Tan học rồi, sân trường dần vắng bóng người. Ở góc hành lang, Đức Duy đang chỉnh lại ba lô, tai hơi đỏ khi thấy đám bạn cùng lớp lén nhìn rồi cười khúc khích. Anh chàng cao ráo, mặt mày thanh tú, học hành xuất sắc nhưng hơi nhút nhát, dễ đỏ mặt — và điều mọi người đều biết: anh chính là người mà Quang Anh, trùm trường hùng mạnh nhất khối, luôn bên cạnh và gọi trêu bằng hai từ ngọt ngào: "vợ tôi".
— Đợi tôi hả, em yêu? — Giọng nói trầm ấm vang lên, đầy sự tự tin.
Đức Duy quay lại, thấy Quang Anh bước tới, dáng người cao lớn, vẻ mặt kiên cường nhưng khi nhìn anh, ánh mắt liền trở nên dịu dàng vô cùng.
— Ai đợi anh đâu — Đức Duy quay mặt đi, má đỏ ửng. — Tôi chỉ... chỉ chưa muốn về thôi mà.
Quang Anh cười khẽ, bước lại gần, tự nhiên lấy tay cầm lấy chiếc ba lô trên vai Đức Duy đeo vào chính mình:
— Được rồi, không đợi thì không đợi. Đi thôi, anh đưa em về. Đường tối lắm, không có anh ai dám đảm bảo đâu.
— Anh cứ nói quá! — Đức Duy giận mà không dám nói to, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đi bên cạnh anh.
Trên đường về, có vài người học sinh khác đi qua, thấy hai người liền cười nói:
— Ôi, vợ trùm trường đã về kìa! Đi với anh Quang Anh đẹp đôi thật đấy!
Đức Duy nghe vậy, mặt đỏ như quả cà chàm, liền chút tay áo Quang Anh:
— Nghe chưa, họ lại trêu tôi rồi. Anh cũng không giải thích gì đi à?
Quang Anh dừng bước, quay lại nhìn anh, mỉm cười thật ấm áp, giọng nói đủ để mọi người xung quanh nghe rõ:
— Giải thích gì chứ? Họ nói đúng mà. Em là Đức Duy, là người anh yêu nhất, và cũng là người duy nhất có thể đứng bên cạnh anh như thế này. Gọi em là vợ anh, anh còn vui nữa kia.
Đức Duy ngơ ngác nhìn anh, trái tim đập mạnh liên hồi. Anh tưởng anh sẽ xấu hổ, nhưng thay vào đó, lòng anh tràn đầy sự ấm áp và an tâm.
— Anh ngốc quá... — Đức Duy nói nhỏ, nhưng tay lại tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn của Quang Anh.
Quang Anh mỉm cười hài lòng, nắm chặt tay anh hơn:
— Cảm ơn em đã ở bên anh, Đức Duy. Dù mọi người có nói gì, em vẫn là em, là người quan trọng nhất với anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em, mãi mãi.
Hai người bước tiếp dưới ánh nắng chiều vàng ươm, tay trong tay. Và từ đó, cả trường không ai còn ai trêu chọc nữa — bởi ai cũng thấy rõ: Vợ trùm trường đã về, và tình yêu của họ, đơn giản mà rất đẹp.