CÂY BÀNG PHÍA SAU TRƯỜNG
Tác giả: Rainy
Huyền Dị/Phạm tội
Tại trường trung học phổ thông Tây Phong có một lời đồn đại ma quái, đó là cây bàng phía sau trường có ma. Theo những gì được kể lại, khi trường vừa mới thành lập, đã có một nữ sinh vì áp lực học hành mà treo cổ trên cây bàng đó. Mặc dù đó là lựa chọn của chính cô nhưng sau khi chết và không thể siêu thoát, cô đã cảm thấy vô cùng hối hận. Để có thể cứu rỗi bản thân, cô buộc phải tìm người thay thế mình, mãi mãi kẹt lại bên cây bàng và bản thân cô sẽ được siêu thoát. Vào buổi sáng, cô không thể xuất hiện được nên đó vẫn chỉ là cây bàng bình thường. Nhưng khi màn đêm buông xuống, hồn ma của cô lại xuất hiện và dụ dỗ mọi người tới gần cây bàng.
Câu chuyện nữ sinh tự sát đó là thật hay chỉ là lời bịa đặt vào hiện tại khó ai xác minh được vì không có thông tin nào về vụ việc đó, chỉ có những lời truyền miệng. Học sinh ở trường Tây Phong vẫn thường bảo nhìn thấy hồn ma ở cây bàng đó tìm cách dụ dỗ họ đến gần vào buổi tối. Do tác dụng của lời đồn kia nên không học sinh nào dám lại gần đó. Cho dù có học sinh nào muốn thì cũng không lại gần cây bàng được vì lối vào sân sau luôn bị khóa vào ban đêm, tường thì quá cao để trèo qua.
Một học sinh từ thành phố khác tên là Dương Ân vừa mới chuyển tới trường vào ngày hôm nay. Cậu nhanh chóng nghe được câu chuyện về cây bàng sau trường từ những bạn cùng lớp.
Chiều hôm đó, khi tan học, Dương Ân đứng nhìn cây bàng đó từ cửa sổ. Trông nó không khác gì một cây bàng bình thường, cậu không nghĩ nó lại bị ma ám.
"Cậu có vẻ tò mò về cây bàng đó quá nhỉ? Cũng không phải việc gì xấu, nhưng đừng dại dột lại gần đó vào buổi tối nhé." Một cậu bạn cùng lớp lại gần và nói với Dương Ân. Cậu còn nhớ tên cậu ta là Diệp Phiên, một học sinh ưu tú của lớp.
Dương Ân không ngờ một người xuất sắc như Diệp Phiên mà cũng tin vào những chuyện ma quỷ. Cậu đáp "Đúng là tớ có tò mò, nhưng tớ nói rõ là tớ không tin vào những chuyện vớ vẩn như thế này đâu."
"Cậu cho là vớ vẩn sao? Thực tế đã từng có người bỏ mạng ở cây bàng đó rồi."
Lời nói của Diệp Phiên khiến Dương Ân vô cùng thắc mắc, cậu liền hỏi chuyện gì đã xảy ra. Diệp Phiên trả lời "Có lẽ cậu không nghe được chuyện này vì vụ việc đó đã bị ngăn lan truyền ra ngoài và cũng xảy ra từ khá lâu rồi. Dì của tớ, Diệp Anh từng học tại trường Tây Phong này. Vào lúc đó, lối ra sân sau chưa bị khóa như lúc này đâu. Dì tớ đã nói với cha tớ rằng dì đã thấy gặp một người bạn ở sân sau trường và thường xuyên chơi với cô ấy. Trường chúng ta khá dễ đi vào lúc chiều tối, học sinh vẫn thường vào trường để mượn sân chơi hoặc học nhóm, chỉ cần cho bảo vệ biết. Hôm đó, dì của tớ đã vào trường với lý do tự học và đến tối muộn vẫn không thấy trở ra. Bảo vệ do lo lắng nên đã tìm kiếm trong trường và phát hiện dì ấy đã treo cổ trên cây bàng đó."
Dương Ân giật mình, cậu đắn đo suy nghĩ rồi nói "Nhưng liệu có chắc là do dì của cậu bị ma ám hại không? Biết đâu là do áp lực học tập hay gặp phải chuyện buồn gì nên mới tự tử."
Diệp Phiên liền phủ nhận khả năng đó "Cha của tớ chắc rằng dì ấy không có lý do gì để tự tử cả. Và đề nói cho rõ thì gia đình tớ rất quan tâm nhau, không phải kiểu sẽ không biết người kia gặp vấn đề về tâm lý đâu."
Dương Ân vẫn còn nghĩ tới một khả năng, đó là dì của Diệp Phiên bị tâm thần. Vấn đề này, người không có chuyên môn dù cho có quan tâm thì cũng không dễ dàng nhận ra được. Tuy nhiên, cậu không nói suy nghĩ đó ra vì cho rằng Diệp Phiên sẽ phản đối.
Cậu ta vẫn còn điều muốn nói "Ngoài ra, còn có một chuyện khiến cha tớ tin rằng dì ấy đã bị ma ám. Có bạn bè của dì bảo rằng từng thấy dì ấy chơi một mình gần cây bàng vào buổi tối vào những ngày dì ấy bảo rằng mình đi gặp người bạn kia."
Điều đó càng khiến Dương Ân tin rằng dì của Diệp Phiên bị tâm thần. Cố giải thích không có lợi lộc gì, Dương Ân tìm cách nói cho qua chuyện "Tớ hiểu rồi. Dù sao thì tớ cũng đâu có lý do gì để đến gần cây bàng đó vào buổi tối chứ."
Sau khi về nhà, Dương Ân tìm kiếm tin tức liên quan đến hai vụ treo cổ tự sát từng xảy ra trong quá khứ. Kết quả là cậu không tìm được thông tin nào khác cả. Quả thật là trường Tây Phong đã phong tỏa thông tin rất tốt.
Hôm sau, Dương Ân tới trường và đi tới gần cây bàng để quan sát vào giờ ra chơi. Tuy buổi sáng hồn ma sẽ không xuất hiện nhưng đa phần học sinh của trường vẫn không muốn lại gần cây bàng. Cậu cảm thấy sự mê tín của họ khá tệ hại, những người được giáo dục không nên tin vào ma quỷ như thế này. Nhìn theo góc độ nào thì đây cũng chỉ là một cây bàng bình thường không có gì đặc biệt hơn. Dương Ân kết luận rằng học sinh ở đây đã bị các tin đồn và hai vụ treo cổ kia làm cho kinh hãi nên mới sợ những thứ không tồn tại như vậy.
Bỗng có một nữ sinh tới bắt chuyện với cậu "Cậu là người mới chuyển tới đúng không? Cậu nhìn cây bàng này như vậy hẳn là đang nghĩ về lời đồn ma quái về nó đúng chứ?"
Cậu không nhớ cô có mặt trong lớp, có lẽ là học sinh lớp khác. Dương Ân không ngờ mình lại gây ấn tượng tới cả người lớp khác. Cậu gật đầu "Tớ được các bạn cùng lớp kể về câu chuyện đó."
"Thế cậu có tin vào câu chuyện đó không?" Cô ấy hỏi. Dương Ân ngơ ra một lúc, cậu có cảm giác mình đã tìm được đồng minh ở trong trường này.
"Tất nhiên là tớ không tin rồi, tất cả chuyện này thật mê tín." Dương Ân đáp. Cô ấy mỉm cười với vẻ hài lòng, củng cố niềm tin của cậu rằng cô có suy nghĩ giống mình.
"Đúng như tớ nghĩ, học sinh từ nơi khác chuyển đến như cậu sẽ có cái nhìn thực tế hơn. Những người ở đây quá mê tín. Tuy nhiên, chuyện đó không đơn giản chỉ là lời đồn đâu. Đã có nhiều người nhìn thấy có bóng người ở dưới gốc cây bàng vào buổi tối mời gọi bọn họ lại gần. Trong số những người đó có cả những học sinh rất trung thực nên khả năng cao đó không phải là chuyện bịa đặt." Cô gái nói.
"Có người ở gốc cây bàng này sao? Nếu như thế thì có thể là ai đó đã lẻn vào trong sân sau và bày trò dọa ma chăng." Dương Ân suy đoán.
"Khi được báo là có người ở sân sau, bảo vệ đã thử kiểm tra và xác nhận ổ khóa vẫn nguyên vẹn."
"Vậy thì có thể trèo tường, mặc dù tường ở sân sau quả là khá cao nhưng nếu có cầu thang thì vẫn có thể trèo qua được chứ?"
"Không có chuyện đó đâu. Lúc ấy vẫn chưa quá tối, phía sau trường vẫn có hàng quán, nếu có người đem thang trèo vào trường sẽ bị chú ý ngay."
Bị bác bỏ hết mọi suy đoán, Dương Ân nhăn mặt nói "Nếu thế thì mọi chuyện là thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn nói là có hồn ma thật?"
Cô liền lắc đầu "Tớ đã bảo là không tin vào mê tín cơ mà. Chắc chắn là đã có kẻ giả ma, tuy nhiên tớ không rõ người đó vào sân sau bằng cách nào. Thế nên tớ muốn rủ cậu cùng khám phá bí ẩn đó."
"Cùng tớ ư? Tại sao?" Dương Ân thắc mắc.
"Tất nhiên là để an toàn rồi. Cậu nghĩ xem, một cô gái như tớ đêm khuya gặp kẻ giả ma đó, nếu kẻ đó manh động thì tớ phải xử lý như thế nào đây?" Cô đáp.
Dương Ân cảm thấy hợp lý, cậu hỏi rõ hơn về kế hoạch hành động tiếp theo "Vậy chúng ta phải làm gì để vạch mặt kẻ đó bây giờ?"
"Đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc vào trường vào buổi tối và chờ kẻ giả ma đó xuất hiện. Khi nào thấy hắn thì cùng nhau chạy tới chỗ cây bàng và bắt giữ hắn lại." Cô giải thích kế hoạch của mình.
Tuy nghe rất đơn giản và hiệu quả nhưng kế hoạch này có một vấn đề rất lớn và Dương Ân nêu ra ngay "Trường đã khóa cửa lại, làm sao chúng ta vào sân sau được."
"Về chuyện đó thì tớ đã có kế hoạch, cậu không cần phải lo. Ổ khóa mà trường sử dụng vừa được thay khá mới, lại là loại thông dụng, nếu cậu mua một cái tương tự thế vào thì bảo vệ sẽ không nhận ra đâu. Vào buổi tối, ông ấy chỉ khóa lại, không cần dùng đến chìa. Chỉ cần sau đó cậu đổi lại như cũ là được." Cô giải thích kế hoạch của mình.
Dương Ân cho rằng đó là một kế hoạch tốt, cậu nhận lời giúp đỡ "Tớ sẽ tham gia cùng cậu, vậy tối mai chúng ta sẽ cùng lật mặt kẻ giả ma đó. À mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau, tớ là Dương Ân, còn cậu?"
"Tớ là Lý Dung, rất vui được hợp tác." Cô cười nói.
Theo đúng kế hoạch của Lý Dung, Dương Ân đã mua một ổ khóa giống hệt loại dùng để khóa sân sau. Cậu ngó nghiêng quan sát thật kĩ trước khi hành động. Xung quanh không có ai nhưng cậu vẫn cảm thấy căng thẳng kinh khủng. Giờ cậu đã hiểu hơn vì sao mà Lý Dung lại muốn cậu cùng tham gia, đây là một hành động không hề dễ dàng. Dương Ân đánh tráo thành công ổ khóa của trường, cả buổi học hôm đó, cậu cứ thấp thỏm lo sợ sẽ bị phát hiện.
Cuối cùng, không ai nhận ra điều đó, đúng như những gì Lý Dung nói. Buổi tối, Dương Ân xin ở lại trường với lý do nhà đang sửa nên rất ồn, cần không gian để học tập. Cậu ở lại lớp học của mình, không lâu sau Lý Dung cũng có mặt.
"Cậu nghĩ hôm nay kẻ giả ma đó có xuất hiện hay không?" Cô lên tiếng hỏi.
"Tớ mong là như vậy, chúng ta đâu thể ngày nào cũng canh chừng như vậy được." Dương Ân đáp và đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Chuyện xảy ra sớm hơn cậu dự tính, Dương Ân thấy rõ một người mặc áo trắng, tóc dài đang đứng ở trước cây bàng. Cậu sốc đến mức không di chuyển được, Lý Dung phải nói lớn "Cậu còn chờ gì nữa, mau đi vạch mặt kẻ đó thôi."
Dương Ân liền đi theo cô tới cánh cửa dẫn ra sân sau. Cậu xác nhận ổ khóa vẫn nguyên vẹn và mở khóa cửa. Tuy ban đầu khá hùng hổ, lúc này cậu lại có chút lo lắng, kẻ đó thật sự có thể xuất hiện ở sân sau mà không ai hay biết ư? Nhưng đã ném lao thì phải theo lao, Dương Ân mở toang cánh cửa và chạy tới chỗ cây bàng. Kẻ mặc đồ trắng kia thấy cậu liền hốt hoảng và quay lưng bỏ chạy.
Nhìn vào thái độ hoảng hốt đó, cậu tự tin rằng kẻ này đúng là đang giả thần giả quỷ. Dương Ân vốn thể chất tốt, rất nhanh chóng đã bắt kịp kẻ đó. Tên giả ma thấy đã vào đường cùng liền lên tiếng "Ngừng lại, tớ không chạy nữa đâu."
Giọng nói đó nghe vô cùng quen thuộc, Dương Ân đứng đờ một lúc. Sau khi người đó tháo bỏ lớp hóa trang, cậu không còn nghi ngờ gì nữa "Diệp Phiên, sao lại là cậu?"
Lý Dung bước tới và cũng kinh ngạc không kém gì cậu "Diệp Phiên, học sinh xuất sắc của lớp bên cạnh, tất cả là do cậu làm sao?"
Diệp Phiên cúi đầu đầy thất vọng và nói với họ "Đúng vậy, tớ chính là người đã giả làm hồn ma dưới gốc cây bàng này."
"Tại sao cậu lại làm thế cơ chứ?" Dương Ân không hiểu được vì sao một học sinh gương mẫu lại làm trò quậy phá thế này.
"Vì không ai tin chuyện dì tớ bị hồn ma hãm hại cả nên tớ mới phải giả ma để mọi người tin chuyện đó." Diệp Phiên giải thích.
Dương Ân cảm thấy có lẽ cậu ta đang có vấn đề tâm lý nặng khi cố chấp tin vào chuyện đó.
Lý Dung lên tiếng hỏi "Thế làm cách nào mà cậu vào được sân sau đã bị khóa kín này?"
"Đơn giản thôi, tớ đã núp ở đây trước khi cửa khóa và hôm sau lại lẻn ra rồi vào lớp học." Diệp Phiên trả lời. Dương Ân không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến mức này.
Diệp Phiên lên tiếng xin Dương Ân và Lý Dung đừng kể chuyện này ra, việc đó sẽ làm tổn hại đến việc cậu ta tiếp tục học ở đây.
Dương Ân cũng không muốn gây ảnh hưởng đến cậu ta nên chỉ bắt Diệp Phiên hứa từ giờ trở đi không được bày trò giả ma này nữa. Cậu ta lập tức đồng ý và rời đi thật nhanh.
"Hết chuyện rồi, chúng ta cũng về thôi." Dương Ân quay sang nói với Lý Dung.
Cô có vẻ chưa vội về nhà "Khoan hãy đi, tớ có thứ này muốn cho cậu xem."
Nói rồi cô chỉ lên trên ngọn cây, Dương Ân hỏi "Cậu muốn tớ leo lên đó sao?"
Cô gật đầu, cậu cảm thấy việc này có chút kì quặc nhưng xem ra cô rất muốn cậu làm vậy, khó mà từ chối được. Dương Ân leo lên trên ngọn cây, Lý Dung theo sau, cậu không nghĩ một cô gái trông dịu dàng như cô lại leo trèo giỏi đến thế.
Lý Dung chỉ sang hồ nước bên trái trường, cô bảo "Cậu nhìn xem, ánh trăng rọi xuống hồ trông rất đẹp có đúng không?"
Cậu biết ở cạnh trường có một hồ nước, nhưng cậu không biết nhìn từ cây bàng xuống trong buổi tối nó lại đẹp như vậy. Tuy nhiên, cậu cảm thấy việc này vẫn không đủ quan trọng để trèo lên cây bàng thế này.
Lý Dung ở phía sau nói với cậu "Người ta đồn là hồn ma ở cây bàng này dụ dỗ người khác lại gần để tìm người thế mạng, cậu có nghe rồi phải không?"
"Tất nhiên, nhiều người đã kể như vậy. Tại sao bỗng nhiên cậu nhắc lại chuyện đó? Chẳng phải tất cả đều là bịa đặt cả sao?" Dương Ân quay lại nói với cô.
Cậu nhìn thấy cô đang cúi gầm mặt xuống và nói "Thật ra tớ có một chuyện muốn nói thật với cậu."
Thái độ đó của cô làm cho Dương Ân cảm thấy có chút căng thẳng. Bỗng cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang quấn quanh cổ mình. Cô ngước mặt lên, để lộ nụ cười vô cùng khoái trá "Tên của tớ không phải Lý Dung, mà là Diệp Anh."
Dương Ân giật mình, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã ra phía sau.
Sáng hôm sau, Diệp Phiên đến lớp và thấy mọi người đang xôn xao bàn tán. Cậu ta tò mò hỏi bọn họ rằng có chuyện gì. Một học sinh trả lời "Cậu không biết gì sao? Cậu học sinh mới chuyển đến tối hôm qua đã treo cổ ở trên cây bàng rồi. Lời đồn về hồn ma kia có vẻ là thật rồi."
Diệp Phiên giật mình khi nghe điều đó, cậu ta đã cố cảnh báo Dương Ân không được lại gần cây bàng nhưng xem ra không có tác dụng. Cậu ta không biết Dương Ân đã nhìn thấy những gì và Diệp Anh đã bày ra chiêu trò gì để dẫn dụ Dương Ân. Điều duy nhất Diệp Phiên biết lúc này là dì của cậu ta có lẽ đã được siêu thoát. Diệp Phiên nhìn về phía cây bàng, cậu ta tự nhủ câu chuyện ma quái về cây bàng này vẫn chưa kết thúc được.
-HẾT-