Itami nhảy xuống đi con, mát lắm á!
Ơ...dạ... (Có con gì dưới đó không vậy?)
[Cậu hơi chần chừ nhìn dòng suối trong vắt chảy chầm chập, nhắm mắt nhắm mũi bước từ từ xuống cảm nhận nhiệt độ hạ dần, mà mực nước chỉ đến mắt cá chân thôi. Một tay cầm đôi dép, một tay nắm quần lo ngại bị ướt, Itami nhìn chằm chằm xuống dưới suối dò tìm những thứ cử động, cẩn thận từng bước chân đạp lên đất và sỏi đá mát rười rượi.
Trên đầu và xung quanh là hàng cây mọc um tùm lấp ló che bầu trời quang đãng mây trôi. Không khí rất trong lành, cậu thoải mái hít thở rồi nhìn bóng lưng cô, thầm vui trong lòng rồi khắc ghi khoảnh khắc này vào đầu. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi khi cô Mutsuko dẫn Itami xuống suối chơi]
A, cua nè!
Oa~ cua sữa à cô, nhỏ xíu đáng yêu ghê?!
Không, nó là cua đồng đấy, đang ở gần ruộng mà.
Ồ~ Nó có cắn không cô?
Hì hì, thử xem.
[Mutsuko xoè tay đưa con cua đồng non, cậu bối rối có chút sợ sệt, hơi chần chừ đưa tay ra để nó bò lên lòng bàn tay]
Nhột! Nhột ghê, hí hí.
[Vừa nâng niu ngắm cua bò trong thung lũng da người, cậu vừa dõi theo Mutsuko đi dọc dòng suối ngắm cây nhìn cỏ. Trong lòng cảm giác được một chút bình yên giữa trưa cuối tuần. Cô đi trước chỉ đường, vạch cành lá ra tìm kiếm thứ gì đó mới lạ (với Itami) liền đưa cậu xem. Những thứ đó luôn làm Itami có hứng thú hơn việc ngồi lướt tiktok và có thì giờ overthinking.
Họ đi đến cuối con suối, tầm mắt đột nhiên bừng sáng, một khoảng không bao la bát ngát vàng lưu ảnh vào hai đôi mắt sáng ngời. Itami khựng người thưởng cảnh hiếm có ở thành phố, cảm động hồi lâu cậu chợt hết nhột nhìn xuống tay mình thì phát hiện con cua bò đi mất từ lúc nào không hay.
Mutsuko nắm kéo tay cậu tiến vào lối mòn giữa ruộng lúa vàng ươm, vui cười chụp ảnh một Itami gượng gạo cười nhe răng. Gió thổi tứ tung tóc tai, bay đi bông hoa râm bụt đỏ được cô Mutsuko cài sau tai cậu khi đi ngang bụi cây dọc con đường đến suối. Cậu khá nuối tiếc nhìn nó bay mất, cùng cô chụp một bô ảnh hai người cười rất tươi cùng tóc mái bù xù với nụ cười nghệch ngoạc]
Cười lên nào Mi ơi, tạo dáng đi.
Ơ...à, dạ. (Gần quá trời!! Cô Mutsuko giờ thấp hơn cả mình luôn, nhìn cô nhỏ bé quá trời, khì khì)
/Tách/
Rồi, mình đi hái me nào Mi.
A dạ.
[Phía xa xa kia rung rinh cành lá me xum xuê trái trĩu xuống theo trọng lực, Mutsuko nhanh nhẹn trèo lên cây hái. Cậu ngước theo tay xoè áo hứng, nheo mắt nhìn cô leo trèo thoăn thoắt cứ như Tarzan]
Ui cô Mutsuko trèo như khỉ vậy, ghê~
Có muốn ăn nữa không vậy?
Dạ có.
Thế thì khen cho chuẩn vào.
Hừm, cô Mutsuko người nhỏ nhắn mà sức leo như trâu vậy, thì chuẩn chưa ạ?
Thằng Mi kia, coi trừng cô.
Há há há. Cô ơi, hơi nhiều rồi, chắc chua lắm.
[Mutsuko lấy một trái từ trong vạt áo Itami, bóc vỏ rồi hai cô cháu ngồi dưới gốc nếm vị chua sướng lưỡi. Itami thích chua nên không hề gì, chỉ thấy vẫn chưa đủ độ chua. Còn Mutsuko thì bình thường là nhăn nhó mặt mũi.
Họ lại đợi thêm người tới chơi giữa đồng bằng vàng ươm thơm mùi đất cỏ, gió mát mơn trớn vuốt ve da mặt. Chiêm ngưỡng mặt trời núp sau đám mây trôi bồng bềnh rồi trở lại toả nắng, Itami ngồi bóc vỏ me ăn hết trái này rồi quất trái khác. Bắt đầu chán chường ăn no nê, cậu muốn nằm một giấc giữa bãi vàng lúa đó nhưng sợ con gì bò vô tai]
Ố, đi mà quên mang đồ chơi à? Cầm đi.
Oa, đẹp ghê.
[Giọng một cô bé trạc tuổi Sayuri vang lên theo sau cô Nanako, Sayuri nhìn trời nhìn đất rồi nheo nheo mắt nhìn hai người ngồi dưới gốc me]
Mi cầm giùm cô cái ống đi để cô thả.
Dạ.
[Mutsuko cầm con diều chạy ra xa, kéo theo dây buộc quay nhanh như chong chóng. Cơn gió thổi mạnh làm điều bay giữa không trung, được mấy giây thì sà xuống đất. Cậu cuốn dây lại thật nhanh chờ đợt gió nổi tiếp theo, bên cô Nanako cũng bắt đầu thả một con diều cá mập đen to cùng Sayuri và cô em họ Keiko.
Bầu trời toả nắng rực cam vàng chói mắt cùng đung đưa hai con diều bay tuốt ở trên cao. Cá mập đen và phượnng hoàng xanh chuối cuối cùng cũng được bay bổng lên tận trời xanh ánh nắng chiều tà. Năm người họ ngồi dưới gốc cây, ăn me nhìn diều lượn và tán gẫu cả buổi chiều yên ả]
Ê cắt diều nhau không mày?
Không nha, tốn mấy chục của tao.
Mua cái khác.
Nghỉ chơi nha.
(Hì hì, lại cuộc đối thoại hề hước nè. Hai cô là song sinh mà không giống nhau tí nào, ngay cả tính khí, hễ chút là cãi nhau thôi)
Phì, thân thiết quá đi.
Cái gì Mi, con chơi không?
[Mutsuko quay sang hỏi]
Ế, không dám ạ.
Ủa diều tao mà!
Ờ, bình thường mà.
[Sayuri thẩn thờ ngắm lúa đong đưa, ngồi ăn me lười trò chuyện. Bị Keiko kéo đi thăm thú khắp nơi, Sayuri không hứng thú mấy vì quen chơi với điện thoại trong nhà nằm phởn dưới máy lạnh]
Ăn cái đó chua thế mà chị ăn hay vậy?
Buồn miệng thôi. Nè ăn không?
Hông, em thích kẹo ngọt hơn.
Sâu răng thấy ớn chưa mà còn kẹo ngọt.
Thay răng là đẹp liền mà, hihi.
Chán, muốn về nhà nằm đọc truyện cơ.
Ớ, đang thả diều vui mà chị?!
Vui nỗi gì?
Thì lúc thả ý.>
[Hai chị em song sinh lại đòi cạnh tranh nhau]
Thế thì đua ai thả cao nhất đi!
Ếy, rồi ai cuốn dây lại cô Mutsuko?
Con chứ còn ai, cô thả rồi mà.
Khụ khụ, tự nhiên đau tay quá.
Mày xem thằng Mi nó lười rồi. Nghỉ đi trời sắp tối rồi.
Vậy, ai cuốn dây nhanh nhất rồi chạy về đến nhà thì được bao một ly trà sữa đê!
[Vừa chưa dứt hết lời, Mutsuko vừa quấn dây diều lại nhanh chóng, giựt từ tay cậu. Nanako hơi cay nhìn mẻ chơi ăn gian, tay lia lịa quấn thật nhanh.
Hai con diều từ từ hạ độ cao xuống rồi phóng như bay chạy về nhà. Itami chỉ biết nhìn cười trừ hai cô trẻ trâu, cậu cứ ngắm mãi cảnh này, muốn chụp lại rồi nhét vào đáy lòng một kỷ niệm đẹp]
//Rầm//
Tao chạm tay vào cổng trước rồi.
Không, tao mà, mày xạo quá.
Hê hê, hai cô hoà nhau mà.
Thế thì con nhịn trà sữa đi.
[Itami chợt đổi phanh, cua gắt]
Cô Mutsuko chạm tay trước rồi cô ơi, giao nộp trà sữa đi ạ, cô Nanako.
[Nanako mở cổng bước vào hiên nhà rồi gác chân ngồi ghế đá, hất tóc cười đểu]
Ai bảo chạm tay vào cổng thì thắng?
Hớ?!!
Ớ?!!!