Tình yêu thường được ví như mùa Xuân.Khởi đầu một năm, mùa Xuân hứa hẹn biết bao tốt đẹp.Tình yêu cũng thế, là khởi đầu một quá trình cảm thông, chia sẽ tình cảm, hứa hẹn sẽ gắn bó suốt cuộc đời giữa người nam và người nữ.
Mọi ngóc ngách của tình yêu biết bao nhiêu người đã luận bàn.Rất nhiều sự ví von bằng lời thơ chải chuốt, câu văn mượt mà để diễn tả sự lãng mạn, sự cao thượng và cả sự khổ đau mà tình yêu đưa đến.Điều ít được bàn hơn nhưng lại là sự hiển nhiên gắn liền với tình yêu, đó là hoạt động tình dục.Có người cho rằng tình dục là mục đích tối hậu của tình yêu. Có quá đáng chăng bởi vì một tình yêu trọn vẹn “thuận buồm xuôi gió” không sớm nở tối tàn, đứt gánh giữa đường, chẳng chóng thì chầy tình yêu sẽ gắn liền với hoạt động tình dục ? Lại có người cho rằng trong cuộc sống hướng về hưởng thụ hiện nay, tình dục cần phải được giải phóng, nếu cứ bắt buộc gắn liền với tình yêu, cuộc sống lạc thú của con người bị hạn chế đi nhiều (!).
Trong quá trình tiến hóa, nhận thức của con người về hoạt động tình dục có nhiều biến đổi.Khác với các loài vật khác, hoạt động tình dục ở người được gán cho nhiều ý nghĩa.Trước hết, nó mang ý nghĩa bảo tồn nòi giống, sinh con đẻ cái, duy trì sự tồn tại của loài người trên trái đất này.Tình dục trước hết có chức năng sinh đẻ.Một giống loài không sinh đẻ sẽ bị tuyệt diệt, vì thế, sinh đẻ qua tính dục là một nguyên lý tồn tại và phát triển của mọi giống loài.Nhu cầu sinh đẻ qua tình dục là một nhu cầu bản thể của mọi giống loài.Ngay cả về mặt này, tưởng chừng như có sự đồng nhất giữa con người và các loài động vật khác, nhưng hóa ra không phải thế. Ở con người, chức năng sinh đẻ của hoạt động tính dục chịu tác động của nhiều yếu tố phi tự nhiên, nghĩa là của các yếu tố xã hội - lịch sử nữa: đẻ nhiều hay đẻ ít, đẻ con trai hay con gái, thậm chí có đẻ hay không..., những điều này không chỉ có tính thuần túy sinh học, mà ở một mức độ lớn, còn mang tính xã hội sâu sắc là tập quán, đạo lý, chính sách,...
Tham hảo đê các bạn yêu~