_________
Minh Khang và Gia Huy đều đã trưởng thành.
Hôm nay, Minh Khang đưa ra một quyết định mà cậu đã suy nghĩ rất lâu: dẫn người yêu về ra mắt gia đình.
Điều khiến cậu lo nhất chính là ba mẹ vẫn chưa biết cậu là gay.
Cậu cứ nắm chặt tay Gia Huy, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
“Anh… nếu ba mẹ em không chấp nhận thì sao?”
Gia Huy nhìn cậu, siết tay cậu lại.
“Thì anh vẫn ở đây.”
Hai người vừa bước vào nhà, ông Thành và bà Lan lập tức nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Khang hít sâu.
“Ba, mẹ… thật ra con có chuyện muốn nói.”
“Con là gay.”
“Và đây là Gia Huy, người yêu của con.”
Ông Thành đứng hình.
Bà Lan cũng đứng hình.
Vài giây sau, ông Thành chỉ vào Gia Huy.
“Vậy… cuối cùng con nằm trên hay nằm dưới?”
“BA!”
Khang đỏ bừng mặt.
Bà Lan lập tức quay sang chồng.
“Ông hỏi gì kỳ vậy?”
“Thì phải biết chứ!”
“Biết để làm gì?”
“Để còn biết thằng nào bắt nạt con trai tôi!”
Gia Huy cố nhịn cười.
Nhưng rồi ông Thành nghiêm mặt.
“Nói thật đi.”
Khang cúi đầu.
“Con…”
Gia Huy bất ngờ nắm lấy tay Khang, bình tĩnh nói:
“Con sẽ không để em ấy chịu thiệt.”
Khang ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt Gia Huy lúc ấy hoàn toàn khác với vẻ đùa giỡn thường ngày—nghiêm túc, chắc chắn và có chút chiếm hữu.
“Em ấy là người con yêu.”
Tối hôm đó, sau khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Khang về phòng.
Vừa đóng cửa, cậu đã bị Gia Huy kéo lại gần.
“Anh làm gì vậy?”
“Ghen.”
“Ghen cái gì?”
“Lúc nãy ba em cứ nhìn em.”
Khang bật cười.
“Đó là ba em!”
“Anh biết.”
Gia Huy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
“Nhưng anh vẫn ghen.”
Khang vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Anh chiếm hữu quá rồi đó.”
“Ừ.”
“Không định sửa à?”
“Không.”
Gia Huy ôm chặt lấy cậu, giọng trầm xuống.
“Anh chỉ muốn em ở bên anh.”
Khang nhìn anh vài giây rồi mỉm cười.
“Em có chạy đâu.”
Gia Huy cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn kéo dài, dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. Khang cũng đáp lại, hai người ôm nhau thật lâu.
Đêm ấy, căn phòng chỉ còn tiếng cười khe khẽ và những lời yêu thương.
Gia Huy ghé sát tai Khang:
“Sau này dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được bỏ anh.”
Khang khẽ đáp:
“Ừ. Không bỏ.”
Ngoài cửa, ông Thành vừa đi ngang qua, nghe thấy tiếng động liền đứng khựng.
Bà Lan kéo ông đi.
“Đừng nghe lén con.”
“Nhưng tôi phải bảo vệ con trai!”
“Con ông lớn rồi!”
“Lớn cũng là con tôi!”
Trong phòng, Khang bật cười khi nghe tiếng cha mình ngoài cửa.
Gia Huy ôm cậu từ phía sau, khẽ nói:
“Thấy chưa? Gia đình em cũng thương em.”
Khang tựa vào vai anh.
“Còn anh?”
“Anh?”
Gia Huy siết vòng tay hơn.
“Anh thì muốn thương em cả đời.”
______ Hết _____