Trần Nguyên, là một học sinh giỏi ở trường THPT Lưu Ý. Cậu vốn có ngoại hình xuất sắc, tính cách tốt được nhiều người yêu mến. Thế nhưng cậu có một bí mật không ai biết, cậu đã có người yêu qua mạng. Là một người con trai, Trần Nguyên cũng chỉ biết anh ta tên Tinh Dục, cũng học trường này luôn.
Nhưng cậu ít khi gặp lắm....thế chứ thật ra Trần Nguyên cũng không yêu Tinh Dục là mấy, chỉ muốn trải nghiệm yêu qua mạng thử một lần. Nhưng anh ta có vẻ rất yêu tôi? Nhắn tin cà dẹo cà dẹo, nhìn khá buồn cười.
Trong một hôm, cậu cảm thấy nên kết thúc mọi chuyện. Càng sớm càng tốt..
Trần Nguyên nhắn tin chia tay cho anh ta, có vẻ giờ Tinh Dục đã ngủ? Chưa xem tin nhắn.
Vào sáng hôm sau, chỉ mới sáu giờ. Cậu khó khăn ngồi dậy, chiếc điện thoại liên tục ting ting ting những dòng tin nhắn dài hoằng.
À, là Tinh Dục.
Cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm, chỉ xem. Không nhắn lại rồi ngủ tiếp.
Buổi trưa, cái điện thoại ấy lại chẳng có tiếng gì. Không còn những tin nhắn như "em đang làm gì vậy?", "em có muốn đi chơi cùng anh không?", "anh yêu em lắm.",...
Trống rỗng, vắng vẻ.
Cậu cảm thấy hơi mất mát....à thôi, kệ đi.
"Mày mua dùm tao đi!!"
"Đi mà bố, bố ơi bố."
"Ừ ừ."
Trần Nguyên đi dọc hành lang, định đi mua nước dùm thằng Đức.
Trong lúc trên đường đi, cậu vô tình thấy Tinh Dục ở xa xa...
Lướt ngang nhau, tựa như người dưng. Như là những kỷ niệm xưa, đều tan biến hết cả rồi.
Gió thoảng lả lướt, cỏ dại xum xuê rụm rạp bay nhẹ. Tiếng chim hít líu lít trên đầu, trên cao xa.
Mọi thứ, kết thúc cả rồi.
Vốn là cậu mở lời trước, cũng nói lời chia tay trước. Thế sao, cậu lại thấy kì lạ thế này....
Day dứt mãi.
Một khoảnh khắc, sau này sẽ không quên.
Không yêu, nhưng mà cảm giác anh ta mang lại cho cậu. Vẫn còn đó.