" Bachira.. Anh có thể-- quan tâm em một chút không ? "
Isagi mắt ngấn lệ, giọng run rẩy thốt ra từng chữ từ tận đáy lòng. Nhưng Bachira chỉ khựng lại một chút, nhìn em một chút, rồi bước đi nhanh hơn. Có lẽ anh không biết, đó là lần cuối cùng được nhìn thấy em.
Em từng là một cậu bé hoạt bát, được yêu, được thương như những người khác. Rồi anh bước vào thế giới màu hường của em, cứ tưởng sẽ tô thêm sắc màu rực rỡ cho nó, ... Nhưng--
" H- Hức.. "
Có những hôm em gục ngã trong đêm tối, ôm chặt tấm thân chai sạn và thối nát. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, tim co thắt vì đau đớn.
Em đã từng nghĩ, từng tin một Bachira tốt hơn ... Hoặc có lẽ, an ủi hơn là anh vốn tính như thế. Nhưng khi thấy anh dịu dàng, xoa đầu một cô gái khác, em mới biết, " anh không tồi, chỉ là anh chưa từng yêu em thôi ".
" Nếu anh không muốn nhìn mặt em nữa, được rồi ... Em làm cho anh xem. "
...