KisaTake
Waring: OOC
pov: Kisaki
bối cảnh: Kisaki lần nữa nhìn thấy Takemichi bị đánh bầm dập, vậy mà vẫn toe miệng cười rồi chạy đi mất
-----------------------
-----------------------
-----------------------
tôi đã nhìn thấy em rất nhiều lần
lần nào cũng vậy
em luôn là người đứng ở phía trước
còn tôi, đứng ở phía sau
tôi từng nghĩ đó chỉ là vấn đề về khoảng cách
chỉ cần tôi cố gắng hơn một chút
thông minh hơn một chút
mạnh mẽ hơn một chút
rồi sẽ có ngày tôi bắt kịp em
tôi đã luôn nghĩ như thế
cho đến ngày hôm nay
tôi nhìn thấy em lại bị đánh
lần nữa
một cú đấm
rồi thêm một cú nữa
cơ thể nhỏ bé của em lảo đảo
tôi nhìn thấy em đã khóc
và tôi nghĩ..
em sẽ tức giận
nhưng không
em chỉ đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi
rồi bật cười
một nụ cười ngốc nghếch đến mức khiến tôi khó chịu
tôi không thể hiểu
có gì đáng cười chứ?
em vừa bị đánh
em thậm chí còn chẳng thắng nổi bọn chúng
vậy mà.. em vẫn cười
...vẫn là em
...vẫn luôn ngu ngốc như thế
...vẫn cố chấp như thế
...vẫn giống như thể dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần…
em cũng sẽ lại đứng dậy
tôi nhìn em
và trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra…
có lẽ tôi chưa từng thật sự hiểu em
tôi đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về tương lai
tính toán từng bước đi
dự đoán từng khả năng
tôi nghĩ mình biết con người sẽ làm gì
tôi nghĩ mình biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào
nhưng tôi không hiểu tại sao em lại cười..
tôi không hiểu tại sao em cứ đứng dậy
tôi không hiểu tại sao một người như em…
lại có thể cứ mãi tiến về phía trước
dù chẳng có ai chờ đợi
dù chẳng có ai bảo vệ
dù con đường trước mặt có thể khiến em đau đớn đến mức nào
em vẫn chạy
vẫn chạy về phía trước..
tôi gọi tên em
nhưng em không nghe thấy
hoặc có lẽ…
em nghe thấy
chỉ là em không quay lại..
em phì cười một lần nữa
rồi quay người chạy đi
tôi đứng yên
nhìn bóng lưng em nhỏ dần
tôi không biết tại sao mình lại không đuổi theo
rõ ràng chỉ cần bước thêm vài bước…
tôi sẽ bắt kịp em
rõ ràng em vẫn ở đó
gần đến mức tôi có thể nhìn thấy bóng lưng em
gần đến mức chỉ cần đưa tay ra…
tôi có thể chạm vào
nhưng tôi không làm vậy..
tôi chỉ đứng đó
lần đầu tiên trong đời, tôi không biết mình phải làm gì
và rồi tôi chợt hiểu
có lẽ…
tôi đã nhầm ngay từ đầu
không phải tôi đang đuổi theo em
mà là…
em đang chạy về phía một nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến
tôi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần chạy đủ nhanh, tôi sẽ bắt kịp
nhưng em chưa từng chạy chậm lại để chờ tôi
em chưa từng quay đầu
và tôi…
cũng chưa từng thật sự bước về phía em..
tôi chỉ đứng đó
tính toán
suy nghĩ
chờ đợi một ngày mà tôi cho rằng chắc chắn sẽ đến
một ngày em sẽ quay lại
một ngày em sẽ nhìn thấy tôi
một ngày em sẽ nhận ra tôi đã ở đây lâu đến thế nào
nhưng hôm ấy, nhìn bóng lưng em chạy xa dần…
tôi bỗng thấy sợ
bởi vì lần đầu tiên, tôi hiểu rằng có những người…
không phải cứ cố gắng là có thể đuổi kịp
có những người…
càng chạy theo, lại càng xa
và có những người…
dù tôi có dành cả đời này để chạy về phía họ…
thì khoảng cách giữa chúng ta vẫn sẽ mãi tồn tại
khi em quay mặt đi, tôi đã biết mình không thể đuổi kịp em nữa..
…
Takemichi
em vẫn luôn như vậy
luôn chạy về phía trước
luôn để lại tôi ở phía sau
tôi đã từng ghét em vì điều đó
tôi từng nghĩ…
nếu em chịu đứng yên một chút thôi
chỉ một chút thôi
thì có lẽ tôi đã có thể chạm đến em
nhưng bây giờ tôi mới hiểu
không phải em chạy quá nhanh
mà là tôi…
đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ cách bắt kịp em
trong khi điều duy nhất tôi cần làm…
là chạy cùng em
chỉ tiếc là…
đến khi tôi nhận ra điều đó…
em đã đi xa mất rồi
-----------------------------
#KisaTake #Ri