Chương 7
Sáng hôm sau.
Trời vừa sáng, Minh Vi đã thức dậy.
Nàng ngồi trên giường một lúc, nhớ lại chuyện tối qua.
Mùi máu.
Vết máu trên tay áo Hạ Hồ Nguyệt.
Cách nàng ấy trả lời quá bình thản.
Minh Vi đưa tay chống cằm.
“Không bị thương…”
Nàng lẩm bẩm.
“Ta mới không tin.”
Nghĩ một lúc, Minh Vi đứng dậy.
Nàng thay một bộ y phục đơn giản, lấy cây Tịch Linh Trúc đặt bên cạnh giường.
Sau đó lại tìm một chiếc giỏ tre.
Nàng đeo giỏ lên lưng.
Trước khi đi, Minh Vi còn để lại một mảnh giấy trên bàn.
Nàng suy nghĩ một chút rồi viết:
“Ta ra ngoài một lát.”
Viết xong, nàng đặt bút xuống.
“Chắc vậy là được.”
Minh Vi chống gậy rời khỏi Thanh Trúc viện.
Không ai biết nàng đi đâu.
---
Trong núi
Cách Hạ phủ không xa có một ngọn núi nhỏ.
Người bình thường thường lên đó hái rau dại, tìm củi hoặc săn thú.
Nhưng với Minh Vi—
Nơi này giống như một kho thuốc tự nhiên.
Nàng men theo đường núi.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Đến khi vào sâu trong rừng, tiếng người dần biến mất.
Minh Vi cúi xuống.
Đưa tay sờ một bụi cây.
Ngón tay chạm vào lá.
Nàng vò nhẹ một chiếc lá giữa đầu ngón tay.
Đưa lên mũi ngửi.
“Không phải.”
Nàng bỏ qua.
Đi thêm một đoạn.
Một mùi hương nhàn nhạt theo gió bay tới.
Minh Vi dừng lại.
“…”
Nàng chống gậy, từ từ ngồi xổm xuống.
Bàn tay mò trong lớp cỏ.
Một lúc sau, nàng chạm được vào một thân cây nhỏ.
“Đây rồi.”
Nàng cẩn thận đào nó lên.
Cho vào giỏ.
“Thanh tâm thảo.”
“Có thể giải hàn độc…”
Minh Vi khựng lại.
“Nhưng không biết cô ấy trúng loại độc gì.”
Nàng suy nghĩ.
Sau đó tiếp tục tìm.
Nếu là vết thương bình thường thì thuốc cầm máu.
Nếu có độc thì phải có thuốc giải.
Nếu bị nội thương thì cần linh dược bổ khí.
Nếu—
Minh Vi dừng lại.
“Khoan.”
Nàng bật cười.
“Ta còn chẳng biết cô ấy bị cái gì.”
Nhưng vẫn tiếp tục tìm.
Bởi nàng nghĩ—
Cứ chuẩn bị trước vẫn hơn.
Cả buổi sáng.
Minh Vi gần như không nghỉ.
Lúc trèo qua một sườn đá, áo nàng mắc vào cành cây.
Lúc đi qua bụi rậm, tóc bị lá cây vướng vào.
Có một lần nàng còn ngã thẳng xuống bãi cỏ.
Nhưng mỗi lần đứng lên, nàng lại phủi bụi rồi tiếp tục.
Đến gần trưa—
Chiếc giỏ tre đã đầy.
Minh Vi chống gậy đứng giữa rừng.
Nàng ngẩng mặt lên.
Dù không nhìn thấy trời, vẫn cảm nhận được ánh nắng đã nóng hơn.
“Đủ rồi.”
“Về thôi.”
---
Hạ phủ
Cùng lúc đó.
Một buổi sáng vốn luôn yên tĩnh của Hạ phủ…
Lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Hạ Hồ Nguyệt ngồi trong thư các.
Quyển sách trước mặt đã mở từ lâu.
Nhưng nàng không đọc.
Ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía cửa.
Một lúc sau.
Nàng hỏi:
“Minh Vi đâu?”
Thanh Y đứng bên cạnh.
“Cô nương vẫn ở Thanh Trúc viện ạ.”
“Đi xem.”
“Vâng.”
Thanh Y đi.
Một lát sau quay lại.
“Không có ai.”
Hạ Hồ Nguyệt ngẩng đầu.
“Không có?”
“Vâng.”
“Trong viện không có?”
“Không có.”
Hạ Hồ Nguyệt im lặng.
“Có hỏi người khác chưa?”
“Chưa ạ.”
“Đi hỏi.”
“Vâng.”
Thanh Y lại đi.
Một lúc sau—
“Tiểu thư.”
“Ừ?”
“Không ai biết cô nương đi đâu.”
Căn phòng im lặng.
Hạ Hồ Nguyệt đặt sách xuống.
“Cây gậy của nàng đâu?”
“Không thấy.”
“Giỏ tre?”
“Cũng không thấy.”
Hạ Hồ Nguyệt đứng dậy.
“Ngựa?”
“Không dùng.”
“Người?”
“Không mang theo.”
Hạ Hồ Nguyệt nhíu mày.
Một người mù.
Không có người đi cùng.
Không cưỡi ngựa.
Tự mình rời khỏi phủ.
Nàng đi đâu?
“Cho người đi tìm.”
Thanh Y hơi ngẩn ra.
“Tiểu thư…”
“Ngay lập tức.”
“Vâng!”
Thanh Y lập tức chạy đi.
---
Một canh giờ.
Không có tin tức.
Hai canh giờ.
Vẫn không có.
Hạ Hồ Nguyệt đứng bên cửa sổ.
Sắc mặt càng lúc càng lạnh.
Hạ nhân trong phủ đi ngang qua đều vô thức cúi đầu.
Không ai dám nói chuyện lớn tiếng.
Tịch Dao từ ngoài trở về, vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí kỳ quái.
Nàng nhìn Thanh Y.
“Có chuyện gì vậy?”
Thanh Y nhỏ giọng:
“Minh Vi cô nương không thấy đâu.”
Tịch Dao khựng lại.
“Không thấy?”
“Ừ.”
“Tiểu thư biết chưa?”
Thanh Y nhìn về phía thư các.
“Biết rồi.”
Tịch Dao im lặng.
Sau đó nhìn sắc mặt của đám hạ nhân.
“…”
Nàng hiểu rồi.
Chủ tử nhà mình đang tức giận.
Nhưng hình như…
Không chỉ là tức giận.
Mà còn có chút sốt ruột.
Tịch Dao nhìn về phía thư các.
Trong lòng âm thầm cảm thán.
Tiểu thư nhà mình từ bao giờ lại để ý một người như vậy?
---
Đến gần trưa.
Cuối cùng—
Có tiếng bước chân từ ngoài cổng.
Một hạ nhân chạy vào.
“Tiểu thư!”
“Cô nương Minh Vi về rồi!”
Cả sân lập tức im lặng.
Hạ Hồ Nguyệt ngẩng đầu.
“Ở đâu?”
“Đang…”
Người kia còn chưa nói xong—
Một bóng người đã xuất hiện ở cuối hành lang.
Minh Vi chống cây gậy.
Trên lưng đeo một chiếc giỏ tre đầy dược liệu.
Tóc nàng rối tung.
Vai áo dính lá.
Gấu váy dính bùn.
Trên tóc còn mắc nguyên một cành nhỏ.
Có vẻ như vừa đánh nhau với cả khu rừng rồi mới trở về.
Minh Vi bước vào.
“Ta về rồi.”
Không ai trả lời.
Minh Vi dừng lại.
“…”
Nàng hơi nghiêng đầu.
“Có chuyện gì vậy?”
Mấy hạ nhân nhìn nhau.
Không ai dám nói.
Minh Vi càng khó hiểu.
“Ta…”
Nàng vừa định hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân.
Hạ Hồ Nguyệt từ trong thư các đi ra.
Minh Vi nhận ra nàng ngay.
“Hạ cô nương.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt đứng cách nàng vài bước.
Ánh mắt từ đầu đến chân Minh Vi.
Lá cây.
Bùn đất.
Một vết xước trên má.
Tay áo còn rách một đoạn.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn rất lâu.
Sắc mặt càng lúc càng lạnh.
Minh Vi nuốt khan.
“Cô…”
“Ngươi đi đâu?”
Giọng rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức tất cả hạ nhân xung quanh đều cúi đầu thấp hơn.
Minh Vi đáp:
“Lên núi.”
“Làm gì?”
“Tìm thuốc.”
“Vì sao?”
“…”
Minh Vi im lặng.
Nàng hơi quay mặt.
“Không có gì.”
“Không có gì mà tự mình chạy lên núi?”
“Ừ.”
“Ngươi có biết mình đã đi bao lâu không?”
“Không.”
“Có biết Hạ phủ đã tìm ngươi bao lâu không?”
Minh Vi ngẩn người.
“Các người… tìm ta?”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt không trả lời.
Minh Vi nghe được sự im lặng ấy.
Nàng chợt hiểu.
“Cô lo ta sao?”
Hạ Hồ Nguyệt lập tức đáp:
“Không.”
Quá nhanh.
Nhanh đến mức Tịch Dao đứng bên cạnh phải quay mặt đi để giấu nụ cười.
Thanh Y cúi đầu.
Mấy hạ nhân cũng giả vờ bận rộn.
Minh Vi lại cười.
“Ồ.”
“Không lo.”
“Ừ.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Cười gì?”
“Không có.”
“…”
Minh Vi tháo giỏ tre xuống.
“Ta chỉ…”
Nàng sờ vào đống dược liệu.
“Thấy cô tối qua có mùi máu.”
Hạ Hồ Nguyệt khựng lại.
“Ta nghĩ cô bị thương.”
“Cho nên sáng nay ta lên núi tìm thuốc.”
Minh Vi lấy ra một bó dược liệu.
“Cái này trị thương.”
Một bó khác.
“Cái này giải độc.”
Lại thêm một bó.
“Cái này bổ khí.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn đống thuốc.
Sau đó nhìn Minh Vi.
“Ngươi lên núi cả buổi…”
“Chỉ để tìm thuốc cho ta?”
“Ừ.”
Minh Vi đáp rất tự nhiên.
“Dù sao ta cũng đang làm dược phòng.”
“Có thuốc thì để dành.”
Hạ Hồ Nguyệt không nói gì.
Trong lòng nàng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Nàng không hiểu.
Vì sao chỉ là một người mới quen vài ngày—
Lại khiến nàng để tâm đến mức này?
Vì sao khi nghe tin nàng biến mất, nàng lại sốt ruột?
Vì sao khi nhìn thấy nàng trở về đầy lá cây và bùn đất…
Thứ đầu tiên nàng cảm nhận được lại là nhẹ nhõm?
Hạ Hồ Nguyệt không có câu trả lời.
Minh Vi thì vẫn đang loay hoay tháo lá cây mắc trên tóc.
Nàng mò mãi không được.
“Có thứ gì đó trên đầu ta à?”
Không ai trả lời.
Minh Vi càng mò càng rối.
Hạ Hồ Nguyệt nhìn một lúc.
Cuối cùng bước tới.
Nàng đưa tay lấy cành cây trên tóc Minh Vi xuống.
“Có.”
Minh Vi đứng yên.
“Là gì?”
“Cành cây.”
“À.”
Minh Vi cười.
“Cảm ơn.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn vết xước trên má nàng.
“Còn bị thương ở đâu?”
“Không có.”
“Đưa tay.”
“Làm gì?”
“Bắt mạch.”
Minh Vi ngoan ngoãn đưa cổ tay.
Hạ Hồ Nguyệt kiểm tra một lúc.
Không có nội thương.
Chỉ có vài vết xước nhỏ.
Nàng mới thở ra rất nhẹ.
Minh Vi nghe thấy.
Khóe môi nàng cong lên.
“Cô thật sự lo.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt buông tay.
“Ta chỉ không muốn trong phủ có người chết vô duyên.”
“Ồ.”
“Hiểu chưa?”
“Hiểu.”
Minh Vi gật đầu.
“Cô không lo.”
“Ừ.”
“Chỉ là không muốn ta chết.”
“Đúng.”
“Vậy nếu ta chết ở ngoài phủ thì sao?”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
Ánh mắt lạnh xuống.
“Ta sẽ tìm xác ngươi về.”
Minh Vi: “…”
Tịch Dao: “…”
Thanh Y: “…”
Một hạ nhân đứng gần đó suýt ho sặc.
Minh Vi im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
“Được.”
“Vậy lần sau ta không chết.”
Hạ Hồ Nguyệt quay người.
“Đó là tốt nhất.”
Nàng đi được vài bước.
Nhưng rồi lại dừng.
“Thanh Y.”
“Có!”
“Chuẩn bị nước ấm.”
Nàng nhìn bộ dạng lấm lem của Minh Vi.
“Để nàng tắm rửa.”
“Vâng.”
“Sau đó mang đồ ăn đến Thanh Trúc viện.”
“Vâng!”
Hạ Hồ Nguyệt rời đi.
Minh Vi đứng đó.
Một lúc sau, nàng nhỏ giọng:
“Cô ấy…”
“Thật sự kỳ lạ.”
Tịch Dao đứng bên cạnh nghe vậy, chỉ mỉm cười.
Nàng nhìn bóng lưng Hạ Hồ Nguyệt.
Trong lòng thầm nghĩ—
Chủ tử nhà mình có lẽ còn chưa nhận ra.
Người nàng vừa mắng.
Người nàng vừa tự mình kiểm tra thương thế.
Người nàng đã khiến cả Hạ phủ náo loạn cả buổi sáng…
Đã không còn đơn giản là một vị khách được cứu về từ Cửu U nữa rồi.
Còn Hạ Hồ Nguyệt…
Có lẽ chính nàng cũng chưa biết.
Chỉ mới vài ngày.
Nhưng cái tên Minh Vi đã bắt đầu xuất hiện quá thường xuyên trong suy nghĩ của nàng.