Hôm nay ,
tôi nhìn thấy 1 đứa trẻ 6 tuổi , một đứa con trai chạy nhảy trên cầu thang , nhào vào lòng mẹ , đặt tay vào bệ cửa gọi cha , nhưng đứa trẻ ngây thơ ấy không biết Ba và Mẹ mình đang kí giấy ly hôn .
mẹ đứa trẻ ôm con trai vào lòng , hôn khẽ vào tóc bé :" mai mốt mẹ đi làm mẹ gửi tiền về cho con "
tôi ngồi bên cạnh , căn phòng đóng kính kia , nhìn vào tôi thấy anh hai chị hai tôi đang kí giấy ly hôn , tôi nhớ đến đứa cháu trai mới tròn 2 tuổi ...
Chị hỏi tôi : " em đến với chồng em à "
" không em đến cùng chị ruột em "
" chị ..đứa nhỏ là con chị hả "
" ừm con trai chị "
" đứa bé ở với ai "
" nó ở với Ba chị không có tiền để lo cho nó "
Rồi chị khẽ nói :" đợi ly hôn xong chị đi làm gửi tiền cho thằng bé "
Nhìn đôi mắt chị man mác buồn , tôi không biết nói gì ...
Nhìn vào cửa kính , chị tôi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn đứa bé ở trong vòng tay mẹ .
Đáy lòng tôi không yên , nhịn không được khẽ hỏi :" chị hai , chị đang nghĩ gì "
Lòng tôi nặng trĩu đến lạ , tôi quay mặt đi .
Nhìn bầu trời ánh nắng nhàn nhạt , 9h10p sáng , lâu lâu tôi lại cầm điện thoại nhìn thời gian , thật chậm ...
Trên xe chạy lên làm giấy ly hôn .
Tôi thầm nghĩ mong đoạn đường này dài một chút mong anh chị tôi không ly hôn ...
Chị ở cạnh tôi cũng không nói gì , mọi thứ im lặng , hành lang im lặng .
Tôi không biết cảm xúc của mình là gì .
Chỉ một tờ giấy hạ bút xuống mọi thứ liền dựng lên một ranh giới , ..
Nghĩ mãi nghĩ mãi tôi nghĩ đến đứa trẻ , cháu trai của tôi , con của chị tôi .
Thằng bé ở với Ba ,...
Nghĩ mãi sau khi lớn lên , nó biết ba mẹ nó không ở cùng nhau ...
Nỗi lòng đè nặng dòng tâm sự , tôi chỉ có thể im lặng ...im lặng ...im lặng
Từ lúc hay tin mọi thứ không thể hàn gắng , tôi không liên lạc cùng chị .
Chị tôi im lặng , không một câu giải thích ...
Tôi có phải em chị không ?
Đợi mãi đợi mãi giấy tờ cũng đã giải quyết xong , tôi đứng ở xe .
Chị tôi nói :" chị phải chạy xe đi làm , mày về với anh hai mày đi "
Tâm tôi hững một nhịp :" hai cũng phải đưa em về từ từ là lên cũng được mà "
Anh hai-- khẽ lên tiếng :" chở nó về đi rồi chạy đường khác "
" không cần vòng vòng như vậy đường này gần hơn "
Cứ thế tôi bị chị bỏ lại , tôi không thấy nặng lòng gì ...tôi cảm thấy cũng như mọi khi thôi .
Ngồi trên xe cùng anh rể , dù anh hai không còn là anh rể của tôi nhưng vẫn mãi là anh hai của tôi .
Trên đường đi về , tôi mới nghe được anh hai tôi nói .
Anh hai tôi rất ít nói nhưng hôm nay lại nói nhiều .
Nói về chị tôi , sau khi chạy xe về anh hai tôi hỏi :" tối qua chị có về nhà không "
Tôi liền trả lời .
Sau đó anh hai kể , kể những điều tôi không bao giờ biết .
[ ngoại tình ]
Tôi mới biết chị tôi đã [ ngoại tình ]
Đáy lòng tôi nhưng bị thiêu đốt , trong đầu lại cứ nóng nóng , sự tức giận tôi không bao giờ tin được .
Trên đường trở về tôi lắng nghe rất nhiều , nhưng nghe rồi ...tôi mới biết mọi thứ cũng chỉ từ một mặt .
Anh chị tôi ở cùng nhau 3 năm .
Không ngắn ...
Tôi vẫn không thể chấp nhận việc anh chị tôi ly hôn .
Vì tôi có đi làm cùng với anh chị mình , trong bữa ăn , mọi thứ thật ...hạnh phúc .
Nhưng tại sao mọi thứ lại không thể cứu vãn .
Anh hai tôi nói :" vì thương con ...anh mới nhịn nhưng anh nhịn không nỗi nữa chị em đã muốn đi rồi "
Tôi dần chấp nhận việc hôn nhân của anh chị tôi không thể hàn gắn nữa .
Tôi lại cảm thấy nhẹ lòng , ..ly hôn cũng tốt , 2 người sau này sẽ không phải tổn thương gì nữa .
Nếu nói tôi có gì để nói với chị tôi không , tôi không biết .
Điều tôi thắc mắc chỉ là :" chị tôi đang nghĩ gì "
Tôi có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến 2 từ [ ngoại tình ] có lẽ ..tôi sẽ không hiểu được .
Đối với sự chung thủy luôn là điều hiển nhiên , nhưng vẫn có những chuyện mà chúng ta không nghĩ tới ...
ba tôi thương chị tôi nhưng lần này ông nói :" nó làm không biết làm sao thương nó được "
Thở dài , ...thườn thượt .
Gia đình tôi không phải không có những lời cãi vã , tôi bắt đầu hiểu được ...
Thật khó ...tình yêu và hôn nhân thật khó ...
Dễ dàng đặt bút lên tờ giấy kết hôn , nhưng cũng dễ dàng viết lên tờ giấy kết hôn ...
Nhưng sâu trong đó là một nỗi lòng nặng trĩu .
Tôi không muốn hiểu , nhưng cứ phải suy tư , có khi ly hôn còn hơn việc tiếp tục một cuộc hôn nhân không hạnh phúc ....
Tôi không biết sau này tôi trở thành người như thế nào , dù tôi có kết hôn hay không ...
Tôi cũng mong bản thân giữ được sự chung thủy , còn đối phương ..tôi không ao ước gì nhiều ...
Đến với nhau vì duyên , và ra đi vì hết duyên...