Mưa rào trút xuống xối xả lên những tán phượng vĩ đỏ rực góc phố, nhưng trong lòng Hạ An chỉ có một màu xám xịt của tro tàn.
Cô cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ và bản hợp đồng ly hôn đã ký sẵn tên Lâm Phong. Năm năm thanh xuân, ba năm làm vợ, cô đã dành trọn từng nhịp đập của con tim để yêu anh, chăm sóc anh từ những ngày công ty anh mới thành lập đầy sóng gió. Nhưng đáp lại sự hy sinh thầm lặng đó chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt.
Trong mắt Lâm Phong, Hạ An luôn là người phụ nữ nhút nhát, tẻ nhạt, sống gò bó trong căn bếp. Sự hiểu lầm đỉnh điểm xảy ra khi người yêu cũ của anh từ nước ngoài trở về. Cô ta dàn dựng một màn kịch sảy thai rồi đổ vấy cho Hạ An. Giữa cơn bão vô căn cứ ấy, người chồng mà cô dành cả đời tin tưởng lại chọn đứng về phía kẻ khác. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, buông một câu lạnh ngắt: "Tôi không ngờ em lại độc ác đến thế. Chúng ta ly hôn đi."
Đêm đó, Hạ An ôm trái tim rỉ máu rời khỏi căn biệt thự rộng lớn, tay trắng bước đi giữa cơn mưa tầm tã. Thất vọng, đau đớn và kiệt sức, cô ngã gục ngay trước cửa một quán cà phê nhỏ.
Người nâng cô dậy đêm hôm đó là Minh Triết – một bác sĩ tâm lý kiêm chủ quán cà phê. Anh không hỏi cô quá khứ, không tò mò về những vết thương lòng, chỉ lẳng lặng pha cho cô một tách trà gừng ấm, cho cô một chỗ trọ nhỏ và trao cho cô một công việc làm lại từ đầu.
Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian Hạ An nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chính mình. Cô bắt đầu vẽ lại – niềm đam mê thời đại học mà cô từng từ bỏ vì muốn làm trọn thiên chức người vợ. Dưới sự cổ vũ ân cần và dịu dàng của Minh Triết, Hạ An dần mở lòng. Anh không áp đặt, không vội vã, chỉ lặng lẽ đứng phía sau như một tán cây lớn, che chắn cho cô trước những dông bão cuộc đời. Bức tranh "Sau Mưa" của cô bất ngờ giật giải thưởng lớn, đưa tên tuổi Hạ An trở thành một họa sĩ triển vọng.
Cùng lúc đó, sự thật năm xưa cuối cùng cũng bước ra ánh sáng. Lâm Phong phát hiện ra toàn bộ âm mưu của cô người yêu cũ, nhận ra bản thân đã tự tay đập nát viên ngọc quý giá nhất đời mình. Anh điên cuồng đi tìm Hạ An, hối hận đến tột cùng.
Vào một chiều thu nắng vàng như mật, Lâm Phong xuất hiện trước cửa phòng triển lãm của Hạ An. Anh quỳ xuống, đôi mắt đỏ ngầu, tay run run cầm chiếc nhẫn cũ: "An An, anh sai rồi. Cho anh một cơ hội sửa chữa có được không?"
Hạ An nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình, nhưng trong lòng cô giờ đây không còn một gợn sóng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rút tay lại: "Cảm ơn anh vì đã rời đi, để tôi biết mình xứng đáng được hạnh phúc hơn."
Quay lưng bước đi, Hạ An nhìn thấy Minh Triết đang đứng đợi ở cuối con đường rợp bóng mát, trên tay cầm chiếc ô che nắng cho cô, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều và ấm áp. Cô chạy lại, tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn, ấm áp của anh.
Cơn mưa rào năm ấy đã thực sự qua đi, trả lại cho Hạ An một bầu trời trong xanh và một tình yêu chân thành, vĩnh cửu.