Chả hiểu từ lúc nào tôi lại thích cậu ấy đến thế, mỗi lần anh mắt vô tình chạm đến tim tôi như nhảy cẩn lên vì vui sướng tiết thay cậu ấy chẳng thích tôi...
Nhi:làm gì mà nhìn tao dữ vậy vô học rồi kìa
Tôi:tại thấy mày xinh nên ngắm thôi
Lạ thật cô ấy chỉ cười dịu dàng với tôi tôi ghét điều đó vô cùng nhưng cũng thích cô ấy.
Vào giờ ra chơi...
Cô ấy cùng đám bạn ngôi trò chuyện rất vui rồi cô ấy lấy ra những viên kẹo cô tự tay làm nhìn ngon lắm cố ấy chia cho mỗi người vài viên rồi ngôi ăn trò chuyện... Phải chi tôi cũng được ngồi trong đó(suy nghĩ thầm)
Rồi cô chia hết kẹo còn dư lại một viên cô tới đưa cho tôi.
Nhi: ê ăn kẹo không
Tôi:có cho tao à
Nhi: kẹo tao làm đấy ăn đi
Chẳng ai biết được lúc đó tôi vui và hạnh phúc thế nào miệng tôi cười tươi vô cùng cảm giác được ăn kẹo của người mình thích thầm làm ra hạnh phúc lắm cơ...
Tới giờ tôi cũng chẳng thể quên đi viên kẹo ngày ấy nó ngọt vô cùng... Nhưng mà nực cười thay viên kẹo mà không ai cần tôi lại xem nó như báo vật suốt mấy năm liền. Viên kẹo ấy vốn dĩ chẳng được đến tay tôi nếu lúc đó có đưa lấy. Do không ai ăn nữa nên cô ấy ban phát lòng thành cho một đứa như tôi...