Chương 8 : thuốc
Buổi chiều.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Minh Vi trở về Thanh Trúc viện.
Nàng bắt đầu xử lý số dược liệu mang về từ trên núi.
Cả căn phòng nhanh chóng ngập trong mùi thuốc.
Có loại được phơi khô.
Có loại đem nghiền thành bột.
Có loại phải đun nhỏ lửa rất lâu.
Minh Vi làm việc cực kỳ cẩn thận.
Đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, nàng mới dừng tay.
Trước mặt nàng là ba thứ.
Hai lọ sứ nhỏ.
Một hũ thuốc lớn hơn.
Minh Vi lần lượt cất chúng vào một chiếc túi vải.
“Thuốc cầm máu.”
“Giải độc.”
“Còn cái này…”
Nàng sờ nắp hũ.
“Thuốc trị ngoại thương.”
Minh Vi đứng dậy.
“Được rồi.”
“Đi tìm cô ấy.”
---
Hạ phủ, sân trước viện của Hạ Hồ Nguyệt.
Hạ Hồ Nguyệt đang ngồi bên bàn đá.
Trước mặt là một chồng sổ sách.
Tịch Dao đứng bên cạnh, còn Thanh Y đang bưng trà.
“Tháng này thương hội phía Nam tăng ba phần.”
Tịch Dao nói.
“Nhưng chi phí vận chuyển cũng tăng.”
Hạ Hồ Nguyệt lật một trang.
“Vì sao?”
“Đường núi bị sạt.”
“Đổi tuyến.”
“Đổi sang tuyến phía Đông?”
“Ừ.”
“Nhưng tuyến đó…”
Tịch Dao còn chưa nói xong—
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng gậy trúc vang lên từ xa.
Thanh Y quay đầu.
“Minh Vi cô nương?”
Hạ Hồ Nguyệt cũng ngẩng lên.
Quả nhiên Minh Vi đang chống gậy đi tới.
Trên tay còn xách một túi vải.
Tịch Dao nhìn chiếc túi.
Rồi nhìn sắc mặt Minh Vi.
Trong lòng đột nhiên có linh cảm không lành.
Minh Vi đi đến trước bàn.
“Hạ cô nương.”
“Ừ.”
“Ta có thuốc cho cô.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn túi vải.
“Thuốc gì?”
“Thuốc trị thương.”
“Ta không cần.”
“…”
Minh Vi im lặng.
Sau đó hỏi:
“Cô bị thương ở đâu?”
“Không bị.”
“Ồ.”
Minh Vi gật đầu.
“Vậy tốt.”
Hạ Hồ Nguyệt tiếp tục xem sổ.
Minh Vi đứng yên.
Một lúc.
Hai lúc.
Ba lúc.
Hạ Hồ Nguyệt vẫn không nói gì.
Minh Vi bỗng hỏi:
“Vậy tại sao tay áo cô có máu?”
Ngón tay Hạ Hồ Nguyệt dừng lại.
Tịch Dao cúi đầu.
Thanh Y lập tức quay mặt sang chỗ khác.
Không khí bỗng nhiên rất kỳ lạ.
Hạ Hồ Nguyệt bình thản đáp:
“Vết thương nhỏ.”
“Ở đâu?”
“Không cần biết.”
“Cần.”
“Không cần.”
“Ta là người làm thuốc.”
“Ta biết.”
“Vậy cô cho ta xem.”
“Không.”
Minh Vi im lặng.
Hạ Hồ Nguyệt tiếp tục đọc sổ.
Một lát sau—
Minh Vi chống gậy tiến thêm một bước.
“Cổ tay?”
“Không.”
“Vai?”
“Không.”
“Cánh tay?”
“Không.”
“Lưng?”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt không trả lời.
Minh Vi lập tức quay sang:
“Lưng?”
“Không.”
“Vậy là có.”
“…”
Tịch Dao cúi đầu rất thấp.
Vai nàng khẽ run.
Thanh Y cũng phải cắn môi.
Chủ tử lần này gặp đúng người rồi.
Minh Vi khoanh tay.
“Cô bị thương ở đâu?”
Hạ Hồ Nguyệt lạnh lùng:
“Không liên quan đến ngươi.”
Minh Vi suy nghĩ.
“Vậy ta đi gọi đại phu.”
“Không cần.”
“Thế để ta xem.”
“Không.”
“Ta không nhìn thấy.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
Minh Vi nghiêm túc nói:
“Cô không cần lo ta nhìn thấy gì.”
Tịch Dao cúi đầu sâu hơn.
Phụt.
Nàng suýt bật cười.
Hạ Hồ Nguyệt liếc sang.
Tịch Dao lập tức nghiêm mặt.
“Thuộc hạ không cười.”
“…”
“Thật.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt không để ý nàng nữa.
Minh Vi vẫn đứng trước mặt.
“Cô không cho ta xem thì ta cũng không biết bôi thuốc ở đâu.”
“Ta không cần thuốc.”
“Cần.”
“Không.”
“Cần.”
“Không.”
“Cần.”
“…”
Hai người nhìn nhau.
Tất nhiên Minh Vi không nhìn thấy.
Nhưng Hạ Hồ Nguyệt lại nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của nàng.
Cuối cùng nàng khép sổ.
“Được.”
Minh Vi lập tức cười.
“Ở đâu?”
Hạ Hồ Nguyệt đứng dậy.
“Trong phòng.”
“Ồ.”
Tịch Dao và Thanh Y nhìn nhau.
Thật sự đi luôn?
Hai người lặng lẽ đi theo.
---
Trong phòng.
Hạ Hồ Nguyệt ngồi xuống ghế.
Minh Vi đặt túi thuốc lên bàn.
“Cô chỉ chỗ.”
“Ở vai trái.”
Minh Vi gật đầu.
“Bị thương sâu không?”
“Không.”
“Để ta sờ thử.”
“…”
Minh Vi đưa tay lên.
Ngón tay nàng vừa chạm đến vai Hạ Hồ Nguyệt—
Hạ Hồ Nguyệt hơi cứng người.
Vết thương nằm sát phía sau vai.
Máu đã khô một phần.
Minh Vi nhẹ nhàng tháo lớp vải bên ngoài.
“Quả nhiên.”
“Không sâu.”
“Nhưng có độc.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn nàng.
“Ngươi biết?”
“Ừ.”
Minh Vi lấy lọ thuốc giải độc ra.
“May mà cô chưa vận công nhiều.”
“…”
“Cô bị ai đánh?”
“Không cần biết.”
“Được.”
Minh Vi cũng không hỏi nữa.
Nàng mở lọ thuốc.
Mùi dược liệu lập tức lan ra.
Sau đó lấy thuốc bôi lên miệng vết thương.
Vừa chạm vào—
Hạ Hồ Nguyệt khẽ nhíu mày.
“Đau?”
“Không.”
Minh Vi dừng tay.
“Cô vừa nhíu mày.”
“Ta không có.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“…”
Hạ Hồ Nguyệt lạnh mặt.
“Tiếp tục.”
Minh Vi cố nhịn cười.
“Được.”
Nàng nhẹ tay hơn.
Nhưng thuốc này chuyên dùng để ép độc và làm sạch vết thương, khi chạm vào miệng vết thương sẽ đau rát.
Hạ Hồ Nguyệt vẫn ngồi bất động.
Mặt lạnh.
Lưng thẳng.
Giọng cứng ngắc:
“Không đau.”
Minh Vi:
“…”
Nàng bôi thêm một chút.
Hạ Hồ Nguyệt:
“…”
Minh Vi lại bôi.
Hạ Hồ Nguyệt siết nhẹ ngón tay.
Minh Vi dừng lại.
“Cô đang đau.”
“Không.”
“Ngón tay cô siết rồi.”
“Thói quen.”
“…”
Minh Vi bật cười.
“Cô đúng là cứng miệng.”
Hạ Hồ Nguyệt lạnh lùng:
“Bôi thuốc.”
“Vâng, tiểu thư.”
Ngoài cửa.
Tịch Dao quay sang Thanh Y.
Hai người nhìn nhau.
Thanh Y dùng khẩu hình:
Xong rồi.
Tịch Dao cũng dùng khẩu hình:
Chủ tử chuyến này xong thật rồi.
Thanh Y cố nhịn cười.
“Ngươi nói nhỏ thôi.”
Tịch Dao nghiêm túc:
“Ta đã rất nhỏ.”
Bên trong phòng—
“Ta nghe thấy.”
Hai người ngoài cửa lập tức đứng thẳng.
“…”
Minh Vi cúi đầu, khóe môi cong lên.
“Cô có hai thuộc hạ rất thú vị.”
Hạ Hồ Nguyệt:
“Ta đang nghĩ có nên đổi người không.”
Ngoài cửa.
Tịch Dao: “…”
Thanh Y: “…”
Tịch Dao nhỏ giọng:
“Thanh Y.”
“Ừ?”
“Chúng ta có nên chạy không?”
“Muộn rồi.”
---
Minh Vi băng lại vết thương.
Nàng cẩn thận buộc từng vòng vải.
“Xong rồi.”
Hạ Hồ Nguyệt mặc lại áo.
“Thuốc này…”
“Ngày mai bôi tiếp.”
“Không cần.”
“Cần.”
“…”
“Ba ngày.”
“Ta biết rồi.”
Minh Vi thu dọn thuốc.
Sau đó đưa hai lọ còn lại cho Hạ Hồ Nguyệt.
“Cái này để lại.”
“Không cần.”
“Cô cứ giữ.”
“Ta không dùng.”
“Phòng lúc cần.”
Hạ Hồ Nguyệt nhìn hai lọ thuốc.
Cuối cùng nhận lấy.
“Được.”
Minh Vi đứng dậy.
“Ta về Thanh Trúc viện.”
Hạ Hồ Nguyệt ngẩng đầu.
“Khoan.”
“Ừ?”
“Ngày mai không được tự ý lên núi.”
Minh Vi chớp mắt.
“Vì sao?”
“Nguy hiểm.”
“Ta quen rồi.”
“Ta nói không được.”
Minh Vi im lặng.
Một lúc sau nàng hỏi:
“Cô đang ra lệnh cho ta?”
“Ừ.”
“…”
Minh Vi cười.
“Được.”
“Ta không đi.”
Hạ Hồ Nguyệt hơi ngẩn ra.
Nàng vốn nghĩ Minh Vi sẽ cãi.
Nhưng nàng lại ngoan ngoãn đồng ý.
Minh Vi chống gậy đi ra cửa.
Trước khi đi, nàng quay đầu.
“À.”
“Gì?”
“Thuốc đau lắm.”
“Ta biết.”
“Lần sau nếu cô bị thương…”
Minh Vi cười.
“Đừng giấu.”
Hạ Hồ Nguyệt im lặng.
Minh Vi rời đi.
Cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn Hạ Hồ Nguyệt.
Nàng nhìn hai lọ thuốc trên bàn.
Rồi vô thức đưa tay chạm lên lớp băng ở vai.
Vết thương vẫn đau.
Nhưng không hiểu sao…
Nàng lại không thấy khó chịu như lúc đầu.
Ngoài cửa, Tịch Dao ghé sát Thanh Y.
“Ta hỏi thật.”
“Gì?”
“Tiểu thư nhà chúng ta trước đây có bao giờ chịu để người khác tùy tiện chạm vào vết thương chưa?”
Thanh Y lắc đầu.
“Chưa.”
Tịch Dao gật gù.
“Ừ.”
“Vậy là xong.”
“Xong gì?”
Tịch Dao nghiêm túc nhìn nàng.
“Chủ tử nhà chúng ta.”
“Xong thật rồi.”