Cô gái bước xuống xe giữa một con phố mưa. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Lâu rồi không gặp.”
Cô quay lại. Là anh.
Hai người ngồi đối diện. Anh vẫn nhớ cô uống gì, vẫn gọi đúng món cô từng thích.
Cô cười:
“Anh vẫn nhớ à?”
Anh nhìn cô:
“Có những chuyện… muốn quên cũng không được.”
Cô nhớ lại hồi ức khi xưa hai người đi dưới mưa, cười với nhau, anh khoác áo cho cô, nắm tay nhau chạy trên phố.
Cô hỏi:
“Ngày đó… tại sao anh không giữ em lại?”
Anh im lặng rất lâu rồi đáp:
“Vì lúc đó anh nghĩ… em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có anh.”
Đột nhiên cô tỉnh lại khỏi tưởng tưởng của chính mình.
Cô nhìn xuống bàn. Chiếc ghế đối diện… trống không.
Cô giật mình nhìn xung quanh.
Quán cà phê vẫn đông người, nhưng không có anh.
Cô lấy điện thoại, mở ảnh cũ của hai người.
Dòng tin nhắn cuối cùng từ anh vẫn nằm đó:
“Nếu có một ngày em nhớ anh… đừng quay lại. Hãy cứ sống thật hạnh phúc.”
Cô bật khóc, mỉm cười rồi tắt điện thoại.
“Có những người không còn ở bên ta, nhưng vẫn sống mãi trong một phần ký ức.” 💔