Thám Tử Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Anyuツ
Huyền Dị/Phạm tội
Năm 2030, Đà Lạt - Việt Nam.
Chiếc ô tô trắng chạy vào một con đường vắng, hai bên là những hàng cây đang chìm trong bóng tối.
Ánh đèn pha từ chiếc xe ô tô quét qua những thân cây khiến bóng chúng đổ xuống như những cánh tay đang vươn ra chặn đường.
Bên trong xe ngập trong bầu không khí căng thẳng.
Minh siết chặt quai balo đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cậu ta khẽ lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng vốn có của bìa rừng.
Minh: t-thật sự… chúng ta phải quay vlog ở căn biệt thự đó sao?
Hoàng: cậu đừng nhát gan quá đấy! Làm đúng theo kế hoạch chúng ta sẽ có một lượng view cao!
Người ngồi cạnh hai người họ là Thành, anh ta lấy tay chỉnh lại mắt kính, rồi mở điện thoại lên.
Ánh sáng xanh từ đó hắt lên mặt, anh ta nghiêm túc đọc tài liệu trên màn hình.
Thành: theo hồ sơ tôi tìm được, vụ thảm sát ba năm trước vẫn là ẩn số. Cả gia đình bảy người đã bị sát hại một cách dã man. Cảnh sát phát hiện nhà cửa đã bị lục tung nhưng không mất-
Hoàng nhanh chóng cắt ngang lời Thành.
Hoàng: vì thế vong hồn họ khó siêu thoát! Việc của chúng ta chỉ vào đó câu view là được
Minh nuốt nước bọt.
Minh: nhưng... t-tớ nghe đồn từng có người thấy ma trong đó đấy…
Khải ngồi trước, tay cầm vô lăng, ánh mắt vẫn ngước lên nhìn đường.
Cậu ta khẽ cất giọng.
Khải: này! Như vậy mới view cao chứ. Khà khà
Duy quay phắt lại nhìn Minh, cậu ta cười nhẹ.
Duy: vì tương lai kênh lớn mạnh, cậu chịu khó tí đi! Vả lại, trên đời này làm gì có ma quỷ, cậu lo xa quá đấy!
Sau ba mươi phút lái xe, bánh xe đột nhiên dừng lại ở một căn biệt thự cổ kính.
Bề ngoài căn biệt thự đã mục nát do lâu ngày không được sửa chữa.
Năm người họ nhanh chóng bước xuống xe.
Trước mặt họ một cánh cổng rỉ sét, bám đầy rêu xanh.
Khải chạy lại cốp xe, lấy ra những bộ trang phục hóa trang, đạo cụ, máy quay, rồi cất giọng.
Khải: Thành, cậu cầm máy quay, tớ sẽ là nhân vật chính. Duy và Hoàng hóa trang dọa cả đám, còn… Minh, cậu sẽ phụ tạo ánh sáng đi.
Hoàng ngáp ngắn ngáp dài, rồi gật đầu với cậu ta.
Hoàng: …như vậy là hợp lý rồi, quay nhanh về nhanh, tớ sắp buồn ngủ rồi…
Sau khi phân công cho từng người xong, cả nhóm bắt đầu bước vào cánh cổng.
Tại cửa sổ tầng ba, một bóng người lặng lẽ dõi mắt về phía họ.
“Kẹt…”
Cánh cửa bị đẩy mạnh khiến nó vang lên từng tiếng kẽo kẹt chói tai, như thể nó phát ra từ cõi chết chứ không phải đến từ cánh cửa.
Khải cười nhẹ, chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên lầu trên.
Khải: Duy và Hoàng, các cậu qua bên kia hoá trang đi.
Duy: được rồi được rồi!
Một tiếng “bíp” khẽ vang lên, tiếp đó là một chấm sáng đỏ nhỏ bé lặng lẽ hiện ra.
Chiếc máy quay trên tay Thành đã được khởi động, nó nhanh chóng ghi lại mọi thứ.
Khải: dô, hè lố anh em! Hôm nay ba bọn tôi quyết định tham quan căn biệt thự từng có 1 vụ thảm sát kinh hoàng đây. Chúng tôi sẽ cho anh em thấy tin đồn ma quỷ trong cái biệt thự này là thật hay phét nhé. Đi theo chân tôi nào!
Cả nhóm di chuyển đến căn phòng nằm cuối hành lang.
Đó là một căn bếp, nhưng nó đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Đột ngột, thứ ánh sáng nhợt nhạt soi vào bên trong để lộ ra một chiếc bàn ăn nằm giữa căn phòng.
Trên bàn bám đầy bụi và những chiếc bát sứ nằm ngổn ngang khắp mặt bàn.
Cả hai người, Khải và Thành nhanh chóng bước vào bên trong, còn Minh, cậu ta vẫn đứng bên ngoài.
Một cảm giác mơ hồ cứ thôi thúc cậu ta ngó lại phía sau.
Minh do dự một lúc, rồi quay mặt ra phía hành lang tâm tối.
Ngay tại đó, một bóng đen mờ ảo đứng đó, hắn nhìn cậu ta rồi nhanh chóng biến mất.
Minh lấy tay còn lại dụi mắt liên tục.
Minh: m-mình nhìn nhầm phải không?
Khải: Minh…!! Cậu làm gì đứng ở ngoài vậy? Vào trong đi! Thiếu ánh sáng quá rồi!!!
Minh: à ừ! Tớ vào liền!
Ánh đèn từ chiếc máy tạo ánh sáng trên tay Minh quét dọc qua căn bếp phủ đầy mạng nhện.
Khi Minh vừa bước vào, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khiến cậu ta khẽ rùng mình.
Cùng lúc đó, một giọng hát trong trẻo nhưng toát vẻ u ám vang lên.
Đó là một bài nhạc có vibe u sầu và đầy oan ức.
Một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ thoảng qua từng người trong nhóm.
Minh khựng lại, da gà bắt đầu nổi lên.
Minh: đ-điều này… hình như… đâu có trong kịch bản?
Máy quay bắt đầu bị nhiễu, từng đường nhiễu trắng chạy dọc khắp khung hình, phát ra những âm thanh “rè rè”.
Thành nhíu mày.
Thành: Khải? Máy quay của cậu bị làm sao rồi nè?
Thành đưa máy quay đến trước mặt Khải.
Khải nghiêng đầu nhìn nó một lúc lâu, rồi nói.
Khải: quái lạ? Pin vừa sạc đầy mà đỏ lòm rồi? Cả thẻ nhớ cũng báo lỗi format…?
Khải run tay, cậu ta đập nhẹ vào máy quay.
Khải: c-cái gì cơ? Bị hỏng rồi á. Trời ơi! Cái thiết bị này tôi mua hơn 25 triệu đấy! Đừng nói hỏng là hỏng chứ!!!
Cậu ta nhìn nó, khóe mắt bất chợt rơi nước mắt.
Minh: này này… n-nãy giờ… có ai để ý tiếng hát không dậy?
Thành: tiếng hát này...
Anh ta liền lấy bộ đàm ra, hét thẳng vào đó.
Thành: Duy, Hoàng!! Đừng đùa kiểu rẻ tiền đó nữa!
Khải dặt lấy chiếc bộ đàm trong tay Thành.
Khải: tớ không quay được gì cả. Màn hình chỉ hiện toàn những dòng code lạ... Hình như máy bị hỏng rồi. Híc.
Thành: Duy, Hoàng? Hai người nghe rõ không? Đùa hơi quá rồi đó, dừng tiếng hát lại đi, bọn tôi không quay được gì vì nhiễu sóng rồi đây này!!
Không ai đáp lại cả nhóm, chiếc bộ đàm chỉ phát tiếng rè rè đáp lại.
Tiếng hát cũng đột ngột dừng lại.
Một sự im lặng đến nghẹt thở nhanh chóng bao trùm lấy căn bếp.
Minh thì thầm, giọng cậu ta nói đến mức dường như đã bị tiếng gió ngoài cửa sổ nuốt mất.
Minh: này… tớ không nghĩ đó là họ…. Hướng tiếng hát lúc nãy... hình như… hình như đến từ phía hầm rượu bên dưới, không phải từ lầu.
Thành không đáp lại, chỉ gật đầu đồng ý với Minh.
Khải nhìn vào khung hình máy quay, gương mặt cậu ta vui đến mức vô thức hét lên.
Khải: ahhhh! Nhìn này, máy quay không nhiễu nữa, nhưng mà…
Thành và Minh ghé mắt nhìn vào màn hình của máy quay.
Trong khung hình hồng ngoại, trong góc tối của căn bếp, có hai bóng người đang đứng quay lưng, đầu gục xuống thấp.
Hai bóng người ấy đang trong bộ đồ hóa trang của Hoàng và Duy.
Thành thở phào như đã trút bỏ hết sự lo lắng.
Thành: kia kìa! Hai người này thật là... hù gì mà hù quá trớn dậy? Đi xa hơn kịch bản rồi đấy!
Khải: này! Hai người làm gì đứng đấy vậy?
Hai bóng người vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng đó, vẫn gục đầu xuống.
Cùng lúc đó, một luồng gió lạnh mạnh thổi từ ngoài cửa sổ vào trong căn bếp, làm cánh cửa căn bếp đóng sầm lại.
“Rầm!!”
Minh hét toáng lên.
Minh: AHHHHH!!!!! Có ma!!!!!!
Khải run bần bật, zoom ống kính vào hai cái bóng.
Khải: Thành ơi… xem này… nhìn kĩ đi, hai người họ... không có chân…
Ống kính máy quay zoom sát vào phần dưới của hai chiếc bóng.
Thay vì đôi chân chạm đất, hai bộ trang phục hóa trang đang lơ lửng cách mặt đất khoảng 20cm.
Đột ngột cả hai cái bóng xoay cổ 180 độ về phía máy quay, rồi bay thẳng vào màn hình.
Khi chúng bay thẳng vào màn hình, tiếng rè của máy quay rít lên in ổi.
“Rắc Rắc!”
Âm thanh gỗ gãy răng rắc và tiếng rè rè in ổi phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm.
Và rồi… “Rầm!!!”
Sàn nhà sập xuống, cả ba người rơi tự do xuống căn hầm rượu của căn biệt thự…
Cùng lúc đó, tại hành lang tầng hai.
Hoàng đang chỉnh lại chiếc mặt nạ quỷ, khẽ lên tiếng.
Hoàng: này, Duy… cậu có nghe thấy tiếng động dưới lầu không? Hình như bọn nó bắt đầu diễn rồi đấy.
Duy thì đang dặm lại phấn trắng trên mặt, vẻ mặt cậu ta bình thản như chẳng hề sợ ma quỷ có thật cả.
Duy: tôi chả nghe thấy gì ngoài tiếng gió.
Hoàng: ể? Bộ đàm của tớ mất tín hiệu rồi? Bộ đàm của cậu có mất tín hiệu không?
Nghe vậy, Duy cũng nhanh chóng lấy bộ đàm ra kiểm tra.
Duy: bộ đàm của tôi cũng mất tín hiệu luôn rồi?
Duy đập nhẹ bộ đàm vào lòng bàn tay, gương mặt thoáng qua một vẻ khó hiểu.
Duy: rõ ràng pin còn đầy mà?
Hoàng nhìn quanh, vẻ bồn chồn hiện rõ lên từng cử chỉ của cậu ta.
Hoàng: c-có khi nào bọn nó định troll ngược lại chúng ta không? Kiểu… thay vì quay thám hiểm biệt thự ma, bọn nó quay một ngày troll tớ với cậu ấy??
Duy cười khẩy.
Duy: hừ, nếu thế thì chúng nó nhầm to rồi. Tôi "trùm" phim kinh dị mà…
Bất ngờ, một tiếng "Rắc" khô khốc vang lên từ cuối hành lang.
Hoàng giật mình, liền lập tức giơ đèn pin qua đó.
Hoàng: ai đó? Khải? Thành? Hay Minh? Đùa không vui đâu nhé!!
Ánh sáng nhợt nhạt từ đèn pin lướt qua khoảng đen, xua đi bóng tối để lộ ra cuối hành lang là một chiếc xe nôi bằng gỗ cũ kỹ.
“Cạch cạch…”
Chiếc xe nôi bắt đầu tự chuyển động, dù chẳng ai đẩy nó.
Hoàng lùi lại vài bước, giọng lạc đi vì run.
Hoàng: D-Duy... c-cậu... cậu vừa đẩy nó phải không?
Mồ hôi trên trán Duy bắt đầu chảy ra, nhễ nhại khắp mặt.
Lúc này, cậu ta mới bắt đầu biết sợ là gì.
Duy: không... không, tôi đứng cạnh cậu mà.
Hoàng chỉ tay vào chiếc xe nôi.
Hoàng: nhìn đi kìa… thế sao nó tự chuyển động?
Bất chợt một bài đồng dao vang lên, nó phát ra ngay từ chiếc bộ đàm trên tay Hoàng.
“Trốn cho kỹ... tìm cho sâu... ai đứng sau... mất đầu…”
Hoàng hét lên, vứt mạnh bộ đàm xuống sàn
Hoàng: Ahhhh!!!!
Cậu ta hoảng loạn, liên tục dùng chân đạp mạnh vào bộ đàm.
Duy nhanh chóng chụp lấy tay Hoàng.
Duy: chạy! Chạy xuống lầu tìm bọn kia nhanh!! Tôi cảm giác có gì đó không ổn rồi!
Cả hai quay đầu chạy về phía cầu thang.
Nhưng khi họ vừa chạm chân đến bậc thang đầu tiên, ánh đèn pin trên tay Hoàng bất chợt chiếu xuống phần cầu thang bên dưới.
Nó đã sập một nửa.
Duy thở hổn hển, ánh mắt nhìn xuống khoảng trống nơi cầu thang vừa sập.
Duy: khốn kiếp! Thành! Minh!! Khải!!! Các cậu có ở dưới đó không? Trả lời đi!!!!
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa vọng lại từ phía căn bếp đáp lại lời của Duy.
Hoàng cầm chặt lấy cánh tay Duy, toàn thân cậu ta run lẩy bẩy.
Hoàng: c-chúng ta phải tìm đường khác xuống cứu họ! Nơi này thật sự bị quỷ ám rồi…
Duy cố giữ bình tĩnh, nhưng tay run lên bần bật.
Duy: bình tĩnh, cậu nhìn kìa, cuối hành lang có lối đi ra ban công, hoặc là… cầu thang thoát hiểm.
Tiếng xe nôi gỗ lại vang lên “cạnh cạnh” một lần nữa.
Nó không còn lăn từ từ nữa mà đang lao nhanh về phía cả hai với tốc độ kinh khủng!
Hoàng hét toáng lên.
Hoàng: NÓ LẠI ĐẾN KÌA!!!!!
Cả hai cắm đầu chạy ngược về phía cuối hành lang.
Ánh sáng từ đèn pin quét loạn xạ khắp nơi.
Khi chạy ngang qua một căn phòng ngủ, họ nhanh chóng chạy vào trong, đóng sầm cửa lại.
Cả hai dựa lưng vào cánh cửa, liên tục thở dốc.
Hoàng liền quay phắt sang Duy, cậu ta quát.
Hoàng: tại cậu hết đấy! Nếu lúc đó không kêu chúng tôi vào đây câu view thì không có chuyện như này xảy ra rồi!!!!
Duy: đừng đổ lỗi! Cậu cũng là người đứng lên kêu gọi cả nhóm nữa đấy!!!
Trong lúc cả 2 chửi nhau.
Một bài đồng dao bất chợt vang lên thêm một lần nữa.
Âm thanh ấy khiến họ nhanh chóng dừng tranh cãi, mà lắng nghe xem nó phát ra từ đâu.
"Một người nằm bếp, máu chảy thành dòng... Hai người trên gác, cổ treo lửng lơ... Ba người trong hầm, thịt xương nát bấy... Bốn người chạy trốn, gãy chân giữa đường... Năm, sáu, bảy người... đều đã đi ngủ... CÒN NGƯỜI THỨ TÁM... ĐANG Ở SAU LƯNG…”
Bài đồng dao vừa dứt, bên ngoài cửa liền phát ra tiếng lộp cộp, lộp cộp.
Hoàng đứng hình, hơi thở nghẹn cứng lại trong cổ họng.
Hoàng: dừng tranh cãi tại đây! C-cậu có nghe thấy gì không?
Duy từ từ soi đèn pin vào phía chiếc giường.
Một cô gái đang ngồi trên đó, đôi chân đang đung đưa, miệng vẫn đang hát bài đồng dao.
Khi ánh đèn vừa rọi vào, cô ta nhanh chóng biến mất vào khoảng không.
Duy: cô ta... cô ta biến mất rồi?
Hoàng: chạy! Phải thoát khỏi căn phòng này ngay! Cô ta không phải người!!!!
Hoàng liên tục vặn tay nắm cửa nhưng nó cứng ngắc như thể bị hàn lại. Cậu ta điên cuồng đập cửa, hét lên trong tuyệt vọng.
Hoàng: Khốn kiếp! Mở Ra!! MỞ RA!!!!!!!
Đột nhiên từ gầm giường, một bàn tay xám xịt, gầy guộc thò ra.
Nó dài, nó thực sự rất dài!
Nó đang tóm lấy cổ chân Hoàng kéo xuống gầm giường.
Đôi bàn tay của Hoàng bám chặt xuống nền nhà, khóe môi gào lên trong tuyệt vọng.
Hoàng: Ahhhhh!!!!! NÓ BẮT LẤY TỚ RỒI! CỨU TỚ!!!! DUY!!!!!
Duy lao đến định kéo Hoàng lại thì cả căn phòng rung chuyển dữ dội.
Sàn nhà dưới chân họ nứt toác ra, cả hai rơi tự do xuống dưới.
Cùng đó là một tờ giấy trắng bay theo họ xuống.
Hầm rượu chật hẹp, nồng nặc mùi rượu chua hòa lẫn với mùi ẩm mốc.
Ánh sáng duy nhất còn sót lại lại đến từ chiếc ánh đèn LED trên máy quay của Khải và chiếc máy tạo ánh sáng trên tay Minh.
Minh ngồi dậy, cậu ta ho sặc sụa.
Minh: khụ khụ… Thành… Khải… hai cậu có sao không?
Thành gượng dậy, bàn tay mò mẫm tìm chiếc mắt kính.
Thành: tôi ổn, nhưng mà mất mắt kính là tôi thấy không ổn rồi đó.
Minh nhìn quanh, rồi ánh mắt cậu ta dừng lại ở chiếc mắt kính của Thành.
Minh cầm lấy, liền đưa nó lại cho Thành.
Minh: đây, của cậu nè…
Thành gật đầu cảm ơn, rồi lặng lẽ đeo nó lên mặt.
Khải không quan tâm mọi thứ, cậu ta liền nhào đến chiếc máy quay, điên cuồng kiểm tra nó bằng vẻ mặt mếu máo.
Khải: tạ ơn trời!!! Nó không bị hỏng dù rơi từ trên đó xuống!!!
Chiếc máy quay đã bình thường trở lại, nó hoàn toàn hết nhiễu sóng.
Nó đang quay lên trên, chỗ căn bếp khi nãy.
Ở đó không có ma quỷ nào cả, chỉ có hai bộ đồ hóa trang trống rỗng được treo lên trần nhà bằng dây cước.
Đó là lý do lúc nãy chúng trông như đang lơ lửng.
Thành đưa tay chỉnh kính, vẻ mặt anh ta bỗng chốc nghiêm túc khi nhìn lên trần nhà.
Thành: tôi nghĩ… cái sàn nhà này không phải tự nhiên sập. Nhìn vết cắt ở thanh gỗ kia đi, nó bị cưa dở từ trước.
Minh tiến lại gần Thành, giọng cậu ta nhỏ dần.
Minh: vậy là... Hoàng với Duy bày ra trò này để dọa chúng ta? Nhưng… họ đâu rồi?
Thành: tôi không nghĩ họ làm vậy…
Cùng lúc đó, Khải cũng nhặt được một mẫu nhật ký ố vàng do thời gian.
Khải: các cậu nhìn này…
Cả hai nhanh chóng ghé mắt vào mẫu nhật ký ấy.
Thành bắt đầu đọc nó, giọng anh ta bỗng trở nên trầm xuống.
Ngày 14 tháng 10 năm 2027.
(Từ người dẫn truyện: đúng cách đây hai tuần trước vụ thảm sát).
"Hôm nay, con chó Mực Đen của mình cứ sủa liên tục và điên cuồng cào bới dưới gốc cây sồi ở sân sau.
Khi người làm vườn của mẹ mình đào lên, thứ nằm dưới lớp đất đó không phải là báu vật như trong truyện cổ tích mình hay đọc…
Nó là một chiếc quan tài bằng gỗ đen xì, nồng nặc mùi ẩm mốc luôn.
Cha mình đã ra lệnh bật nắp. Bên trong không có người chết, chỉ có vàng.
Rất nhiều thỏi vàng sáng loáng, nó chất đầy tới miệng quan tài luôn đó.
Cha mình cười, nhưng mà… ánh mắt ông ấy nhìn số vàng đó lạ lắm.
Ông ấy bảo: 'Đất của ta, báu vật cũng là của ta!’
Nhưng mà… mình sợ… mình nghĩ nó nên thuộc về Nhà Nước.
Nếu bị phát hiện… liệu gia đình mình có bị phạt tù không?”
Thành: trang nhật ký này…? Nó đã bị đốt đi một nửa, tôi nghĩ vụ án này bắt đầu không đơn giản rồi đó…
Gương mặt Khải đầy sửng sốt, ánh mắt cậu ta run lên, nhưng không phải vì sợ, mà là vì kinh ngạc.
Khải: khoan đã! Nếu vậy… vụ thảm sát này xảy ra vì số vàng? Vậy hiện giờ chúng đang ở đâu?
Ánh mắt Thành chăm chú nhìn vào trang nhật ký.
Thành: nếu cảnh sát báo rằng không mất thứ gì quý giá… thì nghĩa là số vàng đó chưa bao giờ bị lấy đi, hoặc là kẻ thủ ác không tìm thấy nó. Tôi nghĩ vậy.
Minh vô thức lùi lại về sau, lưng cậu ta va phải một chiếc kệ để rượu, khiến những bình rượu trên đó run lên dữ dội.
Minh: tớ nghĩ… kẻ thủ ác chính là một trong số những người trong nhà, họ giết nhau vì số vàng đó.
Ánh mắt Khải bất chợt lóe sáng, như thể ngay khoảnh khắc ấy, cậu ta đã bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.
Khải: ê này, nếu bây giờ chúng ta tìm thấy số vàng đó… thì chúng ta nên làm gì? Đưa cho cảnh sát? Hay là… hè hè.
Khải vừa dứt câu, bất ngờ từ phía trên trần hầm, nơi sàn nhà vừa bị sập, hai bóng người rơi xuống.
“Bộp! Rầm!”
Hoà lẫn với tiếng hỗn loạn ấy là những tiếng hét thất thanh.
Minh nhảy toáng lên, miệng liên tục hét lớn, lớn đến mức cổ họng cậu ta cũng bắt đầu đau rát.
Minh: AHHHHHH!!!! CÓ MA!!!!!!!
Hoàng và Duy: ĐỪNG GIẾT CHÚNG TÔI!!!!!!!!!
Cả nhóm nhận ra nhau sau một hồi hỗn loạn.
Hoàng và Duy mặt cắt không còn giọt máu, quần áo bụi bặm bám đầy vì cú rơi.
Cả hai thở hổn hển.
Hoàng hoảng hốt lên tiếng.
Hoàng: ngôi nhà này thật sự bị ám rồi! C-chúng ta tìm đường về xe n-nhanh lên!!!!
Khải chẳng quan tâm lời nói ấy của Hoàng, cậu ta đáp lại với vẻ mặt thích thú.
Khải: cậu biết chúng tớ vừa tìm gì không? Nơi này có 1 kho vàng đấy!
Duy: kho vàng?
Thành gật đầu, anh ta nhanh chóng đưa tờ giấy ra cho Hoàng và Duy xem.
Duy và Hoàng ngạc nhiên không nói lên lời, quên cả sự sợ hãi ban đầu.
Hoàng: c-cái này tin được không?
Khải: tớ nghĩ sẽ tin được, mẫu giấy đã bị đốt một nửa, điều này chứng tỏ kẻ thủ ác không muốn cho ai biết đến nó!
Duy: v-vậy bây giờ chúng ta đi tìm khó báu?
Minh: nhưng mà… lỡ hắn ta vẫn còn quanh đây thì sao?
Thành gật đầu đồng tình câu nói đó của Minh, anh ta chỉ tay vào vết cắt gỗ rồi nói
Thành: nhìn đi, đây không phải vết mục, là vết cưa. Có kẻ đã chuẩn bị cho việc này từ trước. Tôi nghĩ chúng ta nên về, rồi từ từ tin tiếp.
Trong lúc cả đám đang trò chuyện, bất chợt một giọt nước màu đỏ từ trần nhà rơi xuống.
Nó rơi trúng mặt Minh, mùi nó tanh như mùi máu tươi…
Minh giật mình, vô thức hét toáng lên.
Minh: Ahhhh!!! C-cái gì vừa rớt lên mặt tớ vậy!
Nghe vậy, cả nhóm nhanh chóng ngước mặt lên trần nhà.
Máy tạo ánh sáng trên tay Minh soi lên trên.
Ánh sáng của nó nhanh chóng xua đi bóng tối, để lộ ra những thanh xà gỗ loang lổ vết mục.
Và cũng tại đó, một xác chết khô khốc bị treo ngược, cổ họng đã bị cắt ngang một đường sâu hoắm.
Giọt máu lúc nãy cũng từ đó rơi xuống.
Hoàng đơ cứng người, miệng cậu ta mở to, nhưng không tài nào lên tiếng được.
Còn Minh, khóe mắt cậu ta run lên, rơi xuống vài giọt nước mắt.
Hơi thở cậu ta nghẹn cứng ở cổ họng vì sợ, miệng lắp bắp không thành tiếng.
Minh: đ-đó l-là… XÁC CHẾT!!!!!!!!
Vừa dứt tiếng hét, một giọng trẻ con cười khúc khích vang lên khắp căn hầm.
“hì hì hì hì…”
Bất chợt một bài đồng dao vang lên từ bốn phía bức tường.
Giọng hát trong trẻo của một đứa con nít, lúc xa lúc gần, nhịp điệu đều đặn đến đáng sợ.
"Đào đất tìm vàng, vàng chẳng thấy đâu... Thấy cái quan tài, nằm sâu dưới gốc... Cha cười hớn hở, mẹ khóc thở than... Chú cầm con dao, cắt ngang cổ họng...
Một người nằm bếp, máu chảy thành dòng... Hai người trên gác, cổ treo lửng lơ... Ba người trong hầm, thịt xương nát bấy... Bốn người chạy trốn, gãy chân giữa đường... Năm, sáu, bảy người... đều đã đi ngủ... Còn người thứ tám... đang ở quanh đây…
Năm thỏi vàng ròng, đổi lấy bảy mạng... Chủ cũ quay về, đòi lại tiền công... Đừng có nhìn lên... đừng có nhìn xuống... Nhìn vào góc tối... thấy ta đang cười..."
“Ahahahaha, Áhahahahaha”
Tiếng cười quái dị vang vọng khắp căn hầm.
Khải run rẩy nhìn vào màn hình máy quay.
Giọng cậu ta nghẹn lại, từng câu từng câu được phát ra từ cổ họng cậu ta, nó nhỏ đến mức dường như đã bị tiếng cười lấn át hoàn toàn.
Khải: T-Thành ơi... Nhìn vào máy quay của tớ nhanh lên! Đ-đằng sau... đằng sau cái xác treo ngược đ-đó…
Qua ống kính máy quay hồng ngoại, cái xác khô không chỉ đứng yên.
Phía sau nó, những cái bóng đen từ từ bò ra từ các kẽ nứt của tường hầm.
Chúng không có mặt, chỉ có những cái miệng rộng hoác đang hát theo nhịp bài đồng dao.
Duy run rẩy thò tay vào trong túi áo, cậu ta lấy ra một tờ giấy trắng lúc nãy bay theo mình xuống hầm.
Duy: l-lúc rơi xuống... t-tôi nhặt được tờ giấy này... nó là… nó là sơ đồ căn hầm! Chúng ta tìm đường ra khỏi đây nhanh!!!!
Minh quát, giọng cậu ta mếu máo.
Minh: SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI LẤY RA!!!
Thành: đừng cự cãi tại đây! Nhìn sơ đồ đây này! Ở góc hầm, phía Đông, có một ký hiệu hình chiếc chìa khóa, và một lối thoát hiểm thông ra giếng cổ sân sau!
Tiếng cười trẻ con càng lúc càng lớn, cũng là lúc những chiếc bóng đen bắt đầu bò xuống từ trần nhà.
Duy: chạy mau!!!! Đừng quay đầu lại!!!!
Cả nhóm giẫm lên những chai rượu vỡ, tiếng loảng xoảng vang dội.
Khải vừa chạy vừa đưa máy quay ra sau lưng.
Trong màn hình, những cái bóng đen đó đột ngột dừng lại.
Nó không đuổi theo, nó chỉ đứng đó nhìn và cười.
Cả nhóm nhanh chóng chạy đến cánh cửa thoát ra khỏi hầm.
Cánh cửa dẫn đến hành lang dẫn ra giếng cổ sân sau.
Cửa hầm rượu đóng sầm lại.
“RẦM!”
Nhưng tiếng cười khúc khích của đứa trẻ ấy vẫn len lỏi qua khe cửa.
Cả nhóm vẫn tiếp tục chạy bán sống bán chết theo chỉ dẫn trên tờ sơ đồ từ tay Duy.
Đột nhiên Khải hét lên.
Khải: mọi người... dừng lại... dừng lại mau!
Cả nhóm khựng lại.
Trước mặt họ, lối đi dẫn ra sân sau bị chặn bởi một dãy các tấm gương khổng lồ bám đầy bụi.
Chúng được xếp thành một mê cung..
Khải hoảng loạn tột độ.
Khải: Duy! Sơ đồ nói gì? Tại sao lại có gương ở đây?
Những tấm gương lớn cao qua đầu người, khung gỗ mục nát, xếp chồng chéo lên nhau.
Máy tạo ánh sáng của Minh hắt vào các tấm gương tạo ra hàng trăm hình bóng của cả nhóm đang nhảy múa trên đó.
Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của từng người.
Thành giơ tay ra hiệu dừng lại, giọng thì thầm nhưng đầy quyết đoán.
Bỗng chốc, gương mặt đang hoảng loạn của anh ta lại trở về trạng thái “bình thản” như lúc ban đầu còn ở trong xe.
Thành: đừng chạy tán loạn! Trong mê cung gương, càng hoảng loạn sẽ càng dễ tách đoàn. Mọi người nắm lấy vạt áo nhau đi thành hàng dọc.
Minh khóc không thành tiếng, tay cậu ta run lẩy bẩy, từ từ chỉ tay vào các tấm gương.
Minh: nhìn kìa... trong gương... tại sao hình phản chiếu của tớ lại không khóc?
Nghe vậy cả nhóm lúc này chợt phát hiện gì đó trong từng tấm gương.
Bên phải Hoàng.
Hình phản chiếu của cậu ta đang đứng thẳng, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo.
Trong khi đó Hoàng đang run rẩy và mếu máo như sắp khóc.
Duy hét lên khi thấy cảnh tượng đó.
Duy: đừng nhìn vào gương! Nhìn vào chân mình thôi!
Mọi người vừa đi vừa run, bàn tay mỗi người siết chặt vạt áo của nhau, như thế nếu chỉ cần buông lỏng, họ sẽ thật sự lạc nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thành chợt nhận ra điều gì đó.
Thành: đợi đã…!
Thành đưa tay lên chỉnh kính, mắt anh ta lóe sáng, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc đến lạ.
Thành: hãy nhớ kỹ lại bài đồng dao đó "Chú cầm con dao, cắt ngang cổ họng". Gia đình bảy người, nếu người chú là kẻ giết người, thì người chú chính là người thứ tám. Hắn không nằm trong số bảy người đã chết mà cảnh sát tìm thấy!
Minh: trời đất ơi!!!! Thành ơi!!!! Chúng ta không phải cảnh sát!!! Đứng ở đây phân tích thì giúp ít được gì!!!!
Hoàng gật đầu lia lịa, đồng ý với Minh.
Hoàng: đúng đúng!!! Lo giữ mạng cái đã!!!!
Thành lắc đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.
Thành: không sao…
Khải: cậu…?
Duy: này… nếu kẻ thủ ác là kẻ thứ tám trong bài đồng dao, và hắn chưa chết... thì hắn đang ở đâu?
Bất ngờ, một âm thanh cực đại vang lên
“XOẢNG! RẮC!”
Những tấm gương khổng lồ đồng loạt nổ tung, như thể có một lực ép vô hình từ bên trong đánh bật ra.
Những mảnh kính không rơi xuống đất ngay, mà bị bắn tung tóe vào không trung.
“BỘP! RẦM!”
Cả nhóm bị một lực vô hình đẩy mạnh ra sau cánh cửa gỗ dày của hầm rượu.
Cú va chạm mạnh đến mức khiến phổi họ dường như bị ép khô không khí.
Minh ho sặc sụa, cậu ta cố gượng dậy.
Minh: ... khụ... khụ...
Máy tạo ánh sáng rơi xuống nền nhà, ánh sáng lờ mờ hắt lên trần nhà.
Không còn mê cung gương nào cả.
Trước mặt họ chỉ là hành lang dẫn ra giếng cổ trống không, bám đầy bụi bặm và mạng nhện.
Những tấm gương khổng lồ khi nãy họ thấy thực chất chỉ là những khung tranh cũ nát, rỗng đã mất hết tranh từ lâu.
Khải run rẩy, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách của hành lang.
Khải: c-chúng ta đang ở đâu? Đây là... thực tại hả?
Duy cố ngồi dậy, tay vẫn bám chặt tờ sơ đồ.
Duy: cánh cửa hầm... chúng ta vẫn ở ngay cửa hầm? Nãy giờ chúng ta... chúng ta vẫn chưa hề di chuyển?
Mọi thứ im lặng đến lạ kỳ.
Không còn tiếng hát đồng dao, không còn tiếng cười trẻ con.
Chỉ có tiếng tim đập thình thịch và tiếng gió rít qua khe cửa phía trên lầu.
Cùng lúc đó, một tờ giấy nhỏ, ố vàng, từ từ chao đảo trong không trung.
Nó nhẹ nhàng rơi xuống, đáp ngay trên mu bàn tay đang run rẩy của Minh.
Minh cúi xuống nhìn, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Minh: đây là… các cậu nhìn nè!
Đó là một tấm ảnh trắng đen đã bị cháy sém một góc.
Trong ảnh, một gia đình tám người đang đứng cười hạnh phúc trước căn biệt thự khi nó còn mới.
Gồm có: cha, mẹ, đứa con út hai tuổi đang được người mẹ bế trên tay, người chị và đứa em gái tám tuổi.
Trong đó còn có ba người giúp việc: một bà lão, một cô gái trẻ, VÀ… một người đàn ông trung niên, tay vẫn cầm chặt cây xẻng.
Giọng Minh run run, ngón tay chỉ vào người đàn ông đứng ở góc khuất nhất của tấm ảnh.
Minh: người đàn ông ở cuối ảnh là... người làm vườn... các cậu nhìn xem, trên tay ông ta... là một chiếc xẻng bám đầy bùn đất.
Thành giật lấy tấm ảnh từ tay Minh, khiến cậu ta ngỡ ngàng.
Thành: nhìn kỹ vào mắt ông ta đi. Trong khi cả gia đình đều cười, mắt ông ta lại nhìn chằm chằm vào cái gốc cây sồi... Tôi đoán không lầm, đó chính là nơi tìm thấy chiếc quan tài vàng.
Thành: Theo tôi nhớ… hồ sơ người giúp việc trong gia đình này không có “Người Làm Vườn” nào cả? Hắn là ai?
Duy: vậy có nghĩa… Ông ta không phải người giúp việc, hoặc có thể ông ta cũng là người giúp việc, nhưng bằng cách nào đó đã xóa được bằng chứng! Nên cảnh sát không tìm thấy danh tính của ông ta?!
Khải: nếu vậy… chính ông ta đã giết cả nhà vì số vàng đó?
Thành nghiến răng, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Thành: ông ta bây giờ chỉ là kẻ bị tình nghi thôi, và chúng ta cũng không có bằng chứng để báo cảnh sát!
Thành: tôi đoán… những gì chúng ta thấy nãy giờ... có thể chỉ là ảo giác do một loại khí gây mê!
Khải hét lên, chỉ tay vào máy quay.
Khải: ảo giác sao được? Nhìn đi! Máy quay của tớ nó đang quay cái gì thế này?!
Trên màn hình máy quay của Khải, bỗng nhiên hiện lên một đôi ủng cao su lấm lem bùn đất đang đứng giữa hành lang.
Nhưng khi nhìn bằng mắt thường, giữa hành lang chỉ còn là khoảng không tối tăm.
Minh vô thức lùi lại ra sau khi nhìn vào chiếc máy quay của Khải.
Cậu ta bỗng nhiên vấp phải một vật gì đó, khiến cậu ta ngã nhào ra sau.
Minh: ây da…
Minh gượng dậy, ánh mắt cậu ta nhìn xuống vật thể đó.
Minh: m-một chiếc rương? Thành! Có cái rương ở đây này!
Cả nhóm vội vã chạy lại phía Minh, trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy quay của Khải, nơi đôi ủng bùn đất vẫn đang đứng im lìm giữa hàng lang.
Thành tiến lại gần chiếc rương.
Ánh sáng từ máy tạo ánh sáng của Minh nhanh chóng soi vào chiếc ổ khóa đã bị gỉ mục.
Thành: chiếc rương này... nó có khắc biểu tượng giống hệt trên tờ sơ đồ mà Duy nhặt được…
Duy hét lên khi nhìn thấy Thành có ý định mở nó ra.
Duy: đừng mở nó, Thành!!!! Tôi có linh cảm không lành!!! Tin tôi đi, đừng mở nó!!!
Bất chấp lời can ngăn của Duy, Thành vẫn quyết định dùng một thanh gỗ nạy mạnh vào nắp rương.
“RẮC RẮC…”
Tiếng gỗ mục bị xé toạc vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch.
Nắp rương bật mở, một làn hơi lạnh lẽo, nồng nặc mùi mốc tỏa ra khiến cả nhóm phải bịt mũi.
Ánh sáng từ máy tạo ánh sáng của Minh quét vào bên trong.
Thứ đầu tiên họ thấy không phải là vàng.
Đó là những xấp giấy tờ cũ, những bộ quần áo trẻ con lấm lem máu khô, và ở dưới cùng là một mẫu giấy vẫn còn dính máu khô.
Khải: trời đất, tớ tưởng là vàng
Hoàng: đó hình như là... một tờ giấy?
Thành cầm tờ giấy lên tay, nghiêng đầu nhìn nó.
Thành: lại là một tờ nhật ký…
Dòng chữ trong nhật ký nguệch ngoạc, nét mực chỗ đậm chỗ nhạt như được viết trong cơn hoảng loạn tột độ.
Thành chậm rãi đọc nó cho cả nhóm nghe.
Ngày 21 Tháng 10 Năm 2027.
(Từ người dẫn truyện: đúng cách đây một tuần trước vụ thảm sát).
"Ông ta đã thay đổi. Không, ông ta không còn là người làm vườn hiền lành thường ngày vẫn tỉa hoa cho mẹ mình nữa!
Kể từ khi chiếc quan tài gỗ đen sì đó được đưa lên mặt đất, đôi mắt ông ta luôn sắc lạnh.
Đêm qua, mình nấp sau rèm cửa phòng ngủ và thấy ông ta không hề tỉa hoa cho mẹ…
Ông ta đang đo đạc.
Mình không nhìn nhầm, ông ta đang dùng thước dây đo khoảng cách từ gốc cây sồi đến từng ô cửa sổ của biệt thự.
Mình thấy miệng ông ta lẩm bẩm những con số như một kiến trúc sư đang tính toán một công trình…
Cha mình tưởng ông ta trung thành nên đã chia cho ông ta một phần nhỏ lượng vàng.
Nhưng cha không biết, thứ ông ta muốn không phải là số vàng.
Mình đã nghe thấy ông ta nói chuyện điện thoại với ai đó trong góc tối của căn biệt thự.
Mình nghe rõ từng lời từng câu:
‘Bản thiết kế gốc nằm trong rương gỗ ở hầm rượu.
Căn nhà này vốn được xây trên một mạch hầm bí mật từ thời nhà xxxx, nơi các tham quan giấu vàng, bạc thời xưa.
Số vàng trong quan tài chỉ là mồi nhử để lũ tham lam tự dẫn xác đến.
Được rồi, tụi bây nhanh chóng…’
Lúc đó… lúc đó mình sợ quá nên lỡ tay gây ra tiếng động…
May mắn, thật may mắn mình đã chạy thoát được ông ta!
Mình có nói cho ba mẹ nghe về việc ấy… những họ chỉ bảo do mình gặp ác mộng…
Kể từ hôm đó, mẹ và ba mình bắt đầu than đau đầu, còn chị mình thì liên tục mất ngủ…
Về phần mình, mình liên tục gặp những ảo giác kỳ lạ…”.
Thành gập mạnh tờ nhật ký, ánh mắt anh ta lóe sáng sau lớp kính.
Thành: ra là vậy… tôi hiểu rồi! Thực chất chẳng có ma quỷ nào cả. Mọi thứ đều là một kế hoạch giết người bằng khoa học!
Hoàng lắp bắp.
Hoàng: c-cậu nói gì vậy? Còn tiếng hát? Còn những cái bóng lơ lửng? Và cả đôi ủng trong máy quay nữa?
Thành chỉ tay vào khoảng trống, anh ta hét lên.
Thành: SỰ THẬT LUÔN CHỈ CÓ MỘT!
Khải: cậu bị Cỏnan nhập à?
Thành: thứ gây ra triệu chứng đau đầu, mất ngủ và ảo giác mà tờ nhật ký nhắc đến không đâu ngoài Carbon Monoxide (CO).
Tôi đoán ông ta cố tình can thiệp vào hệ thống xả khí của lò sưởi, làm tắc hệ thống dẫn đến khí CO tích tụ âm thầm khi gia đình nạn nhân dùng lò sưởi qua đêm.
Vì là chất “không màu, không mùi, không vị” nó đã xâm nhập vào cơ thể mà không một ai trong nhà hay biết.
Khí CO rút cạn oxy của não bộ, gieo rắc những cơn đau đầu âm ỉ, mất ngủ kéo dài và cuối cùng dẫn đến những ảo giác kinh hoàng.
Còn về phần tiếng hát đồng dao? Hãy nhìn kỹ các kẽ tường.
Đó là hệ thống ống đồng dẫn âm cũ.
Chỉ cần một chiếc máy phát nhạc đặt ở một đầu, âm thanh sẽ chạy dọc theo các ống này, tạo cảm giác tiếng hát vang lên từ bốn phía.
Một mánh khóe quang học mà ông ta dùng để tạo ra những tấm gương hay bóng ma lơ lửng thực chất là kỹ xảo “Pepper's Ghost”, sử dụng kính và ánh sáng góc khuất.
Do một phần chúng ta đã hít phải một lượng khí CO nhất định trong căn hầm, nên càng làm cho kỹ xảo này giống như thật!!
Tóm lại để mà nói, ông ta thực sự là một chuyên gia về dàn dựng!!
Khải run rẩy giơ máy quay lên.
Khải: thế còn đôi ủng này? Máy quay của tớ không biết nói dối!!
Thành nhếch mép cười lạnh một cái, anh ta tiến lại chỗ máy quay, nhặt lên một miếng phim mỏng dính trên ống kính.
Thành: nhìn đi Khải, ai đó đã dán một miếng decal trong suốt có hình đôi ủng lên ống kính máy quay của cậu từ lúc chúng ta còn đang bị ảo giác.
Hoàng bàng hoàng nhìn Thành, như thể đây là lần đầu cậu ta thấy Thành chuyên nghiệp đến vậy.
Minh run giọng.
Minh: v-vậy là... kẻ thủ ác vẫn còn sống? Và hắn đang ở đây để khai thác bí mật về "mạch hầm bí mật" đó? Liệu chỉ có 1 mình hắn hay cả 1 tổ chức ngầm dậy?
Duy hét lên.
Duy: nhìn kìa! Tờ sơ đồ của tôi... nó đang thay đổi màu sắc!
Dưới ánh sáng cực tím từ máy tạo ánh sáng của Minh, tờ sơ đồ vốn trông đơn giản bỗng hiện lên một lớp mực tàng hình.
Những đường nét đỏ rực hiện ra, cho thấy căn hầm này thực chất là một mạch hầm khổng lồ với các lối đi bí mật nằm sau các bức tường gỗ.
Thành gật đầu như hiểu ra mọi thứ.
Thành: tôi hiểu rồi. Căn hầm này vốn có trước cả căn biệt thự, gia đình nạn nhân vô tình tìm thấy và biến nó thành một căn hầm ủ rượu.
“Người thứ tám" thực chất vẫn luôn tồn tại ở đây. Hắn là kẻ đã sống trong các kẽ tường của căn hầm này suốt hơn ba năm qua.
Vụ thảm sát năm xưa, không phải chỉ có một kẻ gây ra mà là một TỔ CHỨC NGẦM!!!
Bỗng nhiên... RẦM!
Cánh cửa hầm rượu bị khóa chặt từ bên ngoài.
Một giọng nói khàn đặc vang lên qua khe cửa.
"Các cậu nhóc thông minh đấy... nhưng người thông minh thường không sống lâu."
Bên ngoài cánh cửa hầm rượu, và cánh cửa thông ra giếng cổ đóng sầm lại.
Nhốt cả đám trong hành lang hầm rượu chất hẹp.
Tiếng cười khàn đặc vọng qua khe cửa gỗ, nghe như tiếng hai mảnh kim loại rỉ sét chà xát vào nhau.
Duy đập mạnh vào cửa, cậu ta hét lên.
Duy: khốn kiếp! Mở cửa ra! Ông là ai?
“Ta là ai á? Hừ… Bây giờ thì không quan trọng nữa rồi.
Vì các ngươi đã đọc những thứ không nên đọc.
Ba năm qua, chưa có kẻ nào sống sót ra khỏi đây khi chạm vào bí mật của ‘Mạch hầm vàng’ cả.
Và giờ các ngươi cũng thế…”
Thành áp tai vào cửa, ra hiệu cho cả nhóm im lặng.
Anh kéo từng người về phía mình, nói nhỏ vào tai họ.
Thành: hắn đang một mình. Khải, Minh, các cậu bật hết đèn lên, đừng để hắn có lợi thế bóng tối!!
Khải vẫn cầm chặt máy quay, giọng cậu ta lắp bắp.
Khải: Thành, nhìn này! Trong máy quay... tớ thấy một chấm đỏ quét qua khe cửa. Hắn có súng gắn ống ngắm laser thì phải?
Một chấm đỏ nhỏ như hạt đậu lướt qua vai Minh rồi dừng lại ngay giữa ngực Thành.
Cả nhóm nín thở, lùi lại phía sau những kệ rượu dày để làm vật chắn.
Thành quát.
Thành: ông là người làm vườn năm đó phải không? ông không chỉ giết gia đình này vì vàng, ông là "kẻ canh giữ" cho tổ chức ngầm nào đó?
Nhưng ông nhầm rồi, háhá, chúng tôi đang livestream toàn bộ những gì nãy giờ ở đây!!!
Lão già ấy im lặng vài giây rồi cười phá lên đầy thích thú.
“Livestream? Livestream ở vùng trắng sóng này sao? Các cậu nhóc, chiêu đó cũ rồi. Bây giờ, hãy ngoan ngoãn nằm im trong đó đi. Ta sẽ bơm khí gas vào, các ngươi sẽ ‘ngủ’ giống như gia đình bảy người năm xưa... nhẹ nhàng và vĩnh viễn.”
Thành cười nhạt, gương mặt cậu sắc lạnh hơn, ánh mắt cũng trở nên quyết đoán.
Thành: vậy ông không biết tôi là ai rồi… ông mà manh động, cảnh sát sẽ ập vào đây ngay lập tức!
Anh ta lấy ra bội đàm, quát vào trong đó.
Thành: các đồng trí nghe rõ! Bao vây toàn bộ khu vực!!
Cả đám bất ngờ, há hốc mồm, không một ai dám tin người bạn thân từ thời cấp ba tới giờ gần bảy năm lại là một cảnh sát chìm…
Minh: c-cậu là...
Thành mở balo ra lấy ra khẩu súng lục.
Ánh mắt sắc lạnh, không còn vẻ thư sinh của một mọt sách. Anh nhanh chóng kiểm tra hộp tiếp đạn, tiếng "cạch, cạch" khô khốc vang lên đầy uy lực.
Thành: đội một nghe rõ, mục tiêu chính đã xuất hiện tại lối vào hầm rượu phía Đông. Triển khai phương án bắt giữ, chú ý đối phương có vũ khí nóng.
Ngay sau khi kiểm tra xong, anh ta lập tức quay sang nhìn bốn người bạn thân của mình, khẽ nhếch môi cười nhẹ.
Thành: xin lỗi vì đã giấu các cậu. Tôi là trung úy của Đội Trọng Án. Vụ án ba năm trước chưa bao giờ bị đóng lại. Chúng tôi chỉ đợi kẻ đứng sau lộ diện thôi. Tôi sẽ kể sau cho các cậu sau!
Lão cáo già ấy cười sặc sụa, tiếng cười ấy cũng nhanh chóng chuyển thành tiếng ho khan.
“Cảnh sát chìm? Hừ! Thật nực cười, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch... Ngươi nghĩ ngươi thoát được sao?"
Lão vừa dứt câu, nhanh chóng một tiếng xì xì vang lên từ các khe cửa cùng đó là một luồng khí gas bắt đầu tràn vào.
Thành nhanh chóng ra lệnh cho cả bốn.
Thành: Minh! Dùng đèn tạo sáng chiếu thẳng vào khe cửa cho tôi!
Khải bật đèn hồng ngoại mức cao nhất nhắm vào vị trí laser.
Còn lại, nằm xuống bảo vệ đầu!
Thành không đợi đối phương hành động. Anh tung người đạp mạnh vào một kệ rượu mục nát, mượn đà lao về phía góc khuất của cánh cửa.
“ĐOÀNG!”
Một phát súng từ bên ngoài bắn xuyên qua lớp gỗ mục, sượt qua vị trí Thành vừa đứng.
Ngay lập tức, Thành trả đòn.
Anh không bắn vào cánh cửa, mà bắn vào chiếc bản lề rỉ sét phía trên.
Thành: HAAAA
Trong lúc lão già ấy còn đang ngỡ ngàng vì sự phản kháng chuyên nghiệp của Thành.
Thì anh ta nhanh chóng rút từ túi quần ra một quả lựu đạn choáng (Stun Grenade).
Anh ta ném nó qua lỗ hổng vừa bị đạn bắn thủng.
Một luồng sáng trắng xóa lập tức xuất hiện.
“ẦM!”
Cánh cửa hầm vốn đã mục nát nay bị sức ép thổi bay.
Thành lao ra như một mũi tên, tốc độ nhanh khủng khiếp.
Chớp mắt, chiếc còng số tám sáng loáng đã ở trong tay lão già ấy.
Lão già ấy gầm lên điên cuồng.
"Lũ chó săn! Đáng lẽ tao nên giết sạch chúng mày từ trước!"
Thành nhanh chóng đáp lại.
Thành: ông không giết được chúng tôi đâu…
Từ phía rừng cây bên ngoài, tiếng còi hú vang dội phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát quét qua những tán lá khô, soi sáng toàn bộ căn biệt thự.
Đó cũng là lúc bình minh bắt đầu ló dạng.
Cánh cổng rỉ sét bị phá tung.
Cảnh sát tràn vào như thác đổ.
Khải tay vẫn run nhưng vẫn cố cầm máy quay ghi lại cảnh tượng này.
Khải: trời đất ơi… Thành, tớ không tin cậu thật sự là cảnh sát chìm đấy!!!
Minh: v-vậy toàn bộ chuyện ma quái nãy giờ...
Thành tra súng vào bao, thở phào nhẹ nhõm.
Thành: Mọi thứ đều được dàn dựng. Trừ tờ nhật ký các cậu tìm thấy… nó là thật, tôi cũng không biết nó đến từ đâu.
Thành thật mà nói, tôi cần các cậu diễn thật nhất để tên cáo già này tin rằng chỉ có một đám trẻ nhát gan đang vào đây quậy phá.
Có như vậy hắn mới chịu rời khỏi căn hầm bí mật để ra tay.
Hoàng lau mồ hôi trên má, ánh mắt nhìn căn biệt thự lần cuối.
Hoàng: vậy gia đình bảy người đó... họ thực sự đã...
Thành trầm ngâm.
Thành: họ là nạn nhân của sự tham lam. Tổ chức đứng sau gã này muốn chiếm đoạt mạch hầm để làm kho trung chuyển hàng cấm và lấy kho vàng bên dưới. Nhưng hôm nay… mọi thứ kết thúc rồi.
Duy gãi đầu, cậu ta cười khổ.
Duy: thế là... vụ vlog “Biệt thự ma” của chúng ta biến thành phóng sự “Phá án cùng cảnh sát” à? View chắc... nổ tung mạng xã hội mất! Khà khà!!! Với lại, tôi thật sự không ngờ cậu lại là cảnh sát chìm đấy! Giấu anh em lâu thật!
Thành vỗ vai Duy, anh ta cười lên.
Thành: khà khà, xin lỗi. Nhưng nói thật thì tôi cũng có ước mơ làm Youtuber nổi tiếng, nhưng khổ nỗi cha tôi bắt tôi phải nối nghiệp cha, haha…
Chiếc ô tô trắng ban đầu giờ đã lăn bánh rời khỏi khu rừng, nhưng lần này không chỉ còn một mình mà là đi theo nó là đoàn xe cảnh sát hùng hậu.
Phía trên tầng ba của căn biệt thự, ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ, xua đi bóng đen cuối cùng đang đứng đơn độc.
Những tại khung cửa sổ tầng ba, bảy bóng người trên đó nhìn phía xe cảnh sát và xe của cả năm người họ chạy đi, bảy cái bóng ấy nở nụ cười rồi nhanh chóng biến mất khi ánh sáng từ mặt trời rọi vào.
Phóng viên đài truyền hình, vẻ mặt cô nghiêm nghị, nhìn thẳng vào ống kính.
“Thưa quý vị và các bạn, một cuộc truy quét quy mô lớn vừa diễn ra vào rạng sáng nay tại vùng ngoại ô. Chuyên án mang bí số 'Bóng Đêm Biệt Thự' đã chính thức khép lại với việc triệt phá toàn bộ một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ẩn náu suốt thời gian qua"
Hình ảnh phóng sự hiện trường hiện ra từ chiếc flycam và máy quay của Khải hiện ra trên màn hình TV.
"Dưới lớp vỏ bọc là những lời đồn thổi về ma quỷ tại căn biệt thự bỏ hoang, một mạng lưới ngầm đã biến nơi đây thành 'trạm trung chuyển' bất hợp pháp. Hình ảnh quý vị và các bạn đang thấy là giây phút lực lượng đặc nhiệm ập vào các mật đạo nằm sâu mười mét dưới lòng đất."
Hình ảnh trên TV thay đổi thành hình ảnh của những tấm gỗ tường trong căn hầm bị đẩy ra, lộ ra những thang máy công nghiệp hiện đại ẩn bên trong kiến trúc mục nát.
Hình ảnh trên TV cũng nhanh chóng thay đổi thành hàng chục gã đàn ông mặc đồng phục đen, đeo mặt nạ bị áp giải ra khỏi biệt thự.
Hình ảnh trên TV một lần nữa thay đổi thành những thùng gỗ bên ngoài ghi chữ "Kẹo" nhưng bên trong chứa đầy các chất cấm.
Tại nhà Minh.
Cả nhóm bạn đang cùng nhìn vào màn hình TV treo trên tường.
Khải tự hào vỗ ngực rồi chỉ tay về phía màn hình TV
Khải: Nhìn kìa! Góc quay đó là của tôi đấy! Tôi chính thức trở thành thợ quay phim của Bộ Công An rồi! Khà khà!!!!
Duy uống một ngụm cà phê, thở phào
Duy: view thì cao thật đấy, nhưng lần sau nếu có đi quay, làm ơn hãy cho tôi biết trước đây là đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi nha!! Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi!
Hoàng: tôi cũng vậy! Sợ đến sắp ngất luôn đây này!!!
Minh mỉm cười, ánh mắt cậu ta nhìn tờ giấy khen đang đặt trên bàn.
Minh: ít nhất thì... những linh hồn ở căn biệt thự đó giờ đã thực sự được bình yên.
Tại đồn cảnh sát, Thành mở túi vật chứng đựng tờ nhật ký mà các người bạn của mình nhặt được.
Anh nhìn nó hồi lâu, bất chợt trên tờ giấy từ từ hiện lên một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng màu đỏ tươi.
"Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi ra ánh sáng".
Thành khựng lại, nhìn quanh phòng làm việc vắng lặng...
Hết.
Cảm ơn mọi người đã đọc :3.