Em anh quen nhau trên một ứng dụng hẹn hò. Cả hai bắt đầu một mối quan hệ mờ mịt chẳng rõ đã yêu không yêu hay chỉ là bạn qua mạng. Trang cá nhân của cả hai chẳng có gì trống rỗng biệt danh không phải tên thật chỉ có một chữ " ween "(anh) " linn "(em) cả ảnh đại diện cũng chỉ là những bức ảnh mờ bóng lưng như một lơp sương bao phủ tạo vẻ bí ẩn
Dù thế cả hai vẫn bắt đầu một tình cảm không tên cả hai biết nhưng chưa bao giờ nói ra nó chỉ âm thầm trong tim được chủ nhân giấu kín trong cảm xúc. Mỗi ngày đều đặn chào buổi sáng , chúc ngủ ngon quan tâm nhau dù vẫn chưa gặp chưa tiếp xúc cũng chưa đi quá xa cứ thế 1 năm yêu nhau lặng lẽ trôi qua , không ồn ào không làm phiền , không giận dỗi . Đến kỉ niệm 1 năm bên nhau cuối cùng cũng chịu mở lời gặp nhau
Ngày hẹn em chỉ gửi vỏn vẹn 1 địa chỉ quán cà phê giữa phố hẹn lúc 16g chiều . Anh tới sớm 30' chọn bàn cuối góc gần cửa sổ trong túi áo hoodie là một hộp trang sức vòng tay bạc đơn giản nhưng sang trọng dễ phối nhiều đồ . Anh chờ nhìn bên ngoài cửa sổ ánh mắt rời xuống đường xe cộ tấp nập nối đuôi nhau không dứt rồi tiếng chuông gió " leng keng " phát ra giữa không gian yên lặng tiếng nhạc jass vẫn vang lên nhìn cửa sổ chăm chú chẳng để ý đến âm thanh vừa rồi . Lại thêm một âm thanh khác phát ra nhưng anh cảm thấy chúng rất gần giống như ở ghế trước mặt anh rồi tiếng túi xách đặt nhẹ xuống bàn anh chuyển hướng nhìn ánh mắt dời lên người trước mặt
Là một cậu trai vẻ ngoài 23 tóc nhuộm nâu hạt dẻ trên người là chiếc áo anh mua đôi với em gửi đến em chiếc áo trắng trên áo còn in chữ nhỏ ở ngực phải " yêu anh " giờ anh cũng đang mặc chiếc áo đó nâng hắt xuống mái tóc tạo lên như một bức tranh mùa Thu dịu dàng của riêng anh
__________________END___________________