Tôi là An Nhiên một cô gái ít nói, lạnh lùng có ngoại hình xinh đẹp được nhiều hot boy trong trường thích tôi.Mỗi lần tôi lướt qua tôi luôn là tâm điểm được các bạn nam để ý.Hồi đó, có một bạn nam tỏ tình tôi, tôi không để ý đến câu ta , cậu ta là một người nổi tiếng nhất trường mọi người luôn nói cậu ta là tên mập ú, thân hình to lớn và cậu ta có ngoại hình xấu xí khiến tôi chán ghét, mỗi lần chỉ nhìn thấy cậu ta là tôi cảm thấy buồn nôn ...
"Đừng để tôi nhìn thấy câu, tránh xa tôi ra"....
Cậu ta gọi tôi ra sân trường tỏ tình tôi .Cậu ta cầm một bó hoa và dải khắp hoa hình trái tim dưới những ánh đèn sáng rọi chói lóa giữa bao nhiêu người chú ý đến chúng tôi.Cậu ta bước dần dần về phía tôi và nói to rằng :"An Nhiên từ khi gặp cậu trái tim tôi đã rung động mỗi ngày tôi đi học để được gặp cậu,cậu chính là thanh xuân của tôii ".An Nhiên tôi thích cậu .Lúc đó, mặt tôi sững người ra mọi người xung quanh hét lớn, hô vang tôi cảm thấy thật khó chịu.Tôi hét lớn:" Tôi không thích cậu , tôi ghét cậu, đừng để tôi phải nhìn thấy mặt cậu nữa..." Mọi người xung quanh cứ bàn tán chễ giễu cậu ta Tên béo này không nhìn lại mình mà cứ mơ tưởng quáa..
Sau hôm đó, tôi không nhìn thấy cậu ta đi học nữa và cũng không đến quấy rầy tôi như trước với những câu nói vang vảng bên tai tôi .Tôi cảm thấy xung quanh cứ trống rỗng, xung quanh khắp tôi cứ bàn tán về cậu ta ... "Trách mình khờ dại chẳng soi gương
Để kẻ cười chê vứt dọc đường"
Đó là 2 câu cuối được viết trong cuốn nhật kí được viết cuối cùng trong cuốn nhật kí của cậu trước khi chuyển trường "Cậu ta chuyển trường rồii.."
Tôi mới dần biết chính mình đã làm tổn thương sâu sắc đến cậu ta .Những lời mà tôi nói ra giờ tôi cảm thấy có lỗi và thật nặng nề.Từ đó,không còn bóng dáng một kẻ đeo bám tôi nữa ..
"Thời gian thấm thót thoi đưa, 3 năm sau.....................................
....................Hết..........vẫn còn tiếp phần 2..