【KLDC | All Nguyệt】 Tiểu tổ tông hôm nay biến thành tiểu hồ ly!
Tác giả: Con Hát Lang Thang
Lưu ý: Các nhân vật và bối cảnh câu chuyện cùng thuộc quyền sở hữu của tác giả, vui lòng không đem đi bất kỳ đâu dưới mọi hình thức khi chưa được cho phép. Cảm ơn!
— Nguồn nhân vật và bối cảnh dược trích từ tiểu thuyết 『Ký Lục Dạ Cổ』 do tác giả sáng tác (vẫn chưa lên sóng đâu, đừng tìm).
_____________________
Bát Gia Diệp Cư hôm nay hiếm hoi yên tĩnh.
Ánh nắng đầu chiều xuyên qua giàn hoa ngoài sân, đổ xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ. Bầu không khí trong viện thoang thoảng mùi trà mới pha, xen lẫn với một mùi hương dịu nhẹ của gỗ trầm.
Bạch Du Nhiên ngồi trên mái hiên nghịch dao găm, ánh mắt hết nhìn trời lại nhìn cây xanh.
Lam Yên ôm sách tựa bên cột gỗ, đọc lại bản ghi chép được lấy ra từ cổ mộ ở thôn Hồng Phong.
Cố Hàm Chu thì đang cúi đầu chăm chú sửa cái bẫy cơ quan nhỏ trên bàn đá.
Mọi thứ vốn rất bình thường. Cho đến khi...
Rầm—!!
Cửa phòng Sở Nguyệt bật mở một tiếng, sau đó là một bóng trắng xanh lao vụt ra ngoài.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.
“ …? ”
Thứ vừa chạy ra kia là một con thanh hồ cực kỳ xinh đẹp. Bộ lông màu xanh nhạt pha chút ánh bạc dưới nắng, đôi mắt hồ ly màu hồ thu lạnh lẽo mà quen thuộc. Quan trọng nhất là... nó đang khoác áo ngoài của Sở Nguyệt.
Lam Yên: “ …… ”
Bạch Du Nhiên: “ …… ”
Cố Hàm Chu: “ …… ”
Tiểu thanh hồ đứng giữa sân viện cũng nhất thời rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, chính nó cũng chưa tiếp nhận nổi hiện thực này.
Một lát sau, tiểu hồ ly chậm rãi giơ móng lên.
“ …Chi. ”
Không khí yên lặng ba giây.
Sau đó —
“ PHỤT — !! ”
Bạch Du Nhiên ôm bụng cười đến lăn xuống khỏi mái hiên.
“ Ha ha ha ha ha!!! Thiên Hy... Đừng có nói là cậu biến thành hồ ly thật đó nha?! ”
Tiểu thanh hồ lập tức lạnh mặt, cái đuôi nhỏ xù xì dựng lên, phẫn nộ kêu về phía cô một tiếng.
“ …Chi!! ”
Bạch Du Nhiên cười đến chảy cả nước mắt.
“ Thiên a... Cái mặt lạnh của cậu phối với tiếng kêu này mắc cười chết mất!! ”
Một cục giấy lập tức đập thẳng vào mặt Bạch Du Nhiên. Rõ ràng biến thành hồ ly rồi, mà tính khí của Sở Nguyệt vẫn y nguyên như cũ.
——
Lam Yên là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cô khép sách lại, nghiêm túc nhìn tiểu hồ ly trước mặt.
“ …Là do hương hoa trong cổ mộ hôm qua sao? ”
Cố Hàm Chu gật nhẹ đầu, sờ sờ cằm với vẻ mặt nghiêm túc: “ Khả năng cao là nó. Hương đó có tác dụng biến đổi hình thái sinh vật. ”
Bạch Du Nhiên chống cằm cười gian: “ Cho nên giờ phải gọi là Hồ Tiểu Nguyệt? ”
Tiểu thanh hồ lạnh lùng quay mặt đi, bộ dạng không muốn để ý đến Bạch Du Nhiên.
Mà đúng lúc ấy, cửa viện bị đẩy mở. Một thân ảnh cao lớn bước vào, khí chất lạnh lẽo sắc bén, lại tản mác một chút cô độc kỳ lạ.
Phía sau anh còn có một người đàn ông trung niên, áo tây trang đen, tóc buộc thấp.
Mục Tử Uyên đã trở về cùng với Lý quản sự. Hai người vừa bước vào liền nhìn thấy một con thanh hồ đang ngồi giữa sân, xung quanh là ba con người đang vây lại, bao bọc như đang xì xầm cái gì.
Mọi người đồng loạt quay đầu, không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu.
Mục Tử Uyên hơi nhíu mày: “ …Đây là? ”
Bạch Du Nhiên lập tức làm ra vẻ mặt bí hiểm, cười tủm tỉm nhìn anh: “ Đoán xem? ”
Mục Tử Uyên: “ ? ”
Bạch Du Nhiên cười ha hả, nâng Sở Nguyệt lên trước mặt anh: “ Hồ ly này là Thiên Hy đó! ”
Mục Tử Uyên: “ … ”
Bầu khí rơi vào yên tĩnh.
Mục Tử Uyên đứng im tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng hiếm hoi xuất hiện một tia trống rỗng và nghi ngờ sâu sắc.
Tiểu thanh hồ ngồi giữa sân cũng ngẩng đầu nhìn anh. Một người một hồ đối diện nhau, rất lâu. Sau đó Mục Tử Uyên chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt tiểu hồ ly.
“ … Sở Nguyệt? ”
Thanh hồ cụp tai xuống, bất lực đáp lại một tiếng: “ Chi… ”
Bạch Du Nhiên nhìn một người một hồ ly đang đối mặt với nhau, lại nhịn không được cười lăn ra đất.
“ Không được rồi, tôi sắp chết vì cười mất — Há há há há!!! ”
Nhưng Mục Tử Uyên hoàn toàn không để ý cô nàng đang cười lăn lộn kia, anh chỉ nhìn tiểu hồ ly trước mặt.
Đôi mắt xanh biếc như nước hồ thu quen thuộc, bộ lông mềm mại, cả dáng ngồi lạnh mặt kia… đều giống hệt với Sở Nguyệt.
Một lúc lâu sau, Mục Tử Uyên một cách chậm chạp đưa tay ra, giống như muốn chạm vào, nhưng lại như đang do dự, cứ giơ lên trước mặt Sở Nguyệt. Tiểu thanh hồ nhìn bàn tay to lớn của anh vài giây, đột nhiên bước tới gần, đặt bàn chân nhỏ nhắn của mình lên tay anh.
Mục Tử Uyên nhìn chằm chằm Sở Nguyệt đang ở hình dạng của hồ ly, lòng bàn tay truyền tới xúc cảm mềm mềm ấm áp.
Tay cô lúc này nhỏ xíu xiu, lại mềm mại vô cùng, khiến cho người ta vô thức muốn bóp bóp nắn nắn.
Khóe môi Mục Tử Uyên khẽ động, rốt cuộc cũng chấp nhận được sự thật này.
“ …Thật sự là em. ”
Bạch Du Nhiên ở phía sau nhìn cảnh này, nụ cười dần biến mất, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai...
Lam Yên lúc này cũng ngẩng đầu khỏi cuốn sách trong tay. Cô nhớ rất rõ, Sở Nguyệt bình thường không thích người khác đụng vào mình. Ngoại trừ bọn họ và những người thân thích ra, ai dám tùy tiện khoác vai cô thì không què cũng bị đánh cho nhừ xương.
Mới vừa rồi thôi, lúc bọn họ tranh nhau bế cô, Sở Nguyệt cũng đã khó chịu ra mặt. Thế mà hiện tại, tiểu hồ ly kia lại ngoan ngoãn để Mục Tử Uyên bế lên.
Đúng vậy.
Là bế lên!
Mục Tử Uyên dang tay ôm thanh hồ vào lòng một cách rất tự nhiên. Thanh hồ cũng không có phản kháng, chỉ hơi cuộn đuôi quanh cổ tay anh, vô cũng ngoan ngoãn.
Bạch Du Nhiên: “ …… ”
Cố Hàm Chu: “ …… ”
Lam Yên: " …… "
Không hiểu sao, đột nhiên bọn họ cảm thấy mình hơi dư thừa.
Lý quản sự belike: " Alo các vị, có ai chú ý đến tôi không...? "
—
Mục Tử Uyên cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong lòng, nhẹ giọng hỏi han: “ …Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? ”
Tiểu thanh hồ lắc đầu.
Mục Tử Uyên: “ Vậy có cách nào biến lại được không? ”
Lần này chỉ có sự im lặng. Đáp án đã rõ rành rành ra đó rồi. Câu trả lời chính là không được.
Cố Hàm Chu nhoẻn miệng cười trên nỗi đau người khác: “ Chúc mừng nha, từ nay Bát Gia Diệp Cư có thú cưng mới. ”
Một ánh mắt lạnh như dao lập tức quét tới, tiểu thanh hồ nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Nếu ánh mắt có thể hóa thành dạng thực thể, vậy chắc chắn trên người Cố Hàm Chu đã bị đục cả chục lỗ từ lâu.
“ Ha ha ha! ”
Thế nhưng đối diện với ánh mắt tức giận của cô, Cố Hàm Chu không chút sợ hãi, hắn càng cười càng lớn.
Mục Tử Uyên im lặng nhìn Cố Hàm Chu đang cười như điên, không nói gì, thi thoảng đưa tay vuốt nhẹ sau gáy hồ ly nhỏ. Động tác chậm rãi mang theo chút dỗ dành hiếm thấy.
“ …Không tức giận. ”
Tiểu thanh hồ vốn còn đang dựng đuôi phẫn nộ, kết quả bị vuốt vài cái lại chậm rãi nằm yên xuống. Thậm chí còn vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay Mục Tử Uyên, dáng vẻ rất chi là thoải mái.
Cả viện lại lần nữa rơi vào im lặng.
Bạch Du Nhiên nhìn cảnh ấy, sắc mặt cổ quái: “ …Tôi có cảm giác mình cần phải tránh đi... ”
Lam Yên nhàn nhạt bổ sung: “ Không phải cảm giác. ”
Cố Hàm Chu sờ sờ cằm: “ …Hai người này hình như có vấn đề nha. ”
—
Bát Gia Diệp Cư hôm nay có chút náo nhiệt. Mà nguyên nhân của sự náo nhiệt này, chính là một con tiểu thanh hồ nào đó.
Cố Hàm Chu: “ …Cho tôi ôm một lát. ”
Bạch Du Nhiên: “ Không, tôi mới ôm có một chút. ”
Cố Hàm Chu: “ Em đã ôm cả nửa canh giờ rồi. ”
Bạch Du Nhiên: “ Vậy thì sao? ”, cô ôm chặt tiểu thanh hồ trong lòng, chết sống không chịu buông.
Tiểu thanh hồ bị cô ôm đến lông đuôi xù tung. Đôi mắt hồ ly màu hồ thu lạnh lùng tràn đầy vẻ như muốn nói "cuộc sống không còn gì luyến tiếc".
Lam Yên ngồi đối diện rất bình tĩnh lật sách, lúc này lại thốt lên một câu: “ Lông của cô ấy bị cậu vò rối rồi Nhiên Nhiên. ”
Bạch Du Nhiên: “ Liên quan gì cậu? ”
Lam Yên: “ Không liên quan, nhưng gây ảnh hưởng mỹ quan. ”
“Mỹ quan cái đầu cậu ấy! ” Cô trợn mắt lườm Lam Yên.
Nhưng vừa dứt lời, một bàn tay đã từ phía sau vươn tới, cực kỳ tự nhiên xách tiểu thanh hồ khỏi lòng cô.
Bạch Du Nhiên: “ ??? ”
Mục Tử Uyên ôm tiểu hồ ly vào lòng, động tác lưu loát đến mức như đã diễn tập vô số lần. Anh cúi đầu vuốt vuốt đỉnh đầu mềm mại kia, giọng dỗ dành: “ …Đừng tức giận. ”
Thanh hồ lập tức ngoan ngoãn hẳn ra, chiếc đuôi mềm mại còn vô thức ve vẫy.
Bạch Du Nhiên nhìn mà khóe miệng giật giật: “ …Không phải chứ, sao cô ấy nghe lời anh quá vậy? ”
Mục Tử Uyên tỉnh bơ đáp: " Không biết. "
Cố Hàm Chu ở bên cạnh nhún vai: “ …Rõ ràng rồi, Tiểu Bát Gia cũng biết chọn người lắm. ”
Bạch Du Nhiên quay đầu, lườm nguýt một cái: “ Anh đang ám chỉ tôi đáng ghét? ”
Cố Hàm Chu: “ Tôi đâu có nói gì em. ”
Bạch Du Nhiên: “ Vậy thì anh làm ơn cất cái ánh mắt mỉa mai đó đi dùm cái!! ”
—
Bên kia, Mục Tử Uyên ngồi trên ghế gỗ dưới hiên nhà, tiểu thanh hồ cuộn tròn trong lòng anh. Lớp lông xanh nhạt mềm mại dưới nắng khiến người ta rất muốn chạm thử.
Mà thật ra, người trong viện ai cũng đều đã chạm qua ít nhất một lần. Nào là vuốt lông, nào là nắn đuôi, rồi là xoa tai hồ ly. Thậm chí Bạch Du Nhiên còn từng ôm cô lăn một vòng trên ghế mềm.
Sở Nguyệt từ lúc biến thành hồ ly, địa vị trong nhà tụt thẳng xuống không phanh, từ người chỉ huy đa số mọi việc, được kính nể nhất, lạnh lùng và uy nghiêm nhất, trở thành một cái vật nuôi cấp quốc bảo không bị ôm cũng bị xoa, đến mức hai má sắp biến dạng...
Quan trọng hơn là, cô còn không thể phản kháng!
Thanh hồ nằm trong lòng Mục Tử Uyên, càng nghĩ càng thấy mất mặt, càng nghĩ càng tức. Chiếc đuôi xù xù buồn bực đập đập vài cái.
Mục Tử Uyên cúi đầu nhìn cô: “ …Giận sao? ”
Sở Nguyệt quay mặt đi, không muốn để ý anh. Mà phía sau, Bạch Du Nhiên lại đã lén lút mò tới lần nữa.
“ …Cho tôi sờ tai một cái thôi mà. ”
Cố Hàm Chu trừng mắt: “ Không được. ”
Bạch Du Nhiên: “ Tôi hỏi Thiên Hy chứ không hỏi anh, ok? ”
Nói xong cô liền đưa tay ra, tiểu thanh hồ lập tức dựng tai lên cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được số phận.
Bạch Du Nhiên vô cùng thỏa mãn vuốt ve đôi tai hồ ly, vẻ mặt mãn nguyện như không còn gì nuối tiếc: “ Mềm quá… Trời ơi, Thiên Hy cậu đáng yêu chết tôi rồi! ”
Sở Nguyệt dạng hồ ly: “ …… ” Đôi mắt dần mất đi ánh sáng.
Thật mất hết mặt mũi rồi! Bổn tiểu thư muốn nhảy sông tự vẫn aaaa!!!
—
Một lúc sau. Mọi người cuối cùng cũng bị Cố Hàm Chu kéo đi xem cổ thư giải chú. Trong viện cũng hiếm hoi yên tĩnh trở lại.
Sở Nguyệt nằm ườn ra trên bàn đá, đột nhiên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Không có ai hết.
Rất tốt!
Cô chậm nhảy xuống đất, móng vuốt mềm mại gần như không phát ra tiếng động. Sau đó... Sở Nguyệt âm thầm lặng lẽ chuồn khỏi viện.
Nắng chiều phủ đầy hành lang dài. Một con thanh hồ nhỏ cúi đầu chạy rất nhanh, hiển nhiên là muốn bỏ nhà trốn đi trong yên lặng.
Chỉ cần rời khỏi đây. Rời khỏi đám người đáng sợ thích ôm ôm nắn nắn kia, cô vẫn là Sở Nguyệt lạnh lùng uy nghiêm, tương lai vẫn còn cứu được..
Thanh hồ càng nghĩ càng cảm thấy có hy vọng, nghiêm túc chạy nhanh hơn. Kết quả mới chạy chưa được bao xa, cái gáy nhỏ yếu đã bị một bàn tay thô ráp đột nhiên từ phía sau túm lấy.
Quản gia: “ Ơ, tiểu hồ ly ở đâu ra vậy? ”
Sở Nguyệt: “ Má nó chứ! ”
Cả người cô trực tiếp bị người ta nhấc bổng lên, xách cổ một cách rất thô bạo, bốn chân hồ ly nhỏ lập tức quẫy loạn, giãy dụa bằng hết sức bình sinh.
“ Chi chi chi!!! ”
Tiếng kêu khổ sở và yếu ớt vang khắp hành lang.
Vị quản gia trẻ tuổi kia rất tò mò, nhìn thấy con hồ ly trong tay mình bỗng dựng lông toàn thân, đôi mắt lẽo đầy sát khí và tuyệt vọng trừng trừng nhìn mình.
Hắn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chợt cảm nhận được không khí sau lưng đột nhiên lạnh xuống, một loại cảm giác rợn người chậm rãi bò dọc sống lưng.
Thân thể vị quản gia trẻ hơi cứng đờ, từ từ quay đầu lại, giật thót tim vì nhìn thấy sau lưng là năm người với vẻ mặt hung thần át sát.
Mục Tử Uyên, Lam Yên, Bạch Du Nhiên, Cố Hàm Chu… và cả Lý quản sự của Diệp gia vừa đi ngang qua. Ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm hắn, ánh nhìn lạnh lẽo đến cực điểm.
Vị quản gia: “ …… ”
Hắn cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong tay, sau đó lại nhìn lên đám người trước mặt. Cuối cùng nhận ra một sự thật...
" Tôi… có phải vừa xách nhầm thứ gì không? ”
Không khí trong hành lang yên tĩnh đến đáng sợ.
Vị quản gia trẻ tuổi đứng đờ người tại chỗ, tay còn đang xách gáy tiểu thanh hồ. Mà con hồ ly nhỏ trong tay hắn lại đang lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt hồ thu ấy… quen thuộc đến mức khiến da đầu người ta tê dại.
Lam Yên là người đầu tiên bật cười, nhưng nụ cười rất nguy hiểm: “ …Gan lớn ghê nhỉ? Anh biết mình đang xách ai không đấy? ”
Quản gia: “ Tôi…… ”
Hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy bản thân dường như sắp chết tới nơi rồi.
Mục Tử Uyên bước lên trước một bước, ánh mắt dừng trên bàn tay đang túm gáy hồ ly nhỏ kia. Sắc mặt càng lúc càng lạnh xuống.
“ …Buông tay ra. ”
Thanh âm lạnh lùng của Mục Tử Uyên vang lên.
Thân thể vị quản gia trẻ hơi run lên, theo bản năng lập tức buông tay. Kết quả vừa được thả ra, thanh hồ liền rơi xuống giữa không trung.
“ Chi! ” Nó kêu lên một tiếng, hai tay bốn chân quơ quào loạn xạ.
Một bóng đen lao nhanh đến, Mục Tử Uyên nhanh tay lẹ mắt đón lấy cô. Tiểu hồ ly rơi gọn vào lòng anh, móng vuốt còn theo bản năng bám chặt áo anh, vẻ mặt hơi chút khó coi.
Hiển nhiên bị xách đau thật rồi.
Mục Tử Uyên nghĩ vậy, lại cúi đầu nhìn cô. Bộ lông sau gáy bị túm đến hơi rối, đôi tai hồ ly cũng cụp xuống.
Mục Tử Uyên: “ …Đau lắm sao? ”
Sở Nguyệt lập tức quay đầu, không muốn mất mặt kêu đau, nhưng tai hồ ly rũ xuống như mất hết sức sống. Rõ ràng là đang tủi thân.
Mục Tử Uyên im lặng vài giây, sau đó đưa tay vuốt nhẹ sau gáy cô. Động tác rất chậm rãi, mang theo chút dỗ dành.
“ …Không sao. ”
Sở Nguyệt bị vuốt vuốt vài cái, tai hồ ly chậm rãi dựng lại.
Mà phía đối diện, vị quản gia trẻ tuổi đã bắt đầu thầm niệm cho mình cứ vậy tàng hình mãi mãi, nhưng đời lại không như ý muốn.
Bạch Du Nhiên khoanh tay trước ngực, lưng dựa cột nhà, nửa cười nửa không nhìn hắn: “ …Anh xách cô ấy như xách mèo con vậy, không sợ bị cắn mất cánh tay sao? ”
Lam Yên: “ Phải nói chính xác hơn là xách nhầm tổ tông. ”
Cố Hàm Chu cười khoái trá: “ Tôi tính được… Khả năng sống sót hiện tại của anh ta rất thấp. "
“……” vị quản gia càng nghe càng tuyệt vọng.
Cuối cùng vẫn là Lý quản sự lớn tuổi nhất bọn đứng ở phía sau ho khẽ một tiếng, phá vỡ bầu không khí chết chóc này.
“ …Khụ khụ, Vị này… chính là tiểu thư.”
Quản gia: “ …Hả…? ”
Tiểu thư?
TIỂU THƯ?!
Hắn mờ mịt nhìn con thanh hồ đang nằm trong lòng Mục Tử Uyên. Sở Nguyệt cũng đang lạnh lùng nhìn lại hắn.
“…”
“ …Chi. ”
Rõ ràng chỉ là tiếng hồ ly kêu, nhưng hắn lại nghe ra một loại sát khí lạnh lẽo quen thuộc thế này.
Hai chân quản gia mềm nhũn: “ Tiểu— tiểu thư?! Tôi không biết là cô — ! ”
Cố Hàm Chu cười khẩy: “ Ha... Anh xong đời rồi, Tiểu Bát Gia thù dai lắm đó! ”
Sở Nguyệt liếc mắt nhìn anh ta một cái, Cố Hàm Chu lập tức ngậm miệng, làm dộng tác khóa mõm.
Mục Tử Uyên ôm hồ ly nhỏ trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối không hề rời khỏi tiểu thanh hồ. Hiển nhiên, anh hoàn toàn không quan tâm tên quản gia kia sống chết ra sao, chỉ để ý việc tiểu hồ ly nhà mình có bị đau hay không.
Thanh hồ vốn còn hơi giận kết quả bị anh vuốt quá thoải mái, không biết từ lúc nào đã bắt đầu lim dim mắt, đuôi hồ còn vô thức quấn lên cổ tay anh.
Mọi người xung quanh lại rơi vào trầm mặc.
Cố Hàm Chu nhìn cảnh ấy, cảm thấy có chút no no: “ …Tôi thật sự càng nhìn càng thấy không đúng nha. ”
Lam Yên rất bình tĩnh: “ Giờ mới nhận ra sao? ”
Bạch Du Nhiên: “ …Sao tôi cảm giác như Thiên Hy đang thiên vị anh ta vậy nhỉ? ”
Một người như Sở Nguyệt, ngày thường lạnh lùng đến mức người lạ không dám tới gần. Hiện tại lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Mục Tử Uyên cho vuốt lông, ngay cả bị ôm đi cũng không phản kháng. Điều này còn đáng sợ và khó tin hơn cả quỷ quái trong cổ mộ.
Mà đúng lúc ấy, Sở Nguyệt đang lim dim ngủ bỗng mở mắt. Cô nhìn vị quản gia vẫn còn đứng run trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu, giật giật vạt áo của Mục Tử Uyên.
Mục Tử Uyên cúi đầu xuống: “ Hửm? ”
Thanh hồ chỉ chỉ vị quản gia, rồi nhìn anh, ý vị rất rõ ràng.
Là đang mách lẻo nha ~
Vị quản gia: “ ?! ” Khoan đã? Tiểu thư nhà mình có phải vừa mách người ta không?!
Mục Tử Uyên thì cực kỳ bình tĩnh, anh nhìn tiểu thanh hồ trong lòng vài giây, sau đó thấp giọng hỏi: “ …Muốn tôi xử lý hắn sao? ”
“ Chi! ” Sở Nguyệt gật gật đầu.
Mục Tử Uyên cũng gật đầu: “ Được, nghe em. ”
Vị quản gia: Ai thấu nỗi lòng này... T_T!! //tuyệt vọng_ing//