Hello
Nếu các bạn ko đọc thì thôi
Truyện có thật, miêu tả kí ức lớp 6 của t/g,t/g 2k14 nhé.
Năm lớp 6, tôi đã đạt đc tâm nguyện của bố mẹ mình, tôi thi vào đc một trường chuyên. Khởi đầu thì nó rất là vui. Cho đến 1 tuần sau...
Mấy đứa trong lớp ngày càng ghét bỏ, và cô lập tôi nên tôi tuần đó chẳng có bạn bè.Lý do chúng nó ghét, tôi cũng chả biết.Nghe nói là do tin đồn nào đấy.Thật ra thì hồi đó tôi còn chẳng biết dùng Facebook.
- Ê chúng mày ơi, con Linh nó phốt lớp 6A này_Quyên
Đéo biết nó nói thật hay nói dối mà bọn kia tin sái cổ.
Rồi vào 1 hôm học mĩ thuật.
Tôi ngồi bàn trên vì bên dưới đã bị chiếm hết ghế. Lúc thầy chưa vào lớp thì có con nhỏ ngồi cạnh tôi:
- Hello, tao tên Như, còn mày tên gì?
- Hả, tao tên Linh
- Ờm, mày có mang màu ko?
- Có, nè
Và từ đó trở đi, tôi và nó bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Nó cũng là 1 trong ít đứa ko ghét tôi.
- Đjt mẹ mày con kia, màu tao đâu_Như
- Tao quên mẹ ở nhà rồi
- Mai mày ko giả tao thì tao mang dao đi chặt cổ mày_Như
- OK OK biết rồi, tao chưa muốn chết
Chúng tôi thường hay chia sẻ cho nhau những câu chuyện tự nghĩ ra, về oan ức của nhau hoặc đơn giản là...đi bộ trên hành lang :)
Con Như nó vẽ đẹp lắm, đứa nào cũng khen. Vả lại nó cũng chẳng trầm tính như tôi. Mỗi khi nó vẽ xong là lại đem khoe cho tôi xem.
Hồi đó tôi thích nhất là giờ thể dục, vì ông Thái sẽ thường cho ngồi chơi hoặc đi đâu thì tùy, còn ổng đi lướt điện thoại.Tôi với con bạn sẽ dành 40 phút để nói chuyện cho nhau. Với nó chắc tôi nói đến tối cũng đc.
- Ê mày, hình như ông Thái bị thất tình hay sao ấy
- Sao???
-Ổng đang ngồi tuốt cái lá cây kìa mày
- :))))))))
- Mặt ổng trông buồn buồn, ngơ ngơ thế nào ấy.
Hoặc là:
- Ra xem ổng đang làm gì ko mày?
- Mày điên hả, ổng phát hiện thì sao?
- Để tao ra xem cho
- pffffff-
- Sao mày cười như con điên thế?
- Ổng đang sửa ảnh gái xinh
- Đm...
Cũng có lần tôi ghét tiết thể dục vì con bạn bị bọn kia bắt đi làm stem. Những lúc đó, tôi ngồi trên cầu thang chỗ ngủ bán trú mà lòng buồn thiu. Cũng có lúc tôi bị bọn con gái cướp chỗ nên đành ra chỗ ghế dài gần nhà đa năng ngồi. Lúc ấy tôi thấy mình vô dụng, muốn chết mẹ cho xong.
Có giờ thể dục, tôi quên ko mang vợt đánh cầu lông đi, hôm ấy con bạn cũng quên nên đành chịu. Ít ra nó còn mượn đc vợt. Đến tôi, thấy tôi ko mang vợt, ông Thái nói:
- Có ai cho bạn mượn vợt ko?
Cả lớp chẳng đứa nào cho tôi mượn. Chúng nó xì xào bàn tán, rồi chỉ vào tôi, sau đó cười cười như mấy con dở. Tôi bình thường trầm vậy thôi chứ đứa nào ko có đồ là tôi cho nó mượn liền. Sau hôm đó, tôi hiểu rằng có lẽ, mình đã quá tin người.
...
Vào cuối kì 1, tôi cũng xin cô cho tôi ngồi cạnh Như. Từ đó trở đi, cuộc sống của tôi như đc thêm ánh sáng. Có hôm nó ko đi học, tôi ngồi một mình rồi nhìn cái lớp trông như con dở.
- Con kia, sao hôm quá mày bỏ taoooo// Lắc lắc vai con Như //
- Mẹ mày thả bố raaa
- Có cái con c@k
Cuối năm, tôi đạt HS giỏi. Hồi nghỉ hè, mẹ tôi đăng ký cho tôi lớp học thêm toán.
Ai ngờ trong đó cũng có mấy con rắn độc của lớp chứ. Nên mới học đc 1 ngày thì tôi xin mẹ cho tôi nghỉ. Mẹ hỏi tại sao, rồi hồi đó tôi kể cho mẹ. (Thật ra bạn đầu tôi nói rồi nhưng bả méo care) Rồi bà cho tôi 2 quyết định khó chọn nhất trong cuộc đời:
Chuyển trường hoặc học tiếp
Mới đầu tôi nói học tiếp, nhưng sau khi nghe câu chuyện bọn nó lấy con ong chết cho vào cái hộp bút tôi thì mẹ bảo tôi chuyển trường.
Và tôi đã chọn theo mẹ
Sau khi chuyển xong, tôi thấy đời nó cứ thiếu thiếu cái gì đấy. Tuy mấy đứa ở trường cũ ít rắn hơn và tôi cũng có một con bạn thân nhưng có vẻ nó chả hợp gu tôi bằng con bạn thân cũ.( Cái lớp Nguyễn Huệ đó hầu hết là rắn độc )Nếu đc lựa chọn lại, tôi chắc chắn sẽ chọn học tiếp ở cái trường đó.
Xin lỗi mày, bạn thân của tao
Nếu mày giống bọn kia bỏ mặc tao thì tao đã ko buồn như này.
Tao vô dụng, ích kỉ, ko xứng làm bạn của mày...