Vào một ngày mới khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất bắt đầu cho một ngày mới yên bình và nhộn nhịp. Và tại nơi đây, Bệnh Viện Unstable Univese, trong căn phòng bệnh mang biển số 202 có một bóng hình gầy gò với mái tóc trắng tinh khôi. Và điểm đặc biệt của con người ấy là ba đôi cánh mọc lần lượt ở tai, thái dương và gần ngay đỉnh đầu.
Đó không ai khác chính là Eggchan nhưng bây giờ. Eggchan nằm đó, trên tay gắn một ống truyền dịch và trên mặt là chiếc mặt nạ thở Oxy để duy trì sự sống cho Eggchan. Eggchan giờ trông thật yếu ớt khi việc hô hấp bằng phổi cũng là một cực hình đối với cậu. Những tia nắng ấm áp trèo qua ô cửa sổ và hắt vào khuôn mặt tiều tụy của Eggchan.
Khuôn mặt ấy giờ đây không còn nụ cười rạng rỡ của mọi ngày mà chỉ còn lại một màu xám xịt và u buồn do căn bệnh quái ác trong cơ thể cậu hành hạ.
Thế rồi một tiếng "cạch" khô khốc phát ra thu hút sự chú ý của con người ấy. Đứng ngay cửa là một bóng hình cao lớn với mái tóc tím được buộc cao lên nhưng chúng vẫn chạm được xuống dưới mặt đất lạnh lẽo của sàn bệnh viện.
Đó là Wemmbu, người bạn thân nhất của Eggchan. Wemmbu bước vào rồi đóng cửa lại còn trên tay Wemmbu là một bó hoa hướng dương tươi tắn vừa được Lomedy đưa cho. Wemmbu chỉ chậm rãi bước về phía giường bệnh của Eggchan. Từng bước từng bước chậm rãi nhưng lại nặng nề đến đau lòng.
Sau một lúc Wemmbu cũng tới được bên Eggchan. Wemmbu chỉ lẳng lặng ngồi ngay mép giường và đặt bó hoa ấy vào trong lòng Eggchan. Đôi mắt Eggchan lâu nay vốn mờ đục vì chìm trong một làn sương mù dày đặc nhưng khi Wemmbu xuất hiện. Ánh mắt ấy lại sáng lên mà nhìn Wemmbu.
Wemmbu thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ mà nắm lấy tay Eggchan. Ánh mắt Eggchan trong veo nhìn Wemmbu ngỏ ý rằng cậu muốn nghe Wemmbu kể về những chuyện đã sảy ra ngoài kia. Wemmbu hiểu ánh mắt ấy và cũng hiểu ý của Eggchan. Nhưng Wemmbu lại im lặng, sự im lặng ấy kéo dài trong căn phòng chật hẹp khiến Eggchan bắt đầu lo lắng nhưng rồi Wemmbu đã cất chất giọng khàn đặc không biết đã gào thét và chửi rủa số phận bao nhiêu lần lên và bắt đầu kể lại từng chuyện một
"Hôm qua tớ vừa đi biển về..ở đó đẹp lắm và khi cậu thấy chắc chắn cậu sẽ rất thích...hôm kia tớ vừa câu được một con cá rất lớn và tớ đã thử nấu nó lên..nhưng tớ lúc đó lại quên béng mất là tớ đang nấu con cá ấy và hậu quả là cá cháy đen và bếp cũng cháy nốt..."
Từng cậu chuyện được Wemmbu kể lại Eggchan đều chăm chú lắng nghe, đôi lúc bả vai của Eggchan lại run lên vì nhịn cười nhưng rồi.
...
Một cơn đau nhói từ cơ thể truyền thẳng lên đại não khiến Eggchan run rẩy, bàn tay đăng nắm lấy tay Wemmbu đột ngột siết chặt lại khiến Wemmbu đang luyên thuyên phải im bặt mà nhìn chằm chằm cậu bạn đang run rẩy dữ dội trước mắt mình
Tai Wemmbu bắt đầu ù đi, sự lo lắng ập đến dồn dập khiến đầu óc Wemmbu rối tung lên nhưng rồi một bàn tay với làn da mềm mại chạm lên gò má lạnh ngắt của Wemmbu.
Chẳng biết Eggchan đã tháo chiếc mặt nạ Oxy đó xuống từ bao giờ. Wemmbu cuống cuồng muốn đeo lại chiếc mặt nạ Oxy lên cho Eggchan nhưng đã bị Eggchan cản lại và chính tay Eggchan đã tháo phăng chiếc mặt ạ ấy khỏi người mình và ném qua một bên và rồi...đôi tay ấy nắm chặt lấy bàn tay chai sạn của Wemmbu
"Wemmbu này...cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ..cậu là người bạn tuyệt nhất mà tớ có..cảm ơn cậu nhiều lắm.."
"Tớ đột nhiên lại thấy buồn ngủ quá Wemmbu..c-có lẽ..tớ không trụ được nữa rồi...Wemmbu của tớ nhớ phải sống tốt khi không có tớ nhé..p-phải sống thật tốt..sống thay phần tớ nữa..."
"Wemmbu nhớ phải sống..ức..t-thật tốt..p-phải sống thật t-..."
Eggchan chưa kịp nói ra được lời cuối gửi gắm đến Wemmbu thì mí mắt đã nặng trĩu mà từ từ khép lại. Cơ thể Eggchan mềm nhũn ra còn đôi tay đang nắm chặt lấy tay Wemmbu cũng từ từ buông thõng.
Một nỗi sợ kinh hoàng ập đến khiến Wemmbu vội đỡ cơ thể lạnh ngắt của Eggchan dậy mà ôm chặt vào lòng
"E-Eggchan?..c-cậu đừng ngủ..dậy đi..d-dậy đi mà..hic..d-dậy nhìn tớ đi Eggchan..hic..."
Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng ấy đã là dấu chấm hết cho một sinh mệnh bé nhỏ đã phải chịu đựng sự dày vò từ bệnh tật.
.
Trong đám tang của Eggchan. Bầu không khí nặng nề đè lên vai những người có mặt ở đó, tiếng khóc lóc và những lời an ủi kìm nén sự đau lòng vang lên không ngớt. Chỉ có Wemmbu là im lặng tuyệt đối, Không khóc cũng không nói chuyện với ai mà chỉ chằm chằm nhìn vào di ảnh của Eggchan trên chiếc bàn thờ. Chỉ vậy thôi.
....
Thắm thoắt đã trôi qua gần năm năm kể từ ngày Eggchan mất. Wemmbu vẫn đi mua đồ nấu ăn và lo cho bản thân khi không có Eggchan bên cạnh nhưng rồi Wemmbu trong lúc không để ý đã va vào một người lạ khiến người kia loạng choạng suýt ngã còn Wemmbu thì ngồi bệt xuống đất.
Ngay sau đó một bàn tay đeo găng trắng đưa ra trước mặt Wemmbu. Wemmbu thấy vậy cũng cầm lấy túi đồ nằm trỏng trơ dưới đất rồi nắm lấy tay người kia để người ấy kéo Wemmbu đứng dậy.
"Ngại quá..xin lỗi cậu nhé. Cậu có sao kh-"
Giọng nói của Wemmbu đột ngột im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia.
"À tôi không sao đâu. Mà..chúng ta có quen nhau sao? Tôi cảm thấy giữa hai ta hình như đã từng gặp nhau rồi."
Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, ba đôi cánh trên đầu và cả giọng nói ấy...y hệt Eggchan. Không sai dù chỉ là mà một điểm nhỏ nhất.
"E-Eggchan?..."
"H-Hả?...sao cậu biết tên tôi??"
Một sự im lặng kéo dài. Dài đến mức người kia bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng rồi Wemmbu đột ngột ôm chầm lấy người ấy mà khóc nức nở. Cậu bạn ấy dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lại Wemmbu và vỗ về Wemmbu như cách Eggchan vỗ về Wemmbu trước đây.
.
.
.
END