Lưu ý: mọi thứ chỉ là kịch bản của một câu hứa với người bạn đang đau khổ. Nếu như không thích hay có một số lý do khác vui lòng ĐỪNG đọc. Tôi viết để dành tặng một người nào đó tôi quen.
—————————————————
Tiếng cười đùa nói chuyện đã rơi vào một khoảng lặng của thời gian, mọi thứ quay trở lại thực tế. Lê An nằm trên giường, mắt mở to nhìn Trần nhà quay cuồng trước mắt. Cô thầm nghĩ lại những điều đã xảy ra giữa thực và ảo. Cô bắt đầu nhớ về một người bạn thân ở phương xa của mình.
….
-“Alo mày nghe rõ giọng tao nói chứ”
-“Vẫn rõ mày ạ, chất giọng của dân Sài Gòn có khác”. Trà vui vẻ trả lời
Ngày đó, lần đầu tiên An nghe thấy giọng của bạn mình qua cái điện thoại cũ mềm, cô thích lắm. Nhất là giọng của Trà, giọng nói một người con gái của tỉnh Lâm Đồng có khác. Không quá trầm và có chút hiền là hai thứ mà có lẽ An không thể quên được.
Những ngày sau đó, cả hai người vẫn liên lạc với nhau. Trà kể cho cô nghe về mọi thứ quay quanh mình, về người con trai đã khiến cô thấy kinh tởm, về người bạn học ở trường đã phản bội Trà. Lê An nhắm mắt tưởng tượng một cuộc sống của bạn và cuộc sống của mình. Khác Biệt thật!
Và rồi mối quan hệ cứ theo dòng chảy của thời gian, to dần và thân thiết hơn tựa như hai bông hoa sen trắng lớn lên giữa dòng đời cô độc. Lê An vẫn còn mơ màng, chợt một cơn đau đầu kéo cô về thục tại.
Cô vớ lấy điện thoại cũ mềm, gã bạn trai người cô thương gửi một tin nhắn vỏn vẹn 6 từ “tối nay anh không về nhà”. Cô lặng nhìn, ánh mắt trở nên đăm chiêu. Một tháng, hai tháng gã vẫn không về những lúc ấy cô chỉ đơn thuần nghĩ là vì công việc. Nhưng lần này thì không, cô đã nghĩ khác đi nhiều nếu như lần nào cũng vì công việc thì hẳn sẽ có gì không ổn vì công ty gã luôn cho nghỉ vào cuối tuần và không cho thêm việc làm. Chợt ’Ting’ chuông điện thoại vang lên, lần này là tin nhắn của Trà.
-“mày có ổn không? Mấy nay tao thấy mày không onl”
-“vẫn ổn mày ạ, chỉ có điều là bạn trai tao cứ bận liên tục”
-“mày có bạn trai Á?”
Trà bên kia ngạc nhiên, cô không hề hay biết An đã có người thương. Chẳng lẽ An lại giấu cô bấy lâu nay?
-“sorry nha tại tao quên mất hì hì, mà đúng là tao có bạn trai rồi”
Thanh Trà sửng sờ, trái tim cô dường như bị ai đó tiến tới chiếm lấy và bóp nghẹt. Cảm giác thật đau đớn và vụn vỡ. Lê An bên kia thấy cô không trả lời thì lại vội nhắn.
-“mà mày ơi ổng cứ sao đó đi sớm về khuya quài. Hay là ổng có cô nào bên ngoài rồi”
-“Tao không chắc nhưng có thể. Gửi tao tin ảnh ổng đi tao giúp mày”
-//đã gửi một hình ảnh//
Thanh Trà khẽ nhíu mày, người con trai trong ảnh rất quen, hình như cô từng gặp đâu rồi. Cô với lục lại từng sự kiện trong quá khứ và rồi cô phát hiện ra đó là người yêu, người yêu cũ của mình.
-“chia tay đi mày, hắn tồi lắm, người yêu cũ của tao đó . Mày không nên yêu hắn An à, hắn từng khiến tao đau và bây giờ tao không muốn mày là người đau kế tiếp”
Lê An ngạc nhiên, không thể tin được người mà cô từng hiến trọn tình cảm, từng vì hắn mà làm tất cả. Cô đã nhận được gì từ hắn? Cô tự hỏi bản thân mình. Yêu như thế đấy đến rồi lại vụt đi. Mắt cô nhòe đi bởi nước mắt, cô nhận ra người mà luôn lo cho mình, người dặn dò cô khi cô tan sở trễ, người động viên cô mỗi khi có bị lãng quên,người bạn tri kỷ của cô mãi mãi là Thanh Trà.
-“được tao biết rồi tao sẽ chia tay hắn. Nhưng tao đau quá mày ơi”
-“đừng khóc tao xót, đừng buồn tao thương. Tao vẫn luôn ở đây với mày mà An.”
-“cảm ơn mày nhiều lắm”
An cười, cười một cách tuyệt vọng.
Thân thể cô như bị hàng ngàn cánh tay chiếm lấy, lôi xuống nơi được gọi là đau khổ.
Cô chìm vào cơn mê một lần nữa. Thời gian trôi qua rất lâu nhưng cô vẫn không tỉnh dậy.
Cho đến nữa đêm….
-“An mày sao thế, mày chết rồi hả”
Giọng Trà hơi nghẹn đi, cô đã đặt chuyến xe lên Sài Gòn và qua thẳng nơi An ở.
-“tào lao, tao chết khi nào. Tao chỉ hơi mệt thôi”
-“mày quá tưởng mày thăng thiên rồi cơ”
-“mày bớt trù tao nha”
Trà ngồi kế bên An. Cả hai nói với nhau rất nhiều thứ đã xảy ra và chuẩn bị bắt đầu. Khi chuông đồng hồ dừng lại lúc 00:00 giờ, chuyện tình cảm của An cũng dần được cả hai đề cập.
-“khi nào mày chia tay thằng đó”
-“tao nhắn với hắn rồi, xem nhưng không rep”
-“rồi mày có định yêu thêm một ai đó không”
-“ai mới được”
An khó hiểu, cô chẳng còn thiết tha yêu một ai nữa. Mối tình đầu coi như đổ nát.
-“ừm thì…. Mày xem xem ai là người lo cho mày nhất nè, buồn chung với mày nè với cả thân thuộc với mày”
-“tao không biết nữa, nhưng mà nếu xét về thời gian ngần đây có lẽ là mày”
Cô hơi khựng lại sau khi nói xong câu đó, sao…lại là Trà? Cô vô thức nói ra, không hề hay biết đó có phải là một phản xạ chăng?
Mặt Thanh Trà thoáng đỏ, cô có hơi thích An từ lâu rồi kể từ ngày mà cô gặp An. Cũng từ lúc mà An nói có người yêu trái tim cô bị bóp chặt, cổ họng nghẹn lại. Cô quyết định sẽ nói cho An nghe từ tận đấy lòng cô thương An rất nhiều.
-“Vậy mày làm người yêu tao nha, chuyện này có hơi đột ngột nhưng mà tao muốn nói cho mày nghe”
1 phút, 2 phút và 3 phút. Không khí dường như đóng băng. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng Lê An mở lời.
-“được nhưng chỉ cần mày hứa sẽ không bỏ tao. Tao khóc rồi đau rồi và mày cũng vậy. Mày hứa nhé”
-“tao hứa”
Thanh Trà và Lê An cùng cười, sau cùng họ không còn là bạn bè mà là một nữa của đối phương.
-Vài năm sau-
Hai người kết hôn và nhận nuôi một đứa trẻ tên “Thanh An”. Họ cùng nhau sống, làm mọi việc và nhảy híp hóp.
Thanh Trà vẫn vậy, cô điều đưa Thanh An đi học rồi về nhà làm việc với Lê An. Một cái kết thật đẹp tựa như một câu truyện cổ tích không tồn tại.
§END§