức giận chém vì thua những con số đề đóm hay chuyện ở trên công ty. Ha-ha-há, chị biết gì không? Lâu lâu bả còn nhảy cẩng lên như một con điên vậy vì người khác làm không đúng ý của bả. Quát tháo om sòm tới đầu ngõ còn nghe được. Haha, đúng là đồ điên!
[Nói tới đây Shina lại gục mặt xuống tưởng tượng ra đôi bàn tay nhuốm máu người phụ nữ đẻ ra cô]
(Chắc lúc đó mình sẽ cảm thấy rất vui sướng vì loại trừ được kẻ gây hại cho mình)
Bà ấy, lúc nào cũng thế, cứ như kẻ khùng,... Nhưng là "công cụ kiếm tiền" tuyệt vời nhất trong cái gia đình bốn người này. Hah, cha thì không còn gì để bàn nữa. Là loại ăn bám phụ nữ, chắc sẽ bám váy bả suốt cả đời đây.
[Cô dốc ngụm cuối tuôn trượt dòng nước mát lạnh vị việt quất chua chua cùng hương chanh và ga tê nhẹ đầu lưỡi]
Ôi, địt mẹ nó, em lại nhớ đến cái máy cằn nhằn điên khùng đó nữa rồi.
[Người cô lại hừng hực nóng lên, tức giận]
A, con dao của em đâu rồi? Mau trả đây để em còn đi chết nữa!
Chị, có thắc mắc vài điều muốn em giải đáp giúp, được chứ?
Thắc mắc gì chị?
Tại sao em lại đi theo cùng mẹ?
Hả??
Thì em loại bỏ thứ gây hại mình rồi đúng không?
Ch-chị đang nói cái gì vậy?
Người ấy không phải đang đứng đằng sau em sao?
Hả? Đằng sau?
[Cô nhìn dáo dác sau lưng mình, bỗng cảm nhận được khí lạnh nơi gáy. Giật bắn tim, mắt mở to nhìn trực diện Sérina, thở không ra hơi, ngắt quãng]
Còn nữa? Nếu mẹ em đã qua thế giới bên kia rồi thì sao em lại đi cùng? Chẳng lẽ em định loại bỏ "thứ gây hại" một lần nữa?
Hả, chị im đi! Đừng nói nữa.
[Shina mất bình tĩnh, hoảng loạn ôm mặt. Bóp méo mó khuôn mặt nhợt nhạt, mở miệng hít từng hơi vào lồng phổi nóng]
Chẳng những-
Đương nhiên sẽ bị bắt vào tù rồi thì em sống làm gì nữa. Vào tù khác gì địa ngục chứ!
Em trốn đi là được.
Hả, chị định kêu em trốn cả đời à?! Không đời nào! Chị khiến em phải dằn vặt suốt đời gặp ác mộng vì tội lỗi mình gây ra à?
Chà, tội lỗi gì?
Nói cái quái gì vậy, tội giết người chứ còn gì?! Chết là hết, không còn cảm nhận được gì nữa. Con dao, mau trả đây!
[Cô trợn mắt, giọng gắt lớn hơn. Sérina đưa mắt nhìn về phía ly nước trống trơn chỉ còn vài cục đá, Shina cũng nhìn theo sực hiểu ra]
Hở!?!
Coi như phí ly nước đi, chị sẽ lấy con dao này, nhé Shina.
ĐỒ BỊP BỢM!! HỪỪỪ...
Em nói không đúng lắm. Em nhận ly nước của chị, còn chị nhận được con dao của em thôi. Cả hai đều công bằng mà.
Tao không có giỡn với mày! MAU TRẢ ĐÂY!
Hừm, thế thì mình đi gặp mẹ em hỏi đi!
Hở, hỏi cái mẹ gì?
Hỏi cảm nhận của mẹ về em - đứa con gái đầu lòng dứt ruột đẻ ra thế nào.
Đừng Xàm Ngôn Nữa! Chị Bị Điên Rồi À? Không phải...? Hơ!?
[Vừa nói Shina bật khóc nức nở, mặt nhăn mày mếu, gắng gượng không khóc. Cô che mặt, ấn chặt vào hai hốc mắt, cào cào cấu xé nát hai má. Máu rỉ ra càng nóng hơn, Shina đỏ tía mặt, cố gắng mở rộng miệng hít khí oxi vào thật nhiều, nhiều hơn nữa. Vòng luẩn quẩn ký ức cứ quay vòng mãi trong khoang đầu những chuyện đau lòng, làm tim cô càng lúc càng nhói, quặn lại đớn người hơn.
Ngồi gục xuống sàn, ôm mặt bù lu bù loa khóc lớn nơi quán bar lặnh thinh. Sérina không kìm lòng nữa, vỗ nhẹ lưng an ủi Shina]
Cứ khóc hết mình đi Shina! Hẳn em đã kìm nén rất lâu, rất nhiều cảm xúc dưới đáy lòng mình.
Hức... OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ E-em thật sự...không thể.../hức/...tưởng tượng ra viễn cảnh sống một nơi mà không có mẹ.../hức/. Nhưng em lại không thể căm ghét mẹ vì mẹ làm tất cả những việc đều muốn tốt cho em.
Ừm.
Em biết, em biết...nên đã gắng chịu những lời sỉ vả đó, để mẹ được trút giận lên bao cát như em. Em muốn mẹ được thư giãn, muốn mẹ được vui vẻ. Mẹ lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu càm ràm về tất cả mọi người, em rất ghét người hay càu nhàu to tiếng. Aaaa, sao lúc nào cũng là em chứ? Em mệt mỏi quá, em muốn nghỉ thân phận "làm con" một tuần. Được làm những điều mình muốn một cách lười biếng, oaaaaa~
...Ừm, Shina.
Em không muốn nghe thứ tạp âm khó chịu đó nữa. Em cũng đã từng ước mình là một người bị khiếm thính, để không nghe được những câu chửi, la rầy khó ưa, đáng ghét đó nữa.
Ừ.
[Sérina cố dằn lòng để không bị đồng hoá cảm xúc theo Shina. Điểm ảnh nơi mắt Sérina hơi mờ nhoè, gắng nuốt nước mắt]
Chị hỏi em tại sao lại theo mẹ ư? Vì em rất thương mẹ, vì em có tội. Tội vì không thể làm một đứa con đúng chuẩn trong đôi mắt khắt khe đó. Những tưởng nếu thế giới bên kia không cần cơm áo gạo tiền, gương mặt của mẹ sẽ thanh thản hơn phần nào? Sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn chăng? Em thật sự...muốn được chiêm ngưỡng khuôn mặt vô giá ấy.
[Sérina ngỡ ngàng nhìn sang Shina, trông thấy nụ cười hồn nhiên như thiên thần ấy. Thuần khiết, trong sáng và cũng đầy lòng trắc ẩn.
Shina ướt nhem mặt mũi, mùi máu toả trong không khí, cô ngồi đó đến tê cả chân. Cuộc khóc đã thành công mĩ mãn, Shina có vẻ đã nhẹ lòng hơn ít nhiều.
Lúc bước chân ra ngoài quán thì trời đã tối đen, tạm biệt Sérina và hung khí ấy, Shina nhẹ nhõm đưa mắt sưng đỏ bước đi dưới ánh đèn mịt mờ tối]
〜
...
Shina? Con sao thế?
[Cô vẫn cúi đầu che đi khuôn mặt xấu xí sau khi khóc, Shina sợ mẹ đi bêu rếu cho mọi người rằng cô đã khóc. Không phải vậy! Điều cô sợ là mẹ cô sẽ hỏi: "Tại sao con lại khóc thế, đã có chuyện gì vậy?"
Cô không thể trả lời được đâu, cũng không muốn nói dối. Chỉ muốn nắm lấy bàn tay ấm nóng ấy mà khi còn bé mẹ hay dắt tay cô đi ra ngoài chơi. Muốn được truyền tình yêu thương vào trái tim rỉ máu này, trở về những ngày không lo, không nghĩ]
...
Thôi về nhà nào. Hôm nay mẹ làm món cánh gà chiên nước mắm con thích đó, mà chờ mãi không thấy con về. Lát mẹ làm nóng lại cho nhé, Shina.
Ừm...dạ... (Chị ấy đúng là đồ bịp bợm!)>