Đức Duy và Quang Anh là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ thuở bé. Hai nhà ở cạnh nhau, ngày nào Đức Duy cũng sang tìm Quang Anh, lúc thì rủ đi học, lúc lại chỉ để trêu chọc cậu vài câu.
Trong mắt mọi người, họ là đôi bạn thân không thể tách rời. Nhưng chẳng ai biết Quang Anh đã thầm thích Đức Duy từ lâu, còn Đức Duy cũng dần nhận ra tình cảm của mình dành cho người bạn lớn lên cùng mình không đơn thuần là tình bạn.
Một ngày nọ, Quang Anh nhìn thấy Đức Duy nhận được thư tỏ tình từ một bạn nữ. Cậu buồn bã bỏ về trước, mặc cho Đức Duy gọi mãi phía sau.
Tối hôm ấy, Đức Duy nhắn tin hỏi:
“Quang Anh, nếu một ngày tớ có người yêu, cậu có buồn không?”
Quang Anh nhìn màn hình thật lâu rồi trả lời:
“Không.”
Nhưng chính cậu lại chẳng thể ngăn mình buồn bã.
Sáng hôm sau, Đức Duy nhận ra Quang Anh đang tránh mặt mình. Cậu kéo Quang Anh ra sau trường, nghiêm túc hỏi:
“Cậu thích ai rồi à?”
Quang Anh cúi đầu, lí nhí đáp:
“Ừ, thích một người ngốc lắm. Suốt ngày chọc tớ, chẳng biết tớ buồn vì điều gì, nhưng lúc nào cũng khiến tớ vui.”
Đức Duy ngẩn người, rồi hỏi tiếp:
“Người đó có phải tớ không?”
Quang Anh đỏ bừng mặt, định quay đi thì Đức Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Đừng trốn nữa. Quang Anh, tớ cũng thích cậu.”
Quang Anh sững sờ nhìn người trước mặt, không dám tin vào tai mình.
“Cậu đừng đùa với tớ…”
“Tớ nghiêm túc. Tớ muốn chăm sóc cậu, muốn mỗi ngày đều được đi học cùng cậu, muốn sau này vẫn là người ở bên cạnh cậu. Tớ không muốn chỉ làm bạn thân của cậu nữa.”
Quang Anh cúi đầu, khóe mắt hơi đỏ, khẽ đáp:
“Đồ ngốc… Tớ thích cậu lâu lắm rồi.”
Đức Duy bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
“Vậy cậu làm người yêu tớ nhé?”
Quang Anh mỉm cười, đặt tay mình vào tay Đức Duy.
“Ừ, tớ đồng ý.”
Từ ngày ấy, đôi thanh mai trúc mã chính thức trở thành người yêu. Đức Duy vẫn sang gọi Quang Anh đi học mỗi sáng, vẫn mua sữa dâu cho cậu, còn Quang Anh vẫn luôn dành cho Đức Duy nụ cười dịu dàng nhất.
Một chiều cuối năm, hai người ngồi cạnh nhau dưới tán cây trong sân trường. Quang Anh tựa đầu lên vai Đức Duy, khẽ hỏi:
“Sau này lớn lên, cậu có còn ở bên tớ không?”
Đức Duy nắm chặt tay cậu, mỉm cười đáp:
“Chúng ta đã cùng nhau đi qua cả tuổi thơ rồi. Sau này, tớ còn muốn cùng cậu đi qua thật nhiều năm tháng nữa.”
Quang Anh cong mắt cười, khẽ nói:
“Vậy hứa nhé, không được bỏ tớ lại đâu đấy.”
“Tớ hứa.”
Giữa những tia nắng cuối ngày, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Họ từng là hai đứa trẻ lớn lên bên cạnh nhau, từng là đôi bạn thân chẳng thể rời xa, và giờ đây đã trở thành người thương của nhau.
Bởi có những người xuất hiện trong cuộc đời ta không chỉ để cùng ta lớn lên, mà còn để cùng ta viết tiếp câu chuyện tình yêu của cả thanh xuân.
Với Đức Duy và Quang Anh, thanh mai trúc mã không chỉ là một lời gọi thân thuộc, mà còn là lời hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.
— Hết — ♡