Hòm vàng của Quan
Tác giả: Tmy{•^_^•}
Báo thù;Gia đình
Từ xưa, từ xưa, có một người nông dân chất phác đầy lòng nhân ái và rất tốt bụng. Vì hoàn cảnh thì không được khá giả cho lắm, anh được người dân trong làng gọi bằng cái tên là tủn, anh có một người anh song sinh tên là Úng.
chuyện kể rằng ngày xưa, tại một ngôi làng Da Man, có hai vợ chồng chất phác, mong có một đứa con, nhưng không thành. Người vợ tên là nương còn người chồng tên là phổng.
Trong một lần hai vợ chồng đang đi làm nông, người vợ nghe thấy tiếng khóc của con nít, cô liền chạy nhanh tới đó . cô nói:
“Ông ơi, ở đây có trẻ con sơ sinh! Nghe vậy người chồng liền chạy nhanh tới.”
Người phổng nói:
“Ơi! Sao lại có hai bé trai…”
“Ở đây thế này! Thật vô tâm! Người vợ nhìn xung quanh nơi hai đứa trẻ bị bỏ lại thây một tờ giấy
Trên giấy viết rằng:
“Hu hu hu! , nếu ai vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ ! Xin hãy nuôi chúng ! Gia đình tôi không có điều kiện, đồng xu thì không đủ nuôi! Vậy nên tôi rất mong ai nhìn thấy hai đứa trẻ tội nghiệp này!xin hãy hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ đơn thân như tôi! Xin lỗi và Cảm Ơn!”
Hai vợ chồng khi đọc xong tấm lòng của người mẹ của hai đứa trẻ nước mắt chảy lưng chòng.
“Ôi! Thật cảm thương! Hiểu được nỗi lòng của người mẹ.”
Hai vợ chồng quyết định nhận hai đứa trẻ về, dù gia đình không khá giả như bao gia đình khác. Hai vợ chồng quyết định đặt tên cho hai đứa trẻ: Người em tên là Tủn, người anh tên Úng.
Qua hai năm , kể từ ngày nhận nuôi hai anh em…
Ảnh 3
Người mẹ, [không rõ] chuyển chỗ về trong lần, nương đi dừng đớn củi trở về, người dính đầy màn đó khắp người, phổng thấy vậy liền quan tâm,hỏi han: mình có bị làm sao không! Tôi đã dặn là việc nặng nhọc này cứ để tôi làm! Cớ sao mình lại lên rừng đốn củi một mình như vậy! Thật nguy hiểm!.
Nương đáp:
Ôi giời! Việc này có là bao! Tôi thấy ông làm việc quần quật nuôi cái nhà này là mệt rồi! Tôi phụ tí thì có sao!
Phổng lại nói:
Nhưng bà người bị sao thế này!
Nương lại đáp:
Chắc do không mặc nhiều áo dài ,nên muối nó đốt ,chứ tôi làm gì có sao
Phổng nói:
Nhưng tôi xót cho bà quá!
Nương đáp:
ông thương tôi như vậy! Tôi vui lắm! nhưng yên tâm tôi không sao.
Phổng đáp:
Vậy lần sau đừng làm những việc nặng nhọc này nữa!
Nương nói
Ừ ... ừ tôi biết rồi!
Nhưng trong một lần ba cha con lên huyện mua lương thực, quân áo về thì thấy người mẹ ngất sỉu trước sân nhà, người cha gọi cô mãi cũng không trả lời ,hai đứa trẻ thấy vậy thì khóc lớn. Người dân trong làng khi nghe thấy tiếng khóc của hai đứa bé liền chạy đến xem thì thấy.
người cha ôm người mẹ khóc và hoảng loạn
Thấy vậy bà con trong làng chạy nhanh đi kêu thầy y
Sau 30 phút khám bệnh, thầy y lắc đầu ngao ngán và nói:
“Bệnh này tôi chưa từng thấy qua! Nên không chữa được cho bà mình! Tôi e là!
Bà nói mình không sống được lâu, tôi xin lỗi nhưng tôi hết cách rồi!
Nghe vậy phổng cứng người, mặt trắng bệch, sợ hãi…
Bà con người dân trong làng ai cũng thương cảm và xót xa cho gia đình hai vợ chồng nương và phổng vì ai cũng biết hai vợ chồng rất lương thiện và tốt bụng, thấy ai khó khăn cũng giúp đỡ, dù nhà mình cũng không khá giả gì, mà còn nuôi thêm hai đứa trẻ nữa.
Qua hai năm sau người mẹ không chống chọi được với căn bệnh nên đã qua đời ở tuổi 52, kể từ đó người cha cũng dần chấp nhận.
Qua 12 năm kể từ ngày mẹ mất, hai anh em Tủn cũng được 16 tuổi, người cha một mình làm vào việc nặng nhọc để nuôi hai anh em ăn học đàng hoàng như bao đứa trẻ cùng trang lứa.
Nhưng thật trớ trêu cho ông, trong một lần ông suy nghĩ việc làm ở quê không kiếm tiền được mấy, nên ông quyết định lên huyện tìm việc làm, ông kiếm được một việc làm ở nhà quan lớn, tuy nhẹ nhàng nhưng kiếm được khá khá.
Vào cái hôm tối của ngày rằm, có một người làm ,cùng làm ở nhà quan ,
Ông chỉ biết quan gọi nó là “Thằng Tèo”, chuyện chẳng có gì. Cho đến khi vào tối đêm khuya khoắt, lúc quan không có nhà, thì thằng Tèo nó bảo Quan kêu dọn phòng cho con, tính tổng là một người hiền lành không hay đa nghi nên ông không một chút nghi ngờ liền bước vào phòng quan để dọn dẹp cho sạch sẽ. Tưởng chẳng có gì
Cho đếnNgày hôm sau, quan kêu gọi toàn bộ người ở trong nhà ra truy xét.
Ông quan hét lớn:
“Thằng nào! Tối qua đã lấy cắp hòm vàng của tao! Hả .. hả, tao mà bắt được!Tao đánh chết!”
Bỗng nhiên thằng Tèo rụt rè bước lên:
“Bẩm quan! Hôm qua con thấy ông phổng rón rén ,lén lút vào phòng Quan! Con e! Là ông Phổng là người lấy hòm vàng của ông của ông!”
Phổng giật mình hoảng hốt, phủ nhận:
Bấm quan! thật oan cho tôi! tôi trả lấy cắp gì bằng bạc của ông cả! chỉ là tối qua thằng Tèo nó nói với tôi là ông kêu dọn phòng cho ông chứ tôi nào dám lấy ra sản của ông! thật ...thật !oan cho tôi quá ạ!
Phổng nói tiếp:
Nếu tôi lấy thì tôi nhận ! Nhưng đằng này tôi không có lấy cấp vàng của ông gì cả! Cái thân già này không bao giờ làm chuyện như vậy! Xin quan hãy tin tôi! Đây là tôi bị oan!.
Nhưng quan không thèm nghe lời kêu oan của ông.
Quan nói:
Ai ở đây chả biết! ông từ quê lên nghèo không xu dính túi! Mà người nghèo thường đi ăn cắp như vậy! Làm sao mà tôi tin ông được!
Phổng nói:
Tôi là người nghèo thì sạch rách cho thơm, chứ đâu ăn cắp của ai bao giờ!
Quan vẫn không tin lại nói:
ông thích kêu oan không ! Mọi chuyện gió như thế mà còn kêu oan gì ở đây! Lính đâu! lôi nó vào ngục đánh 50 trượt roi cho tao !đánh khi nào chết thì thôi!
Nhưng qua năm ngày ram ngục, quan vẫn không cho hỏi được phổng giấu vàng ở đâu ,nên có chút đa nghi là không phải ông phẩm làm, liền ra lệnh dừng lại việc tra hỏi. Nhưng không may vì phổng đã già yếu giờ còn bị giam vào ngục và bị đánh đến mức người không ra người ma không ra ma. Ông không chịu được nên đã chết tại ram,nhưng thật trớ trêu khi ông chết mà vẫn không được chôn cất đàng hoàng và cẩn thận.
Hai anh em ở quê khi biết cha mình bị chèn ép ở trên huyện và đã chết nên rất nên rất buồn và căm phẫn. Trong lúc úng đi viếng mộ mẹ, thì tủn ở nhà vẫn không tin rằng cha mình đã chết nên tức giận chạy lên huyện hỏi cho ra lẽ, khi đến nhà quan người tủn hết lớn: quan.. quan! Ông mau ra đây cho tôi! Ra đây mau...!
Ông Quan nghe tiếng hát hết liền chạy vào và nói:
“mày kêu cái gì?”
Tủn nói:
“Quan làm vậy, thì oan cho cha con và gia đình con quá!”
Quan nói:
Oan cái gì !, cha mi còn chưa trả cái hòm vàng cho tao! mà đã chết rồi! Tao vừa mất vàng vừa còn bị tổn thất tinh thần nữa, mọi chuyện rõ ràng như thế! Mày kêu oan cái gì?!”
Quan nói tiếp:
“Đã ăn cắp lại con là làng! Cha mi thôi vô thức!”
tủn nói:
Làm sao mà cha con lại ăn cắp hòm vàng của ông được, cha con là người hiền lành tốt bụng chứ đâu lấy cắp của ai bao giờ ,ông quan nói vậy, còn cảm thấy oan cho gia đình lắm!
tủn nói tiếp:
Với lại nếu cha con mà ăn cắp thì vàng nó ở đâu tại sao chúng con không được cầm, mà cha con cũng không cầm , làm vậy thì bất công quá ,tại quan mà con mất cha mất luôn cả phẩm chất của cha con!
Quan nói:
Tao làm sao mà biết được ông phổng giấu vàng ở đâu!
Tao chưa hỏi được ông phòng giấu vàng ở đâu, thì cha mi sức yếu chết sớm chứ sao
Qua nói tiếp:
Thiệt thòi nhất ở đây là tao này ,ra sản thì không thấy giờ để cho chúng nó khinh tao à!
Tao nguyền rủa cha mày không đầu thai được!
Tủn nghe vậy thì tức giận, chạy thật nhanh về phía ông Quan, cầm cái bình bể cạnh, đập thẳng thẳng vào đầu quan:
“Tao cho mày chết! Dám sỉ nhục cha tao!”
Đến lúc anh Bình tỉnh lại, anh hoảng hốt, giật mình,hối hận . Tay anh Toàn máu, còn quan thì bất tỉnh nằm lê lết dưới sàn.
Sợ hãi, anh chạy tháo mình ra khỏi…
nhà quan
,khi tủn về đến làng gia man, tuần liền chạy nhanh vào nhà, núp trong góc run lẩy bẩy, mặc tái mép . Úng đang trên đường đi về nhà thì nghe người dân trong làng kể vừa thấy thằng hoảng hốt , mặt xanh xao. nghe vậy úng biết chuyện chẳng lành nên chạy nhanh về nhà thì thấy, thằng tủn nút trong góc hoảng loạn , tủn khi thấy anh mình thì đã bình tĩnh hơn .
Úng hỏi:
“Em bị làm sao vậy?”
Tủn đáp người run:
“Em vừa giết người!”
Úng nói:
“Bình tĩnh lại đi, Tủn.”
Tủn nói:
“Giờ phải làm sao anh, em lỡ hại người rồi, phải làm sao đây?”
Úng nói:
“Tủn ơi là Tủn, em là như vậy thì phải sống sao.
Úng hỏi: em hại ai?
Tủn đáp:
“Em em lỡ Ra tay với ông Quan
nghe vậy úng hốt hoảng và nó :
Anh đã dặn mày sao ! giận chớ báo thù rồi mà! Thôi để anh gánh tội thay!.”
Tủn hoảng hốt ngăn lại và nói:
Anh đừng đi .anh đi thì biết em sống sao bây giờ!
Tủn vừa nói vừa khóc nức nở.
Tủn nói tiếp: hay là mình chạy trốn đi! chứ ở đây em sợ lắm!
Úng nói: đã làm sai thì phải nhận mà anh đã hứa với mẹ, cứ rằng sẽ chăm sóc em cẩn thận nuôi em trưởng thành rồi! , với lại mặt anh em mình giống nhau y đúc, anh nhận tội thay em sao mà bọn nó biết được!
Tủn nức nở nói:
Vậy em làm thì em chịu !chứ không lôi anh vào! .
Úng nói tủn:
Tao nói thế nào! thì mày nghe nấy đi đừng ở đây mà khóc lóc nữa.!
Tủn nói:
Nhưng mà anh hứa là phải bình an trở về nhé ,Em đợi anh!
Tủn vừa nói vừa khóc lớn
Úng đáp:
“Ở nhà sống tốt!”
Nói xong Úng liền chạy nhanh lên huyện. Đến nhà Quan, thấy người đông tụ họp bên sân.
Úng liên hét lớn:
“Tôi là người đã hại quan, nghe vậy binh lính liền chạy ra và bắt úng. Úng bị giam, chờ ngày quan tỉnh sẽ xử tội .
Qua 5 ngày điều tra, quan đã tỉnh dậy nhưng vì vết thương quá nặng nên phải nằm như thực vật đến hết đời.
Đến ngày truy xét, úng được đưa lên trước mặt quan để nhìn xem đúng phải thủ phạm đã gây thương tích cho mình không ,thì y như rằng quan không nhìn ra đó là tủn,vì hai anh em giống nhau nên lầm tưởng úng là tủn.
Quan không nói được chuyện nên chỉ gật đầu thay cho trả lời đó là thủ phạm.
Không ai ngờ quan bị đánh chưa chết mà úng đã bị xử tội tử hình.
Úng ngầm hiểu ra mọi chuyện là do gia thế của quan quá lớn nên thay vì xử tội biệt giam lại xử tội tử hình.
Úng cũng bền chấp nhận ra đi để thay tội em mình.
Bên này tủn cũng chỉ nghĩ là anh mình chỉ bị giam tầm chục năm rồi sẽ về ai ngờ vào một ngày, khi tủn đang làm nông thì có người dân trong làng báo rằng úng đã bị tử hình và qua đời. Anh rất sốc, không kiềm chế được nước mắt nên khóc lớn, anh định lên báo thù nhưng nghĩ lại lời úng đã dặn,Nên đành chấp nhận bỏ qua.
Quay lại thời điểm hiện tại Tủn đã trở thành một người nông dân chất phác, tốt ở bụng Tuy gia đình chỉ còn lại mình anh vẫn cố gắng sống tốt để không phụ lòng anh và cha mẹ mình.vào một ngày đẹp trời, Tủn đang làm ruộng thì thấy một đàn chim bâu quanh ăn thứ gì đó rất ngon lành. thấy lạ tủn bèn chạy đến xem , thì thấy một dưa kì lạ, vỏ bề ngoài của nó không có gì một quả dưa bình thường . Nhưng ruột ở bên trong lại là màu vàng sẫm ngồi cũng thơm hơn quả bình thường. Ở gần đó còn thừa mấy quả ngon, tủn nghĩ chim ăn được thì mình cũng ăn được nên anh bổ quả bên cạnh ăn thử, thì bất ngờ vì quả không những ngon mà còn nhiều nước. Khi ăn xong tuần liền mang mấy hạt dưa về trồng, qua một thời gian thì quả ra trái to, đẹp bằng sự chăm sóc của tủn nên quả ra trái to hơn lúc tổn thấy. Đêm hôm có một cụ ông tay vác túi đồ lang thang một mình, nhìn thấy ông, tủn liền chạy ra mời ông vào để nghỉ ngơi qua đêm.
Ông hỏi:
Nhà cháu có gì bỏ vụ không! Mấy tuần nay ta không có gì bỏ bụng nên đói quá!
Tủn đáp:
Cháu xin lỗi nhà cháu hôm nay hết gạo ! Nhưng nhà cháu còn có trái và rau củ để cháu ra ngoài vườn hái cho ông ăn tạm bợ nhé !sáng mai cháu lên huyện mua thêm ít gạo cho ông ăn!
Nói xong tủn cầm đèn dầu, chạy ngay ra vườn hái một quả dưa to nhất trong đó đem về bổ cho ông ăn. Ông chỉ vừa cắn một miếng, mất liền sáng rạng, ông khen ngon nức nở. Ăn xong, ông cảm thấy đã no nên liền lấy túi đồ của mình và mở ra, bên trong có một cái hòm gỗ cổ màu đỏ sẫm. Ông bất ngờ đưa cho tủn và nói :
Ông cảm ơn, cháu vì đã cho ông ăn, ông xin biếu lại chút quà cho cháu!
Tủn đáp:
Cháu không nhận đâu ạ, làm người thấy khó khăn thì phải giúp đỡ ạ!
Ông năn nỉ mãi nên tủn đành nhận quà và cảm ơn . Trời chưa kịp sáng ông đã rời đi, tủn khuyên ông ở lại nhưng ông chỉ nói:
Ông phải đi cháu ạ!
Nếu có duyên thì gặp lại!
Sau khi ông đã rời đi được vài ngày, tủn mới chợt nhớ ra ông có đưa mình một cái hòm, nên lấy và mở ra.tủn nhìn đi nhìn lạ,i chùi mắt đi chùi lại ,tủn tưởng mình bị hoa mắt vì ở trong toàn là vàng bạc châu báu. Anh hoảng loạn vì chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vàng như vậy, nhưng anh giật mình khi nhìn thấy mỗi cục vàng đều được khắc tên ,mà tên lại là của người quan trước đây mình đã từng hại.
(Ngoại truyện)
Thằng Tèo có một người cha nát rượu, ngày nào cũng chìm trong men rượu. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ Tèo đã trở nên tham lam và luôn tìm cách kiếm tiền bằng những việc không chính đáng.
Một hôm, khi biết Quan đi vắng, Tèo lén lút vào phòng Quan. Hắn tìm mãi rồi cuối cùng cũng lấy được chiếc hòm vàng mà Quan cất giấu bấy lâu nay. Tèo mừng rỡ, tưởng rằng từ nay mình sẽ có một cuộc sống sung sướng.
Nhưng khi mở hòm ra, Tèo bỗng sững người. Bên trong toàn là những thỏi vàng sáng bóng, nhưng trên từng thỏi vàng đều được khắc tên của Quan. Tèo cầm một thỏi vàng lên xem đi xem lại rồi lo lắng nghĩ:
“Vàng này có tên của Quan, nếu mình đem đi bán thì chắc chắn người ta sẽ nhận ra. Đến lúc đó Quan sẽ biết ngay là mình lấy trộm!”
Tèo vừa mừng vừa sợ. Có vàng trong tay nhưng lại không thể đem tiêu hay bán được. Hắn đành ngậm ngùi đóng chiếc hòm lại rồi lén lút mang đi giấu.
Từ hôm đó, Tèo cứ kéo chiếc hòm vàng giấu hết chỗ này đến chỗ khác. Hôm thì hắn đem chôn dưới gốc cây, hôm lại đào lên mang giấu trong bụi rậm. Có lúc hắn còn mang ra tận bìa rừng, nhưng chỉ vài ngày sau lại sợ người khác phát hiện nên đem đi chỗ khác.
Mỗi lần nghe tiếng người đi ngang qua, Tèo lại giật mình, vội vàng chạy đến kiểm tra chiếc hòm. Hắn lúc nào cũng sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ có người phát hiện ra số vàng mình đã lấy trộm.
Tèo tự nhủ:
“Có vàng mà chẳng dám tiêu, chẳng dám bán, ngày nào cũng phải lo người khác phát hiện. Chẳng lẽ mình phải sống như thế này mãi sao?”
Nhưng vì tham lam, hắn vẫn không chịu đem trả lại chiếc hòm.
Cũng chính vì muốn che giấu việc mình lấy trộm vàng, Tèo đã nghĩ ra cách vu oan cho ông Phổng. Hắn cố tình nói với Quan rằng mình nhìn thấy ông Phổng lén lút đi vào phòng Quan. Từ đó, mọi chuyện xảy ra như câu chuyện chính: ông Phổng bị bắt, bị tra hỏi và cuối cùng chết oan trong ngục.
Còn chiếc hòm vàng, Tèo vẫn lén lút cất giấu hết nơi này đến nơi khác. Hắn không ngờ rằng nhiều năm sau, chính chiếc hòm vàng ấy lại trở thành bằng chứng để sự thật về cái chết oan của ông Phổng được phơi bày.