Martin là một leader của nhóm anh luôn bận bịu với công việc và tên xếp hách dịch nhưng anh luôn có một cục bông nhỏ ở nhà thứ khiến anh dịu dàng đó chính là Kim juhoon . một hôm sau một ngày đi làm mệt mỏi và bản dự án Anh đã thức trắng mấy đêm để làm nhưng lại không được duyệt trong lòng bứt bối vô cùng
Anh về nhà liền lao vào phòng làm việc để sửa lại bản dự án đến nửa đêm ,juhoon từ trong cửa phòng bước ra trên tay là một chiếc cốc đựng nước nóng
"Anh uống nước...."
"KHÔNG CÓ UỐNG GÌ HẾT"
Nói rồi anh thuận tay hất cốc nước đi, khiến cốc nước rớt xuống sàn vỡ tan tành
Rồi lại quay vào máy tính làm tiếp mà không để ý cục bông nhỏ của mình đã đã khoe mắt từ lâu juhoon lượm những mảnh thủy tinh lên nhưng trong bóng tối đã không để ý mà vô tình vẫn phải một mảnh thủy tinh nhưng cậu không thấy đâu vì lúc đó còn đang rất tủi thân
Đến khi về lại phòng cậu mới cảm thấy một cơn đau buốt ập từ bàn chân lên máu nhỏ ra thấm đỏ cả một ga giường juhoon đau đớn ôm chân Khóc thút thít vì sợ làm phiền anh rồi cậu ngủ đi lúc nào không hay nhưng tay chân lại run bần bật vì lạnh nhưng không dám lấy chăn vì sợ làm phiền anh đang làm việc.
Nhưng trong lúc không để ý ban nãy bàn tay phải của cậu cũng bị bỏng nặng đến khi làm xong dự án martin bước ra ngoài
Vươn vai nhìn thấy phòng tối om liền nói
"Không biết bật đèn lên à mà để phòng tối om thế"khi vừa bật đèn lên anh hoảng hốt khi nhìn thấy juhoon đang co ro một góc trên giường bên dưới là một mảng ga giường đỏ thẫm anh vội vàng chạy đến
"Em sao vậy"
"A anh đừng đừng đụng vào em Em phiền lắm Em là đồ phiền phức em sẽ không làm phiền anh đâu"
Câu nói của cậu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh
"Không không Anh xin lỗi Anh xin lỗi em do hồi nãy anh bực quá nên... Đừng khóc đừng khóc mà em không phiền phức đâu"
Nói rồi anh vội lấy hộp cứu thương băng bó và sát trùng cho cậu.
Còn p2