[PEYRIA] Phía Sau Ống Kính Là Em
Tác giả: ✨ ʚ cam đào ɞ ✨
Ngọt sủng
Nắng tháng Chín của những ngày đầu năm học mới luôn mang một cái nóng oi ả, nhưng cũng đầy háo hức. Trường Trung học Seoul ngập trong tiếng cười nói của học sinh.
Kim Soo-hwan – cậu tân binh lớp 10, hay còn gọi là Peyz – đang ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưỡng từ văn phòng đoàn trường đi ra. Chiều cao vượt trội của một cậu nhóc mười sáu tuổi giúp Soo-hwan dễ dàng ôm đống đồ, nhưng tầm nhìn thì bị che khuất gần hết.
Rầm!
"Ui da!" – Một tiếng kêu thanh mảnh vang lên, kèm theo đó là tiếng giấy tờ rơi xào xạc và tiếng một vật thể bằng kim loại va chạm nhẹ xuống nền đất.
Soo-hwan giật mình, vội vàng đặt chồng giấy xuống sàn hành lang để nhìn xem mình vừa va phải ai. Trước mặt cậu là một đàn anh nhỏ con, đang suýt xoa xoa cái trán nhỏ. Nhưng điều khiến anh ấy hoảng hốt hơn cả là chiếc máy ảnh của anh đang nằm lăn lóc cách đó một đoạn. Anh vội lao tới, nâng niu chiếc máy ảnh như báu vật, thổi thổi vài cái rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu em ơi, đi đứng cái kiểu gì đấy? Nhìn đường hộ anh cái, máy ảnh của anh mà hỏng là anh 'tế' cậu lên bảng tin trường cho cả trường xem mặt đấy nha!"– Đàn anh ngước mặt lên, đôi mắt tròn xoe trợn ngược, cái mỏ đanh đá lập tức bắn chữ như súng liên thanh.
Soo-hwan ngẩn người. Người trước mặt nhỏ nhắn, làn da trắng bóc, mái tóc hơi xoăn nhẹ bồng bềnh. Trên ngực anh có đeo chiếc thẻ học sinh lớp 12: Ryu Min-seok.
Cái tên này... Soo-hwan biết! Làm sao có thể không biết được khi Ryu Min-seok chính là "thần đồng nhiếp ảnh" của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Trường Trung học Seoul. Danh tiếng của anh nổi như cồn với những bức ảnh chân dung và phong cảnh siêu thực. Người ta đồn rằng ảnh của Keria (biệt danh của Min-seok) chụp là "độc nhất vô nhị", không bao giờ có tấm thứ hai. Bởi vì anh có một biệt tài: canh những góc chụp mà nhân vật thậm chí còn không biết ống kính đang hướng về phía mình, bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên nhất.
"Em... em xin lỗi tiền bối! Anh có sao không ạ? Để em nhặt phụ anh!" – Soo-hwan lúng túng, vừa cúi đầu vừa vội vã nhặt những tấm ảnh mẫu bị rơi.
Vô tình, cậu cầm lên một tấm ảnh chụp một chú mèo hoang đang ngáp ngủ dưới gầm ghế đá, ánh nắng chiều tà xiên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mắt chú mèo, tạo nên một hiệu ứng vừa ấm áp vừa nghệ thuật đến nghẹt thở.
"Đẹp quá..." – Soo-hwan thốt lên.
Min-seok thấy cậu nhóc lớp 10 ngơ ngác nhìn ảnh của mình, trong lòng có chút đắc ý, vẻ sừng sộ lúc nãy bay biến đâu mất. Anh hếch cằm, khoanh tay ra vẻ đàn anh: "Đẹp đúng không? Tay nghề của Ryu Min-seok này mà lại. Thôi, xem như cậu biết nhìn hàng đẹp, anh không chấp nữa. Cậu tên gì?"
"Em là Kim Soo-hwan, học lớp 10 ạ."
"Được rồi Soo-hwan, bê đống giấy này sang phòng Hội học sinh đúng không? Đi, anh cũng tiện đường qua đó, anh xách phụ một nửa cho chứ nhìn cậu ôm như sắp gục tới nơi rồi."
Thế là, buổi gặp mặt tình cờ dưới sự sắp xếp "vô tình" của thầy cô khi bắt cả hai đi làm việc vặt đã trở thành sợi dây liên kết đầu tiên. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy khí thế của Min-seok đi trước, trong đầu cậu nhóc Soo-hwan đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Ngay chiều hôm đó, bảng đăng ký xin gia nhập Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Trường Trung học Seoul có thêm một cái tên mới: Kim Soo-hwan.
...
Kể từ ngày vào câu lạc bộ, Soo-hwan biến thành một chiếc "đuôi nhỏ" chính hiệu của Min-seok. Cứ hễ có buổi sinh hoạt hay đi chụp ngoại cảnh quanh trường, người ta lại thấy cậu em lớp 10 cao lớn ôm chân máy ảnh, cầm túi đựng len (ống kính) chạy lăng xăng sau lưng đàn anh lớp 12.
"Soo-hwan, đưa anh len 50mm mau lên!"
"Soo-hwan, cầm hộ anh cái mũ!"
"Soo-hwan, đứng im đó làm mẫu cho anh test ánh sáng xem nào, đừng có lắc lư nữa!"
Min-seok quen miệng hay cằn nhằn, mắng em như hát hay, mà Soo-hwan thì lúc nào cũng cười híp cả mắt, dạ vâng ngoan ngoãn. Min-seok tuy miệng thì đanh đá bảo cậu em phiền phức, bám đuôi như kẹo kéo, nhưng thực chất lại cực kỳ chiều chuộng Soo-hwan. Có hộp sữa dâu nào trong cặp cũng gửi vào tay cậu, đi ăn sau giờ học cũng tự động gọi phần của Soo-hwan gấp đôi người khác vì "em nó to xác thế kia ăn ít sao mà đủ".
Tình cảm cứ thế nảy nở như những mầm cây mùa xuân, nhẹ nhàng và êm dịu. Soo-hwan thích ngắm nhìn Min-seok lúc anh tập trung làm việc. Khi anh ngắm nghía qua ống kính, đôi mắt anh sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, và lúc đó, Soo-hwan nhận ra, tiêu cự máy ảnh của anh hướng về phong cảnh, còn tiêu cự ánh mắt của cậu... chỉ hướng về anh.
...
Một buổi chiều muộn, khi cả hai ngồi lại phòng câu lạc bộ để rửa ảnh. Ánh đèn mờ ảo màu đỏ của phòng tối làm không khí trở nên ngưng đọng.
Min-seok vừa khuấy khay hóa chất, vừa tặc lưỡi thở dài: "Aaaa, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà anh vẫn chưa làm được điều mình muốn nhất, tức điên được."
Soo-hwan đang treo ảnh lên dây phơi, quay sang hỏi: "Điều gì thế anh Min-seok?"
Min-seok chống cằm nhìn ra cửa sổ, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn có nét hờn dỗi: "Anh cực kỳ thích hoa hướng dương đấy, Soo-hwan ạ. Anh luôn ước mơ được chụp một bộ ảnh bản thân đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất. Nhưng mà năm nay cuối cấp, lịch học, lịch ôn thi nghẹt thở, anh chẳng có thời gian đi đâu xa cả. Mà nói ra với mọi người thì thấy sến sẩm quá, không hợp hình tượng của anh, nên anh cứ giữ trong lòng vậy thôi."
Soo-hwan im lặng. Cậu nhìn góc nghiêng phảng phất chút tiếc nuối của đàn anh, trong lòng thầm ghi nhớ thật kỹ từ khóa: Min-seok – Hoa hướng dương.
...
Kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần của học kỳ hai cuối cùng cũng đến. Đây là khoảng thời gian xả hơi hiếm hoi trước khi Min-seok bước vào kỳ thi đại học khốc liệt.
Trước đó hai tuần, Soo-hwan đã âm thầm lên một kế hoạch cực kỳ chi tiết. Cậu dùng hết tiền tiết kiệm, tự mình tra bản đồ, đặt phòng khách sạn và rủ rê đàn anh:
"Anh Min-seok, kỳ nghỉ này anh đi du lịch ngoại ô với em đi! Em tìm được một nơi yên tĩnh lắm, tha hồ cho anh chụp ảnh phong cảnh để làm portfolio luôn!"
Min-seok ban đầu còn hứ một tiếng, từ chối vì lười, nhưng nhìn ánh mắt cún con tội nghiệp, lấp lánh mong chờ của Soo-hwan, anh làm sao nỡ lòng nào. "Được rồi, đi thì đi! Khảo sát phong cảnh thôi đó nha, cậu mà lừa anh là biết tay anh!"
Chuyến đi được định sẵn là 5 ngày 4 đêm.
Bốn ngày đầu tiên diễn ra như một giấc mơ thanh xuân đẹp nhất. Soo-hwan dẫn Min-seok đi qua những đồi chè xanh mướt, những con suối nhỏ nước trong vắt, cùng nhau ăn những món đặc sản địa phương. Min-seok vui vẻ như một chú chim sổ lồng, tiếng "tách, tách" của máy ảnh vang lên liên tục. Anh chụp cảnh, chụp người, và thỉnh thoảng, Soo-hwan lại bắt gặp Min-seok lén quay ống kính về phía cậu, chụp lại khoảnh khắc cậu đang nướng thịt hay lúc cậu đang ngủ gật trên xe buýt. Cả hai không ai nói ra, nhưng tim họ đã đập chung một nhịp từ lâu.
Và rồi, buổi sáng của ngày cuối cùng cũng đến.
6 giờ sáng ngày thứ năm của chuyến đi. Min-seok còn đang ngái ngủ thì bị Soo-hwan gọi dậy, bắt nhắm mắt lại để cậu dẫn đi đến một nơi bí mật ngay gần khách sạn họ đang ở.
"Soo-hwan à, đi đâu mà sớm thế... Anh buồn ngủ chết đi được..." – Min-seok vừa đi vừa dụi mắt, tay được Soo-hwan nắm chặt dẫn đường, miệng không quên lầm bầm mắng mỏ cậu em phá đám giấc ngủ.
"Sắp tới rồi anh, ba... hai... một... Anh mở mắt ra đi!"
Min-seok từ từ mở mắt. Và ngay giây phút đó, anh hoàn toàn nín thở.
Trước mắt anh là một vườn hoa hướng dương rộng bao la, vàng ươm, tươi tắn đang vươn mình đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Sương sớm còn đọng trên những cánh hoa, lấp lánh như kim cương. Cả một khoảng trời rực rỡ sắc vàng ấm áp, đúng như giấc mơ mà anh từng thầm kín chia sẻ trong phòng tối ngày nào.
"Soo-hwan... cái này..." – Min-seok run run, hốc mắt hơi nóng lên vì xúc động. Cậu nhóc này đã ghi nhớ lời anh nói, và âm thầm chuẩn bị tất cả những điều này cho anh.
Soo-hwan đứng đối diện với Min-seok, cơn gió buổi sớm thổi bay mái tóc của cậu em lớp 10. Soo-hwan không còn vẻ rụt rè thường ngày, cậu nhìn thẳng vào mắt Min-seok, ánh mắt kiên định và tràn ngập tình yêu thương:
"Anh Min-seok, em thích anh. Không phải là tình cảm em út với đàn anh trong câu lạc bộ, mà là em thích Ryu Min-seok. Em muốn làm người ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, và là người chụp cho anh những bức ảnh đẹp nhất."
Min-seok quay người lại đối diện với Soo-hwan, anh sững sờ. Đầu óc anh trống rỗng trong vài giây. Anh chưa từng nghĩ tới việc cậu em "cún con" ngày thường hay vâng vâng dạ dạ, bị anh mắng suốt ngày lại là người chủ động tỏ tình trước, vào một thời điểm và không gian hoàn hảo đến mức này.
TÁCH!
Giữa lúc Min-seok còn đang ngơ ngác, mắt trợn tròn vì bất ngờ, Soo-hwan đã nhanh tay đưa chiếc máy ảnh mà cậu mượn của câu lạc bộ lên, bấm máy.
Bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc Ryu Min-seok ngỡ ngàng, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự xúc động, và phía sau anh là cả một biển hoa hướng dương vàng rực rỡ nâng đỡ cho vẻ đẹp của anh. Bức ảnh chân dung đẹp nhất, chân thật nhất, và chắc chắn... không bao giờ có tấm thứ hai.
Soo-hwan hạ máy ảnh xuống, cười rạng rỡ: "Bắt được khoảnh khắc xuất thần của nhiếp ảnh Ryu rồi nha!"
Min-seok lúc này mới bừng tỉnh, khuôn mặt trắng ngần nhanh chóng đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Anh cúi đầu, hai tay bấu chặt vào gấu áo khoác, thanh âm lí nhí nhưng vẫn pha chút đanh đá để chữa ngượng:
"Soo... Soo-hwan chơi ăn gian nhé! Ai lại chụp lúc người ta đang ngơ ra thế kia... Nhưng mà... anh cũng... gật đầu đó."
Nói xong, Min-seok khẽ gật nhẹ đầu một cái.
Soo-hwan sướng điên người. Cậu reo lên một tiếng, lao tới ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Min-seok. Lực lao tới quá mạnh khiến cả hai mất thăng bằng, ngã nhào ra phía sau, lăn long lóc trên thảm cỏ mềm ngay sát rìa vườn hoa.
"Ui da! Kim Soo-hwan! Đồ cún con to xác này, định đè chết anh hay gì, nặng chết đi được!" – Min-seok la oai oái dưới thân Soo-hwan, giơ cái nắm tay nhỏ lên đấm nhẹ vào vai cậu, nhưng vòng tay thì lại siết chặt lấy lưng cậu em.
Soo-hwan lăn sang bên cạnh, nằm sát anh, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu: "Bây giờ, em thực hiện lời hứa nhé. Em sẽ chụp cho anh một bộ ảnh với hoa hướng dương đẹp nhất, chịu không?"
Min-seok lườm cậu một cái, nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời ngoài kia: "Được, giao máy ảnh cho em đó, chụp xấu là anh chia tay luôn từ ngày đầu tiên đó nha!"
Buổi sáng hôm đó, giữa vườn hoa hướng dương lộng gió, tiếng cười của hai người vang vọng cả một vùng ngoại ô. Soo-hwan đã chụp cho Min-seok rất nhiều, rất nhiều ảnh. Có tấm anh cười tươi cầm hoa, có tấm anh quay lưng nhìn về phía mặt trời.
...
Kỳ nghỉ kết thúc, cả hai quay trở lại với cuộc sống học đường thường nhật tại Trường Trung học Seoul.
Min-seok lại ngập đầu trong những xấp đề cương ôn thi đại học dày cộp. Soo-hwan lại bận rộn với những buổi kiểm tra giữa kỳ của khối 10. Trên danh nghĩa, họ vẫn là tiền bối lớp 12 và hậu bối lớp 10 như trước, gặp nhau ở hành lang vẫn cúi đầu chào nhau một cách "lễ phép".
Ví dụ như, trên chiếc móc khóa ba lô của Min-seok đã xuất hiện thêm một chiếc charm hình chú koala màu xám nhẹ nhỏ xíu. Còn trên hộp bút của Soo-hwan thì luôn có một chiếc móc khóa hình cún ôm hoa hướng dương.
Ví dụ như, mỗi buổi chiều muộn, ngăn bàn của Min-seok luôn tự động xuất hiện một hộp sữa dâu và một mẩu giấy note: "Yêu ơi học tốt nhé, chiều em đợi anh ở cổng sau".
Và ví dụ như, trong phòng triển lãm ảnh cuối năm của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Trường Trung học Seoul, ở vị trí trung tâm trang trọng nhất, có treo một bức ảnh duy nhất không ghi tên người chụp, chỉ ghi tựa đề: "Dưới Ánh Dương". Trong ảnh, một nam sinh lớp 12 đang ngoảnh đầu lại, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía ống kính với nụ cười mềm mại nhất trần đời, phía sau là vườn hoa hướng dương vàng rực.
Học sinh trong trường đi qua đều trầm trồ, khen ngợi góc chụp này quá đỉnh, bắt trọn được cái hồn của Keria, đanh đá thường ngày trở nên dịu dàng đến thế. Họ bàn tán xem ai là người có đủ trình độ để chụp được một Ryu Min-seok xuất thần như vậy.
Lúc đó, ở một góc hành lang, cậu em lớp 10 Kim Soo-hwan đi ngang qua, khẽ đút tay vào túi quần, mỉm cười đầy tự hào. Đúng lúc ấy, Ryu Min-seok từ phòng học đi ra, hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông hành lang ồn ã.
Min-seok khẽ liếc cậu một cái đầy tinh nghịch, rồi nháy mắt, còn Soo-hwan thì mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng đủ để người kia hiểu:
"Hoa hướng dương của em, hôm nay anh vẫn đẹp nhất."
-HẾT-