LỜI GIỚI THIỆU
Trong một giang hồ nơi người ta dùng võ công để tranh danh đoạt lợi, Lâm Tiểu Phàm chỉ có một ước mơ giản dị: kiếm đủ tiền, mở một quán mì và sống đến già mà không phải đánh nhau với bất kỳ ai.
Đáng tiếc, trời đất dường như không đồng tình với nguyện vọng ấy.
Sau khi chạy trốn một con chó, Tiểu Phàm vô tình được tôn thành cao thủ tuyệt thế. Nhờ hàng loạt sự trùng hợp khó tin, hắn đánh bại những đối thủ mà chính hắn còn chẳng biết họ đã thua như thế nào.
Danh tiếng đưa hắn đến đại hội võ lâm, nơi hắn kết bạn với Mã Đại Phú, một thương nhân yêu tiền hơn sinh mạng; Tô Tiểu Ngư, một nữ hiệp có tài nói dối khiến người nghe tự nguyện móc túi; và Đại Tướng Quân, một con gà trống kiêu ngạo tin rằng cả thiên hạ sinh ra để phục vụ mình.
Nhưng sau những trận cười, một âm mưu thực sự đang âm thầm diễn ra.
Có kẻ muốn dùng danh nghĩa chính nghĩa để kiểm soát võ lâm. Có người sẵn sàng hy sinh người khác để giữ địa vị. Và có một bí mật mà ngay cả những cao thủ thông minh nhất cũng không nhận ra.
Người có thể phá vỡ âm mưu ấy lại chính là kẻ chẳng hề muốn làm anh hùng.
Bởi vì đôi khi, người nguy hiểm nhất trong giang hồ không phải người biết nhiều võ công nhất.
Mà là người chẳng có gì để mất ngoài một nồi mì đang sôi.
_______________________________
CHƯƠNG 1: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHỈ MUỐN BÁN MÌ
Trấn Thanh Thủy có ba thứ nổi tiếng.
Thứ nhất là cây cầu đá đã tồn tại hơn trăm năm.
Thứ hai là con sông trong đến mức có thể nhìn thấy cá trộm thức ăn của nhau.
Thứ ba là quán mì của Lâm Tiểu Phàm.
Biển hiệu quán viết bốn chữ lớn: MÌ NGON KHÔNG HOÀN TIỀN.
Khách mới đến thường hỏi tại sao.
Tiểu Phàm sẽ nghiêm túc giải thích rằng mì của hắn ngon đến mức không ai có thể đòi hoàn tiền.
Khách quen biết sự thật: hắn chỉ đơn giản không có tiền để hoàn.
Tiểu Phàm hai mươi bốn tuổi, chưa lập gia đình, không có gia sản, không có môn phái, cũng chẳng có một bí kíp võ công nào. Tài sản đáng kể nhất của hắn là một chiếc nồi lớn, ba chiếc bát sứ còn nguyên vẹn và cuốn sổ ghi nợ mà hắn luôn giấu dưới gối.
Hắn từng thử học võ.
Năm mười sáu tuổi, hắn đến bái sư ở một môn phái nhỏ. Sư phụ yêu cầu hắn đứng tấn một canh giờ. Hắn đứng được nửa canh giờ thì ngất xỉu vì đói.
Năm mười tám tuổi, hắn thử luyện kiếm. Thanh kiếm quá nặng, hắn bán nó để mua một con lợn.
Con lợn sau đó ăn mất số tiền còn lại.
Từ đó, Tiểu Phàm quyết định rằng con đường võ học không dành cho mình.
Sáng hôm ấy, hắn đang tính toán xem phải bán bao nhiêu tô mì mới đủ trả tiền than thì một người đàn ông mặc áo đen bước vào quán.
Người ấy đặt thanh kiếm lên bàn.
“Cho ta một tô mì ngon nhất.”
Tiểu Phàm nhìn kiếm, nhìn người, rồi nhìn cánh cửa.
Hắn luôn tin rằng những vị khách đặt kiếm lên bàn thường không đến để khen đầu bếp.
“Khách quan dùng mì bò hay mì gà?”
“Ta không ăn thịt bò.”
“Vậy mì gà?”
“Ta cũng không ăn thịt gà.”
Tiểu Phàm nhìn về phía Đại Tướng Quân đang ngủ dưới gầm bàn.
“Thế ngài muốn ăn mì gì?”
“Mì ngon nhất!”
“Vậy chỉ còn mì thường. Nhưng giá của nó cao hơn mì bình thường ba đồng.”
Người áo đen cau mày.
“Vì sao?”
“Vì ngài vừa nói muốn loại ngon nhất.”
Thanh kiếm rời khỏi vỏ một nửa.
Tiểu Phàm lập tức quỳ xuống.
“Đại hiệp tha mạng! Ta còn trẻ, chưa từng làm điều ác, ngoại trừ việc bán thiếu cho một người mù nhưng sau đó ta đã trả lại tiền!”
Người áo đen ngẩn ra.
“Ta chưa nói sẽ giết ngươi.”
“Vậy ngài rút kiếm làm gì?”
“Ta muốn dọa ngươi.”
“Thành công rồi. Ngài có thể cất kiếm để dọa người khác không?”
Người áo đen đứng bật dậy.
Đúng lúc đó, Đại Tướng Quân giật mình vì tiếng động, lao ra khỏi gầm bàn. Nó đập cánh, gáy vang rồi mổ trúng chân người áo đen.
Người ấy hét lên, vung tay.
Tiểu Phàm tưởng đối phương định chém mình, lập tức lao qua cửa sau.
Hắn chạy nhanh đến mức chiếc dép bên trái bay khỏi chân.
Con gà đuổi theo.
Người áo đen đuổi theo con gà.
Con chó vàng nằm trước cửa đuổi theo tất cả.
Ba sinh vật và một con người tạo thành đoàn rượt đuổi kỳ lạ nhất lịch sử trấn Thanh Thủy.
Khi chạy ngang quảng trường, Tiểu Phàm nhìn thấy một đoàn nhân sĩ võ lâm đang dừng chân.
Hắn hét lớn:
“Tránh ra! Có chó cắn người!”
Một lão nhân râu bạc vừa kịp quay đầu thì Tiểu Phàm đã lướt qua. Gió cuốn tung tay áo của lão, khiến lão loạng choạng lùi ba bước.
Lão nhân nhìn theo bóng hắn, mặt biến sắc.
“Khinh công tuyệt đỉnh!”
Một thiếu hiệp bên cạnh kinh ngạc:
“Nhưng hắn không vận khí!”
Lão nhân nghiêm giọng:
“Cảnh giới cao nhất là không để người khác nhìn thấy mình vận khí.”
Tiểu Phàm không nghe thấy những lời đó. Hắn chỉ biết nếu chậm thêm một chút, mông hắn có thể trở thành bữa trưa của con chó.
Đến chiều, hắn quay về quán, phát hiện trước cửa có một đám đông.
Trên tường treo một tờ thông báo mới.
LÂM TIỂU PHÀM — CAO THỦ ẨN THẾ, KHINH CÔNG VÔ SONG.
Tiểu Phàm đọc đi đọc lại ba lần.
Sau đó hắn hỏi người viết thông báo:
“Có nhầm tên không?”
“Không thể nhầm! Chúng ta đã tận mắt chứng kiến thần tích của ngài!”
“Thần tích gì?”
“Ngài chạy qua quảng trường, khiến trưởng lão phái Thanh Vân phải lùi ba bước!”
Tiểu Phàm suy nghĩ.
“Ông ấy bị gió thổi.”
Người kia lập tức quỳ xuống.
“Đại hiệp không muốn tiết lộ bí mật!”
Tiểu Phàm thở dài.
Hắn biết mình gặp rắc rối rồi.
Nhưng khi nghe tin đại hội võ lâm sẽ trả toàn bộ chi phí ăn ở cho các cao thủ được mời, hắn lập tức đóng cửa quán, buộc hành lý và lên đường.
Nếu thiên hạ đã nhất quyết gọi hắn là đại hiệp, hắn nghĩ, ít nhất thiên hạ nên chịu trách nhiệm tiền cơm.