Mưa lất phất đập vào mặt kính quán cà phê quen thuộc. Hoàng ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ngón tay lơ đãng vuốt màn hình điện thoại. Chán ngắt. Đã ba tuần trôi qua kể từ cái ngày cậu gật đầu cái rụi khi Minh đề nghị chia tay, vậy mà cảm giác trống trải này vẫn không chịu tan đi.
Hoàng chưa từng biết cách trân trọng tình cảm của ai. Với cái vẻ ngoài điển trai, nụ cười nửa miệng có phần đào hoa, Hoàng coi tình yêu như một trò chơi có lợi nhuận. Những người tình cũ của cậu, nếu không phải cậu chủ nhỏ bao ăn bao ở, thì cũng là mấy tay nhà giàu sẵn sàng vung tiền mua cho cậu từ đôi giày hiệu đến chiếc đồng hồ đắt đỏ. Khi hết giá trị lợi dụng, Hoàng phủi tay quay đi không chút vấn đề.
Cho đến khi Minh xuất hiện.
Minh không giống những người trước. Minh là kiểu sinh viên ngành Y nghiêm túc, trầm tính, gia thế thuộc dạng khá giả nhưng sống rất chừng mực. Ngày Minh rụt rè đứng trước mặt Hoàng, ngập ngừng ngỏ lời tỏ tình dưới cây bằng lăng tím, Hoàng đã thầm tính toán trong đầu : “Cậu ta giàu, lại còn ngoan, yêu vài tháng cũng chẳng mất gì.”
Thế là Hoàng đồng ý.
Thế nhưng, hai năm yêu nhau không diễn ra theo kịch bản Hoàng vẫn thường chơi. Minh chăm sóc Hoàng tỉ mỉ đến mức khiến người ta phải ghen tị. Minh không vung tiền mua những món đồ xa xỉ phô trương, nhưng lại âm thầm trả hết những hóa đơn sinh hoạt của Hoàng. Minh nấu từng bữa ăn gửi đến tận nhà, thức đêm chăm Hoàng mỗi khi cậu sốt, và luôn chuẩn bị sẵn một khoản quỹ riêng chỉ để đưa Hoàng đi bất cứ đâu cậu muốn. Quan trọng nhất, Minh trao cho Hoàng một tình yêu thuần khiết, dịu dàng và không một chút hoài nghi.
Hoàng đón nhận tất cả như một lẽ đương nhiên. Cậu thản nhiên nhận sự chăm sóc ấy, thỉnh thoảng còn đòi hỏi những món đồ đắt đỏ rồi coi đó là "chiến lợi phẩm". Hoàng tự tin rằng Minh đã say mê mình đến mù quáng, sẽ chẳng bao giờ rời xa mình.
Cho đến một chiều mưa của ba tuần trước.
Minh ngồi đối diện Hoàng, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ. Minh nói về chương trình học bác sĩ nội trú vô cùng áp lực sắp tới, về những đêm trực thấu đêm và khoảng thời gian bận rộn đến mức không thể thở nổi.
- Chúng mình chia tay nhé, Hoàng? Thời gian tới Minh phải tập trung hoàn toàn cho việc học, Minh không thể chăm sóc cho Hoàng được nữa.
Hoàng lúc đó chỉ khựng lại một giây. Trong đầu cậu phản xạ tự nhiên: “À, học hành bận rộn thì làm gì còn tiền hay thời gian để lo cho mình nữa? Chia tay thì chia tay, dạo này cũng chán rồi.”
Hoàng nhếch môi, nhấp một ngụm cà phê rồi gật đầu nhẹ hẫng :
- Ừ, tùy cậu. Chia tay thì chia tay.
Không một lời níu kéo, không một chút luyến tiếc. Hoàng đứng dậy bước đi trước, để lại Minh ngồi đó với ánh mắt đượm buồn nhưng dường như đã lường trước tất cả.
Những ngày đầu, Hoàng thấy tự do. Cậu lại tiếp tục lao vào những buổi tiệc tùng, tìm kiếm những "mục tiêu" mới lắm tiền nhiều bạc. Nhưng rồi, từng chút một, thực tế bắt đầu tát thẳng vào mặt cậu.
Những kẻ nhiều tiền ngoài kia đến với Hoàng chỉ vì gương mặt, vì những cuộc vui thể xác. Họ tiếc với cậu từng sự quan tâm thật lòng. Khi Hoàng sốt, họ gửi cho cậu vài triệu rồi biến mất. Khi Hoàng buồn, chẳng ai kiên nhẫn ngồi nghe cậu càu nhàu như Minh đã từng làm. Không còn ai dậy sớm nấu cháo để tủ lạnh cho cậu. Không còn ai tỉ mẩn nhặt từng sợi hành ra khỏi bát phở vì biết cậu không ăn được. Không còn ai ôm cậu vào lòng và nói : "Có Minh ở đây rồi."
Hoàng bắt đầu nhận ra, thứ cậu lợi dụng ở Minh hai năm qua không chỉ là tiền bạc hay sự chu cấp... Mà là cả một trái tim chân thành vô giá. Nhưng cậu lại ném nó đi như một món đồ cũ kỹ.
Tối hôm đó, sự cô đơn và hối hận đè nén khiến Hoàng phát điên. Cậu bắt xe lao ngay đến cổng ký túc xá của Minh. Cậu nghĩ mình chỉ cần xuất hiện, giở chút trò nũng nịu hay giả vờ đáng thương như mọi khi là Minh sẽ mủi lòng ngay.
Nhưng khi Hoàng vừa đến nơi, chưa kịp bước qua cánh cổng, thì Minh đã bước ra cùng một người bạn học. Họ tay cầm xấp tài liệu, vừa đi vừa trao đổi công việc. Gương mặt Minh dù có chút mệt mỏi vì lịch học dày đặc, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình thản, nhẹ nhõm — một sự nhẹ nhõm của người vừa trút bỏ được một gánh nặng quá lớn.
Hoàng bước lên một bước, định cất tiếng gọi. Nhưng ánh mắt Minh vô tình lướt qua cậu.
Không giận dữ, không oán trách, cũng chẳng có một tia sóng sánh cảm xúc nào. Minh nhìn Hoàng giống như nhìn một người xa lạ vô tình lướt qua trên phố. Cậu nhẹ nhàng gật đầu chào xã giao một cái lạnh ngắt, rồi thản nhiên xoay người, tiếp tục bước đi cùng bạn mình, chìm dần vào dòng người đông đúc.
Hoàng đứng chết lặng ngay góc đường.
Đó không phải là sự giận dỗi để cậu níu kéo. Đó là sự buông bỏ hoàn toàn. Minh biết hết. Minh biết hai năm qua Hoàng coi mình là công cụ lợi dụng, Minh biết Hoàng chưa từng thật lòng. Minh đã cho Hoàng hai năm để thay đổi, và khi nhận ra Hoàng thực sự không có trái tim, Minh đã dứt áo ra đi không một chút vương vấn.
Lồng ngực Hoàng thắt lại, đau đến mức tưởng như nghẹt thở. Cậu lùi dần về phía sau, tựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt để giữ cho bản thân không ngã gục. Tay cậu ghì chặt lấy ngực áo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng xa dần của Minh.
Cậu không khóc được thành tiếng, chỉ có sự hối hận tột cùng tràn ngập khắp tâm trí. Lần đầu tiên trong đời biết yêu một người, lần đầu tiên nhận ra mình cần một người đến thế... thì cậu đã trở thành con số không tròn trĩnh trong mắt đối phương. Hoàng quay người bước đi lủi thủi trong vô vọng, tự giốt mình vào sự cô đơn và dằn dặt mà chính cậu đã tự tay gieo xuống.
_Siyk🌷_